Ai cũng hiểu, chỉ những thằng ngu mới không hiểu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 9403, 05/04/2008.

1798 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 03:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2720 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản khan hàng tiếp tục diễn ra. Hôm nay VNI tăng 1,7% - tổng giá trị giao dịch khoảng 120 tỉ (666 là cả trái phiếu), khối lượng đã tăng hơn để đáp ứng đúng kỳ vọng mở biên độ là tăng thanh khoản. Hôm nay khoai tây mua hơn chục tỉ, bán ít hơn mua khoảng 2 tỉ - một con số kỷ lục thấp của khoai tây

    Tôi lại cho rằng đây là cách đáp ứng từ từ lượng cầu khổng lồ đang điên cuồng mua bằng được
  2. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ phần khan hàng chỉ là một lý do thôi; Nhận định trên tạp chí thời báo kinh tế sài gòn, có lẽ đúng, bài "100 triệu và 2.4 triệu" (tức GTGD giảm từ 100 triệu $ xuống còn 2.4 triệu $); trong đó có những điểm tham khảo được:
    - Thị trường không còn là thị trường mà là nơi ngự trị của niềm tin rằng nhà nước sẽ nâng đỡ và bao cấp chứng khoán; Một chỗ dựa này sẽ gợi nên bao chỗ dựa khác và tiền lệ đã có, tiền lệ sẽ được lặp đi lặp lại. Sức ì của chứng khoán xuất hiện;
    - Khi thanh khoản yếu ớt, các nhà đầu tư tổ chức là những người bị đẩy ra khỏi thị trường trước tiên.
    - Mất thanh khoản mới là ảnh hưởng trước mắt. Còn nhớ năm 2001, khi giá chứng khoán tăng nóng, việc điều chỉnh biên độ đã được sử dụng và hậu quả là 3 năm liền thị trường ảm đạm, chứng khoán rơi khỏi tầm chú ý của công chúng, nhà đầu tư rời sàn.
    Ở tô-píc khác, có bác nào đó nói HSBC đã thay đổi dự báo cho vn-index, còn 600 điểm vào cuối năm 2008. Nếu đúng như vậy, thì HSBC chỉ là con chim lợn chúa đúng nghĩa, còn dự báo 1100 điểm trước đó của con chim lợn này có thể là để lấy lòng các bác nhà mình khi để được trở thành ngân hàng 100% vốn ngoại đầu tiên ở Việt Nam. Bọn chim lớn chúa này nguy hiểm thật. Nhưng có lẽ HSBC đúng khi kiến càng kiểu điều hành ttck của các bác nhà mình.
  3. orilandcafe2

    orilandcafe2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác kêu gì nữa! Ai chẳng nghe câu là phát triển kinh tế thị trường theo định hướng. ..em chẳng nói nữa. Nói ít hiểu nhiều.
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Vụ HSBC dự đoán xuống 600 trong năm 2008 mà trước đấy dự đoán 1100 vào cuối năm. Nếu TT đó là thật thì hài hước, đúng là nhập gia tùy tục - sáng nắng, chiều mưa - HSBC thích ứng ghê
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Biết mua thời điểm này là 1 thằng ngu, nhưng thời buổi ngu ngu dại dại thế này thì buộc phải làm thằng ngu thôi.

    Hôm nay các con cừu còn sót lại sẽ được đưa vào máy vặt lông tiếp, thật đau sót. Nhưng hôm nay cũng là cơ hội săn hàng tốt với những ai tranh mua thời gian qua không được (nhớ là hàng 1x,2x,3x mà EPS tối thiểu > 2000K nhé). Mua đi để đánh bạc với chính sách cũng một cách tìm kiếm cảm giác mạnh. Thời thế ra sao mình phải theo thôi - mệnh lệnh hành chính to lắm

    Hôm nay tôi đã giải ngân 1/3 số tiền còm cõi để chờ vẫn may sẽ đến
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến hôm nay thật kịch tính, rất nhiều NĐT hoang mang, nhất là các NĐT nhỏ đã tranh mua được mấy phiên gần đây và một số bác lợi nhuận chưa đủ trả phí giao dịch

    Có lẽ một cửa để bà con yên tâm là mặt trận STB, DPM tiếng súng vẫn át tiếng bom

    HA đã có lợi nhuận đến 15% kể từ đáy thì hôm nay xả hàng là tất yếu. Nhưng STB, DPM vẫn giúp duy trì chính sách can thiệp bằng mệnh lệnh sẽ làm nhiều bác yên tâm hơn nhiều

    Cảm giác mạnh quá
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Liệu việc siết chặt biên độ, đề nghị không giải chấp cổ phiếu đã trở thành cái bẫy giết chết NĐT lạc quan vào giải pháp tình thế đó không. Có vẻ lịch sử đang lặp lại như hồi VNI lên đến 65x rồi đổ đèo vè 49x

    Thật đáng tiếc, khi thuốc kháng sinh không đủ hiệu nghiệm sẽ bị nhờn thuốc và đặc biệt các kẻ cơ hội lũng loạn đục nước béo cò. Thương thay

Chia sẻ trang này