Ai cũng hô hào VNI lên lên nhưng tay lại viết lệnh bán ! Bulltrap to đùng ? !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ycine, 20/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
336 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 00:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1466 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. executive

    executive Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Đã được thích:
    1.058
    Căn cứ vào đâu mà bác bảo BearTrap?



    <!--Sign_Start-->Vòng quay tài sản: Tiền=>Cổ phiếu=>Tiền=>Cổ phiếu[/sign]
    [/quote]
    Căn cứ vào tuần tới.
  2. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bê cháp :có nghĩa là chuyển cháp từ chỗ này sang chỗ khác

    Hô hào xuống nhiều -khoá nick cho chừa





    Được bomvaCK sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 24/12/2007
  3. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán ngày 25/12: Chuyện gì đang xẩy ra?





    Các cổ phiếu chủ chốt đồng loạt giảm, VN-Index lại về gần đáy 900 điểm. Chuyện gì đang xẩy ra trên sàn niêm yết?

    Trái với những thông tin tích cực dồn dập từ cuối tuần qua, thị trường liên tiếp giảm, đặc biệt trong phiên hôm nay. Chỉ số VN-Index giảm 12,43 điểm, còn cách đáy 900 điểm 18,43 điểm. Khối lượng và giá trị khớp lệnh vẫn ở mức thấp với 6,1 triệu đơn vị và 529,3 tỷ đồng.

    Đà giảm mạnh của VN-Index có từ sự đồng loạt xuống giá của hầu hết các mã lớn trên sàn. Dẫn đầu là STB của Sacombank. Diễn biến giá của cổ phiếu này cũng là một tác động chính của phiên.

    Cụ thể, ngày 24/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về giao dịch nội bộ của Sacombank. Cổ đông chiến lược là IFC (International Finance Corporation) đăng ký bán gần 9 triệu cổ phiếu STB.

    Dù việc giao dịch bán ra có thời hạn trong 6 tháng (kể từ ngày 25/12/2007), nhưng con số gần 9 triệu nói trên thực sự gây ?osốc? đối với nhiều nhà đầu tư. Chỉ ít ngày trước đó, giá STB được hậu thuẫn từ thông tin một cổ đông chiến lược khác là Ngân hàng ANZ đăng ký mua vào trên 700.000 cổ phiếu.

    Giá STB phiên này lập tức giảm mạnh 2.000 đồng/cổ phiếu, còn 64.500 đồng/cổ phiếu, kéo theo sự sụt giảm của một loạt cổ phiếu lớn khác.

    ?oTôi cho rằng sự kiện IFC đăng ký bán ra tới gần 9 triệu cổ phiếu STB là tác động chính của phiên này. Vì STB là một mã lớn, có ảnh hưởng lớn tới thị trường và VN-Index nên có ảnh hưởng nhất định đến các mã lớn khác?, một nhà đầu tư nói với VnEconomy.

    Ở một điểm đáng chú ý là giao dịch nói trên thuộc về nhà đầu tư nước ngoài, một đối ttượng mà mọi động thái đều có thể tác động đến tâm lý và quyết định của nhà đầu tư trong nước.

    Mặt khác, nguyên nhân sụt giảm của phiên này còn có từ lo ngại sự ?onghỉ ngơi? của khối đầu tư nước ngoài trong mùa Noel và Tết dương lịch. Tính thời điểm của thị trường vẫn đang thể hiện.

    Sự kiện IPO Vietcombank vào ngày mai cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại khi nhiệt trên sàn niêm yết bị chia sẻ. Dù tác động của giá cổ phần Vietcombank đến giá cổ phiếu các ngân hàng trên sàn còn phải xét lại, một số nhận định cho rằng không lớn, nhưng vẫn có tâm lý e ngại ở khả năng níu kéo (với dự báo giá cổ phần Vietcombank thấp).

    Những tác động trên đang thể hiện một cách cụ thể và trực tiếp nhất, tạm đánh bật những thông tin tích cực vừa có trên thị trường.

    Sau STB, các cổ phiếu lớn như FPT, SSI, SJS, VIC, DPM, DHG, PVD, PPC, REE, SAM, KDC hay SFI, BMC, NKD, TCT, SC5, TDH, HBC, ITA? đều đồng loạt giảm giá; trong đó có những mức giảm mạnh từ 5.000 ?" 6.000 đồng.

    Trong nhóm tăng, nổi bật vẫn là sự nóng sốt của NTL (tiếp tục tăng trần 14.000 đồng/cổ phiếu), kế đến UIC (cũng tăng trần 3.000 đồng/cổ phiếu); hầu hết các mã tăng còn lại hạn chế dưới mức 1.000 đồng/đơn vị.

    Tại sàn Hà Nội, ngoài sự sụt giảm của HASTC-Index (mất thêm 5,93 điểm), còn là sự tuột dốc của khối lượng và giá trị giao dịch (chỉ có 1,92 triệu cổ phiếu với 195,2 tỷ đồng).

    ACB đã đảo chiều cùng với đà giảm của nhiều mã lớn như BVS, BMI, NTP, PAN, PVC, PVI, PVS, S99, SCJ? Đặc biệt, KBC cũng đã dứt chuối tăng nóng, phiên này giảm sàn (mất tới 22.400 đồng/cổ phiếu). Một mã khác cũng có mức giảm mạnh là HSC, giảm tới 25.000 đồng/cổ phiếu?

    Ngày mai, thị trường vẫn ở thế khó đoán. Dù giá hầu hết cổ phiếu trên sàn đã giảm về mức thấp nhất trong 4 tháng qua, nhưng có thể nhiều nhà đầu tư vẫn ?oán binh? chờ cuộc đấu giá cổ phần Vietcombank đi qua.
  4. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Đã được thích:
    0
    http://vietcurrency.com/discussion/index.php
  5. VNIhuyetdao

    VNIhuyetdao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán châu Á rơi tự do




    Ngày 28/12, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á rơi tự do trong nỗi lo vụ ám sát nhà chính trị đối lập Pakistan Benazir Bhutto gây nên sự mất ổn định toàn cầu và ảnh hưởng đến tương lai nền kinh tế Mỹ.

    Thị trường chứng khoán Pakistan hoàn toàn đóng cửa trong khi chỉ số Sensex Index của thị trường chứng khoán Mumbai tại nước láng giềng Ấn Độ đã tụt 9,77 điểm.

    Tại Tokyo phiên giao dịch cuối cùng trong năm giá cổ phiếu đã giảm mạnh với chỉ số Nikkei 225 Index tụt 256,91 điểm. Các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn còn lo ngại cho sự bấp bênh của nền kinh tế Mỹ sau cái chết của bà Benazir Bhutto.

    Kinh tế Mỹ vốn là một thị trường xuất khẩu chính của nền kinh tế Nhật Bản. Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán lớn nhất của nước này là Thượng Hải và Bắc Kinh hôm 28/12 đều ghi nhận các chỉ số đều tụt điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng Index đã giảm 472,33 điểm.

    Vụ ám sát bà Benazir Bhutto còn tác động trực tiếp lên giá dầu mỏ toàn cầu. Ngày 28/12 tại thị trường New York, giá dầu mỏ đạt mức cao nhất trong cả tháng với mức tăng đến 96,98 USD/thùng, tăng 36 cent/thùng so với phiên đóng cửa trước đó.

    Tại thị trường London cùng thời kỳ giá dầu nhẹ ngọt Brent tăng 45 cent/thùng, đạt mức 95,23 USD/thùng. Việc tăng giá dầu mỏ này có nguyên nhân từ sự lo ngại sự bất ổn định của tình hình an ninh và kinh tế thế giới sau cái chết của bà Benazir Bhutto.
  6. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.686
    Tất cả các bài bàn về tình hình thị trường xin mời post tập trung vào một topic là topic này.
    http://www8.ttvnol.com/f_319/1003629.ttvn

    Các topic khác bàn về chủ đề này sẽ bị khoá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này