Ai cứu được thị trường chứng khoán?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by linhlong_vn, Jan 15, 2008.

938 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 20:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Huunhoc

    Huunhoc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 4, 2006
    Likes Received:
    0
    Mình tự cứu mình thôi. Chạy càng nhanh càng tốt.
  2. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 26, 2006
    Likes Received:
    0
    ?oCứu? chứng khoán: Không thể chần chừ!

    Dù kém lạc quan với TTCK năm 2008 đến mấy, cách đây một tháng ít người có thể ngờ VN-Index ngay đầu năm có thể rơi xuống mức 800 điểm. Nhà đầu tư vẫn dài cổ trông chờ cơ quan quản lý ?ocứu? thị trường.

    Đặt một phép tính nhỏ nhưng có thể sẽ khiến không ít người phải giật mình: Phiên giao dịch đầu tiên của năm 2007 vào ngày 2/1, chứng khoán đứng ở mốc 741,27 điểm. Để đạt được mức điểm này, thị trường đã phải ?othừa kế? sự hứng khởi suốt quãng thời gian tăng nóng, sôi động chưa từng có cuối năm 2006. Tuy nhiên, tính đến phiên giao dịch hôm nay, VN-Index chỉ còn 808,83 điểm. Nếu Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) không nhanh chóng tính đến một biện pháp mạnh để cứu thị trường, chỉ cần hai phiên giảm mạnh tiếp theo, VN-Index có thể đánh mất thành quả phấn đấu suốt một năm ròng.




    Nhà đầu tư không giấu nổi nét âu lo khi thị trường lùi lũi đi xuống



    Thiếu một bàn tay đủ mạnh

    Mặc dù trong cuộc gặp gỡ báo chí cuối năm 2007, Chủ tịch UBCKNN có đề cập đến giải pháp kích cầu, vực dậy thị trường trong bối cảnh chứng khoán đã phải trải qua hai tháng điều chỉnh sâu. Ở thời điểm đó, VN-Index vẫn bình thản đứng trên mốc 900 điểm. Sự điều chỉnh của thị trường dẫu làm sốt ruột nhiều nhà đầu tư nhưng niềm tin của họ vẫn chưa bị đánh cắp. Cùng thời điểm này, không một nhà đầu tư nào có thể tưởng tượng cảnh VN-Index còn trôi về mốc 800 chỉ ngay sau đó chưa đầy một tháng.

    Nhưng gần một tháng trôi qua, sau những khuyến cáo ?onên giãn đấu giá?, ?ohoãn IPO? từ lãnh đạo UBCKNN, nhà đầu tư vẫn chưa nhận thêm một tín hiệu ?osáng sủa? nào có thể cải thiện sức cầu và cứu vãn thị trường từ cơ quan điều hành.

    Mở đầu năm 2008 nhiều kỳ vọng, TTCK đã bị ?ođánh phủ đầu? bằng những phiên trôi dốc không phanh. VN-Index để tuột mất hơn 100 điểm chỉ trong nửa tháng điều chỉnh giảm.

    Dự cảm 800 điểm từ mơ hồ đã nhanh chóng trở thành sự thật. Ngay lúc này, không ít nhà đầu tư bi quan cho rằng, nếu UBCKNN không lập tức có những giải pháp mạnh tay và thực tế hơn, thị trường sẽ ?ovỡ?.


    Ngay trong chiều nay, một cuộc họp khẩn sẽ được mở giữa lãnh đạo UBCKNN và Ngân hàng Nhà nước để ?ocứu? thị trường khi mà VN-Index sáng nay đã rơi xuống mốc 808,83 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên UBCKNN và Ngân hàng Nhà nước chính thức ngồi lại với nhau để bàn thảo về giải pháp ?ocứu? thị trường.

    Vậy UBCKNN đang ở đâu, làm gì trong cơn khủng hoảng của chứng khoán? Về phía lãnh đạo UBCKNN, Chủ tịch Vũ Bằng cho biết đã có những đề xuất kích cầu thị trường lên Hội đồng tài chính tiền tệ ngay từ tháng 8/2007- khi thị trường đang rơi xuống vũng thấp trong đợt điều chỉnh kéo dài trước đó bốn tháng.




    Tuy nhiên, phải đến tháng 12/2007 (tức bốn tháng sau) Hội đồng mới đưa ra được một số kết luận về giải pháp kích cầu thị trường.

    Từ đầu năm đến nay, UBCKNN đã họp khẩn nhiều đợt, chủ động trực tiếp làm việc với Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu để tìm ra giải pháp kích cầu. Nhưng hiện tại, những giải pháp này chưa thể ?oứng dụng? mà vẫn nằm trên bàn bàn của lãnh đạo các cơ quan chức năng.

    Điều nhà đầu tư quan tâm không phải là những giải pháp mà phải một vài tháng sau mới công hiệu. Quan trọng là hiệu quả tức thời có thể "đong đếm" được ngay trong những phiên giao dịch kế tiếp.

    "Cung đè bẹp cầu": Vì sao?

    Nhà đầu tư có thể đổ lỗi cho sự suy thoái của thị trường bằng muôn vàn lý do: chính sách điều hành, thị trường vàng- bất động sản rút mất vốn từ chứng khoán? Nhưng nhìn vào sự trượt dốc không phanh của thị trường có thể thấy nguyên nhân trực tiếp của sự suy thoái này là mất cân đối trầm trọng cung- cầu.

    Trong hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2008 diễn ra sáng nay 15/1, Chủ tịch Vũ Bằng đã phải thừa nhận: Quan hệ cung- cầu mất cân đối đã gây nên những biến động cho thị trường.

    Mặc dù đã có những điều chỉnh về chính sách từ phía UBCKNN để giải quyết bài toán mất cân đối này, nhưng tính linh hoạt của chính sách còn yếu, chậm đi vào thực tế khiến tình trạng này còn diễn ra phức tạp hơn.

    Chủ tịch UBCKNN- Vũ Bằng gợi ý: ?oTổ chức đã được cấp phép chào bán chứng khoán ra công chúng nên nghiên cứu tình hình thị trường để giãn trong thời gian cho phép. Nếu quá hạn được cấp phép nên huỷ việc chào bán. UBCKNN sau đó sẽ cấp phép lại bằng thủ tục đơn giản cho doanh nghiệp?.

    Ngành ngân hàng và chứng khoán dù đã có những phối kết hợp ban đầu nhưng vẫn chưa kịp thời- ông Bằng thừa nhận- nên chưa thể tác động thuận chiều đến thị trường.

    Trong vô số nguyên nhân khiến cung bội thực, cầu yếu ớt, theo lãnh đạo UBCKNN có những lý do ?onằm ngoài tầm kiểm soát" của cơ quan này.

    Chẳng hạn việc phát hành thêm của doanh nghiệp dồn vào dịp cuối năm 2007, tuy UBCKNN đã khuyến cáo doanh nghiệp nên giãn phát hành nhưng vẫn buộc phải cấp phép theo Luật. Vì phương án sử dụng vốn chỉ cần đại hội đồng cổ đông thông qua là UBCKNN buộc phải cho phép doanh nghiệp phát hành thêm mà không thể can thiệp.

    Bên cạnh đó còn phải kể tới giai đoạn nước rút của Chỉ thị 03 (giảm từ 30.000 tỷ đồng dư nợ cho vay chứng khoán xuống còn 13.000 tỷ đồng trên toàn hệ thống ngân hàng) khiến nhiều ngân hàng phải đôn đáo thu nợ nhà đầu tư. Ngoài ra, tác động ráp ranh từ việc Ngân hàng Nhà nước bỏ ra lượng VND lớn mua ngoại tệ, tâm lý thị trường mệt mỏi giằng co kéo dài qua nhiều tháng điều chỉnh? cũng là những nguyên nhân khiến sức cầu yếu.

    Trước đó, dù có thiếu lạc quan đến mấy, các chuyên gia dự báo cũng chỉ dám đặt chứng khoán về đáy 820 trong đợt điều chỉnh này. Nhưng thực tế, diễn biến thị trường phức tạp hơn rất nhiều. Nếu không có một bàn tay đủ mạnh, chứng khoán và cả niềm tin của nhà đầu tư cũng sẽ rơi tự do theo thị trường./.


    Nguồn tin TQ
  3. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2002
    Likes Received:
    2
    Nhập cái gì đồ bựa đếm ra dam chục mã thấy toàn khớp từ 10 đến 100 sàn HA không biết mã số tài khoản nào. Chúng trà sát không cho tham chiếu để kéo sàn không biết ý đồ là gì.
  4. embupbehong

    embupbehong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 3, 2006
    Likes Received:
    0
    Thị trường phải minh bạch hơn, công bằng hơn thì mới được

  5. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    0
    Đúng vậy,thương quá những NDT nhỏ lẻ cả đời ki cóp tiền,họ có bán ra trong những đợt vừa rồi đâu?Bây giờ họ bán ra nữa cho bọn tập đoàn,tổ chức và các quỹ chết luôn đi,bán hết cả đi trong những phiên từ ngày mai cho tới hết tuần rồi T6 mua vào thì bọn nó đỡ vào mắt.
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 28, 2002
    Likes Received:
    0
    Bán đi để em nhập cho.

Share This Page