Ai đang định mua vàng vào đọc gấp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daothiadia, 26/10/2008.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 05:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 418 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. daothiadia

    daothiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Ai đang định mua vàng vào đọc gấp

    Phải trị ?obệnh giá vàng cao?

    25-10-2008 09:39:58 GMT +7


    Chiều 24-10, giá vàng thế giới còn 14 triệu đồng/lượng, giá trong nước là 16,55 triệu đồng/lượng - Ảnh: T.Đạm
    Trong ngày 24-10, bình quân giá vàng thế giới là 700 USD/ounce (14,2 triệu đồng/lượng), giá trong nước ở mức 16,55 triệu đồng/lượng. Có nhiều ý kiến nên xem xét lại việc dừng nhập khẩu vàng để đưa thị trường trong nước và thế giới liên thông trở lại
    Lúc 17 giờ ngày 24-10, giá vàng thế giới tiếp tục giảm thêm, chỉ còn 686 USD/ounce (14 triệu đồng/lượng). Không chỉ người dân bị ?omóc túi? mà cả nhà sản xuất nữ trang xuất khẩu cũng bị vạ lây do tình trạng vàng giá cao. Chưa hết, vàng lậu đang khiến người chuộng USD nao núng vì giá bất ngờ tăng.

    Nguy hiểm từ vàng lậu

    Vàng không còn được nhập khẩu từ tháng 5-2008. Những tháng sau đó, thị trường khá yên ắng do chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới không lớn và giới kinh doanh còn tồn vàng giá cao. Nhưng khi chênh lệch giữa giá thế giới và trong nước được đẩy lên tiền triệu, vàng đã chảy lậu qua biên giới vào VN. Buôn lậu vàng lãi mỗi lượng trăm ngàn đồng là đã tuyệt vời nhưng nay mức lãi lên tới tiền triệu, thuộc hàng ?osiêu lợi nhuận?.

    Vàng lậu về đi kèm với nó là giá USD tăng mạnh do giới buôn lậu gom USD tiền mặt tại thị trường tự do để nhập lậu vàng. Nhưng giá USD tăng lại là sự kiện rất nhạy cảm đối với mọi người dân. Lập tức đã có tình trạng mua USD để cất giữ. Lượng tiền USD gửi ở một vài ngân hàng từ đầu tuần đến nay có xu hướng tăng.

    Theo một chuyên gia ngân hàng, hoạt động buôn lậu vàng nguy hiểm không chỉ cho nền kinh tế mà còn đụng chạm cả đến túi tiền của người dân. Người dân không đủ thông tin để phân biệt giá tăng là do buôn lậu vàng hay vì nguyên nhân nào khác. Vì lo lắng, không ít người đã vội mua USD với giá rất cao và bị lỗ khi thị trường bình ổn trở lại. Giá USD tiền mặt tăng, doanh nghiệp cũng găm giữ USD, đẩy giá USD của ngân hàng tăng, làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh. Ba tháng trước, người dân và doanh nghiệp đổ xô đi mua giá USD cao và đã bị thua lỗ.

    Mở lại cửa cho vàng

    Một chuyên gia ngân hàng nói việc dừng nhập khẩu vàng trong tháng 5-2008 là cần thiết, là giải pháp cấp bách nhằm giảm nhập siêu và ổn định kinh tế vĩ mô. Nay tình hình đã thay đổi, vì vậy cần xem xét điều chỉnh để đưa thị trường vàng trở lại bình thường. Nhưng kinh nghiệm cho thấy không thể hạn chế nhập khẩu vàng bằng biện pháp hành chính và thuế. Vàng quá gọn nên có thể dễ dàng đi lậu qua biên giới. Trước đây, Nhà nước đã không cho nhập vàng để tiết kiệm ngoại tệ. Khi đó thị trường vàng trong nước hoàn toàn phụ thuộc vàng lậu từ biên giới. Nguồn USD tiền mặt trên thị trường tự do thay vì chảy vào ngân hàng đã được gom lại để nhập vàng lậu và đi kèm theo là những đợt sốt nóng giá USD, tùy thuộc những đợt ăn hàng của giới buôn lậu.

    Cho nhập vàng chính thức, ngân hàng phải bán USD để nhập, số này được tính vào giá trị nhập khẩu, có thể đẩy số nhập siêu tăng lên. Còn để vàng lậu hoành hành, tự tìm mua USD trên thị trường tự do thì không ai thống kê được số USD này để đưa vào giá trị nhập khẩu. Nhưng USD nhập lậu vàng cũng là ngoại tệ của quốc gia, nó bị gom đi nhập lậu vàng thì tiền này không còn vào ngân hàng nữa.

    Một cán bộ kinh doanh vàng bạc nói rằng cũng nên cân nhắc chính sách nhập. Nếu cho nhập khẩu trở lại thì phải giảm thuế nhập khẩu. Với mức 1% như đang áp dụng thì buôn lậu vàng vẫn có đất sống.

    Sản xuất nữ trang xuất khẩu cũng? ?ochết?

    Việc hạn chế nhập vàng cũng đang ?obóp nghẹt? ngành xuất khẩu nữ trang. Các doanh nghiệp chế tác nữ trang xuất khẩu đang phải chịu lỗ vì chênh lệch giá vàng. Do không được nhập vàng nên các doanh nghiệp này phải mua vàng ở trong nước để sản xuất nữ trang xuất khẩu. Theo thông lệ của hoạt động xuất khẩu nữ trang, giá vàng được tính theo giá thế giới ở thời điểm giao hàng. Giá vàng trong nước cao hơn 10% so với giá thế giới, tiền lãi không đủ bù khoản chênh lệch giá.


    Theo T.TUYỀN (Tuổi trẻ)
  2. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này