AI in tiền ? ai kiểm soát nền kinh tế của của ta ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi horiron, 25/06/2008.

7449 người đang online, trong đó có 1157 thành viên. 12:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7150 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. thefirstlastkiss

    thefirstlastkiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác quả là người hiểu vấn đề, vậy theo bác cp nên làm gì trong tình hình hiện nay để tránh được đổ vỡ?
  2. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    Hỏi bác tí, cái này em cũng mù mờ, em không học kinh tế nên không rõ lắm.

    Theo bác viết thì cứ mỗi 1 U$D vào VN sẽ in 16k VNĐ để đáp ứng (Đại thể là tỷ giá ổn định như thế).

    1 U$D vào, thì 16k VNĐ sẽ ra ngoài. Và 1U$D sẽ được thu về quỹ dự trữ ngoại tệ.

    Và 1 U$D đi ra khỏi VN thì cũng kèm theo đó là 16k VNĐ được hút về.

    Vậy, đâu có sinh ra lạm phát ?
  3. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.813
    Thì lúc bạn đổi usd ra vnd, vì bạn đang cần đổi nên ng ta đổi cho bạn giá rẻ ví dụ 1usd là 16k vnd. Lúc bạn rút ra, do bạn cần usd nên ng ta bán cho bạn usd giá cao ví dụ 1usd là 18k. Như thế, có phải là vnd mất giá ko? Mà như vậy là lạm phát. Có phải ko nhỉ?
  4. minhdungotc

    minhdungotc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi ... $ vào nhiều gây ra lạm phát cho vịt ngan nhà mình hiện tại .... xong nhé

    Bây giờ bọn tay lông muốn rút $ ra thì có phải là SBV phỉ lòi VNĐ ra ... nếu lòi VNĐ ra bây giờ thì lạm phát lại càng tăng ... chống làm sao? Kiểu gì cũng tèo.

    $ vào nhiều mà sử dụng hiệu quả, tạo ra thêm của cải vật chất thì ok, chứ sử dụng kém hiệu quả như vịt ngan nhà mình là tiêu rồi. Đặc biệt là vốn FII, mấy cty không đem đi sản xuất mà lại đầu tư tài chính lẫn nhau, mua mấy mảnh đất chó ỉa đầu tư BĐS bây giờ ko bán được cho ai thế là tèo thôi ...



    Được minhdungotc sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 25/06/2008
  5. thangacc

    thangacc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, nhưng cho em thắc mắc 1 chút.

    Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 1000 usd vào VN thì họ sẽ nhận được 16 triệu đồng (do cp in ra) tương ứng. Khi họ rút vốn, tức là khi họ muốn lấy lại 1000 Usd, họ sẽ phải bán số vnd đang giữ lại cho cp, tức là chính phủ sẽ thu lại 16 triệu đồng và trả cho họ 1000 usd. Như vậy cán cân vnd - usd đâu có thay đổi?

    Trường hợp họ lấy 16 triệu và đi đầu tư vào bđs, chứng khoán và thu về đc 32 triệu chẳng hạn như bác ví dụ. Khi rút vốn họ sẽ bán 32 triệu đó cho cp và lấy về 2000 usd. Cp lúc này thiệt mất 1000 usd cho họ nhưng cán cân vnd - usd vẫn không đổi.

    Ý em là vnd không thể mất giá so với usd nếu thực sự cp in tiền đồng ra đúng bằng lượng usd có tại việt nam.

    Liệu việc in tiền đồng có còn căn cứ vào cái gì khác nữa không? Tức là có phải việc in tiền đồng chỉ dựa vào mỗi lượng usd có tại vietnam hay còn dựa vào cái gì khác nữa?
  6. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    Các bác nói cứ như đúng rồi đấy nhỉ ? .

    Cơ bản là U$D vào có đúng mục tiêu, có hiệu quả không? Chứ 1 tỷ U$D vào bị tham nhũng đến 1/3 thì làm gì không lạm phát.

    Suất đầu tư công ở VN cao nhất quả đất.

    Tham nhũng ở VN rất ư là ổn định, luôn ở tốp dẫn đầu (tốp 5) của thế giới. Công nhận, cái này hay .

    Lạm phát vừa rồi ở Việt Nam rất đặc biệt.
  7. horiron

    horiron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    thú thực là từ trước đến giờ trên thế giới CHƯA CÓ NƯỚC NÀO THẮNG ĐƯỢC NGÂN HÀNG VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ bác ạ,
    vấn đề nằm ở chính phủ và nhân dân
    vì nếu làm được điều này thì chúng ta phải hy sinh phát triển để giảm tăng trưởng ! chấp nhận lùi một bước để không bị lỡ chân rơi xuống hố , nhưng điều này với tư tưởng của chính phủ là không thể , cả nước đã quá quen với những thông tin tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế , nếu như giảm chỉ tiêu và tốc độ tăng trưởng chính phủ sẽ cho rằng họ đánh mất đi niềm tin của nhân dân và nhà đầu tư nước ngoài mà bấy lâu nay mới gây dựng được . Cũng thông cảm một phần nhỏ đối với chính phủ , họ cũng chưa quen với việc kiềm chế tăng trưởng để điều chỉnh .... nhận đầu tư cũng như đánh bạc , khó có thể bỏ được lắm !!
    Phía người dân , cũng không thể trách được họ khi lợi nhuận trước mắt quá lớn từ chứng khoán vàng , ngoại tệ và bất động sản .. nhà nước chấp nhận mất 10 % chỉ sổ uy tín lãnh đạo đế bằng các quy định thắt chặt các giao dịch tiền tệ và bất động sản cũng như cho vay ngân hàng để khống chế được ít nhất 15 % giá trị nền kinh tế ... tất cả theo em đều rất khó ! chính phủ sợ mất lòng tin của nhân dân không dám đưa ra chính sách quyết liệt , nhân dân không xác định được chính sách của nhà nước nên dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm
    Có ngày hôm nay cũng là vì chúng ta đặt mục tiêu quá cao cho phát triển, cố ăn thật nhiều thật no với hy vọng để được cao to như tây mà không quan tâm cái dạ dày nó có chịu được không .
    Còn một cách cuối cùng và có khả thi nhất đó là Tập trung khai thác vàng của tất cả các mỏ vàng cả nước để bù đắp lại lượng ngoại tệ thiếu hụt !! hiện giờ em chỉ có ý kiến vậy thôi , mong các bác chỉ giáo thêm
  8. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    Cái thú thực của bác thì xem lại nhé . Có rồi đấy. anh em nhà Ba tàu đấy.
    Nếu bác bảo là không rõ có nước nào thắng không thì được, đằng này bác lại thú thực như thể chắc chắn...
  9. frankmovie

    frankmovie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Mục đích cuối cùng là lợi nhuận.Chứ bọn tư bản nước ngoài thì nó ko hơi đâu bỏ cả đống tiền ra làm mình xáo trộn để đạt mục đích chính trị đâu !
  10. lamkhai

    lamkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói về mặt lý thuyết, cả về học thuyết cổ điển và hiện thực thì không có gì để nói. Tóm lại, tiền sinh ra để làm phương tiện trung gian để trao đổi hàng hóa, In tiền hiện nay phụ thuộc vào nhu cầu, tập quán dùng tiền mặt. Cái gốc vấn đề là hàng hóa và giá trị sử dụng. Hàng hoá được tạo ra từ sản xuất. Ở nước ta mất cân đối giữa các ngành nghề, các loại đầu tư phi sản xuất và dịch vụ tăng nhanh, sản xuất nội tại không đáp ứng, nhập siêu...=> đó là mầm mống của khủng khoảng và lạm phát.

Chia sẻ trang này