AI in tiền ? ai kiểm soát nền kinh tế của của ta ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi horiron, 25/06/2008.

5997 người đang online, trong đó có 851 thành viên. 12:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 7154 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết là thế nhưng đối với 1 nền ktế mở thì khó để cung cấp đủ tiền khi cần thiết cái quan trọng là nhận định xu thế, dự báo để đưa ra biện pháp hợp lý và kịp thời.
  2. vietduc_pdc

    vietduc_pdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại đợt này anh 3D sang mẽo là để bán nước ạ. suỵt em lỡ mồm các bác đừng mắng em
  3. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Câu trả lời nằm ở tài nguyên và bí quyết công nghệ sản xuất.
    Không phải nước nào cũng có đầy đủ cả 2 yếu tố này.
    Như VN có dầu khí là tài nguyên chiến lược , nhưng không biết cách khai thác , phải nhờ vào nước ngoài.
    Để trao đổi , cần có ngoại tệ mạnh. Khi hết $ , khả năng bị từ chối mua hàng chịu là cao , hoặc nếu được mua chịu thì cũng phải chịu các điều kiện khắc nghiệt.
    Lúc đó cung hàng giảm , lạm phát sẽ tăng
  4. vietduc_pdc

    vietduc_pdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em thấy VN cũng xuất khẩu hàng nông nghiệp, hải thuỷ sản. càng xuất khẩu nhiều thì càng thu nhiều $ về cho đất nước chứ dầu khí có bõ bèn gì
  5. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Khi đầu tư nước ngoài tăng mà nhập siêu cũng tăng theo , thì rõ ràng là nền kinh tế có vấn đề.
    Giả sử trong vòng 10 năm , đầu tư nước ngoài là 10$ , nhập siêu 10$ , nhà đầu tư nước ngoài lãi 10$. Khi nhà đầu tư chuyển vốn đến nơi có khả năng sinh lời cao hơn ta sẽ bị -20$.
    Còn cụ thể vấn đề nằm ở đâu thì em chịu
  6. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Bởi ta không có khả năng tự thăm dò và khai thác , phải cho nước ngoài khai thác chia %. Khai thác được lại xuất thô , nhập tinh. Cũng như 1kg giấy vài nghìn , nhưng 1 cuốn sách mua về 100k.
    Thậm chí phân bón , phôi thép trong nước sx không đủ cũng phải nhập khẩu.....

    Công nghệ hoá dầu của VN rất yếu , nên phải mua công nghệ lọc dầu của nước ngoài , dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao

    Được xxxmarsxxx sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 25/06/2008
  7. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, USD vào VN được thì nó cũng sẽ ra khỏi VN được. Đồng ý với bạn về nguy cơ mà bạn đưa ra, song nguy cơ khi luồng USD rút khỏi VN như chủ topic đề cập là hoàn toàn hiện thực và đúng theo kịch bản của "Chính sách đồng đô la yếu".
  8. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi, 1 trong trong những câu hỏi quan trọng nhất trước khi hỏi câu hỏi cuối cùng mà TT *************** đặt ra đối với cựu Chủ tịch FED đó là "Khi nào thì Mỹ thôi áp dụng "Chính sách đồng đô la yếu" ? ".

    Ông ta đã trả lời ra sao. Câu trả lời hơi lòng vòng một chút, tuy nhiên đại ý là "Việt Nam đừng hy vọng gì ở điều đó"
  9. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Em đọc topic này thấy hay nhưng kô hiểu lắm, nhất là cái đoạn in tiền...

    Giả sử trong một nền KT đóng (kô có sự tham gia của bên ngoài và ngoại tệ) thì ban đầu:

    Tổng cung tiền = Tổng sản phẩm XH (Gọi tắt là Tổng hàng)

    Muốn phát triển 10% năm, suất đầu tư = 2, số nhân tiền tệ = 5 thì phải in thêm số tiền: 10%x2 = 20% tiền cơ sở. Vậy nếu tiền cơ sở của nền kinh tế đó là 100 tỷ thì số lượng in thêm là 20 tỷ. Tổng lượng cung tiền là 120x5= 600 tỷ , Tổng hàng tăng 10% = 550 tỷ

    Lạm phát trong nền kinh tế do việc in tiền trên (Nếu giá hàng hoá giữ nguyên) là: 600/550 = 9%

    Trong một nền KT mở: Số ngoại tệ đưa vào thêm sẽ được tính thêm vào lượng cung tiền. Muốn hấp thụ lượng ngoại tệ này CP phải dùng thêm một lượng tiền tương ứng đưa vào lưu thông (Có thể là in thêm sẽ thêm lạm phát khi suất đầu tư cao, tham nhũng, lãng phí...).





    Được bigheads sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 25/06/2008
  10. tigger203

    tigger203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay up cho mọi người tranh luận tiếp. Cho em tham gia, mua Rolls-Roys, Ferarri, Lamborghini và máy bay có phải là rút usd ra khỏi Vietnam không, hay những chiêu bài như xin đầu tư dự án BDS vào Vietnam rồi nhập ồ ạt máy móc và thiết bị vào có phải là rút usd ra không, hay còn nhiều chiêu hay hơn, ai biết xin chỉ cho mọi người biết với.

Chia sẻ trang này