Ai mới là bạn???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nghiemduybinh, 06/09/2016.

1593 người đang online, trong đó có 637 thành viên. 17:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1824 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. nghiemduybinh

    nghiemduybinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    295
    Nga ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông

    [​IMG]

    Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G-20 ở Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 5 tháng 9 năm 2016.


    Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/9 tuyên bố sự can thiệp của một cường quốc bên ngoài khu vực vào tranh chấp Biển Đông chỉ có thể gây trở ngại cho giải pháp của vấn đề.

    Reuters dẫn lời ông Putin tại cuộc họp báo sau thượng đỉnh G2O ở Hàng Châu, Trung Quốc, nhấn mạnh ‘Điều này gây phản ứng ngược’đồng thời cho biết Nga ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh về phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc.

    Tòa án ở La Haye hôm 12/7 bác những xác quyết chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông qua bản đồđường lưỡi bò, đồng thời tuyên bố rằng Bắc Kinh vi phạm quyền của Philippines, nước kiện Trung Quốc ra tòa theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

    Bắc Kinh phủ nhận phán quyết của Tòa và tố cáo Mỹ khuấy động rắc rối ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, vàĐài Loan.


    Ông Obama: Trung Quốc không thể bắt nạt Philippines, Việt Nam

    [​IMG]

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20 ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 4 tháng 9, 2016.


    Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Trung Quốc cần gánh vác một vai trò có trách nhiệm hơn trên vũđài thế giới và tuân thủ những chuẩn mực quốc tế.

    Trước khi lên đường đến dự hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Trung Quốc, ông Obama nói với đài CNN trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật rằng Bắc Kinh cần phải thể hiện sự kiềm chế trong mối quan hệ với những quốc gia nhỏ hơn, đặc biệt là khi ứng phó với những tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông.

    Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng "quyền lực càng tăng thì trách nhiệm càng lớn." Ông Obama cho biết Mỹđã hối thúc Trung Quốc chấp nhận những quy tắc quốc tếđể xây dựng một trật tự toàn cầu vững mạnh.

    Trung Quốc, nước đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, gần đây đã thua trong một cuộc tranh chấp trọng tài về Biển Đông tại Tòa án Trọng tài Thường trực ở thành phố The Hague, nhưng đã bác bỏ phán quyết. Tòa án phán quyết rằng Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền của Philippines bằng việc can thiệp vào hoạt động đánh cá và khai thác dầu khí của Philippines trong khu vực.

    "Nếu bạn đã ký kết một hiệp ước kêu gọi sự phân xử quốc tế về những vấn đề hàng hải, việc bạn lớn hơn Philippines hay Việt Nam hoặc những nước khác ... không phải là lý do để bạn đi quanh diễu võ dương oai," ông Obama nói. "Bạn phải tuân thủ luật pháp quốc tế."

    Ông Obama nói rằng ở nơi nào mà Mỹ thấy Trung Quốc "vi phạm những quy tắc và chuẩn mực quốc tế, như chúng tôi đã thấy trong một số trường hợp ở Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông) hay trong một số hành vi của họ khi nói đến chính sách kinh tế, thì chúng tôi vẫn rất kiên quyết. Và chúng tôi đã nêu rõ với họ rằng sẽ có những hậu quả."

    Ông cho biết Trung Quốc không thể cho rằng mình có thể "theo đuổi những chính sách trọng thương mà chỉ làm lợi" cho riêng mình khi mà giờ Trung Quốc đã trở thành một nước thu nhập trung bình, giàu có hơn. "Mặc dù bạn vẫn có rất nhiều người nghèo, bạn không thể chỉ xuất khẩu những vấn đề. Bạn phải có thương mại công bằng và không chỉ là thương mại tự do. Bạn phải mở cửa thị trường của bạn nếu bạn đòi người khác phải mở cửa thị trường của họ."

    Ông Obama nói thêm: "Một phần trong những điều mà tôi đã cố gắng trao đổi với Chủ tịch Tập (Cận Bình) là Mỹđạt tới quyền lực của mình một phần là do sự tự chế. Bạn biết đấy, khi chúng ta ràng buộc mình vào một loạt những chuẩn mực và quy tắc quốc tế thìđó không phải là vì chúng ta phải làm điều đó, mà là vì chúng ta nhận thức rằng về lâu dài, xây dựng một trật tự quốc tế vững mạnh là vì lợi ích của chúng ta."

    Lãnh đạo Việt Nam “ca ngợi” quan điểm của Ấn Độ về Biển Đông

    Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Báo chí Ấn Độ hôm 3/9, dẫn lời các nguồn tin đưa rằng các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã “ca ngợi” quan điểm của New Delhi về biển Đông, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng quốc gia Nam Á hợp tác trong lĩnh vực dầu khí của nước Đông Nam Á. Indian Express dẫn các nguồn tin cho biết rằng Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi như vậy khi hai quan chức này gặp nhau ở Hà Nội.


    Chủ tịch Tập Cận Bình đọc nhầm thành ngữ của Trung Quốc

    [​IMG]

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại 1 cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 5/9/2016.

    Chia sẻ


    Giới kiểm duyệt ở Trung Quốc đang ráo riết xóa trên Internet và truyền thông xã hội mọi lời đề cập đến việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc nhầm vài từ trong một bài phát biểu ở Hàng Châu trước hội nghị các lãnh đạo khối G20.

    Trong bài phát biểu hôm 3/9, tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh B20, là tổ chức tư vấn cho Hội nghị Thượng đỉnh Các nhà lãnh đạo G20 về các quyết định chính sách, ông Tập đã trích dẫn thành ngữ cổ của Trung Quốc là "Khinh quan dịch đạo, thông thương khoan nông" khi bình luận về nền kinh tế toàn cầu.

    Nhưng vì các nét trong từ“nông” rất giống từ“y”, nghĩa là quần áo, nên ông đãđọc nhầm đoạn cuối của thành ngữ, dẫn đến nó có nghĩa là "trút bỏ y phục" thay vì có nghĩa là "nới lỏng chính sách nông nghiệp".

    Cụm từ“thông thương khoan nông”đã nhanh chóng bị kiểm duyệt trên trang Weibo của Trung Quốc ngay sau khi nhiều người bắt đầu bình luận về sự cốđọc nhầm, và việc tìm kiếm cụm từ này dẫn đến không có kết quả nào. Cụm từ này cũng bị kiểm duyệt đối với các tin nhắn di động trên ứng dụng WeChat của Trung Quốc.

    Các chính trị gia vẫn thường nói nhầm, cảở Trung Quốc lẫn trên thế giới, nhưng vụđọc hớ này đã làm mọi người lại bàn tán về học vấn của ông Tập, lâu nay là một chủđề nhạy cảm nhưng được nhiều người thảo luận.

    Ông Tập bỏ học khi còn học cấp hai thời C.ách m.ạng V.ăn hóa ở Trung Quốc đểđi làm ở vùng nông thôn của tỉnh Thiểm Tây. Năm 1976, ông Tập, cũng như nhiều người đồng trang lứa lúc đó không được học hành trong gần một thập kỷ, đãđược giới thiệu tới Đại học Thanh Hoa. Trong thời C.ách m.ạng V.ăn hóa , không có kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia.

    Từ năm 1998 đến 2002, ông Tập nghiên cứu lý thuyết Mác và giáo dục tư tưởng ở Thanh Hoa và nhận bằng tiến sĩ luật. Một số người chỉ trích cho rằng luận án của ông Tập có thể cóđạo văn hoặc do những người khác viết, và họđãđặt câu hỏi khả năng học tập của ông Tập. Ông chưa bao giờđưa ra ý kiến về thông tin gây tranh cãi này.
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    Cứ xem cách dân đón Obama và Tập thì rõ lòng dân ngay thôi
    nghiemduybinh thích bài này.
  3. OdysseyStock

    OdysseyStock Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/09/2014
    Đã được thích:
    2.379
    TA với TA.
    nghiemduybinh thích bài này.
  4. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    18.627
    Bác chủ đang hỏi giữa Nga và Mỹ bác à..... Nga thì 60 năm còn mỹ thì xxx Nga thì lúc nào cũng tình anh em mà sợ TQ còn Mỹ thì kẻ thù của ta một thời nhưng lại đứng về phía ta chống lại TQ
    nghiemduybinh thích bài này.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.264
    Không có thù, chằng có bạn mãi mãi, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh cửu.

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
    huann, nghiemduybinhmoichoichung thích bài này.
  6. eagle2408

    eagle2408 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    2.556
    Sau Cambodia, Lào và giờ là mấy chú Nga ngố cũng đều chạy theo đồng tiền NDT. Tựu trung cũng vì tiền hết
    nghiemduybinh thích bài này.
  7. doisaigon1

    doisaigon1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2015
    Đã được thích:
    3.186
    :-h
    nghiemduybinh thích bài này.
  8. lecongtuanhoang

    lecongtuanhoang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2014
    Đã được thích:
    2.895
    Lòng đ.éo bằng ý được!:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j
    nghiemduybinh thích bài này.
  9. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.945
    Anh Vladimia cũng vì lợi ích quốc gia của anh ấy thôi.
    Không có bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.
    Chế một câu của anh ấy, mà áp dùng vào VN mình: Nếu Việt Nam quên nước Nga trước đây thì Việt Nam không có trái tim, nếu Việt Nam vẫn theo nước Nga hiện tại thì Việt Nam không có khối óc!
    nghiemduybinh thích bài này.
  10. Bee_CK

    Bee_CK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    6.293
    Nga ngố nó muốn căng thẳng bùng nổ để nó bán vũ khí ấy mà. Nó cũng có nhiều lợi ích ở Biển Đông, nếu Khựa nó giữ thì tốt cho nó hơn là Mẽo :))

Chia sẻ trang này