Ai muốn mua cổ cánh thuỷ sản thì vào đây tham khảo nhé!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ChiHuyTruong, Oct 15, 2008.

1476 người đang online, trong đó có 590 thành viên. 21:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Ai muốn mua cổ cánh thuỷ sản thì vào đây tham khảo nhé!

    Món ăn thời thượng

    Cá tra và basa của Việt Nam đang trở thành một món ăn "thời thượng". Đây là nhận định của tạp chí El Pais của Tây Ban Nha trong bài viết về Hội chợ quốc tế hải sản đông lạnh lần thứ X vừa diễn ra tại thành phố Vi-gô (Vigo, Tây Ban Nha). Tạp chí El Pais nhấn mạnh các loài cá trên được kinh doanh ở dạng philê, không xương, với giá rất cạnh tranh. Các chuyên gia dự báo đây sẽ là một trong những sản phẩm đông lạnh phổ biến nhất trên thị trường Tây Ban Nha trong những năm tới.

    Hội chợ trên do Hiệp hội các nhà bán buôn, nhập khẩu, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm cá và nuôi trồng thủy sản của Tây Ban Nha (Conxemar) tổ chức từ ngày 7 đến 9-10. Đây là một trong những hội chợ hải sản quan trọng nhất thế giới, năm nay có sự góp mặt của 646 doanh nghiệp đến từ 40 nước, trong đó có khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam.

    Theo TTXVN
  2. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Tin này mà ra thì giá CP các DN cá basa lên mây!
    _____________________________________
    ITC sẽ xem xét thuế chống bán phá giá đối với philê cá tra, basa đông lạnh Việt Nam

    (Intrafish, 09/10/2008)

    Ngày 7/10/2008, Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã biểu quyết việc tiến hành đợt xem xét hành chính 5 năm thuế chống bán phá giá đối với philê cá tra, basa đông lạnh của Việt Nam.

    Ngày 7/10/2008, Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã biểu quyết việc tiến hành đợt xem xét hành chính 5 năm thuế chống bán phá giá đối với philê cá tra đông lạnh của Việt Nam.

    ITC sẽ xem xét toàn diện để xác định việc xoá bỏ thuế chống bán phá giá có dẫn đến việc tiếp tục hay tái diễn gây ra những thiệt hại vật chất đối với ngành cá da trơn nội địa Mỹ trong một thời gian nhất định hay không.

    Theo quy định từ Vòng đàm phán Uruguay (WTO), Bộ Thương mại Mỹ sẽ huỷ bỏ thuế chống bán phá giá hoặc chấm dứt bất cứ thoả thuận trì hoãn nào sau 5 năm, trừ khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) và Uỷ ban Thương mại Quốc tế Mỹ khẳng định rằng việc huỷ bỏ thuế chống bán phá giá hoặc sự chấm dứt trì hoãn đó dẫn tới việc tiếp tục hay tái diễn tình trạng phá giá hoặc trợ giá (thương mại), gây thiệt hại về vật chất trong một khoảng thời gian nhất định.

    Đối với việc xem xét hành chính 5 năm, ITC yêu cầu các bên có nhu cầu phải có phản hồi để tìm hiểu về những tác động có thể có từ việc bỏ thuế CBPG và phải cung cấp các thông tin xác đáng.

    Thông thường trong vòng 95 ngày từ lúc bắt đầu xem xét, Uỷ ban sẽ xác định xem những phản hồi mà họ nhận được có thể hiện đủ mức độ quan tâm hay không để tiến hành xem xét hành chính toàn diện. Nếu phản hồi thể hiện đủ hoặc có bảo đảm cho việc xem xét toàn diện thì uỷ ban sẽ tiến hành xem xét toàn diện trong đó có việc điều trần và điều tra.

    Ngọc Diệp
    (Theo vasep.com.vn)
  3. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Quý 3 chắc báo cáo sẽ tốt
    _________________________________________________

    Tháng 7: Xuất khẩu thuỷ sản tăng trưởng cao nhất trong 3 năm

    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep), đây cũng là tháng có mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất trong 3 năm qua về cả giá trị và khối lượng

    Trong đó, tôm đông lạnh và cá tra, basa giữ vai trò chủ đạo với giá trị đạt 172 triệu USD và 155 triệu USD, tăng lần lượt 8,4% và 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Bảy tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của cả nước đạt khoảng 2,4 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tôm đông lạnh chiếm 32,8% tổng kim đạt 784 triệu USD và cá tra, basa chiếm 31,9% đạt 763 triệu USD. Đại diện Vasep cho biết: Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu như bảy tháng vừa qua, mục tiêu kim ngạch 4 tỷ USD trong năm 2008 là rất khả quan.

    Hiện thị trường Nga đang thu hút được rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản do nhu cầu về cá tra, cá basa tăng mạnh. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang Nga trong tháng 7, tăng gấp 64 lần so với cùng kỳ 2007. Giá trị đạt 38 triệu USD.

    Tính đến thời điểm này, Nga là thị trường nhập khẩu thuỷ sản đứng thứ 5 của Việt Nam sau EU, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc với kim ngạch trên 123triệu USD trong bảy tháng, tăng 92,7% so với cùng kỳ.

    Tiếp sau Nga, Ukraina cũng là thị trường tiềm năng tiêu thụ cá tra, basa của Việt Nam./.
  4. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Thị trường luôn được mở rộng
    ___________________________________________________
    Nhiều cơ hội cho thủy sản VN vào Nga

    Theo Hiệp hội Thủy sản VN (VASEP), tháng 7-2008, xuất khẩu thủy sản của VN sang thị trường Nga đạt 38 triệu USD, tăng 64 lần so với tháng 7- 2007, nâng tổng giá trị thủy sản xuất sang thị trường này trong 7 tháng đầu năm nay lên 123,3 triệu USD, tăng 93% so với cùng kỳ.

    Hiện Nga là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ năm của VN (sau EU, Nhật, Mỹ và Hàn Quốc).
    Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ 4 (sau Na Uy, Trung Quốc và Đan Mạch) vào Nga, với các mặt hàng chủ yếu cá tra, basa, cá khô các loại.
    Theo đánh giá của các DN trong ngành thủy sản, thị trường Nga là một thị trường tiêu thụ tương đối dễ chịu, không yêu cầu cao về thành phần.
    Chẳng hạn, xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ thì cá phải có trọng lượng từ 1 kg ?" 1,05 kg, không có mỡ. Còn xuất sang Nga thì cá nặng đến 1,7 kg- 2 kg vẫn được chấp nhận. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang (Agifish), cho biết cá tra, cá basa gồm 4 lớp: lớp da, lớp mỡ, lớp thịt đỏ và lớp thịt trắng trong cùng. Trong khi thị trường châu Âu chỉ chấp nhận thịt trắng thì thị trường Nga chuộng cả thịt đỏ, thậm chí cả phần mỡ vì cho rằng mỡ cá là một loại thực phẩm tốt.
    Chế biến hàng đi Tây Âu chỉ đạt 50% công suất bởi yêu cầu của họ khắt khe. Còn chế biến hàng đi Nga dễ hơn nhiều, công suất luôn đạt 100%, cho nên xuất hàng sang thị trường này thuận lợi hơn. Đó là một trong các lý do khiến xuất khẩu sang thị trường Nga ngày càng tăng trưởng mạnh.
    Sẽ còn tăng trưởng mạnh
    Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VN, cho biết đoàn quản lý chất lượng của Nga vừa sang kiểm tra 38 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu của VN được phép xuất khẩu sang thị trường Nga. Đây cũng là đợt kiểm tra theo thông lệ hằng năm của cơ quan quản lý chất lượng của Nga.
    Theo đánh giá sơ bộ cho thấy các nhà máy đều đáp ứng được những yêu cầu mà phía Nga đưa ra.
    Giữa năm 2007, mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Nga bị gián đoạn, do phía Nga tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà máy chế biến thủy sản của VN để cấp giấy chứng nhận xuất khẩu các mặt này sang thị trường Nga. Sau thời gian kiểm tra, các DN tiếp tục xuất khẩu mạnh trở lại.
    Trong năm 2008 này, dự kiến giá trị xuất khẩu thủy hải sản sang thị trường Nga sẽ đạt ít nhất 150 triệu USD.
    Với mức tăng trưởng mạnh về xuất khẩu ở các thị trường Trung Đông, châu Á, đặc biệt là Nga, lượng cá tồn đọng trong dân cư đang được thu mua rốt ráo hơn, giới chuyên môn dự đoán, trong tháng 9, cá loại trọng lượng trên 1 kg sẽ được DN thu mua hết.
    Trong tháng 10 tới, Bộ NN-PTNT sẽ dẫn đoàn DN thủy sản sang Nga xúc tiến thương mại, tìm thị trường xuất khẩu cho mùa Noel và Tết Dương lịch.
  5. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 29, 2008
    Likes Received:
    3,596
    Em lên tầu FBT hôm nay thế có chết không chứ!
  6. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Cá basa VN đạt quy định vệ sinh thực phẩm của EU
    2008-10-02 10:05:41

    Cao ủy y tế châu Âu Androulla Vassiliou, khẳng định các sản phẩm từ cá tra và basa nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc đã tăng mạnh trong những năm gần đây, do mặt hàng này có khả năng cạnh tranh cao và đáp ứng được những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU).

    Bà Vassiliou khẳng định trong trường hợp phát hiện những vi phạm về vệ sinh thực phẩm, ngay lập tức Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tăng cường thanh tra, kể cả thanh tra tại chỗ, và trong trường hợp các nước xuất khẩu "không đưa ra những biện pháp chỉnh đốn cần thiết", EC có thể cấm xuất khẩu sang khối này.

    Quan chức cấp cao của EC đã đưa ra tuyên bố trên sau khi nghị sĩ Daniel Varela Suanzes đại diện của Đảng Nhân dân Tây Ban Nha tại Nghị viện châu Âu, chất vấn tại sao EU áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh tương tự của Mỹ nhưng nhập loại sản phẩm trên quá nhiều đến mức gây ra khủng hoảng trong ngành đánh bắt cá tại châu Âu, trong khi Mỹ đã cấm nhập khẩu các sản phẩm từ cá tra và cá basa từ châu Á.

    Nghị sĩ Suanzes yêu cầu bà Vassiliou cung cấp thông tin về những biện pháp kiểm soát và theo dõi việc nhập khẩu các sản phẩm trên vào châu Âu, mà theo ông đã tăng trung bình 60%/năm kể từ năm 2004.

    Theo bà Vassiliou, trong 2 năm qua EU đã phát hiện 5 trường hợp dư lượng kháng sinh ở cá tra và basa của Việt Nam cao hơn mức cho phép, tuy nhiên, mức độ vi phạm không nghiêm trọng đến mức phải đưa ra những biện pháp xử lý đặc biệt.
    Dư luận chống tiêu thụ cá tra và basa nhập khẩu từ Việt Nam đã xuất hiện từ vài tháng nay tại vùng Galixia của Tây Ban Nha, quốc gia EU nhập các sản phẩm trên nhiều nhất.

    Nguồn: TTXVN
  7. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    FBT cũng ngon bác ợ. Q3, Q4 là mùa của thủy sản mờ! Giá bèo, mua ăn cổ tức cũng an tâm hơ hơ
  8. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Tám tháng xuất khẩu thủy sản đạt gần 2,9 tỉ USD

    TT - Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), trong tám tháng đầu năm nay, ngành thủy sản xuất khẩu trên 800.000 tấn, đạt kim ngạch 2,873 tỉ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng tám, xuất khẩu thủy sản của VN đạt kim ngạch 489,548 triệu USD, tăng 32,1% so với năm 2007.

    Tôm đông lạnh và cá tra, ba sa là những mặt hàng xuất khẩu chính của thủy sản VN, chiếm tới 66,3% giá trị xuất khẩu. Trong đó, cá tra, ba sa xuất khẩu đạt 927,967 triệu USD, gần bằng giá trị xuất khẩu của cả năm 2007.

    EU là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của VN với 732,3 triệu USD, tiếp theo là Nhật Bản, Mỹ. Xuất khẩu sang Nga và Ukraine tiếp tục tăng trưởng trên 100% so với năm ngoái. Theo một quan chức VASEP, mục tiêu xuất khẩu thủy sản 4,2 tỉ USD cả năm nay hoàn toàn có thể thực hiện được.

    TRẦN MẠNH (tuoitre online)
  9. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    ABT: 9 tháng lợi nhuận gần 34,6 tỷ đồng
    (...) - CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (mã: ABT) 9 tháng đạt 34,6 tỷ đồng tăng 15% với cùng kỳ.

    CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã: ABT) công bố BCTC quý III và 9 tháng năm 2008.

    Cụ thể, doanh thu bán hàng của quý đạt 128 tỷ đồng nâng lũy kế 9 tháng lên hơn 368 tỷ đồng.

    Năm nay chỉ tiêu này tăng tương đối mạnh so với cùng kỳ với mức tương ứng 37% trong quý III và 25,5% trong 9 tháng.



    Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt gần 12 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là gần 34,6 tỷ đồng tăng 15% với cùng kỳ (30,2 tỷ đồng).

    EPS của quý III năm nay đạt 1.577 đồng/CP giảm nhẹ so với quý III năm trước đạt 1.773 đồng/CP, lũy kế 9 tháng EPS đạt 4.732 đồng/CP giảm 47,8% so với 9 tháng năm 2007.

    Trong quý III khoản chi phí tài chính của công ty là hơn 24 tỷ đồng chiếm đến hơn 50% của cả 9 tháng (44,8 tỷ đồng) và tăng đột biến so với 9 tháng năm ngoái (3,54 tỷ đồng).

    9 tháng khoản dự phòng đầu tư tài chính ngằn và dài hạn lên đến hơn 32,5 tỷ đồng; lỗ do chênh lệch tỷ giá, lãi vay và lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn là các khoản chính đóng góp vào chi phí tài chính của công ty.
  10. ChiHuyTruong

    ChiHuyTruong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 12, 2008
    Likes Received:
    0
    Theo ước tính sơ bộ của công ty, trong 3 quý đầu năm, ACL đã đạt được 512 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lợi nhuận (đạt 80% kế hoạch doanh thu cả năm và 100% kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch 2008 là 640 tỷ doanh thu và 60 tỷ lợi nhuận).

    (Trích báo cáo phân tích của SSI)

Share This Page