Ai tin chứng khoán Việt Nam sẽ bùng nổ , thời điểm bùng nổ........dự đoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 11/10/2010.

3707 người đang online, trong đó có 376 thành viên. 21:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13315 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Suy ngam :


    Dự thảo Chiến lược đề cập nhiều vấn đề, trong đó khẳng định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển”.
    Đây là vấn đề gây nhiều tranh luận, vì từ thực tế hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thời gian qua, cụ thể câu chuyện Tập đoàn Vinashin, càng khiến các chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định và 86 triệu người dân Việt Nam trăn trở.
    Chúng ta cần nhìn nhận lại tính đúng đắn và cần thiết của khẩu hiệu “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” trong giai đoạn mới của phát triển đất nước.
    Làm thế nào để mô hình phát triển kinh tế dựa vào sự dẫn dắt của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực sự phát huy hiệu quả?
    [​IMG]Liệu đã đến thời điểm cần nhìn thẳng vào sự thật: kinh tế Nhà nước có thực sự chủ đạo (ảnh DDDN)
    Các DNNN cần thực hiện nhiệm vụ “vai trò chủ đạo”, “anh cả đỏ”, “đầu tàu”... mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao cậy, tin tưởng ra sao? Liệu đã đến thời điểm chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật xem kinh tế Nhà nước có thực sự chủ đạo hay chỉ mới được khoác vào một cái áo rất đẹp đẽ nhưng thực chất bên trong không phải thế?
    Điều này có mâu thuẫn gì không với định hướng phát triển, chính trong Dự thảo chiến lược cũng có nêu, là tiếp tục đổi mới việc xây dựng và thực thi luật pháp bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là kinh tế tư nhân?.
    Một sân chơi bình đẳng cần phải được thể hiện rõ ràng, sòng phẳng, để mọi thành phần kinh tế phát huy sức sáng tạo, vươn lên. Không phát triển kinh tế đất nước, không thể có sức mạnh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
    Vậy, giải pháp nào để tạo môi trường, chính sách, hành động... nhằm tạo ra sự bình đẳng trong tiếp cận, sử dụng nguồn vốn, nguồn tài nguyên, nguồn thông tin, các dự án, các công trình…
    Đặt ra những vấn đề như trên vì các văn kiện của Đại hội, như Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế, một khi được chính thức thông qua, sẽ trở thành cơ sở rất quan trọng, là định hướng cho những quyết sách lớn của đất nước trong 10 năm tới.
    Khi Chiến lược được đưa vào những quan điểm phát triển đúng đắn, hợp lý sẽ góp phần rất to lớn giải phóng tiềm năng phát triển kinh tế. Trường hợp ngược lại sẽ làm kìm hãm và làm mất đi cơ hội của đất nước.


    Hy vong anh em dong gop them

    Lamgi de kinh te VN vuot troi trong thoi gian toi ....
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Bộ Công thương ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn GE Mỹ
    Cập nhật ngày (16/10/2010) Việc ký kết nhằm thực hiện các chương trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới.
    [​IMG]Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Công thương và Tập đoàn General Electric (GE) Mỹ vừa diễn ra ngày 14-10 nhằm thực hiện các chương trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới.
    GE là một tập đoàn có năng lực và kinh nghiệm của Mỹ, hiện đang triển khai một số hoạt động hợp tác hiệu quả như tham gia vào các dự án điện, dầu khí tại Việt Nam, đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp tua bin điện gió tại Hải Phòng...
    Với việc ký kết Bản MOU này, Tập đoàn GE mong muốn thể hiện cam kết đầu tư sản xuất lò hơi; mở rộng quy mô nhà máy sản xuất tua-bin điện gió tại Việt Nam; cam kết đào tạo nhân sự cấp cao cho các DN, tập đoàn; chia sẻ kinh nghiệm quản lý DN, nhân sự; phát triển hạ tầng. Đây là cơ hội tốt giúp Việt Nam có thể thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn hàng đầu thế giới.
    Theo LX - Pháp luật TP.HCM


    http://www.kinhte24h.com/?a=TW&tw=VIEW&view=NEWS&category_id=54&new_id=64300

  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Khối ngân hàng TMCP “mở màn” giảm lãi suất
    (Dân trí) - Thời hạn hạ lãi suất theo lời kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng đã qua, nhưng trên thị trường mới chỉ có một số ngân hàng thương mại cổ phần thực hiện.

    [​IMG]
    Một số ngân hàng CP đã hạ lãi suất (ảnh minh họa: QĐ)

    Ngân hàng đầu tiên công bố hạ lãi suất huy động VND phải kể đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB).

    Theo ngân hàng này, từ ngày 15/10, từ mức 11,2%/năm, lãi suất huy động được kéo xuống 11%/năm - mức tối đa theo sự kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng - áp dụng cho sản phẩm tiền gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi kỳ hạn 36 tháng. Với kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng, ACB áp dụng mức 10,88%/năm cho tiền gửi tiết kiệm.

    Và từ ngày hôm nay 16/10, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã điều chỉnh giảm mạnh lãi suất cho vay VND, xuống thấp nhất chỉ còn 11,5%/năm.

    Lãi suất huy động của Vietcombank cũng được hạ xuống cụ thể là: Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thấp nhất là 10,8% năm nhưng không được cao hơn 11%/năm; kỳ hạn 12 tháng thấp nhất là 10,5%/năm nhưng không được cao hơn 11%/năm; còn kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng có cùng lãi suất là 11%/năm.

    Ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng giám đốc Vietcombank cho biết: Với việc chủ động giảm lãi suất cho vay, Vietcombank mong muốn tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Vietcombank cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cũng như chia sẻ khó khăn với các khách hàng và doanh nghiệp, góp phần ổn định và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2010 theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ.

    Một số ngân hàng TMCP khác cũng cho biết, từ thứ 2 tuần tới, họ sẽ công bố biểu lãi suất mới theo hướng điều chỉnh cho phù hợp với tín hiệu của thị trường. Có thể thấy, đây là lần đầu tiên các ngân hàng TMCP chủ động đi trước trong việc giảm lãi suất huy động và cho vay, thay vì chờ đợi tín hiệu từ khối ngân hàng Nhà nước như trước kia.

    An Hạ
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hà Nội mở bán dự án căn hộ đầu tiên theo Nghị định 71
    (Dân trí) - Khu căn hộ chung cư Lê Văn Lương Residentials - CT7D thuộc khu ĐTM Dương Nội mở bán ngày 15/10 có thể coi là dự án đầu tiên tại Hà Nội thực hiện theo Nghị định 71. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hầu như không thấy xuất hiện giao dịch “cò”.
    Với mức giá trung bình trước thuế tới 21,5 triệu đồng/m2, không ít người tỏ ra nghi ngờ cho sự thành công trong đợt mở bán lần này của Tập đoàn Nam Cường - Chủ đầu tư dự án.

    [​IMG]
    Không ít người đã từng nghi ngờ cho sự thành công của dự án trước khi mở bán
    Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm, hơn 500 khách hàng đã có mặt trước cửa sàn giao dịch xếp hàng mua căn hộ tại đây với 100% số căn hộ (tương đương 99 căn đợt 1) đã bán hết sau hơn 3 giờ đồng hồ. Thậm chí, tính đến 2 giờ chiều, sàn đã tiếp nhận thêm hơn 700 phiếu đăng ký mua căn hộ cho lần mở bán kế tiếp dự kiến vào đầu tháng 11.

    Bà Nguyễn Thu Phương - một khách hàng vừa mới mua được căn hộ tại tòa CT7D cho biết: “Mặc dù mức giá chủ đầu tư đưa ra không phải là hấp dẫn, nhưng việc chủ đầu tư quy định giá bán bằng đồng Việt Nam và trực tiếp ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng là lí do khiến tôi quyết định mua căn hộ tại dự án này”.

    Còn theo đại diện chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Giám đốc sàn giao dịch BĐS Nam Cường thì: “Ngoài sức hút từ việc thiết kế những căn hộ có diện tích nhỏ chủ yếu từ 54m2 tới 80m2 phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, dự án còn gặp nhiều thuận lợi khi hạ tầng nơi đây ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là việc thông xe đường Lê Văn Lương mới đây…”.

    Khu căn hộ chung cư Lê Văn Lương Residentials - CT7D thuộc khu ĐTM Dương Nội được mở bán lần này có thể coi là dự án đầu tiên của Hà Nội thực hiện theo Nghị định 71 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật nhà ở có hiệu lực kể từ ngày 8/8/2010.

    Theo ghi nhận của phóng viên, tại lần mở bán này gần như không thấy xuất hiện giao dịch “cò”. Bên cạnh việc giá cả không thực sự thấp so với thị trường thì có một lý do chủ yếu khác chính là Nghị định 71 đã làm hẹp lại cánh cửa “lướt sóng” của giới đầu cơ bởi các hợp đồng góp vốn như trước đây không được phép chuyển nhượng.

    Khu căn hộ chung cư Lê Văn Lương Residentials - CT7D được mở bán khi đã hoàn thành xong phần móng, đủ điều kiện mua bán nhà ở trên thị trường. Và như vậy, nếu khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng sẽ phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước theo quy định.

    Dự kiến trong quý cuối năm 2010, thị trường Hà Nội sẽ chào đón khoảng trên 3.000 căn hộ, nâng tổng nguồn cung năm 2010 lên 16.000 căn. Trong đó, Nghị định 71 được nhiều người dự báo sẽ có ảnh hưởng tích cực lên thị trường như tăng cường tính minh bạch, gây sức ép lên chủ đầu tư thiếu khả năng tài chính, giảm nguy cơ bong bóng giá và giảm hiệu ứng đầu cơ…

    LH
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Abacus: Du lịch Việt Nam có thể vượt Singapore
    [​IMG]
    Ông Robert Bailey - ảnh: TBKTSG​

    Chủ tịch kiêm TGD Tập đoàn cung cấp dịch vụ và giải pháp du lịch Abacus cho rằng các năm sắp tới VN sẽ là một trong những thị trường phát triển du lịch hàng đầu khu vực.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }


    Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn cung cấp dịch vụ và giải pháp du lịch Abacus, ông Robert Bailey cho rằng trong các năm sắp tới Việt Nam sẽ là một trong những thị trường du lịch có tốc độ phát triển hàng đầu trong khu vực.

    Ông Bailey đã đưa ra những lý do khiến tập đoàn Abacus tin vào tương lai phát triển tốt của ngành du lịch Việt Nam tại buổi trả lời phỏng vấn với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online trước khi hội nghị du lịch và hàng không quốc tế do tập đoàn này tổ chức tại khách sạn InterContinental Asiana Sài Gòn kết thúc ngày 16-10.

    Ông có thể cho biết đâu là cơ sở để Abacus vẽ lên một bức tranh rất sáng cho ngành du lịch Việt Nam tại hội nghị quốc tế lần này?

    Ông Robert Bailey: Đúng là châu Á không chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ - là các thị trường thuộc khối thị trường đang nổi BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đã được nhiều người nói đến trong thời gian qua.

    Thực ra, trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, các nước thành viên khối các nước Đông Nam Á, nhất là các quốc gia tại khu vực Đông Dương, trong đó có Việt Nam đã đóng vai trò là những đầu tàu phát triển, và suy thoái kinh tế toàn cầu không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch tại các quốc gia này như đã dự báo trước đó.

    Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển trong khối ASEAN, và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đang tăng mạnh trở lại, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản du lịch. Khi nhu cầu của các nhà đầu tư đến Việt Nam tăng sẽ dẫn đến số khách thương gia tại thị trường này cũng tăng theo và giúp ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng. Một khi nhiều người hơn đã và muốn đi du lịch như hiện nay cũng sẽ giúp cho ngành du lịch của Việt Nam phát triển và hỗ trợ các hãng hàng không.

    Việt Nam đang thu hút được nhiều cả khách du lịch lẫn thương nhân. Do vậy, tại hội nghị du lịch và hàng không quốc tế lần này, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đừng chỉ nhìn vào các nước lớn mà tại châu Á còn có những thị trường đang phát triển rất mạnh như Việt Nam và những thị trường này đang hỗ trợ cho ngành du lịch của cả khu vực phát triển tích cực.

    Đâu là những dấu hiệu tích cực ông đang thấy diễn ra tại Việt Nam?

    Chính phủ đang đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng và Việt Nam cần có hạ tầng tốt hơn để hỗ trợ ngành du lịch phát triển. Đây là điều mà Trung Quốc đang làm tốt trong thời gian qua. Tôi cũng biết là Việt Nam đang đầu tư mạnh vào việc nâng cấp, xây các sân bay quốc tế với tổng vốn đầu tư hơn 13 tỉ đô la Mỹ, và đây là nền tảng tốt để phát triển ngành du lịch và ngành hàng không.

    Dựa vào các nguồn khác nhau, tập đoàn Abacus dự báo chi tiêu cho du lịch tại Việt Nam vào năm 2014 sẽ đạt 8,2 tỉ đô la Mỹ. Ngoài ra, việc tầng lớp trung lưu tăng 57,4% từ năm 1990 đến 2008, số người sử dụng internet dự báo tăng đến 40 triệu người năm 2015, và có khoảng 26 sân bay mới và được nâng cấp đến năm 2020 sẽ là nền tảng cho ngành du lịch của Việt Nam phát triển tốt.

    Những cam kết đầu tư, dân số đông và điểm đến cho các nhà đầu tư nước ngoài là những yếu tố giúp Việt Nam đạt được tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Ngoài ra, tôi thấy nhu cầu đi du lịch trong nội vùng ASEAN cũng tăng trưởng tốt, ngay cả trong thời gian bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới, và đây là nền cơ sở hy vọng cho phát triển.

    Tôi cũng muốn nói rằng chúng tôi đang hợp tác với Vietnam Airlines trong lĩnh vực bán vé máy bay qua mạng tại thị trường Việt Nam và tôi có thể nói rằng kinh doanh của chúng tôi đã tăng trưởng ở mức 2 chữ số, khoảng 35% trong vòng 3 năm qua, và phần lớn vé được mua qua hệ thống của chúng tôi đến từ khách doanh nghiệp.

    Vậy ông dự đoán ngành du lịch của Việt Nam sẽ phát triển ra sao trong các năm tới khi so sánh với các nước trong khu vực?

    Theo tôi, Việt Nam đang tiếp tục nổi lên trong danh sách là một trong các thị trường du lịch hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á vì thị trường này còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Như chúng ta đã biết, do diện tích đất hạn hẹp nên Singapore khó có thêm điều kiện tự nhiên để phát triển nhiều. Do vậy, theo tôi trong vòng 10 năm nữa Việt Nam có thể sẽ thu hút nhiều khách du lịch và thương nhân nhiều hơn Singapore.

    Xin cảm ơn ông!

    Theo Mộng Bình
    TBKTSG


  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Cập nhật dự án mới – Tin tức bất động sản tuần 3 tháng 10
    [​IMG]

    Nhu cầu văn phòng tại Hà Nội đã tăng trở lại, diện tích cho thuê đạt được trong quý 3/2010 tăng gấp đôi so với quý trước.



    Tin tức nổi bật
    ● Diện tích cho thuê mới tại Hà Nội trong quý III/2010 đạt 21.000m2, gấp đôi so với quý 2/2010. Giá thuê trung bình của văn phòng hạng A đạt 40,42 USD/m2/tháng (tăng 1,2% so với quý 2/2010), hạng B đạt 28,2 USD/m2/tháng (tăng 6,74% so với quý 2/2010). Tỷ lệ trống của văn phòng hạng A giảm từ 7,51% xuống 6,65% so với quý trước đó, và hạng B là 17,98% xuống 12,21% (thông tin từ Báo cáo CBRE quý 3/2010).
    ● Nam Cường bán căn hộ CT7D đợt 1 với 99 căn hộ trong 209 căn của tòa nhà, 100% căn hộ đợt 1 đã được bán hết tại sàn giao dịch Nam Cường trong buổi mở bán đầu tiên vào 15/10, buổi mở bán đã thu hút được rất đông khách hàng. Giá bán từ 21,4 triệu đồng đến 24,5 triệu đồng/m2 (đã có VAT). Điều này cho thấy, nhu cầu về nhà ở hạng trung cấp trên thị trường Hà Nội vẫn rất lớn.
    ● Thị trường nhà ở TP.HCM vẫn tập trung vào phân khúc nhà ở trung cấp. 3.300 căn hộ thuộc phân khúc này trong tổng số 4.300 căn hộ được bán ra thị trường trong quý 3/2010 chiếm đến 74%. Lượng tiêu thụ này cũng khá hơn so với các quý trước, bằng cả 6 tháng đầu năm 2010. Thị trường chứng kiến giao dịch chủ yếu với loại căn hộ có giá vừa phải từ 800 triệu đồng/căn cho đến 1,5 tỷ đồng/căn (Savills Việt Nam).
    Dự án mới
    Everluck Residence – Long An
    Dự án do Công ty TNHH XD – DV – TM đầu tư BĐS Tường Phong làm chủ đầu tư, và do Đất Xanh phân phối độc quyền, với tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng. Dự án vừa được công bố ngày 10/10/2010.

    Dự án có quy mô 22 ha năm tại trung tâm hành chính huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 35 km, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng 22km, Thành phốTân An 8km, thị trấn Bến Lức 5km…. Trong đó
    Đất xây dựng nhà ở : 49,76%
    Đất công trình công cộng : 8,65%
    Đất công viên cây xanh : 8,31%
    Đất giao thông : 33,28%

    Đất Xanh vừa công bố dự án, và đã có 175 nền đất của khu dân cư được đăng ký đặt mua, với mức giá từ 1,75 triệu đồng – 6,3 triệu đồng/m2.
    Nam Đô Complex – Hà Nội

    Dự án do GP – Invest làm chủ đầu tư, trong đó Hapro góp 25% vốn hợp tác đầu tư dự án này. Chủ đầu tư cho biết dự án sẽ được khởi công xây dựng vào cuối tháng 10/2010.

    Dự án có vị trí năm tại số 609 Trương Định, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Khu đất có diện tích 26.169m2, diện tích đất lập dự án 17.757m2, diện tích đất xây dựng công trình 7.039m2.

    Công trình gồm 4 khối nhà cao tầng có chức năng hỗn hợp nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, và trường học trong đó có 2 tòa nhà chung cư CT1, CT2 cao 28 tầng chiếm 5.300m2 đất. Tổng diện tích sàn khoảng 128.000m2 tầng nổi và 20.000m2 tầng hầm. Căn hộ có diện tích từ 76m2 đến 152m2.

    Dự án dự kiến được hoàn thành vào 2013.

    City Garden – Tp.HCM

    Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH căn hộ vườn phố Việt Nam, Conteccons là nhà thầu chính 2 khối tháp cao tầng trong tổng số 6 tháp của dự án.

    City Garden được xây dựng trên khu đất 22.889 m2 tại số 59 Ngô Tất Tố, P.21, Q. Bình Thạnh. Gồm 6 tòa tháp hình elip từ 21 đến 30 tầng với khoảng 927 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ và những căn penhouse.

    Giai đoạn 1 xây dựng 2 tháp Avenue và Boulevard với tổng giá trị thầu là 953 tỷ đồng. Nhà thầu vừa hoàn thành xong phần móng của 2 tòa tháp này.

    Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng – Hà Nội

    Chủ đầu tư: Liên doanh 3 giữa Công ty TNHH ứng dụng và phát triển công nghệ AVN, Công ty Kinh doanh vật tư thiết bị và Công ty Cổ phần Lý Hùng

    Địa điểm xây dựng tại Thuộc Xã An Khánh, Huyện Hoài đức, Hà Nội (phía sau Công viên Thiên Đường Bảo Sơn). Dự án được xây dựng trên diện tích 84.499m2, với 100% là các biệt thự với khoảng 147 căn biệt thự. Mật độ xây dựng 45% chiều cao 3 tầng.

    Dự án này được phép triển khai xây dựng trong đợt rà soát lần 1 của UBND Thành phố, hiện đang được tiếp tục triển khai.

    Mikasa Tower – TP.HCM

    Dự án do Công ty CP Nguyên Hồng (thành lập bởi Tập đoàn C.T Group và Parkland - Malaysia)làm chủ đầu tư, vừa được khởi công xây dựng vào 13/10/2010. Với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng

    Địa điểm xây dựng dự án trên diện tích 3.409 m2 tại số 18 Nguyên Hồng , Quận Gò Vấp, TP.HCM

    Mikasa có một tầng hầm và 15 tầng cao, tổng diện tích sàn xây dựng gần 29.000 m2. Trong đó, tầng 1 là khu vực thương mại và dịch vụ, tầng 2 đến tầng 15 có 156 căn hộ. Mật độ xây dựng 55%

    Dự kiến dự án được hoàn thành vào tháng 1 năm 2012.
    K.T
    Tổng hợp


  7. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    318
    Thế kỷ 21
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Voi tin nay chung to dong tien dang duoc noi long co dinh luong ( NHNN bao ke) :


    Lãi suất tiết kiệm kiểu ‘độc quyền’


    Đường cong về lãi suất vừa được hình thành lại biến thành đường thẳng sau khi các nhà băng đồng loạt triển khai cam kết.



    Sáng nay, hầu như toàn bộ các ngân hàng trong nước đã có biểu lãi suất tiết kiệm mới. Điểm thú vị nhất là lãi suất cho kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng của hầu hết các ngân hàng đều ở mức duy nhất 11% một năm. Tổng giám đốc của một ngân hàng thương mại cổ phần nói vui: “Bây giờ thì cả ông lớn lẫn ông nhỏ đều phải tuân theo một mức lãi suất ‘độc quyền’ là 11%, chẳng phân biệt mạnh yếu gì sất”.

    Với mức lãi suất suất gần như duy nhất ở hầu hết các kỳ hạn tiết kiệm, về mặt bản chất, các kỳ hạn ngắn nhất sẽ có lãi suất thực cao nhất. Hệ quả là sự mất cân đối về kỳ hạn huy động của các ngân hàng vốn nghiêng về ngắn hạn giờ sẽ càng thêm trầm trọng, Chủ tịch hội đồng quản trị một công ty quản lý quỹ tại Hà Nội nhận xét.

    Trao đổi với VnExpress.net, bà Bùi Thị Mai – Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Nhà Hà Nội cho biết, nỗ lực giảm lãi suất tiết kiệm xuống 11% có mục tiêu kế tiếp là giảm lãi suất cho vay. “Chỉ khi chúng tôi giảm được lãi suất đầu vào thì đầu ra mới có cơ hội giảm tiếp dù trong bối cảnh hiện nay điều đó là rất khó khăn”, bà Mai nói.

    Trong khi đó, nguồn tin từ Hiệp hội Ngân hàng cho biết, hầu hết các ngân hàng đã thực hiện cam kết giảm lãi suất huy động và một số đã giảm lãi suất cho vay. Ngoài Vietcombank, ACB đã giảm cả huy động và cho vay, một nhà băng khác là Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) cũng vừa công bố hại lãi suất cho vay khá mạnh.

    Theo đó, MHB giảm lãi suất cho vay tốt nhất đối với doanh nghiệp từ 16% xuống mức thấp nhất 11,5% đến 12,5% một năm; cho vay bất động sản từ 16% xuống 13% - 14%; cho vay thu mua lúa gạo còn 11,5% (trước đó là 12,5%).

    Nguồn tin từ Hiệp hội Ngân hàng nhận xét, nguy cơ lạm phát đang tăng cao mà vẫn phải cân đối với mục tiêu hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì khó đòi hỏi có đường cong lãi suất. “Chỉ khi lạm phát được đẩy lùi, kinh tế khả quan hơn thì đường cong lãi suất mới có thể quay trở lại”, chuyên gia này phân tích.

    Theo đánh giá của nhiều lãnh đạo ngân hàng, thị trường huy động vốn có thể sẽ xảy ra những xáo trộn nhất định sau khi mức lãi suất tiết kiệm trên thị trường “thu về một mối” là 11%. “Tuy nhiên, điểm tích cực là một số ngân hàng đã ‘nghiến răng’ hạ lãi suất cho vay để hợp sức thúc đẩy tăng trưởng. Đây là điều cần được xã hội ghi nhận”, vị chuyên gia của Hiệp hội ngân hàng nhận xét.

    Theo Hoàng Ly
    VnExpress






  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    1,2 phien do du la chuyen thuong , NDT danh cho xem DJ ^:)^
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Mở rộng thị trường sang Úc
    [​IMG]
    Bộ trưởng Thương mại bang Queensland, ông Hon. Stephen Robertson - ảnh: LNM , Tuổi trẻ​

    Queensland, một tiểu bang quan trọng của Úc có kim ngạch xuất khẩu vào VN tăng gấp ba lần trong những năm qua, vừa mở văn phòng đại diện tại TP.HCM.



    Trao đổi với Tuổi Trẻ, Bộ trưởng Thương mại bang Queensland, ông Hon. Stephen Robertson, cho biết: Văn phòng đại diện của Queensland sẽ đặt tại Tổng lãnh sự quán Úc ở TP.HCM, số 5B Tôn Đức Thắng, Q.1.
    Một trong những lý do quan trọng khiến chúng tôi quyết định mở văn phòng tại VN là ngày càng có nhiều doanh nghiệp ở tiểu bang Queensland sang VN làm ăn. Đất nước các bạn đang tiếp tục là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao, là nền kinh tế mạnh của khu vực trong tương lai.
    Queensland có những ngành công nghiệp mạnh có thể đóng góp cho sự phát triển của VN như năng lượng, hạ tầng. Gần đây chúng tôi đã có những đoàn thương mại sang VN tìm hiểu về khả năng tham gia các dự án phát triển hạ tầng như đường sá, phát triển đô thị, dự án tàu điện ngầm ở TP.HCM và Hà Nội. VN được các tổ chức giáo dục của chúng tôi xem là thị trường chính. Văn phòng đại diện của Queensland sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại giữa VN và Úc.
    Ông có đề cập sự tăng trưởng thương mại hai bên, cụ thể thế nào?
    Từ thập niên 1990 cho đến nay chúng tôi đã cung cấp nhiều hàng hóa cho ngành đường sắt VN. Sang những năm đầu của thập niên mới này, chúng tôi có nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, chẳng hạn như dự án hợp tác nuôi bò sữa ở phía Bắc. Trường đại học Griffith phát triển các dự án liên quan đến việc xử lý côn trùng trên trái cây...
    Sáu tháng đầu năm nay, Queensland đã xuất khẩu vào VN khoảng 224,6 triệu USD, trong đó chủ yếu là than, ngũ cốc. Con số này tăng đầy ấn tượng so với năm năm qua (năm 2005 và 2006 chỉ đạt khoảng 65 triệu USD). Trong khi đó, sáu tháng đầu năm VN xuất vào Queensland 656 triệu USD, chủ yếu là xăng, dầu và cá.
    Văn phòng sẽ tập trung đẩy mạnh xuất khẩu từ Úc vào VN?
    Queensland có nhiều công ty nổi tiếng thế giới, đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Tôi nghĩ các công ty này sẽ giúp VN trong việc tăng cường an ninh năng lượng, phát triển trong lĩnh vực công nghệ sạch...
    Ngoài ra, văn phòng chúng tôi còn có thể giúp những công ty VN tiếp cận thị trường Queensland nói riêng và thị trường Úc nói chung. Queensland là cửa ngõ thương mại của khu vực nên các doanh nghiệp tiềm năng của VN hoàn toàn có thể sử dụng nơi này làm bàn đạp đi ra thế giới.
    Theo Lê Nguyên Minh
    Tuổi trẻ


Chia sẻ trang này