Ai tin chứng khoán Việt Nam sẽ bùng nổ , thời điểm bùng nổ........dự đoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 11/10/2010.

4109 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 14:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13394 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. dunglovoi

    dunglovoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    cho nổ banh xác luôn nhỏ lẻ rút tiền sạch rồi càng chơi càng thua, tiền vào BBs và công ty chứng khoán hết.
    những người chơi nhiều ngồi tính lại thì phí giao dịch ăn hết, kế tiếp là thua bọn nó điều khiển được thị trường mình chỉ nhắm mắt chạy theo. không chết mới lạ.
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    Choi theo von tu co , vay lam gi ???
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Người giàu ở VN tăng nhanh thứ 3 châu Á
    [​IMG]

    Hiện, số người giàu Việt Nam chiếm 1% tổng dân số 88 triệu người, tức 900.000 người.



    Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu “Hệ thống giải pháp quản lý tài sản lấy khách hàng làm trung tâm” của Oracle Việt nam vào chiều 14/10 tại khách sạn Sheraton, Tp.HCM, Giám đốc Cấp cao chuyên về dịch vụ tài chính của Oracle Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản Lance Tay đánh giá cao sự phát triển thần tốc của các thị trường đang nổi, mà đặc biệt là Việt Nam. “Thực tế có thể thấy, các tập đoàn toàn cầu bị thu hút vào thị trường Việt Nam ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, người tiêu dùng trong nước cũng dần chuyển hướng sang thời trang hàng hiệu và xe hơi đời mới…”
    Ông Tay không ngạc nhiên với thống kê tỷ lệ tăng người giàu Việt Nam đứng thứ 3, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Cụ thể, số lượng người giàu Việt Nam chiếm 1% tổng dân số 88 triệu người, tức 900.000 người. So với 5% tổng dân số 5 triệu người của Singapore chỉ là 250.000 người, thì thị trường tài chính Việt Nam đông đảo hơn”. Vậy nên, nhiệm vụ của các doanh nghiệp tài chính là cải tiến trang bị và nâng cao trình độ, để phục vụ tốt nhất cho khách hàng trong nước và quốc tế.
    Trước đây, doanh nghiệp tài chính nỗ lực tạo sản phẩm tốt rồi giới thiệu cho mọi khách hàng. Tuy nhiên, xu hướng quan trọng trong ngành quản lý tài sản hiện nay là “tìm hiểu nhu cầu thực tế của từng khách hàng để đưa ra lời khuyên sản phẩm phù hợp nhất”, ông Lance Tay cho biết.
    Oracle là tập đoàn hàng đầu thế giới về giải pháp phần cứng và ứng dụng phần mềm dành cho doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành tài chính, ngân hàng. Oracle có chi nhánh tại 145 quốc gia và phục vụ hơn 370.000 khách hàng toàn thế giới.
    Theo B.H
    Doanh nhân Sài Gòn



    http://cafef.vn/20101018040635769CA33/nguoi-giau-o-vn-tang-nhanh-thu-3-chau-a.chn
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    trich :

    Các nguồn thu chính bao gồm: “Doanh thu khác” 214,8 tỷ đồng, chiếm 61,8% tổng doanh thu. Các khoản thu được ghi nhận vào doanh thu khác là lãi tiền gửi, doanh thu từ hoạt động repo, hợp tác đầu tư chứng khoán…


    tu nguon :

    TLS: LNST Q3 đạt 39,1 tỷ đồng, tăng 76% so với Q2
    [​IMG]

    "Doanh thu khác" chiếm 61,8% trong 347,8 tỷ đồng tổng doanh thu của TLS trong Q3.



    CTCP Chứng khoán Thăng Long (TLS) công bố báo cáo tài chính Q3.
    Theo đó, trong Q3, công ty đạt 347,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 30,7 tỷ (9,7%) so với Q2.
    Các nguồn thu chính bao gồm: “Doanh thu khác” 214,8 tỷ đồng, chiếm 61,8% tổng doanh thu. Các khoản thu được ghi nhận vào doanh thu khác là lãi tiền gửi, doanh thu từ hoạt động repo, hợp tác đầu tư chứng khoán…
    Doanh thu môi giới đạt 86,5 tỷ đồng, chiếm 25% và doanh thu tự doanh đạt 43,2 tỷ đồng, chiếm 12,4%.
    Chi phí hoạt động kinh doanh là 287 tỷ đồng, tăng 13 tỷ so với quý trước.
    Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 47,5 tỷ và 39,1 tỷ đồng. Trong Q2, công ty đạt 22,2 tỷ đồng LNST.

    Chỉ tiêu (tỷ đồng)10Q310Q2Doanh thu347.8317.1+ DT môi giới86.557.3+ DT tự doanh43.238.6 + DT khác214.8218.5Chi phí HĐKD287.0274.0Chi phí QLDN13.014.2LNTT47.527.8LNST39.122.2
    Tính đến 30/9, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của TLS lần lượt là 6.626 tỷ đồng và 1.055 tỷ đồng. Sau khi trích lập dự phòng, TLS có 1.375 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và 804 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn.
    Công ty đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để tăng vốn từ 800 tỷ lên 1.200 tỷ đồng.

    Trong Q3, TLS tiếp tục là công ty dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên cả 2 sàn với 11,34% thị phần tại HoSE và 11,87% thị phần tại HNX.

    K.A.L


    Tui no demtien di goi tiet kiem lay lai thao no ho giam kinh khung =))=))=))

    mia may thang deu =))=))=))
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Tay mua hon 1000ty tu dau thang 10 so tien nay so voi mot cty ck thi khong nho ,neu cu tiep tuc da nay tui no se phai rut tien ra mua manh ck ,gio cho xem cu chi cua tay the nao roi quyet dinh tiep ...
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chào bác ! Dạo này khoẻ không ? Có mã nào hay PM cho em theo với ! Em là saxophon đây ! [};-[};-[};-
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    ADB lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

    Posted on October 8, 2010 by admin
    (VOV) – Báo cáo của ADB dự đoán, tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến tăng tốc lên 6,5% vào năm 2010 và 6,8% năm 2011.
    Sáng 13/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á tổ chức họp báo đánh giá về sự phục hồi kinh tế toàn cầu và khu vực.
    Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã hành động đúng đắn qua việc thực hiện nhanh và đồng loạt các biện pháp giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới Việt Nam.
    Việt Nam đã bắt đầu khôi phục từ quý II năm 2009 và đạt mức tăng trưởng 5,3%, cao hơn nhiều so với nhiều nước khác.
    Tuy nhiên, theo ông Konishi, các biện pháp kích thích mạnh mẽ cũng đưa đến nhiều nguy cơ tổn thương ở tầm kinh tế vĩ mô, đặc biệt là áp lực lên đồng Việt Nam và lạm phát. Do đó, Chính phủ Việt Nam cần quyết tâm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đưa ra các chính sách củng cố tài chính và thắt chặt tiền tệ để xây dựng nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.
    Ngoài dự đoán sự tăng trưởng GDP của Việt Nam, Báo cáo Triển vọng châu Á của ADB cho rằng lạm phát trong năm nay sẽ ở mức trung bình khoảng 10% do sự tăng trưởng nhanh chóng của cung tiền trong năm 2009, sự gia tăng giá cả hàng hóa… Giả định chính sách tiền tệ được thắt chặt, lạm phát có thể giảm xuống khoảng 8% vào năm 2011.
    Cũng theo ADB, xuất khẩu sẽ tăng vào năm 2010 do sự tăng cường nhu cầu bên ngoài. Du lịch và các luồng kiều hối dự kiến tăng lên do tình hình kinh tế của các nền kinh tế công nghiệp được cải thiện. Dòng vốn FDI sẽ phục hồi do điều kiện tài chính toàn cầu khả quan hơn.
    Tuy nhiên, ông Konishi cũng cho rằng, sự kết thúc trợ cấp cho các khoản vay ngắn hạn và dự kiến việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ siết chặt một số khách hàng vay có thể dẫn đến sự gia tăng các khoản nợ xấu, gây thêm căng thẳng trong hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh đó, việc loại bỏ trần lãi suất trên các khoản vay trung và dài hạn là một bước đi dúng hướng…/.
    Ngọc Thành

    This entry was posted in Tài chính and tagged Châu Á, Chính phủ Việt Nam, chính sách tiền tệ, cung tiền, FDI, GDP, Hà Nội, khoản vay, khủng hoảng kinh tế, kinh tế vĩ mô, lạm phát, Ngân hàng Phát triển Châu Á, phục hồi, tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế, thắt chặt, toàn cầu. Bookmark the permalink.

    ← ADB “khuyên” Việt Nam đừng vội vàng tăng trưởng kinh tế
    ADB: ‘Lạm phát năm nay sẽ ở mức 10%’ →


    http://www.bhxhhcm.org.vn/adb-lac-quan-ve-trien-vong-kinh-te-viet-nam/ var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-7293302-39']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Công ty khảo sát thị trường quốc tế Business Monitor International (BMI) vừa công bố báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế Việt Nam và dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam cho tới năm 2017.

    Theo đánh giá của BMI, một tổ chức nghiên cứu, đánh giá về kinh tế, tài chính hàng đầu có trụ sở tại London, nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục ổn định do đã thoát ra khỏi bờ vực khủng hoảng cán cân thanh toán, nhưng những thách thức cơ bản vẫn còn tồn tại.

    BMI nhận xét điểm mạnh của Việt Nam hiện nay là Chính phủ vẫn cam kết công cuộc cải tổ theo định hướng thị trường với mục tiêu tăng gấp đôi GDP (của năm 2000) vào năm 2010. Tuy nhiên, BMI cho rằng sẽ có 3 nguy cơ lớn đối với Việt Nam từ nay cho tới năm 2017, đó là lạm phát, cơ sở hạ tầng và giáo dục-đào tạo.

    BMI dự đoán lạm phát, đạt đỉnh điểm là 30% (tính theo năm) vào tháng 9, sẽ giảm từ từ trong quý IV/2008 và tiếp tục giảm trong năm 2009. Theo BMI, các bài học trong năm 2008 sẽ giúp Chính phủ Việt Nam cân bằng tốt hơn các mục tiêu chính sách kinh tế và vì thế có thể mang lại sự ổn định kinh tế vĩ mô ngày càng lớn.

    BMI cũng dự đoán tăng trưởng GDP của Việt Nam là 5,5% trong năm 2008, nhưng sẽ tăng lên 7% trong năm 2009 và 8,5% trong năm 2010. Về dài hạn, BMI cho rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt mức bình quân 8% trong giai đoạn 2013-2017.

    Báo cáo của BMI nhận xét kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi trong năm 2009. BMI dự báo “sẽ có một sự bùng nổ trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài khi các điều kiện kinh tế ổn định và sẽ tạo ra một động lực cho tăng trưởng trong năm 2010 và 2011”.

    Theo BMI, sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước là hết sức rõ ràng - đó là dân số trẻ và trong độ tuổi lao động lớn, làm việc chăm chỉ và chi phí lao động thấp.

    Trên cơ sở đó, BMI cho rằng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất sẽ tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 10 năm tới. Ngành sản xuất hiện nay đóng góp 25% vào GDP và con số này sẽ tiếp tục tăng lên 34% vào năm 2013 và 40% vào năm 2017.

    BMI dự đoán tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sẽ ổn định xung quanh mức 15% hàng năm trong giai đoạn 2013 - 2017, trong khi nhập khẩu có thể giảm xuống còn khoảng 10%/năm sau năm 2010 khi đầu tư công vào cơ sở hạ tầng tăng. BMI cho rằng thâm hụt thương mại của Việt Nam sẽ giảm dần sau năm 2011 và Việt Nam sẽ đạt thặng dư thương mại vào những năm 2016 - 2017.




  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Ca map Quoc te vao VN :


    http://cafef.vn/20101027053240737CA31/tap-doan-tai-chinh-macquarie-dau-tu-vao-viet-nam.chn


    Tập đoàn tài chính Macquarie đầu tư vào Việt Nam
    [​IMG]

    Đây cũng là thỏa thuận đối tác độc quyền giữa VinaSecurities và Macquarie về các hoạt động khác như các giao dịch vốn, cổ phiếu của các thị trường trong và ngoài nước...



    Chiều 27/10 VinaSecurities - Công ty chứng khoán thuộc Tập đoàn VinaCapital và Công ty chứng khoán Macquarie Capital, thành viên Tập đoàn Tài chính Toàn cầu Macquarie (MQG) chính thức ký kết hợp đồng hợp tác diện rộng.

    Phạm vi ban đầu của thỏa ước này cho phép khách hàng của Macquarie nhận được những báo cáo nghiên cứu thị trường cổ phiếu Việt Nam và giao dịch cổ phiếu của các công ty Việt Nam.

    Thỏa ước này bao gồm thỏa thuận đối tác độc quyền giữa VinaSecurities và Macquarie về các hoạt động khác như các giao dịch vốn, cổ phiếu của các thị trường trong và ngoài nước, mua bán và sát nhập, tư vấn tài chính doanh nghiệp; các giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

    Cùng với thỏa ước hợp tác, Ban giám đốc của Vina Securities sẽ có một vài thay đổi về nhân sự. Ông Goerge Lam, chủ tịch HĐQT Macquarie Capital Advisers tại Việt Nam, sẽ trở thành Chủ tịch HĐQT Vina Securities

    Ông Mark Duncan, người đứng đầu của Macquarie Securities Group Asia cho biết: “Đây là một thỏa ước trọng đại ở một trong những thị trường sôi động và tiềm năng nhất châu Á. Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi và các nhà đầu tư tổ chức trên thế giới vì họ mong muốn mở rộng phạm vi đầu tư. Chúng tôi cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, vì nơi đây có nhiều cơ hội cho khách hàng."

    Đánh giá của Macquarie về thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đại diện của Macquarie cho biết, Macquarie cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, dĩ nhiên Macquarie sẽ gặp những khó khăn trong giai đoạn đầu, tuy nhiên quyết định đầu tư vào Việt Nam là Macquarie nhìn vào tiềm năng tăng trưởng lâu dài của Việt Nam trong thời gian tới; Macquarie tin tưởng vào tương lai dài hạn vào thị trường Việt Nam đồng thời xem Việt Nam là thị trường tiên phong trong nhóm thị trường mới nổi.

    Như vậy, các khách hàng của Macquarie sẽ được tạo điều kiện thâm nhập thị trường Việt Nam, một trong những thị trường phát triển mạnh mẽ nhất châu Á, đồng thời các khách hàng của VinaSecurities, thông qua Macquarie, tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu.

    MQG là nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu về dịch vụ ngân hàng, tài chính, tư vấn, đầu tư và quản lý quỹ. Được thành lập vào năm 1969, tổng tài sản của Macquarie tại ngày 31/03/2010 là 326 tỷ đô la Australia.

    T. Sam


  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    luc mua tren dien rong ngoai nhung BCs truyen thong la bieu hien tot kha nang co mot luong tien moi tu NDT NN nhap cuoc

Chia sẻ trang này