Ai tin chứng khoán Việt Nam sẽ bùng nổ , thời điểm bùng nổ........dự đoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 11/10/2010.

450 người đang online, trong đó có 180 thành viên. 06:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 14142 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Ngân hàng Nhà nước: 'Tiền gửi tiết kiệm không giảm 45.000 tỷ đồng'

    Trong nửa đầu tháng 10, tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam trong hệ thống ngân hàng tăng gần 5.400 tỷ đồng chứ không giảm mạnh như con số được Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia công bố.
    > Ngân hàng tăng mạnh cho vay trong tháng 10


    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc người dân rút mạnh tiền gửi để mua vàng, USD, khiến số dư trong hệ thống các tổ chức tín dụng giảm tới 45.000 tỷ đồng trong 15 ngày đầu tháng 10 là không chính xác. Con số này từng được đại diện của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia công bố trong buổi họp báo về tình hình kinh tế vĩ mô hôm 4/11.
    Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng lại có dấu hiệu tăng trong giai đoạn nêu trên. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam, tính đến ngày 15/10 tăng gần 5.400 tỷ đồng (0,64%) so với ngày 30/9. Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, tiền gửi tiết kiệm của người dân tiếp tục tăng.
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Thời tiết xấu đe dọa nhà máy lọc dầu Dung Quất

    Sóng to gió lớn hai ngày qua ngăn cản 3 tàu trọng tải lớn chở dầu thô cung cấp cho nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) không thể cập cảng, phải neo chờ tại vịnh Việt Thanh.

    Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể phải giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động vì cạn nguồn dầu thô; nếu không bơm được dầu từ vịnh Việt Thanh vào bồn chứa. Thiệt hại ước tính khoảng một triệu USD một ngày nếu nhà máy dừng hoạt động.
    Đó là lý do khiến hai ngày nay, các chuyên gia, kỹ sư Tổ hợp nhà thầu Technip cùng Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn phải vật lộn với những con sóng cao gần 5 m để cố gắng bơm dầu vào bồn.
    Sáng nay, ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, hiện đã bơm thành công 80.000 tấn dầu thô vào nhà máy.
    "Với số lượng dầu thô này, nhà máy có thể hoạt động 100% công suất trong khoảng một tuần. Nếu không, có thể vài ngày tới nhà máy buộc phải giảm công suất hoặc tạm dừng vì cạn nguyên liệu”, ông Giang nói.
    Hôm nay, do sóng gió giật cấp 7, hai chiếc tàu chở khoảng 160.000 tấn dầu thô đành neo lại tại vịnh Việt Thanh đợi thời tiết thuận lợi mới có thể tiếp tục bơm nguyên liệu vào bể chứa nhà máy lọc dầu Dung Quất.
    [​IMG]Tàu chở dầu cập cảng Dung Quất để bơm nguyên liệu vào bồn chứa nhà máy lọc dầu. Ảnh: Trí Tín
    Nhà máy lọc dầu Dung Quất có 6 bể chứa dầu thô dung tích chứa tối đa khoảng 390.000 m3. Tuy nhiên nhà máy chỉ có thể sử dụng khoảng 290.000 m3, số còn lại lưu trữ trong phần đáy bể chứa đảm bảo an toàn cho thiết bị bơm, máy khuấy...
    Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đang đầu tư gần 40 triệu USD xây thêm hai bể chứa dầu thô, tổng dung tích chứa 130.000 m3 dầu thô. Dự kiến đến cuối năm 2011, hai bể chứa này mới có thể đưa vào sử dụng. Khi đó 8 bể chứa với tổng dung tích 520.000 m3 dầu thô đảm bảo cho nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động khoảng hai tuần.
    Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sẽ tiếp tục mua tối thiểu 407.300 m3 xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Petrolimex cũng chuẩn bị phương án cho thuê kho chứa dung tích 200.000 m3 trong tháng 12, nhằm giải phóng hàng cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong trường hợp các kho tại nhà máy không đủ sức chứa.
    Cùng với Petrolimex, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ cũng đã đăng ký mua tổng cộng 115.400 m3 xăng dầu Dung Quất. Công ty Dầu khí TP HCM (SaiGon Petro) sẽ tiêu thụ 104.900 m3. Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) cũng cam kết tiêu thụ 66.500 m3. Công ty xăng dầu Quân đội mua 45.200 m3.
    Công ty xăng dầu hàng không (Vinapco) mua tối thiểu 77.000 m3 (bao gồm 50.000 m3 xăng máy bay JET A1). Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã nhận và cam kết tiêu thụ 392.000 m3 và Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư (PETEC) cam kết sẽ tiêu thụ 434.000 m3 trong hai tháng cuối năm nay.
    “Hiện vấn đề tồn kho xăng, dầu đã được giải quyết triệt để, khu bể chứa của nhà máy còn khoảng 160.000 m3 sản phẩm là mức tối ưu, an toàn”, ông Giang cho biết thêm.
    Trước đó, ngày 5/11, Công ty bay dịch vụ miền Nam (Vũng Tàu) cũng đã tiếp nhận khoảng 3.000 tấn xăng máy bay JET A1 của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, sử dụng trên các chuyến bay trực thăng đưa chuyên gia, kỹ sư đến giàn khoan thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.
    Chiều 8/11, Văn phòng đánh giá và công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ đã ký chứng nhận cung cấp chứng chỉ ISO 17025 cho phòng thí nghiệm Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây là điều kiện cơ bản nhất để Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (VietnamAirlines) tiêu thụ xăng máy bay Jet A1 sản xuất tại Dung Quất.
    Dự kiến, năm 2011, nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất khoảng 400.000 m3 xăng máy bay, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sử dụng trong nước.

    Trí Tín
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    ^:)^ Mịa chứng khoán VN béo ngậy thì anh tầu vào :

    VinaCapital: NĐT Trung Quốc quan tâm tới TTCK Việt NamThứ sáu, 12/11/2010, 11:58 GMT+7VinaCapital cho biết các quỹ đầu tư mở sẽ thâm nhập Việt Nam trong năm sau, cùng với đó là sự gia tăng trong giới hạn quyền sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

    VinaCapital tỏ ra lạc quan về tình hình thị trường với hệ số P/E là 9,5 và dự đoán GDP Việt Nam từ 6,5 – 7,5% cho tới năm 2015 của Ngân hàng Thế giới.

    Bên cạnh đó, theo báo cáo trong tháng 9 của Econimist Interlligence Unit, khảo sát khoảng 1.000 các nhà điều hành cấp cao của các công ty quốc tế, Việt Nam được xếp hạng thứ hai về tính hấp dẫn đầu tư – chỉ đứng sau Trung Quốc, đứng trước Brazil và Ân Độ.

    Ngoài ra, trong năm sau có khả năng giới hạn quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài có thể tăng lên tới 49% ở các công ty chưa niêm yết.

    Sự quan tâm của các nhà đầu tư Trung Quốc đối với Việt Nam đang ngày càng lớn, ông Don Lam và bà Yip-Geicke, điều hành cấp cao của VinaCapital cho biết. Một điều đáng lưu ý là một số công ty Trung Quốc đang xem xét chuyển một số hoạt động của mình sang Việt Nam, chủ yếu do sự gia tăng chi phí tại thị trường Trung Quốc. Hai trong số những công ty đang chú ý nhất là nhà sản xuất máy tính xách tay Compal của Đài Loan, hiện đã mở một nhà máy 500 triệu USD tại miền Bắc và Foxconn, dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy ngay cạnh Compal.

    Bản thân VinaCapital đang thảo luận về khả năng liên kết với một số công ty Trung Quốc đại lục, không chỉ với vai trò là chuyên gia tư vấn mà còn với vai trò nhà đầu tư tiềm năng trong các dự án tại Việt Nam.

    Các tập đoàn của Trung Quốc đang quan tâm hơn tới Việt nam. Bà Yip Geicke cho biết bà đã cùng các chủ doanh nghiệp Trung Quốc tới Việt Nam và họ cho biết có khả năng sẽ đầu tư từ 15 triệu USD tới 20 triệu USD vào Việt Nam.

    Một trong số những lợi thế của các nhà đầu tư Trung Quốc nằm ở chỗ họ không phải xin thị thực để hoạt động tại Việt Nam và họ hiểu rõ về nền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, một đường cao tốc đang được xây dựng nhằm kết nối Việt Nam và phía Nam Trung Quốc, củng cố sợi dây liên kết giữa hai quốc gia.

    Ông Don Lam cho biết “Các nhà đầu tư Trung Quốc đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngoài Trung Quốc và một điểm đến tất yếu cho dòng vốn này trong những năm tới chính là Việt Nam, nơi đã thu hút nhiều nhà đầu tư phương Tây.”(Nguồn: Stox, 12/11)


    http://atpvietnam.com/vn/thuctechoick/69795/index.aspx
  4. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.209
    Thứ Sáu, 12/11/2010 | 11:41

    Phản hồi: 0 | A A A


    Thời điểm dòng tiền trở lại không còn xa
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Văn Trung. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SeAbank (SASC) cho rằng, hiện thị trường chứng khoán (TTCK) chưa có dòng tiền mới và lượng tiền của các tổ chức cũng gần như bằng 0.
    Ông nhận định thế nào về TTCK từ nay đến hết năm?
    Chưa có nhiều sức bật cho TTCK trong những tháng tới. Các thông tin vĩ mô trong nước dù tích cực, song nhà đầu tư lại bị tác động bởi thông tin từ biến động tỷ giá, nhập siêu, lạm phát, cũng như lãi suất dịp cuối năm.
    Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý III/2010 cũng không được thuận lợi như quý II. Kinh tế toàn cầu, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản có biểu hiện chững lại, ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu.
    Dòng tiền vào thị trường sắp tới còn tiềm ẩn rủi ro, khi dòng tiền đổ vào TTCK và bất động sản bị hạn chế.
    Ông có thể “nhận dạng” dòng tiền đang lưu thông trên TTCK hiện nay? Vì sao liên tiếp nhiều tháng qua, luồng tiền chưa đổ nhiều vào TTCK?
    Thời gian qua, chỉ số VN - Index gần như đi ngang, với biên độ hẹp, thanh khoản sụt giảm đáng kể, khối lượng giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE chỉ khoảng hơn 20 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng trên 500 tỷ đồng.
    Dòng tiền mới vào thị trường hầu như không có, trong khi dòng tiền hiện tại thậm chí có xu hướng giảm, thể hiện qua giá trị giao dịch trung bình/phiên sụt giảm.
    Trong dòng tiền đang lưu thông, lượng tiền của các tổ chức gần như không có, mà chủ yếu là tiền của nhà đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ. Điều này thể hiện rõ qua số lượng cổ phiếu trong mỗi lệnh đặt mua, hoặc đặt bán. Ngoài các mã blue-chips, hầu hết các cổ phiếu khác đều có lượng khớp lệnh ở mức rất thấp, chỉ vài trăm, thậm chí vài chục cổ phiếu/lệnh. Giá trị giao dịch thấp phần nào phản ánh thực tế này, nếu có tổ chức tham gia, thì giá trị giao dịch một phiên không chỉ dừng lại ở mức 500-600 tỷ đồng.
    Ngoài ra, không thể không nhắc đến dòng tiền của khối nhà đầu tư ngoại khi họ liên tục mua ròng và là lực đỡ chủ yếu cho thị trường thời gian gần đây.
    Theo ông, thời điểm nào luồng tiền bên ngoài sẽ đổ vào thị trường và khả năng hấp thụ sẽ ở mức nào?
    Hiện tại, việc xác định thời điểm luồng tiền bên ngoài sẽ đổ vào thị trường là rất khó. Tuy nhiên, thời điểm dòng tiền quay lại TTCK sẽ không còn xa, khi thị giá cổ phiếu đang ở mức quá hấp dẫn đối với nhà đầu tư, chỉ số P/E của Việt Nam hiện vào khoảng 10-11 lần là mức thấp nhất trong khu vực, chỉ số P/B cũng ở mức thấp hơn so với mức trung bình của các quốc gia ở châu Á. Việc áp dụng Thông tư 13/NHNN khiến thị trường gặp khó khăn hơn trong thời gian đầu, nhưng xét về dài hạn, sẽ giúp hệ thống ngân hàng phát triển bền vững hơn, giúp cải thiện huy động vốn và thanh khoản, dòng tiền vào thị trường chứng khoán từ đó cũng được khơi thông.

  5. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.295
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Co ve kha dung cac bac nhi :

    19/23 ngân hàng khó tăng vốn đúng hạn

    Thứ sáu, 03/12/2010 13:44
    "Không phải khi giá cổ phiếu gấp 10 lần thì hăng hái nhảy vào lập ngân hàng, còn khi thị trường chững lại thì lại kêu khó

    Ngân hàng Nhà nước vừa mới ban hành Công văn số 9199/NHNN-TGSNH để hối thúc các ngân hàng. Theo đó, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chưa đảm bảo mức vốn pháp định tiếp tục báo cáo vào ngày mùng 5 hàng tháng về tình hình tăng vốn điều lệ.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nói: “Ngân hàng Nhà nước sẽ có nhiều biện pháp xử lý theo pháp luật hiện hành và không “nuông chiều” những trường hợp này. Không phải khi giá cổ phiếu gấp 10 lần thì hăng hái nhảy vào lập ngân hàng, còn khi thị trường chững lại thì lại kêu khó”.

    Sự kiên quyết của Ngân hàng Nhà nước trong chuyện tăng vốn không phải mới đây mà bắt đầu từ mốc 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng (thực hiện vào 31/12/2009). Tuy nhiên, bước sang đầu quý 2/2010, các ngân hàng thương mại mới tăng đủ số 2.000 tỷ đồng.

    Gần đây, khi bàn đến chuyện ngân hàng tăng vốn pháp định, rất nhiều ý kiến trái chiều. Luồng ý kiến chính thống cho rằng, việc tăng vốn là đúng, đáp ứng chuẩn mực của một ngân hàng hiện đại khi gia nhập với thế giới.

    Còn từ phía các ngân hàng, không ít ý kiến khác cho rằng cần thiết phải xem xét sửa đổi lại nghị định này ở hai vấn đề: có nhất thiết phải nâng cấp các ngân hàng nông thôn lên đô thị và việc tăng vốn có thực sự đạt được mục đích như mong đợi hay không.

    Tổng giám đốc một ngân hàng phân tích, ngân hàng cũng là một loại hình doanh nghiệp và họ có những phân khúc riêng của mình. Chẳng hạn, nếu hoạt động ở nông thôn thì cứ để họ ở nông thôn và thực tế những ngân hàng sau khi “lên phố” thì địa bàn hoạt động của họ vẫn gắn rất chặt với nông thôn mà bằng chứng là KienlongBank. Doanh số cho vay thu nợ của KienlongBank ở tỉnh này cũng chiếm một tỷ trọng rất lớn. Thế nhưng khi lên thành thị, các ngân hàng này buộc phải đáp ứng hàng loạt chuẩn mực về quản trị, điều hành, vốn, công nghệ và bỏ vào đó không biết cơ man vốn liếng nhưng gần như sắm sanh xong rồi để đấy.

    Một thực tế, rất nhiều ngân hàng đầu tư cả hệ thống core banking và công nghệ có trị giá ít thì vài triệu USD, nhiều lên tới chục triệu USD nhưng phát triển gia tăng dịch vụ trên nền tảng công nghệ đó thì vẫn chưa thực hiện được.

    Trong công văn số 9199, Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ: “theo dõi sát việc tăng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng như việc góp vốn mua cổ phần để tăng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn có dấu hiệu ảnh hưởng đến việc duy trì an toàn hoạt động; tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng không phù hợp”.Tại sao Ngân hàng Nhà nước lại nhấn mạnh “không phù hợp”?

    Phải chăng, Ngân hàng Nhà nước đã lường trước khả năng một số tổ chức tín dụng sử dụng “tiểu xảo” để tăng vốn? Một chuyên gia tài chính cho biết một giả định tiểu xảo như sau: ngân hàng A và B trong diện phải tăng vốn nhưng họ đều có một số doanh nghiệp, dạng như công ty thành viên. Để tăng vốn, A cho công ty thành viên B vay vốn, bằng cách nào đó trong hạch toán, công ty thành viên của B dùng số vốn này góp vào B dưới dạng mua cổ phần. Ngược lại, B cũng làm như vậy với A và kết quả là cả hai đều có đủ số vốn cần thiết theo quy định.

    Xét toàn cục, không phải mọi văn bản ban hành đều có thể dễ dàng đi vào cuộc sống và mỗi khi gặp phải trường hợp như vậy, có lẽ nên xem xét và sửa đổi cho phù hợp với thực tế mới là điều đáng nói.
    ngân hàtăng vốnngân hànghôntổ chức tín dụngnông thônđiều lệnônvốn điều lệtín dụngý kiếnnghệcông nghệK+hành viốcchuẩn mựctiểu xảovốn pháp địnhsửa đổi
    Nguồn Vneconomy
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    gần chuẩn nhé !
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    kha kha tran thu 2 nay vui day !
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    cac pak cuop hang khiep the !=D>
  10. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hai san da khop tren 3000 ty roi ! sap vao phien moi lan 2 san khop tren 6000 ty =D>=D>=D>=D>

Chia sẻ trang này