Ai tin chứng khoán Việt Nam sẽ bùng nổ , thời điểm bùng nổ........dự đoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 11/10/2010.

3697 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 13:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13389 lượt đọc và 218 bài trả lời
  1. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Các bác thấy đấy dòng tiền rất khoẻ vẫn nhiều mã trần cứng đấy mai tranh thủ cover hàng hot lại không khó lên tàu đấy dòng tiền đang vào là rất lớn
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    phien hom qua may con tru khong giam thi VNI tang kha day !
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Bộ Công Thương: Tồn kho xăng dầu Dung Quất là 81.000 tấn

    Thứ hai, 06/12/2010 20:39
    [​IMG]

    Đâu mới là con số tồn kho xăng thật sự của Nhà máy lọc dầu Dung Quất ?

    Bộ Công Thương vừa có báo cáo tình hình sản xuất, khai thác dầu khí, xăng dầu trong tháng 11 và 11 tháng năm.

    Theo đó, khai thác dầu khí tháng 11 ước đạt 1,3 triệu tấn, tăng 0,7% so với tháng 10 và tăng 3,3% so với tháng 11/2009. Tính chung 11 tháng ước đạt 13,65 triệu tấn, bằng 91,0% kế hoạch năm nhưng giảm 11,3% so với cùng kỳ.

    Sản lượng khai thác khí vượt kế hoạch năm từ đầu tháng 11. Lũy kế 11 tháng, sản lượng khí ước đạt 8,6 tỷ m3, vượt 7,5% kế hoạch năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ.

    Trong tháng, đã tìm kiếm thăm dò được 3 phát hiện dầu khí mới, đưa tổng số lên 7 phát hiện từ đầu năm đến nay; đưa thêm 8 mỏ dầu và khu vực mới vào khai thác.

    Do vận hành ổn định nên sản lượng xăng, dầu các loại của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ước đạt 4,8 triệu tấn; xuất kho được 4,7 triệu tấn; tồn kho là 81 nghìn tấn.

    Liên quan đến sản lượng tồn kho xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cách đây chưa đầy 2 tháng lần lượt các con số 750 nghìn, 200 nghìn rồi đến 70 nghìn được trích từ các nguồn khác nhau.

    Tuy nhiên, ngày 4/12, ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn cho biết trước tình hình khan hiếm và giá ngoại tệ tăng cao, các doanh nghiệp đầu mối đổ xô đến đăng ký mua các sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

    Hiện công suất của nhà máy đã nâng lên chạy ở mức 105%, nhưng lượng hàng vẫn không đủ cung ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

    Nguồn Vneconomy

    http://dvt.vn/20101206081741715p0c69/bo-cong-thuong-ton-kho-xang-dau-dung-quat-la-81000-tan.htm
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Chú ý : các tay sói già vẫn kiên trì ăn hàng để lên ngôi vương :


    Ai sẽ là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010?
    [​IMG]

    Hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đang tạm dẫn đầu với lượng cổ phiếu trị giá gần 13.850 tỷ đồng. Vợ ông Vượng nhiều khả năng cũng trở thành nữ doanh nhân giàu nhất trên TTCK.



    Từ nay đến khi kết thúc tháng 12, thị trường vẫn còn 18 phiên giao dịch nữa và có thể có những biến động lớn tới thị giá cổ phiếu cũng như tài sản của những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán.
    Tuy nhiên, hãy cùng thử điểm qua top những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến hiện tại.
    Hơn 130 người có sở hữu lượng cổ phiếu trị giá trên 100 tỷ đồng
    Theo tính toán của CafeF, hiện có khoảng 130 người (thuộc diện phải công bố thông tin về cổ phiếu nắm giữ) có lượng cổ phiếu trị giá trên 100 tỷ đồng – tính theo giá đóng cửa ngày 7/12. Tổng giá trị cổ phiếu mà nhóm này sở hữu trị giá hơn gần 81.200 tỷ đồng.
    Để đứng trong top 100 phải có lượng cổ phiếu giá trị từ 145 tỷ đồng trở lên. Top 50 phải từ trên 310 tỷ đồng. Top 40 từ 430 tỷ đồng; top 30 từ 510 tỷ đồng; top 20 từ 745 tỷ và top 10 từ 1.368 tỷ đồng.
    Tổng cộng có 14 người có lượng tài sản trên 1.000 tỷ đồng; trong đó, hai ông Phạm Nhật Vượng và Đoàn Nguyên Đức sở hữu trên 10.000 tỷ đồng.
    Người giàu nhất trên thị trường chứng khoán
    Sau nhiều năm chỉ đứng ở vị trí thứ 2, nhiều khả năng khi kết thúc năm 2010, ông Phạm Nhật Vượng – Thành viên HĐQT của Vincom và Vinpearl – sẽ trở thành người giàu nhất trên thị trường chứng khoán.
    Tính theo giá đóng cửa ngày 7/12, lượng cổ phiếu VIC và VPL mà ông Vượng đang sở hữu có giá trị thị trường đạt hơn 13.849 tỷ đồng.
    Theo thống kê trước đây của CafeF vào ngày 24/9, lượng cổ phiếu HAG mà ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT HAG - nắm giữ trị giá 10.700 tỷ, cao hơn 1.400 tỷ so với lượng cổ phiếu của ông Vượng.
    Tuy nhiên, sự tăng giá mạnh của VIC và VPL trong thời gian gần đây cộng với việc giá HAG có xu hướng đi xuống là nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Vượng vượt ông Đức để dẫn đầu top những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán.
    Hiện tại, lượng cổ phiếu mà ông Đức nắm giữ có trị giá 11.293 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Trong thống kê hồi tháng 9, CafeF vẫn đưa SQC vào diện tính toán. Tuy nhiên, sau đó thì cổ phiếu này đã đưa ra thông tin về việc dừng hoạt động kinh doanh chính trong 1 thời gian dài cộng với việc SQC dự định hủy niêm yết nên lần thống kê này sẽ không bao gồm cổ phiếu SQC.
    Với giá trị tài sản áp đảo, chắc chắn ông Vượng và ông Đức sẽ đứng chiếm 2 vị trí dẫn đầu top những người giàu nhất năm nay.
    Vị trí thứ 3 nhiều khả năng thuộc về ông Đặng Thành Tâm. Lượng cổ phiếu KBC, SGT, ITA và NVB mà ông Tâm nắm giữ trị giá 3.773 tỷ đồng.
    Nếu tính thêm cả 60 triệu cổ phiếu SQC thì khối tài sản của ông Tâm sẽ tăng thêm 5.040 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên, mức giá 84.500 đồng dường như quá bất hợp lý với tình hình kinh doanh hiện tại của SQC.
    Đứng ở vị trí thứ 4 là ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát – với 2.810 tỷ đồng. Ông Long đã nhiều năm liền đứng ở vị trí thứ 4. Trong năm vừa qua, ông Long được nhắc đến khá nhiều với việc là người thứ 2 sở hữu máy bay riêng sau ông Đoàn Nguyên Đức.
    Vị trí thứ 5 và thứ 6 là hai gương mặt khá mới: Ông Trần Văn Đạt – Chủ tịch Phát Đạt – với 2.519 tỷ đồng và ông Hà Văn Thắm – Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương – với 2.046 tỷ đồng.
    Năm vị trí tiếp theo, từ thứ 7-11 đều là các nữ doanh nhân.
    Phạm Thu Hương – vợ ông Phạm Nhật Vượng – đứng thứ 7 đồng thời trở thành nữ doanh nhân giàu nhất trên thị trường chứng khoán với 2.015 tỷ đồng.
    Đứng thứ 8 là bà Nguyễn Thị Như Loan – chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai – với 1.841 tỷ đồng.
    Hai vị trí còn lại trong top 10 là bà Phạm Thúy Hằng – Thành viên HĐQT Vincom (1.659 tỷ đồng); bà Nguyễn Thị Kim Xuân – chị vợ ông Đặng Thành Tâm (1.368 tỷ đồng).
    Một số gương mặt đáng chú ý trong top 20 có:
    Ông Hồ Hùng Anh – Thành viên HĐQT Tập đoàn Masan đồng thời là Chủ tịch HĐQT Techcombank – đứng thứ 12 với 1.328 tỷ đồng.
    Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT – đứng thứ 14 với 1.036 tỷ đồng.
    Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Sài Gòn – đứng thứ 18 với 807 tỷ đồng.
    Ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT Sacomral và Thành viên HĐQT Sacombank – đứng thứ 19 với 753 tỷ đồng. Đây là doanh nhân trẻ nhất (sinh năm 1980) trong top 20.
    Ông Đặng Hồng Anh là con trai của ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Sacombank. Ông Thành đứng thứ 2 trong danh sách.

    K.A.L

    -------
    Nguồn số liệu được thu thập từ công bố thông tin HoSE, HNX và bản cáo bạch của các doanh nghiệp. Số lượng cổ phiếu được cập nhật khi có giao dịch mua/bán, thực hiện quyền.
    Giá trị tài sản của các doanh nhân bao gồm cả lượng cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân hoặc Cty TNHH một thành viên do doanh nhân đó sở hữu. Hai hình thức doanh nghiệp này đều do cá nhân đó sở hữu 100% vốn.


    http://cafef.vn/20101208125421307CA...-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-nam-2010.chn
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    thang Dung Quat lam an duoc , CP se dau tu manh :

    Lọc dầu Dung Quất xuất bán 3,1 triệu tấn sản phẩm

    Thứ tư, 08/12/2010 10:00
    [​IMG] Tàu nhận nhiên liệu tại cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

    Đến đầu tháng 12, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất gần 3,2 triệu tấn sản phẩm, xuất bán gần 3,1 triệu tấn, trong đó có cả hạt nhựa PP.

    Chiều 7/12, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đơn vị quản lý và sản xuất kinh doanh nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết tính đến đầu tháng 12 này, Nhà máy đã sản xuất được gần 3,2 triệu tấn sản phẩm, xuất bán gần 3,1 triệu tấn sản phẩm các loại; trong đó bao gồm cả sản phẩm hạt nhựa Polypropylen (PP).

    Nhà máy Polypropylene sản xuất được gần 33.000 tấn và xuất bán hơn 32.300 tấn kể từ thời điểm bàn giao nhà máy vào ngày 25/8/2010.

    Cũng tính đến đầu tháng 12 này, Nhà máy nhập 45 lô dầu thô với khối lượng gần 3,5 triệu tấn; chế biến các lô dầu nhập khẩu phối trộn với dầu Bạch Hổ với tỷ lệ pha từ 5-20%.

    Trong tháng 11 vừa qua, Nhà máy vẫn tiếp tục vận hành ở mức 100% công suất thiết kế và cho ra các sản phẩm đạt chất lượng, các phân xưởng công nghệ phụ trợ vận hành an toàn.

    Đối với việc sửa chữa, khắc phục các 7 lỗi kỹ thuật, có 2 hạng mục đã hoàn thành xử lý, 2 hạng mục Nhà thầu chính (TPC) đã cung cấp vật tư thiết bị thay thế, chỉ chờ thời gian dừng vận hành để bảo dưỡng toàn Nhà máy sẽ triển khai việc thay thế này; 3 hạng mục đang thực hiện theo kế hoạch.

    Đối với việc mở rộng Nhà máy lọc dầu, Tập đoàn đã cung cấp thông tin và làm việc với các đối tác đang xem xét, quyết định mua cổ phần Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và tham gia dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy từ 6,5 triệu tấn lên 10 triệu tấn. Việc triển khai gói thầu lập tư vấn DFS cho dự án mở rộng do Công ty JGC của Nhật Bản thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2011.

    dầuDung Quấthạng mụcmở rộngvận hànhlọc dầudự ánnhà máy lọc dầutriển khaihoàn thànhđối tácbảo dưỡngBình Sơngiao nhàgói thầuchế biếnhóa dầucổ phầnkhắc phụckhối lượng
    Nguồn Vietnam+
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    he he vang the gioi len ma trong nuoc giam kia , usd cung vay , tay to dang chot ... kha nang mai chung lai Ce cung kha cao
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 10/12
    [​IMG]

    Trước mắt, Vn-Index sẽ kiểm nghiệm lại mức kháng cự 470 điểm.



    Chứng khoán VNDirect: Trong ngắn hạn, có lẽ Index sẽ diễn biến theo xu hướng lên từ từ, kể cả có những phiên điều chỉnh theo hình zic zắc cho tới khi xu hướng tăng chính thức được phân tích kỹ thuật khẳng định khi Index vượt qua ngưỡng 470.
    Trong những phiên này, cổ phiếu sẽ phân hóa, những cổ phiếu có cơ bản tốt đặc biệt được nhà đầu tư quan tâm sẽ liên tục tăng trong khi đó những cổ phiếu khác có thể sẽ lên xuống cùng thị trường.
    Về mặt kỹ thuật, HNX-Index bật lại mạnh tại ngưỡng hỗ trợ ở mức điểm 108 và VN-Index ở ngưỡng 450 đẩy thị trường tăng điểm ngoạn mục. Điều này khẳng định đà tăng trung hạn vẫn được giữ vững. VN-Index sẽ mất một vài phiên để vượt qua ngưỡng kháng cự 470 và HNX-Index ở mức 120. Tuy nhiên VNDirect tin tưởng ngưỡng kháng cự sẽ bị phá thủng và đà tăng trung hạn của thị trường sẽ được khẳng định.
    Chứng khoán Dầu khí (PSI): Thị trường đã hồi phục khi giảm tới mức hỗ trợ, diễn biến giá và khối lượng cho thấy sóng hồi phục có khả năng lớn sẽ hình thành đi kèm với hiện tượng tiết cung giá thấp. Mức kháng cự trung hạn 470 điểm vẫn sẽ là rào cản chính của thị trường.
    Mức hỗ trợ 445 – 450 điểm đang gia tăng độ chắc chắn trong ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư chỉ nên mua vào tại vùng giá thấp, tránh việc đuổi theo thị trường. Mặc dù khả năng hình thành thấp, nhưng nếu VN-Index giảm xuống dưới 445 điểm, nhà đầu tư nên ngừng giải ngân và cắt lỗ nếu mốc 440 điểm không cản được đà rơi của thị trường.
    Chứng khoán Sài Gòn (SSI): Việc hồi phục ngắn hạn mang tính kỹ thuật ở đường EMA-50 thúc đẩy các nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu mua vào để tạo nền giá cao cho phiên giao dịch tiếp theo.
    Phiên giao dịch cuối tuần với gần 97 triệu đơn vị sẽ về tài khoản cộng thêm hơn 85 triệu đơn vị vào đầu tuần tới sẽ tăng mạnh áp lực bán chốt lời trước vùng phân phối cũ. SSI cho rằng việc tiếp tục cơ cấu lại danh mục trong phiên giao dịch ngày 10/12 là điều cần thiết trước khi thị trường có thể hoàn thiện đợt phân phối lần 2 và kiểm định lại đường EMA -50 một lần nữa.
    Chứng khoán Tp.HCM (HSC): Trên thị trường tiền tệ và thị trường liên ngân hàng, tỷ giá gần như không thay đổi, tỷ giá giữa mua và bán trên thị trường tự do vào chiều nay là 21,075đ. Tỷ giá ổn định sau khi giảm mạnh gần đây, khiến thanh khoản USD trên thị trường tự do tăng lên trong bối cảnh tâm lý các nhà đầu tư đã ổn định trở lại.
    Giá vàng giảm xuống 35.76 triệu đồng/lượng; lãi suất qua đêm cũng ổn định ở mức 15-17% sau khi tăng trong tuần. Như vậy không có nhiều thay đổi trên thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối ngoại trừ việc vàng giảm giá. Và những động thái gần đây trên thị trường tiền tệ minh chứng cho một kinh nghiệm quá khứ là việc tạo ra sự khan hiếm thanh khoản tiền đồng là cách nhanh nhất để lấy lại giá trị cho đồng tiền này.
    NHNN cũng đã đề cập đến điều này trong một phát biểu được đưa ra ngày 9/12, trong đó cũng có nêu ra rằng cơ quan này kỳ vọng kiều hối năm nay sẽ tăng 26%, đạt khoảng 8 tỷ USD.
    Tuy nhiên, theo Bloomberg, một báo cáo gần đây của Morgan Stanley đã cho rằng tiền đồng vẫn bị định giá quá cao; và mặc dù chưa đọc chính bản báo cáo này, thì HSC vẫn không hề thấy cơ cở để Morgan Stanley đưa ra những kết luận nêu trên. Theo HSC, một đồng tiền không thể bị định giá quá cao hay quá thấp mà giá trị được quyết định bởi tổng hợp các yếu tố: tăng trưởng cung tiền M2; lãi suất và quan trọng nhất là niềm tin vào đồng tiền đó. Và trong bối cảnh như hiện nay, thì vàng cũng đóng vai trò quan trọng quyết định giá trị của tiền đồng.
    Tuy nhiên, theo quan điểm của HSC, nếu NHNN tiếp tục thắt chặt thanh khoản tiền đồng, thì thay vì bị định giá quá cao, tiền đồng trên thực tế có khả năng tăng giá so với USD trong những tháng tới. Tất nhiên, HSC không kỳ vọng với chính sách này, tỷ giá sẽ giảm xuống dưới 20,000đ nhưng tỷ giá sẽ có khả năng tăng và hiện tại HSC đã nhìn thấy đỉnh của tỷ giá. Và nếu NHNN giữ quan điểm thận trong đối với tăng trưởng cung tiền M2 và tăng trưởng tín dụng trong năm sau(tương ứng với GDP danh nghĩa) thì tình hình có thể sẽ hoàn toàn biến chuyển.
    VNindex đã lấy lại mốc 460 vào thời điểm đóng cửa và đây là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Nếu thị trường có sự xác nhận vào phiên ngày mai, thì phiên 9/12 đã đánh dấu sự kết thúc cho đợt điều chỉnh gần đây. Và dù sao đi nữa, thì theo HSC, thị trường đã qua đáy và sẽ dần lấy lại đà tăng trong những tuần và tháng tới. Do đó, HSC vẫn giữ quan điểm lạc quan.
    Quốc Thắng
    Theo Bản tin các CTCK


  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Địa ốc Hà Nội ồ ạt 'bắt khách' cuối năm

    Trong khi thị trường địa ốc Hà Nội vẫn yên ắng, hàng loạt chủ đầu tư các dự án liền kề, chung cư, thậm chí mặt bằng bán lẻ ồ ạt chào hàng. Để hâm nóng thị trường, các công ty đồng loạt tung chiêu khuyến mãi, giảm giá.
    >Căn hộ nhỏ Hà Nội hút khách, địa ốc TP HCM trầm lắng


    Sáng nay, chủ đầu tư Khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng 1 (Lạng Sơn) vừa tung ra 600 lô đất nền có giá từ 5,4 triệu đồng đến 9,4 triệu đồng mỗi m2 tại Hà Nội. Theo đó, trong hai ngày 9 và 10/12, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 3-5% giá trị mỗi lô đất. Chưa có số liệu chính thức song đại diện nhà phân phối cho biết, số lượng lô đất nền bán ra rất khả quan.
    Để lôi kéo khách hàng, hồi cuối tháng 11, Indochina Plaza Hà Nội cũng đưa ra "hai ngày vàng" bán hàng đặc biệt. Theo đó, 100 căn hộ đã được chào bán với mức giá gốc đồng thời khách hàng còn được ưu tiên tặng phiếu mua hàng nội thất.
    Trước đó, chủ đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Ecopark cũng chào bán căn hộ rộng từ 71 m2 đến 92 m2 và các căn penthouse, skyvilla có diện tích 151-167 m2. Để tháo gỡ khó khăn về vốn cho khách hàng, người mua có thể nộp tiền thành 6 lần trong vòng 30 tháng hoặc tham gia chương trình hỗ trợ tài chính của ngân hàng Vietcombank với khoản vay lên tới 70% giá trị căn hộ và được trả góp trong vòng 15 năm.
    [​IMG]Việc chủ đầu tư ồ ạt tung hàng cuối năm kèm các hình thức ưu đãi có thể coi là động thái hâm nóng thị trường. Ảnh: Hoàng Lan.
    Dự án 2 tỷ USD Hoàng Đồng Lạng Sơn cũng tung ra nhiều ưu đãi đối với khách hàng mua 48 căn liền kề có diện tích từ 370 m2 đến 540 m2 đầu tiên. Theo đó, 48 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng thẻ sân golf trong 25 năm và thẻ dịch vụ khách sạn 5 sao trong vòng 3 năm. Cụ thể, người mua được sử dụng spa, gym, sân tennis và bể bơi miễn phí.
    Khá tự tin về chiến thuật đưa ra, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc sàn bất động sản Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Bất động sản Netreal Vietnam (đơn vị phân phối của dự án Hoàng Đồng Lạng Sơn) cho hay, đối tượng khách hàng nhắm đến là những người giàu, có nhu cầu thực. "Khi ở những căn liền kề có đẳng cấp, khách hàng sẽ có nhu cầu sử dụng các dịch vụ tiện ích như sân golf, bể bơi, tennis. Do đó khi được miễn phí các dịch vụ này, khách hàng sẽ quan tâm đến dự án nhiều hơn", ông Hải lạc quan.
    Không chỉ ở phân khúc chung cư, liền kề, đất nền dự án mà ngay cả đến mặt bằng bán lẻ cũng đang ồ ạt mời chào khách hàng vào cuối năm. Ngày 8/12, Savills Việt Nam cũng chính thức chào 22.000 m2 mặt bằng bán buôn bán lẻ khu trung tâm thương mại thuộc dự án tổ hợp công trình trung tâm thương mại Chợ Mơ. Sắp tới, CBRE cũng rậm rịch chuẩn bị kế hoạch chào thuê trung tâm thương mại chợ Hàng Da.
    Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S cho rằng, khi thị trường có những diễn biến khó lường, rất khó để xác định thời điểm thị trường địa ốc sôi động. Do đó, các công ty bất động sản không thể "án binh bất động" chờ thời điểm thị trường khởi sắc. "Trong khi các dự án vẫn cần tiền để quay vòng vốn, không tránh khỏi các công ty buộc phải tung hàng dù thị trường có trầm lắng", ông Trường nhận định.
    Trong khi thị trường địa ốc Hà Nội còn khá yên ắng, việc chủ đầu tư ồ ạt tung hàng cuối năm kèm các hình thức ưu đãi có thể coi là động thái hâm nóng thị trường. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho rằng rất khó để tạo ra những "cơn sóng" ồ ạt.
    Ông Phạm Trung Hà, Tổng giám đốc Hòa Phát Land phân tích, thông thường, các nhà đầu tư sẽ tung hàng vào hai thời điểm cận Tết dương lịch và sau Tết âm lịch để đón đầu nguồn tiền nhàn rỗi trong dân. Khi đưa ra các chiêu khuyến mãi, chủ đầu tư chủ yếu hướng vào những khách hàng có nhu cầu thực. Bởi cuối năm, nhiều khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi từ kiều hối gửi về hoặc tiết kiệm có thể hướng đến việc mua bất động sản nếu các hình thức khuyến mãi đánh đúng tâm lý của họ.
    "Chiêu khuyến mãi, và hình thức bán hàng trực tiếp có thể tạo được lòng tin cho khách hàng. Bởi bấy lâu nay, người Hà Nội vẫn phải mua giá chênh hàng trăm triệu đồng cho mỗi sản phẩm bất động sản", ông Hà nhận xét.
    Theo ông Hà, nhiều dự án được tung ra có thể tạo ra một mặt bằng giá mới cho thị trường. Song với tình hình giá bán đang quá cao, trong khi ngân hàng còn đang thắt chặt hầu bao, các nhà đầu tư lướt sóng chỉ còn biết tạm thời án binh bất động nghe ngóng thị trường. Thêm vào đó, đối với các nhà đầu tư "mua một rổ, bán một lèo" thì hình thức khuyến mãi vào cuối năm không kích thích được nguồn cầu.
    Hoàng Lan
  10. mautimthuychung

    mautimthuychung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    bứt phá hôm qua rồi GTT ăn lãi to

Chia sẻ trang này