Ai tin TT còn lên manh nhờ báo cáo quí 3 hãy mua đi ! Hay tèo về 400 hay sâu hơn !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 29/09/2008.

976 người đang online, trong đó có 390 thành viên. 11:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1706 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Ai tin TT còn lên manh nhờ báo cáo quí 3 hãy mua đi ! Hay tèo về 400 hay sâu hơn !

    Mai cứ mua đi nếu tin tưởng sắp tới 500 triệu PVFC chào sàn đó hàng núi CP về ACB sắp về tháng 10 đó còn tham chia thưởng lắm mua DTC học nhà gạch chia 1:1 đó , mua DAC chia 100: 34 đó mua nhiều vào nhé rồi xem ai sẽ gục ngã quả này !
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    --------------------------------------------------------------------------------
    Doanh nghiệp giảm lợi nhuận, nhà đầu tư thắc mắc





    Báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm, một số công ty niêm yết đã điều chỉnh giảm lợi nhuận khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

    Đồng loạt giảm

    Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã công bố tình hình kinh doanh 8 tháng đầu năm. Nhiều doanh nghiệp đã phải điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận thấp hơn mục tiêu ban đầu.

    Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa công bố nghị quyết HĐQT điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2008 từ 733,602 tỉ đồng xuống còn 717,811 tỉ đồng (giảm 2,14% so với kế hoạch đầu năm); lợi nhuận từ 27 tỉ đồng xuống 22,736 tỉ đồng (giảm 15,8% so với kế hoạch). Trong tháng 9, các nhà đầu tư cũng chứng kiến việc giảm chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC), Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC), Công ty Cổ phần XNK Sa Giang (SGC)... TPC giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2008 còn 15,1 tỉ đồng (giảm gần 28,44% so với kế hoạch đầu năm); doanh thu vẫn giữ nguyên kế hoạch 243 tỉ đồng; cổ đông TPC cũng đồng ý thanh lý các hạng mục đầu tư vào các chứng khoán ACB, Eximbank, ALTA sao cho thu hồi được nhiều vốn nhất (ít lỗ nhất); tính đến 30.6, tổng số tiền đầu tư vào các chứng khoán trên của TPC là 127,81 tỉ đồng. SGC điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế từ 17,9 tỉ đồng còn 12 tỉ đồng (giảm 33%). DQC điều chỉnh giảm doanh thu còn 650 tỉ đồng so với 1.270 tỉ đồng theo kế hoạch ban đầu (giảm 48,82%); lợi nhuận sau thuế còn 50 tỉ đồng so với 222 tỉ đồng theo kế hoạch ban đầu (giảm 77,48%)...

    Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng (trường ĐH Mở TP.HCM), nhận định nếu lợi nhuận giảm so với kế hoạch ban đầu dưới 20% thì còn chấp nhận được vì do các nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, nếu việc điều chỉnh giảm quá mạnh thì nhà đầu tư cần phải xem xét, đánh giá lại cổ phiếu đó. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận cũng cho rằng phải chờ sau khi gần hết quý 3 mới xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm, thể hiện khả năng dự báo của doanh nghiệp kém. Tình hình kinh tế khó khăn thể hiện rõ ngay từ đầu năm chứ không phải đến nay mới bắt đầu lộ diện. Bên cạnh đó, công tác quản trị của ban điều hành công ty cũng chưa tốt nên không có những quyết định kịp thời.

    Trên thực tế, việc công bố tình hình kinh doanh từng quý là chuyện "đến hẹn lại lên" nhưng riêng quý 3 này lại mang nhiều "nỗi niềm" khiến các nhà đầu tư đều muốn nhanh chóng nắm được thực chất những con số để lên danh mục đầu tư. Theo ông Lê Đạt Chí, chuyên gia chứng khoán tại TP.HCM, điểm đặc biệt của quý 3 chính là việc các doanh nghiệp phải thực sự đối mặt với chính sách tiền tệ đã được áp dụng từ đầu năm đến nay. Vì vậy, quý 3 chính là giai đoạn phản ánh hết những khó khăn của lãi suất cho vay cao ngất ngưởng thời gian vừa qua. Quý 3 cũng là quý giá xăng cao nhất từ trước tới nay; nhiều doanh nghiệp đình trệ sản xuất do thiếu vốn; hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ kém do tình trạng thắt chặt chi tiêu...

    Vì sao chậm công bố?

    Thực ra, việc xin điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2008 đã được nhiều doanh nghiệp thực hiện từ đầu năm trong bối cảnh khó khăn chung, không làm nhà đầu tư ngạc nhiên. Một số doanh nghiệp có quy mô lớn như Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (STB), Công ty Cổ phần FPT (FPT)... cũng có động thái giảm lợi nhuận. Nhưng các công ty này đã công bố điều chỉnh sau kết quả kinh doanh quý 1 hoặc chậm nhất là 6 tháng đầu năm khi nhận thấy tình hình không thuận lợi. Trong khi đó, việc những công ty mới công bố điều chỉnh giảm kế hoạch lợi nhuận sau 8 tháng khiến nhiều nhà đầu tư thắc mắc. Anh Hoàng - một nhà đầu tư tại sàn SSI tỏ ra khá thất vọng: "Tại sao HĐQT và ban điều hành đến bây giờ mới có quyết định giảm chỉ tiêu lợi nhuận? Chẳng lẽ, trước đó họ không nhìn ra được các khó khăn mà công ty đang gặp phải hay liệu có vấn đề gì không trong tình hình hoạt động của công ty?". Cũng theo anh Hoàng, mặc dù có một số công ty giải thích rõ nguyên nhân điều chỉnh giảm lợi nhuận nhưng đó là những điều nhà đầu tư đã biết (do tình hình kinh tế khó khăn chung). Phải có hướng khắc phục để đưa ra cho cổ đông biết mới là điều quan trọng nhất mà ban điều hành cần làm.

    Thông thường nhiều nhà đầu tư chỉ dựa vào kế hoạch kinh doanh đầu năm của doanh nghiệp để nắm giữ cổ phiếu đó đến cuối năm, nay tình hình thay đổi, rõ ràng những toan tính đó đã bị phá vỡ. Những ngày cuối cùng của tháng 9 đang trôi qua và danh mục đầu tư cũng đang được sắp xếp lại. Thị trường đang chờ đợi sự phân hóa giữa các cổ phiếu có nội lực thực sự và những cổ phiếu chưa đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn.
  3. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.036
    Cám ơn bác TAD đã cảnh báo các ACE trên f319 này nhé !


    Rượu nhạt uống mãi cũng say..
    Lời hay-nói mãi-dẫu hay-cũng nhàm !!!

  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Cảnh báo dìm giá để TAD mua đó vậy hãy mau mạnh vào tT sắp có sóng bật mạnh lắm đây mua nhanh đi không lại cháy hàng giờ mua nhiều vào TAD dìm giá đó mua đi !
  5. vnstockvn

    vnstockvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá tốt quá, cám ơn bác. Thế là có thêm 1 núi tiền từ các cổ lởm này chạy sang các cổ cánh ngon rồi
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Ông Huy Nam, chuyên gia phân tích cho rằng, thị trường chứng khoán vẫn chưa đủ mạnh để tải một lượng hàng hóa lớn, nên có thể sẽ bị yếu đi, giá chứng khoán cũng sẽ bị pha loãng bởi nguồn cung khổng lồ này.

    ?oTrên thế giới, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được tính toán rất kỹ, thực hiện nghiêm túc và không có chuyện trả đúng bằng mệnh giá như nhiều trường hợp DN ở Việt Nam. Nếu giá cổ phiếu ngoài thị trường là 100, thì giá cổ phiếu trả bằng cổ tức cũng chỉ khoảng 80, để thị trường không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chứ không thể trả bằng mệnh giá tràn lan với tỷ lệ rất lớn khiến thị trường bị pha loãng rất mạnh?, ông Nam nói.

    Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), việc niêm yết, phát hành thêm để tăng vốn điều lệ... của các DN khiến thị trường ?obội thực? nguồn cung, là một trong những nguyên nhân dẫn đến thị trường chứng khoán sụt giảm.
  7. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Thế mua mạnh vào nhé quĩ nó bán đi nó sẽ mua đó , mua nhanh vào ngày mai đầu giờ đạnh lệnh cE trên Ha và ATO trên HO nhé mua khẩn trương !
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Quá nửa doanh nghiệp vừa và nhỏ vay ngân hàng

    Theo số liệu báo cáo, hiện tổng số doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng là 163.673 doanh nghiệp (chiếm trên 50% tổng số) với tổng nguồn vốn kinh doanh là 482.092 tỷ, trong đó vốn tự có chiếm tỷ trọng là 36,25%, vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng 45,31%, còn lại vốn khác chiếm 18,44%.

    Vốn tự có bình quân 1 doanh nghiệp đến 31/7/2008 là 1,33 tỷ đồng; bình quân vốn vay ngân hàng của 1 doanh nghiệp là 1,79 tỷ đồng.

    Kết quả kinh doanh (thu lớn hơn chi) 7 tháng đầu năm 2008 của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại đạt 18.532 tỷ đồng, bình quân kết quả kinh doanh của 1 doanh nghiệp đạt 458 triệu đồng. Nộp ngân sách 7 tháng đầu năm 2008 là 5.721 tỷ đồng, bình quân 48 triệu đồng/doanh nghiệp.

    Theo số liệu kết quả kinh doanh, trả nợ ngân hàng đúng hạn của các doanh nghiệp nhóm này đang có quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại nêu trên, có 23% số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, 73,2% doanh nghiệp hoạt động trung bình và 3,8% doanh nghiệp gặp khó khăn - trong đó có 1,42% doanh nghiệp có khả năng mất vốn.

    Báo cáo cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2008, doanh số cho vay của các ngân hàng thương mại đối với nhóm khách hàng này là 289.100 tỷ đồng; trong đó, khối ngân hàng thương mại nhà nước là 141.816 tỷ đồng, chiếm 47,7%; khối ngân hàng cổ phần là 139.837 tỷ đồng, chiếm 47,07%; khối ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 7.446 tỷ đồng, chiếm 2,5%.

    Dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đến 31/7/2008 của các ngân hàng thương mại đạt 299.472 tỷ đồng (chiếm 27,3% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế), tăng 16,65% so với 31/12/2007 và tăng 70,5% so với 31/12/2006. Trong đó, cho vay ngắn hạn chiếm 73,05%, cho vay trung và dài hạn chiếm 26,95%.

    Nợ xấu tăng đáng kể

    Điểm mà dư luận quan tâm thời gian qua là với lãi suất cho vay tăng cao từ đầu năm (phổ biến trên 20%/năm), hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, khả năng trả nợ của khối doanh nghiệp này có bị ảnh hưởng, nợ xấu liên quan có tăng cao hay không?

    Số liệu tập hợp cho thấy nợ xấu liên quan đã tăng đáng kể so với năm 2007, và khả năng không trả được nợ cũng chiếm một tỷ trọng khá lớn.

    Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của toàn hệ thống tính đến 31/7/2008 là 3,64% (số tuyệt đối là 10.886 tỷ đồng), tăng 1% so với năm 2007. Trong đó nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) là 4.064 tỷ đồng, chiếm 37,3% tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

    Xét cụ thể, tỷ lệ nợ xấu của khối ngân hàng thương mại quốc doanh ở nhóm này là 4,59%, ở khối ngân hàng cổ phần là 2,44%, ngân hàng liên doanh và nước ngoài là 1,45%.

    Đánh giá chung, Vụ Tín dụng cho rằng quan hệ tín dụng giữa khối doanh nghiệp vừa và nhỏ với các ngân hàng thương mại thời gian qua đã có sự chuyển biến về nhận thức từ phía ngân hàng, khi họ xác định đây là đối tượng khách hàng tiềm năng.

    Thực tế, doanh số và dư nợ cho vay nhóm này liên tục tăng qua các năm; nhiều ngân hàng cổ phần đã tập trung cho vay lên tới trên 70% dư nợ, một số chi nhánh của ngân hàng thương mại quốc doanh có dư nợ lên tới trên 95%.

    Tuy nhiên, mối quan hệ trên hiện vẫn gặp nhiều hạn chế. Báo cáo của Vụ Tín dụng cho rằng tỷ trọng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên tổng nguồn vốn hoạt động phần lớn ở mức thấp, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu bằng nguồn vốn vay ngân hàng nên hiệu quả kinh doanh thấp.

    Ngoài ra, công nghệ sản xuất, kinh doanh của khối doanh nghiệp này vẫn còn lạc hậu, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường hạn chế, các báo cáo tài chinh không được kiểm toán? là những trở ngại đối với công tác thẩm định và quyết định cho vay của ngân hàng.
  9. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Ngày mai TT up mạnh lắm đó,TAD nên đặt mua đầu giờ không hết hàng đoá,khà khà
  10. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Từ nay đến hết năm 2008 chỉ còn vài tháng, các ngân hàng phải đạt chuẩn vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Nếu không đạt chuẩn, họ sẽ bị đe doạ sáp nhập hoặc giải thể.

    Ước tính từ nay đến cuối năm, giới ngân hàng phải chạy tìm xấp xỉ 11.000 tỷ đồng tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng quy định

    Từ đầu năm đến nay, với việc vài ngân hàng thương mại cổ phần tăng vốn bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu, bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài mua hoặc tăng thêm cổ phần, thì nhà đầu tư đã trút ra hơn 7.000 tỷ đồng bỏ vào cổ phiếu ngân hàng.

    Cần hàng chục ngàn tỷ đồng

    Dựa trên kế hoạch đợt tăng vốn trong bốn tháng còn lại của các ngân hàng, ước tính ngành buôn tiền này sẽ hút thêm xấp xỉ 11.000 tỷ đồng từ các cổ đông, nhà đầu tư. Trong đó, riêng các ngân hàng vốn dưới 1.000 tỷ đồng sẽ hút khoảng 4.835 tỷ đồng để đạt chuẩn 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Phần còn lại là kế hoạch tiếp tục tăng vốn lên trong năm của những ngân hàng như ACB, SCB, Eximbank...

    Có sáu ngân hàng cần đạt chuẩn vốn 1.000 tỷ đồng có trụ sở nằm ở tỉnh, gồm Đại Á, Kiên Long, Dầu khí Toàn cầu, Việt Nam Thương tín, Đại Tín, Mỹ Xuyên; và bốn ngân hàng có trụ sở tại Tp.HCM là Bắc Á, Gia Định, Thái Bình Dương và Đệ Nhất.

    Nhiều ngân hàng đang nhấp nhổm đứng ngồi chờ kế hoạch tăng vốn được ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

    Bắc Á vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận đề nghị tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn điều lệ năm 2006 từ 940 tỷ đồng lên 1.016 tỷ đồng.

    Đại Á có nguồn thặng dư vốn là 130 tỷ đồng, đang làm thủ tục phát hành chia cho cổ đông hiện hữu. Kiên Long Bank có kế hoạch chào bán gần 42 triệu cổ phiếu, trong đó 40 triệu dành cho cổ đông hiện hữu và hai triệu cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đệ Nhất cũng đã đệ trình và đang chờ Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ.

    Cổ đông bó tay?

    Ông Hồ Hữu Hạnh, giám đốc Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM cho biết số phận những ngân hàng không tăng vốn kịp thời hạn sẽ được Ngân hàng Nhà nước quyết định, nhưng khả năng có thể tính đến là họ sẽ phải đối mặt với sự sáp nhập hoặc giải thể.

    Theo nghị định số 141/2006/NĐ-CP về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, đối với ngân hàng thương mại cổ phần, mức vốn pháp định áp dụng cho đến cuối năm 2008 là 1.000 tỷ đồng và áp dụng cho đến cuối năm 2010 là 3.000 tỷ đồng.

    Vì vậy, hiện không chỉ các ngân hàng vốn dưới 1.000 tỷ gấp rút tăng vốn, mà những ngân hàng chưa đạt 3.000 tỷ đồng cũng đang lo tăng vốn dần dần.

    Tuy nhiên, khác với hai năm trước, việc phát hành và huy động hiện không dễ dàng. Lý do lớn nhất là một chỉ đạo của Chính phủ vào tháng 6/2008 nhằm hạn chế đầu tư của các công ty Nhà nước vào thị trường tài chính, đảm bảo rằng bất kỳ khoản đầu tư nào vào thị trường chứng khoán Việt Nam phải không được ảnh hưởng tới sản lượng hoặc doanh số bán hàng của công ty.

    Do vậy, các tổng công ty, tập đoàn nhà nước, với tư cách là các cổ đông lớn hoặc chiến lược trong ngân hàng - sẽ phải giới hạn lại khoản đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư.

    Cụ thể hơn, có một số có khả năng không tăng thêm vốn, như ngân hàng Phát triển nhà Tp.HCM (HDB), sở hữu 57,8% vốn điều lệ là các doanh nghiệp Nhà nước với các cổ đông lớn như quỹ đầu tư và phát triển đô thị Tp.HCM (FIFU), Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), BIDV...

    Theo đó, một trong các cổ đông lớn không thể mua thêm phần của mình khi HDB tăng vốn từ 1.000 tỷ lên 1.500 tỷ khiến HDB phải xoay xở phát hành vất vả hơn.

    Bên cạnh đó, những người mê cổ phiếu ngành ngân hàng đang ngóng chờ đợt phát hành lần đầu 20% cổ phiếu của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), với phương án phát hành vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hôm 23/9, nên có khả năng sẽ hờ hững với việc tăng vốn của các ngân hàng nhỏ.

    Ngoài ra, các cổ đông nhỏ lẻ góp vốn thường bán đi một ít cổ phiếu, hoặc lãi từ hoạt động kinh doanh, hoặc đi vay ngân hàng. Nhưng các ngân hàng đang tạm dừng hoặc hạn chế cho vay cũng khiến họ chật vật hơn.

Chia sẻ trang này