Alan Greenspan cũng đứt đây này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cottages, 24/10/2008.

525 người đang online, trong đó có 210 thành viên. 07:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 850 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. cottages

    cottages Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Alan Greenspan cũng đứt đây này

    WASHINGTON (AP) -- Bị chất vấn bởi các nhà làm luật, cựu chủ tích cục dự trữ liên bang mỹ ông Alan Greenspan đã chối rằng là cuộc khủng hoảng kinh tế nước mỹ là do sai lầm của ông ta vào hôm thứ năm nhưng cũng phải thừa nhận là sự suy thoái hiện tại đã từng xuất hiện những dấu hiệu trong thời đọan của các tư duy kinh tế đưa ông ta vào một thời kỳ suy thoái không thể tưởng tượng."

    Greenspan, người đã rời nhiệm sở vào năm 2006, đã gọi cuộc khủng hoảng nhà đất và ngân hàng là một cơn sóng thần về tín dụng trong cả một thế kỷ đã phá hủy những nguyên tắc tự mà thị trường tự do đang vận hành. Và ông ta cũng cảnh báo là mọi thứ sẽ còn tồi tệ trước khi nó ổn định trở lại với tình trạng thất nghiệp tăng lên và giá nhà đất tiếp tục bất ổn trong nhiều tháng."

    Các báo cáo kinh tế tối tăm đã dựng ông ta dậy. Số liệu xin trợ ấp thất nghiệp mới tăng lên tới gần 500.000 vào tuần trước và các công ty như Goldman Sachs, Chrysler và Xerox nói rằng họ sẽ cắt giảm hàng ngàn chỗ làm. Trên phố Wall, chỉ số Dow Jones industrials thấp thỏm trong cả ngày giao dịch và đóng cửa với mức tăng 172 điểm -- sau hai ngày mất gần 750 điểm.

    Cuộc khủng hoảng tài chính đã thức tỉnh thành viên cộng hòa Greenspan, một tín đồ của thị trường tự do, đề xuất rằng chính phủ cần thắt chặt hơn các quy định, bao gồm việc yêu cầu các công ty tài chính đã đóng gói các khoản cho vay thế chấp thành chứng khóan phải giữ một phần như là đảm bảo về chất lượng.

    Ông ta nói rằng một số thay đổi khác cũng cần được xem xét trong lĩnh vực này như thể là vấn đề gian lận.

    Các nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, cũng đang tìm kiếm giải pháp, nói với quốc hội rằng là chính phủ đang lên kế hoạch bảo lãnh cho các khoản nợ để giúp những người sở hữu nhà khỏi bị tịch biên trong 1 phần của khoản tiền 700 tỷ đô la mỹ. Kế hoạch này đang được thảo luận giữa bộ tài chính và công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang, chủ tịch FDIC Sheila Bair nói, người đã đề xuất ý tưởng này.

    Các chất vấn đối với ông Greenspan của ủy ban giá sát quốc hội đối với suốt mười tám năm rữoi ông ta nắm chức chủ tịch Fed, khi ông ta là đạo diễn của cả giai đoạn kinh tế tăng trưởng dài nhất trong lịch sử. Ông ta được xem là biểu tượng của kinh tế tự do ở phố Wall và được hầu hết các thành viên quốc hội kính trọng.

    Nhưng bây giờ, suốt bốn giờ thảo luận, ông Greenspan, cựu bộ trưởng tài chính John Snow và chủ tịch ủy ban chứng khóan Christopher Cox bị chất vấn liên tục bởi phe dân chủ trong một ủy ban về vấn đề lộ trình chống thắt chặt quản lý đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhát trong vòng 70 năm qua.

    "Danh sách về những lỗi trong quản lý và không xét đóan quá dài," chủ tọa Henry Waxman công bố.

    Greenspan, 82 tuổi, đã thừa nhận trước những chất vấn là ông ta đã tạo nên những sai lầm khi tin rằng là các ngân hàng, điều hành hoạt động của họ vì lợi ích của họ sẽ làm những gì cần thiết đề bảo vệ các cổ đông. Greenspan đã gọi đó là "vết rạn trong mô hình...điều mà xác định mọi việc sẽ vận hành như thế nào."

    Ông ta cũng thừa nhận là đã sai lầm trong việc đã không cảnh giác rằng là năm năm bùng nổ của thị trường nhà đất sẽ đẩy hoạt động đầu cơ trở nên bong bóng và sẽ nguy hại đến cả nền kinh tế khi bong bóng vỡt. Greenspan đã duy trì trong suốt thời gian đó với giá nhà đã không giảm đáng kể bởi vì nhà đất chỉ là thị trường nọi địa.

    Ông ta nói vào hôm thứ năm là ông ta đã quá tin tưởng bởi vì cho tới tận lúc suy giảm như hiện tại thì chưa bao giờ có sự sụt giảm mạnh trên toàn quốc như thế. Ông ta nói rằng là khủng hoảng tài chính hiện tại đã "lan rộng hơn nhiều so với nhưng gì ông ta tưởng tượng."

    Việc xuất hiện trước của Greenspan trước khi ban hội thẩm của quốc hội tới khi mà ủy ban ngân hàng của thượng viện tổ chức cuộc chất vấn về vịêc chính phủ sẽ làm gì để giải quyết vấn đề hiện nay.

    Trợ lý bộ trưởng tài chính ông Neel Kashkari, người chịu trách nhiệm giám sát khoản tiền 700 tỷ đô la nói là chính phủ sẽ không chỉ mua lại các cổ phiếu của các ngân hàng một cách nhanh chóng mà còn thực hiện cả kế hoạch nhằm giải quyết các tài sản bị nghi ngờ liên quan đến các khoản vay cầm cố. Ông ta cũng nói là chính phủ đang làm việc để đảm bảo rằng một giải pháp về pháp lý trực tiếp giúp đỡ những người sở hữu nhà tránh khỏi bị tịch biên.

    Kashkari nói là kế hoạch này có thể bao gồm việc xây dựng các chuẩn mực mà các ngân hàng phải tuân theo để tái cấu trúc lại các khoản vay thế chấp đưa chúng trở nên khả thi hơn. Ông ta nói là chính quyền cũng đang xem xét các khuyến nghị là sẽ cấp các bảo lãnh vay để giải quyết các khoản nợ thế chấp nhằm làm cho chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với các ngân hàng.

    "Chúng tôi đã thông nhất là sẽ làm tất cả mọi thứ để tránh việc bị tịch biên nhà," Kashkari nói với ủy ban trên.

    FDIC bà Bair nói với ban chất vấn thuộc thượng viện là chính phủ cần hành động nhiều hơn nữa để giúp hàng ngàn người khỏi mất nhà cửa.

    Bà ta nói là FDIC đang làm việc một cách khẩn trương và sáng tạo với bộ tài chính để thúc đẩy kế hoạch này.

    Greenspan bị yêu cầu bảo vệ hàng loạt các hành động mà ông ta đã thực hiện khi còn là chủ tịch FED, chống lại các khuyến nghị là sử dụng quyền lực của Fed để phá vỡ các khoản nợ thế chấp dưới chuẩn và chống lại các nỗ lực nhằm thực thi các kiểm sóat đối với các công cụ phái sinh, các công cụ tài chính phức tạp khác gồm các hóan đổi rủi ro tín dụng, cái mà cũng làm cho khủng hoảng thêm chầm trọng.

    Ông ta nói rằng, ngoài công cụ hóan đổi rủi ro tín dụng, các phái sinh không phải là nguyên nhân chính của vấn đề này. ÔNg ta nói là bùng nổ cho vay thế chấp dưới chuẩn diễn ra do nhu cầu đối với các cơ hội đầu tư toàn cầu và do các nhà đầu tư đã sai lầm khi đánh giá rủi ro của các khoản nợ thế chấp đó - việc đã chấp thuận cả những người vay có chất lượng tín dụng thấp.

    Đối với các công ty đã đóng gói các khoản vay thành các chứng khóan, ông ta nói rằng, "Tôi cũng xem nó tương tự như những cách khác, trong môi trường tài chính lúc đó tôi không thấy có lựa chọn nào khác và chỉ yêu cầu rằng các chứng khóan đó cần phải giữ lại một phần đáng kể của các chứng khóan đã phát hành."

    Đối với hàng tỷ đô la tổn thất của các tổ chức tài chính khi họ đầu tư vào các khoản nợ dưới chuẩn, Greenspan nói là ông ta đã bị sốc mạnh bởi các lãnh đạo ngân hàng đã không bảo vệ được các cổ đông trước các khoản cho vay xấu.

    "Trụ cột cho thị trường cạnh tranh và thị trường tự do đã sụp đổ," Greenspan nói. "và tôi vẫn hoàn toàn chưa hiểu tại sao nó lại xảy ra."

    Chủ tịch SEC ông Cox nói với ban điều trần của quốc hội là đôi khi trong cuộc khủng hoảng tồi tệ này, luật pháp đã bị xâm phạm." và Snow nói thêm là các nhà làm luật cần phản ứng nhanh chóng với khuyến nghị của ông ta là cần phải mạnh tay trong việc quản lý các công ty cho vay thế chấp khổng lồ là Fannie Mae và Freddie Mac, hai công ty đã bị chính phủ kiểm sóat vào tháng trước.

    Trong khi đó, Kashkari, quan chức của bộ tài chính chịu trách nhiệm giám sát khoản cứu trợ tài chính nói rằng là công việc đã tiến triển nhiều, kết quả là hàng loạt các dấu hiệu cải thiện của thị trường về lòng tin đối với các tổ chức tài chính." nhưng, ông ta cảnh báo, "thị trường vẫn còn rất khó khăn."

    Còn đây là khái quát về lịch sử của cuộc khủng hoảng qua phần bình luận ngắn của AT trong bài: Vì sao người khổng lồ gục ngã?
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Ef1MDc8wb7B45zXDttyJ6Ppd?p=4
  2. nhoxtc

    nhoxtc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Đã được thích:
    0
    ÔI thần tượng một thời Greenspan, giờ lại chuyển sang Paul Krugman và quay lại với John Maynard Keynes

Chia sẻ trang này