AMD- Hành trình về mệnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 10/09/2021.

2411 người đang online, trong đó có 964 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 149028 lượt đọc và 1231 bài trả lời
  1. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Đảm bảo đủ vật liệu xây dựng, không lùi tiến độ cao tốc Bắc - Nam


    (Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, không chấp nhận lùi tiến độ đã cam kết; yêu cầu các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2021; các nhà thầu phải có giải pháp bù tiến độ đã chậm trên công trường, đồng thời, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn dịch bệnh, thiết lập “công trường xanh” để đảm bảo thi công liên tục.



    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không chấp nhận lùi tiến độ đã cam kết - Ảnh VGP/Đức Tuân
    Chiều nay (14/9), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.

    Tham dự tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có đại diện các Bộ Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ và 13 địa phương có dự án đi qua, các nhà thầu, đơn vị thi công.

    Cuộc làm việc nhằm rà soát lại công việc đã triển khai kể từ cuộc kiểm tra thực địa, hội nghị trực tuyến đầu tiên của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về tình hình thực hiện dự án này vào tháng 6/2021.

    Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, các nhà thầu, đơn vị thi công đã có nhiều nỗ lực và có những kết quả, chuyển biến tích cực trên công trường. Tuy nhiên các dự án vẫn còn vướng mắc, trong đó 2 vướng mắc chủ yếu là thiếu vật liệu đất đắp nền và tiến độ giải phóng mặt bằng. Đây cũng là 2 nội dung được bàn kỹ để tìm giải pháp tại hội nghị trực tuyến này.

    Thiếu hụt khoảng 23 triệu m3 đất đắp

    Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần, trong đó có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

    Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ, công tác GPMB các dự án thành phần được bắt đầu thực hiện từ tháng 6/2019, đến nay đã cơ bản hoàn thành, bàn giao 642,4 km (đạt 98,4%). Hiện đã khởi công xây dựng 10/11 dự án thành phần, giá trị sản lượng hoàn thành trên 8.900 tỷ đồng (tương đương 25% tổng giá trị các hợp đồng); 1/11 dự án còn lại đang chuẩn bị khởi công (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự kiến khởi công tháng 10/2021). Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết, hiện vẫn còn khoảng 10,5 km chưa bàn giao mặt bằng.

    Hiện nay vướng mắc về thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vẫn chưa được tháo gỡ, dự án vẫn thiếu hụt khoảng 23 triệu m3 đất đắp.

    [​IMG]
    Hội nghị tập trung thảo luận biện pháp tháo gỡ 2 vướng mắc chủ yếu hiện nay là thiếu vật liệu đất đắp nền và tiến độ giải phóng mặt bằng - Ảnh VGP/Đức Tuân
    Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 [GPM1] để tháo gỡ, giảm bớt được thủ tục nâng công suất khai thác các mỏ vật liệu và thủ tục đấu giá quyền khai thác mỏ. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc về thủ tục khi cấp phép khai thác đối với các mỏ cấp phép mới như: Cấp phép thăm dò; phê duyệt trữ lượng; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; thiết kế mỏ; cấp quyền khai thác; thuê đất… theo quy định của Luật Khoáng sản.

    Đã nhiều lần trực tiếp đi kiểm tra về công tác cấp phép mỏ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết, sau khi Nghị quyết 60 được Chính phủ ban hành, đến nay đã có 24 giấy phép được cấp mới, 8 giấy phép nâng công suất. Có 36 giấy phép thăm dò được cấp. Hiện nay, các địa phương đã quy hoạch 189 mỏ để cung cấp nguyên vật liệu.

    13 địa phương mà dự án đi qua có các đặc điểm khác nhau, như Vĩnh Long và Tiền Giang không có mỏ đất sét đủ điều kiện để đắp nền đường, phải lấy từ địa phương khác. Đồng Nai, Bình Thuận có mỏ nhưng vị trí xa điểm thi công, làm tăng chi phí vận chuyển. Thanh Hóa, Nghệ An thì khẳng định không cần cấp mới mỏ, chỉ cần nâng công suất mỏ hiện thời là đủ đáp ứng nhu cầu. Với Ninh Bình, chỉ cần cấp mới thêm 1 mỏ là đáp ứng được cho xây dựng 3 đoạn cao tốc trên địa bàn.

    Để đảm bảo nhu cầu vật liệu đất đắp nền đường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, cần tiếp tục nâng công suất khai thác các mỏ đất đắp theo nhu cầu của dự án thành phần trên địa bàn địa phương đảm bảo về môi trường, an toàn, vệ sinh lao động; không giới hạn về công suất nâng so với công suất ghi trong giấy phép khai thác.

    Về giá vật liệu xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, hiện có xu hướng giảm so với tháng 6. Ông góp ý, đối với cao tốc là công trình trọng điểm quốc gia nên cho phép xây dựng trong bối cảnh dịch bệnh vì thi công theo tuyến, công trường xa khu dân cư.

    Theo ông Dương Văn Mậu, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Vinaconex (đơn vị thi công một số gói thầu tuyến cao tốc Bắc-Nam phía đông), hiện nhà thầu đã huy động hàng trăm đầu thiết bị, hàng trăm cán bộ kỹ sư để phục vụ thi công các dự án. Tuy nhiên, do thiếu nguồn vật liệu đất đắp nên hiện đang phải nằm chờ, dẫn điến thiệt hại rất lớn cho nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Vì vậy, nhà thầu kiến nghị các địa phương xem xét rút ngắn các thủ tục cấp phép cho các mỏ đất để sớm có vật liệu.

    "Đề nghị các địa phương quan tâm đến việc nâng công suất khai thác cho các mỏ phục vụ riêng cho các dự án cao tốc, đặc biệt là các mỏ mới. Bởi đây mới là con số quyết định cho việc lấy được bao nhiêu đất đưa vào phục vụ thi công dự án chứ không phải là trữ lượng của mỏ", ông Dương Văn Mậu nhấn mạnh.

    Tại hội nghị, ý kiến một số địa phương khẳng định quyết tâm hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng; phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án, nhà thầu để giải quyết ngay các vướng mắc.

    Bảm đảm đủ vật liệu, không để lùi tiến độ

    Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhìn nhận, các địa phương đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc giao ban với các địa phương, nhà thầu cách đây hơn 2 tháng (vào ngày 30/6) và tới nay, đạt một số kết quả. Trước hết, công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến, mặc dù chưa hoàn thành do ảnh hưởng của dịch bệnh.

    Việc cấp mới, tăng thêm công suất các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ dự án đạt kết quả tốt. Các bộ, ngành, nhất là Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ trên công trường.

    Về tiến độ xây dựng, Phó Thủ tướng cho rằng, các nhà đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu đã duy trì tiến độ bình thường, không để ảnh hưởng về tiến độ thi công. Một số dự án tại các địa phương có giãn cách xã hội vẫn duy trì thi công trên cơ sở áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Có dự án xuất hiện ca F0 đã được xử lý kịp thời.

    “Tôi đánh giá cao các nhà thầu, ban quản lý dự án, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai tích cực với tinh thần đây là công trình trọng điểm quốc gia, cho nên chúng ta không thể chậm tiến độ, phải có các giải pháp bù tiến độ đã chậm để đảm bảo tiến độ tổng thể theo cam kết”, Phó Thủ tướng nói.

    Tuy nhiên, qua báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, các ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng chỉ ra một số nguy cơ gây chậm tiến độ dự án, đòi hỏi phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thứ nhất là nguy cơ thiếu vật liệu xây dựng cho công trình. Thứ hai là diễn biến dịch bệnh phức tạp tại một số địa phương.

    Phó Thủ tướng đề nghị xác định rõ trách nhiệm trong giải quyết thủ tục liên quan đến vật liệu xây dựng cho nhà thầu. Bản thân ban quản lý dự án, các nhà thầu cũng phải có trách nhiệm trong vấn đề này, “chứ không chỉ phản ánh là thiếu”. Bởi trong quá trình lập hồ sơ tham gia dự thầu thì nhà thầu đã cam kết với chủ đầu tư về các điều kiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, trong đó có vấn đề vật liệu xây dựng.

    Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà thầu; có các quy định đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết về tiến độ, đảm bảo vật liệu xây dựng, không để tái diễn tình trạng thiếu vật liệu xây dựng trong tương lai.

    Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của địa phương trong vấn đề này bởi căn cứ hồ sơ mời thầu, các nhà thầu đã làm việc cụ thể với địa phương, khảo sát, đánh giá nguồn cung vật liệu trước khi lập hồ sơ dự thầu. Phó Thủ tướng lưu ý, phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề vật liệu xây dựng đối với các gói thầu sau này.

    Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tăng cường kiểm tra, phối hợp với địa phương trong công tác cấp phép khoáng sản vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án. Lãnh đạo các địa phương trên cơ sở tham mưu của các sở liên quan đến vật liệu xây dựng, từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tới Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện tối đa, rút ngắn được thời gian cấp phép.

    Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi tăng công suất cho các mỏ, trên nguyên tắc phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về an toàn lao động, về môi trường, không được vượt trữ lượng đã phê duyệt.

    Ghi nhận cam kết của các địa phương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phấn đấu trong tháng 10, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng.

    Về tổ chức thi công trong bối cảnh dịch bệnh, Phó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng thi công trên công trường. Cần chú ý thiết lập “công trường xanh” để công trường vẫn tổ chức thi công bình thường tại địa bàn có dịch, bảo đảm giãn cách xã hội, thực hiện xét nghiệm hàng tuần.

    Khẳng định tạo điều kiện tốt nhất để đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến cao tốc, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương, ban quản lý dự án, các nhà thầu lập đường găng tiến độ, bảo đảm không được lùi tiến độ, có giải pháp tăng ca, tăng thiết bị, nhân lực.
    Tinhledt thích bài này.
  2. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Trái với sự loay hoay của VN30, chỉ số VNSmallCap đã liên tiếp lập đỉnh mới, tăng hơn 50% so với đầu năm
    14-09-2021 - 16:41 PM | Thị trường chứng khoán

    BÁO NÓI - 4:09

    [​IMG]
    Kết thúc phiên giao dịch 14/9, chỉ số VNSmallcap đạt 1.630,35 điểm, tăng 51,6% so với đầu năm, trong khi mức tăng của VN-Index chỉ là 21,4% và với VN30-Index là 34,3%.


    [​IMG]
    TTC Sugar chuẩn bị phát hành hơn 31 triệu cổ phiếu trả cổ tức

    Nửa đầu năm 2021 chứng kiến sự thăng hoa mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam và chỉ số VN-Index thậm chí lọt vào top những chỉ số tăng mạnh nhất Thế giới. Tuy vậy, kể từ đầu quý 3 tới nay, áp lực bán có phần gia tăng khiến thị trường bước vào nhịp điều chỉnh và chỉ số VN-Index vẫn đang gặp nhiều khó khăn trên đường tìm về đỉnh cũ, dù cho số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường vẫn ngày càng tăng mạnh.

    Kết thúc phiên giao dịch 14/9, chỉ số VN-Index dừng tại 1.339,7 điểm, trong khi VN30-Index là 1.438,16 điểm, lần lượt thấp hơn 6% và 8% so với mức đỉnh được thiết lập vào đầu tháng 7.

    Mặc dù VN-Index hay VN30-Index vẫn khá loay hoay tại đỉnh lịch sử nhưng trên thực tế cơ hội trên thị trường thời gian qua là rất nhiều khi hàng loạt cổ phiếu midcap, penny vẫn âm thầm bứt phá, vượt đỉnh lịch sử, mang lại không ít lợi nhuận cho nhà đầu tư.

    Điều này có thể thấy qua chỉ số VNSmallcap (chỉ số vốn hóa đo lường mức tăng trưởng các công ty có quy mô nhỏ trong VNAllShare) liên tục vượt đỉnh, bất chấp VN-Index, VN30-Index vẫn chưa thể làm được điều này.

    [​IMG]
    VNSmallCap liên tiếp lập đỉnh mới

    Kết thúc phiên giao dịch 14/9, chỉ số VNSmallcap đạt 1.630,35 điểm, tăng 51,6% so với đầu năm, trong khi mức tăng của VN-Index chỉ là 21,4% và với VN30-Index là 34,3%. Không những vậy, mức điểm 1.630,35 của VNSmallCap cũng là cao nhất của chỉ số này kể từ khi thành lập năm 2014 tới nay (điểm ban đầu 560,19 điểm), và vượt xa đỉnh 977 điểm của năm 2018.

    [​IMG]
    Top 10 cổ phiếu lớn nhất rổ VNSmallCap vào cuối tháng 7/2021

    Nhiều cổ phiếu lớn trong rổ VNSmallCap kể trên đều bứt phá mạnh từ đầu năm, thậm chí tăng bằng nhiều lần so với đầu năm 2021 như trường hợp HAH (tăng 4,2 lần), NKG (tăng 3,2 lần), SHI (tăng 2,4 lần), FTS (tăng 2,4 lần)…Sự bứt phá mạnh của các cổ phiếu top đầu đã góp phần quan trọng giúp VNSmallCap vượt xa đỉnh lịch sử, bất chấp những biến động chậm chạp của VN-Index hay VN30-Index.

    Ngoài ra, một số cổ phiếu penny trên sàn HoSE cũng tăng rất mạnh từ đầu năm tới nay, nổi bật là các cổ phiếu "họ Louis" như TGG, APG cũng góp phần quan trọng giúp chỉ số VNSmallCap vượt xa đỉnh lịch sử.

    Không những vậy, việc VNSmallCap tăng vượt trội thời gian gần đây so với VN-Index cùng với thanh khoản liên tiếp lập kỷ lục cho thấy dòng tiền trên thị trường chưa có dấu hiệu rút ra ngoài mà chủ yếu dịch chuyển từ một số Bluechips sang.

    Trái với biến động của các cổ phiếu VNSmallCap, một số "đầu tàu" của thị trường, nổi bật là các cổ phiếu ngân hàng như VCB, BID, CTG, VPB, TCB, LPB…đang chững lại, thậm chí "đi lùi" trong 2 tháng qua là nguyên nhân chính khiến VN-Index cũng như VN30-Index gặp khó trước đỉnh lịch sử.

    Minh Anh

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    Tinhledt thích bài này.
  3. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Yên tâm ngồi nhà đánh chứng
    Thủ tướng đồng ý cho TPHCM tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 2 tuần

    14-09-2021 - 20:31 PM | Thời sự


    BÁO NÓI - 4:13


    Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết TPHCM đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được thống nhất về tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 2 tuần theo tinh thần Chỉ thị 16.


    [​IMG]
    Ngày 15-9, hội đồng chuyên môn họp đánh giá lại vắc-xin Nano Covax

    Chiều 14/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (mở rộng), xem xét cho ý kiến về tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TPHCM về kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM từ sau ngày 15/9.

    Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải.

    Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và thảo luận, cho ý kiến về tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TPHCM về kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế từ sau 15/9.

    Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, hơn 3 tuần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, toàn hệ thống chính trị TPHCM và nhân dân cùng với sự chi viện của nhiều lực lượng từ các bộ, ngành, tỉnh thành bạn đã nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

    Đến nay, TPHCM đã đạt những kết quả trong việc thực hiện giãn cách xã hội: Xét nghiệm diện rộng và triển khai “thần tốc”; điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 - nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là giảm tử vong; đảm bảo an sinh xã hội - nhiệm vụ trọng yếu. Về tiêm vắc xin, thuốc điều trị, TPHCM xác định là nhiệm vụ chiến lược trong phòng chống dịch...

    Ông Nguyễn Văn Nên thông tin: Sáng nay TPHCM đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được thống nhất về tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 2 tuần theo tinh thần Chỉ thị 16. Đa số các địa phương chưa đạt cho nên TPHCM cần phấn đấu tiếp tục thực hiện giãn cách.

    Thủ tướng cũng đã thống nhất với đề xuất của TPHCM. Trong đó, những địa phương đã kiểm soát được thì từng bước mở dần theo nguyên tắc an toàn là trên hết, không chủ quan nôn nóng, làm chặt chẽ, chắc chắn.

    [​IMG]
    Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần 8 (mở rộng) sẽ cho ý kiến về kế hoạch phòng chống dịch và khôi phục kinh tế sau ngày 15/9. Ảnh: Việt Dũng

    Bí thư thành ủy TPHCM đề nghị xem xét vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM; trách nhiệm của các quận huyện và TP Thủ Đức; vai trò của các “pháo đài” ở các xã phường thị trấn; vai trò, trách nhiệm của các lực lượng tăng cường, chi viện…

    Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng đề nghị các đại biểu đối chiếu, rà soát từng kết quả với các tiêu chí để thực hiện kiểm soát dịch bệnh theo Quyết định 3979 của Bộ Y tế về tiêu chí kiểm soát dịch bệnh.

    Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, khi toàn thành phố đối chiếu lại các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh, nhìn chung là chưa đạt. Từng địa phương có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 là những địa phương có khả năng cơ bản đạt tiêu chí đề ra. Nhóm 2 những địa phương gần đạt tiêu chí đề ra và nhóm 3 là những địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thêm một thời gian.

    Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị hội nghị tập trung thảo luận những nguyên nhân, điều kiện và yếu tố giúp các địa phương đạt được và chưa đạt được những mục tiêu đề ra. Nguyên nhân khách quan, chủ quan, kể cả những bài học kinh nghiệm cần phân tích, mổ xẻ, nhất là những cách làm hay, hiệu quả…

    Theo ông Nên, trong tình hình hiện nay, những nơi chưa đạt theo tiêu chí kiểm soát dịch thì tiếp tục phấn đấu thực hiện. Những nơi đã kiểm soát dịch được thì nới lỏng dần giãn cách trên cơ sở đảm bảo an toàn.

    “Vấn đề đặt ra là thực hiện giãn cách trong giai đoạn tới có giống như giai đoạn đầu hay thực hiện ở mức độ nào”, ông Nên đặt vấn đề và cho rằng những nơi có thể “mở” được cần chủ động thực hiện theo thẩm quyền.

    Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định quận huyện là cấp quyết định nới giãn cách theo thẩm quyền. Cấp quận, huyện là cấp trực tiếp và toàn diện rà soát, đánh giá lại toàn bộ tình hình trên địa bàn, vẽ lại bản đồ covid, bản đồ vaccine, bản đồ an sinh xã hội.

    Theo Huy Thịnh

    Tiền Phong

    Theo Tiền Phong
    Tinhledt thích bài này.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    AMD về FA hay TA đều tuyệt vời! **==**==**==
    Nhat_rac2019 thích bài này.
  5. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    không còn gì để nói chỉ chờ aq trả lại giá trị cho nó trong đợt này thôi
    Tinhledt thích bài này.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    - Mai vượt R.OS sẽ là câu trả lời anh nhận ly cà phê đá hôm trước...Ý anh bảo cổ Đá mạnh nhất dòng ;)
    - A.Q phím hàng rùi còn gì :)):)):))
    Nhat_rac2019 thích bài này.
  7. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    ĐẸP NHƯ ĐÁ FLCSTONE
    =))



    http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/soi-chi-tiet-iphone-13-truoc-ngay-ra-mat-4202113916440136.htm
    Soi" chi tiết iPhone 13 trước ngày ra mắt
    13-09-2021 - 16:44 PM | Thị trường

    BÁO NÓI - 6:46

    Các nguồn tin rò rỉ cho rằng Apple sẽ giới thiệu 4 chiếc iPhone mới tại sự kiện trực tuyến ngày 14/9. Thế hệ iPhone 2021 sẽ cải tiến về camera, cấu hình mạnh hơn và phần notch được làm nhỏ gọn.


    [​IMG]
    Hành trình tiên phong trong lĩnh vực thiết bị và đồng hồ thể thao của Garmin

    Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào rạng sáng ngày 14/9. Đây được xem là ngày hội của những người dùng yêu thích công nghệ trên toàn cầu. Do dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên Apple sẽ làm sự kiện theo hình thức trực tuyến giống như năm ngoái.

    Apple chắc chắn sẽ trình làng iPhone thế hệ mới. Sản phẩm này được kỳ vọng mang đến sự sôi động cho thị trường di động trong nửa cuối năm 2021.

    Màn hình 120 Hz đầu tiên
    Theo trang Macrumors, năm nay Apple vẫn sẽ cho ra mắt iPhone 13 với 4 phiên bản gồm iPhone 13 mini có màn hình 5,4 inch, iPhone 13 và iPhone 13 Pro dùng màn hình 6,1 inch và bản cao cấp nhất iPhone 13 Pro Max với màn hình 6,7 inch.

    Bên cạnh đó, Jon Prosser, leaker nổi tiếng cũng tiết lộ iPhone 13 Pro và 13 Pro Max sẽ được trang bị tấm nền với công nghệ tiết kiệm năng lượng (LTPO). Máy sẽ tự điều chỉnh tần số quét từ 120 Hz xuống mức thấp hơn dựa trên nội dung đang mở giúp tiết kiệm pin. Thông tin này khá trùng khớp khi vào cuối tháng 5, Samsung được cho là đang sản xuất màn hình tần số quét 120 Hz trên 2 phiên bản cao cấp của iPhone mới.

    [​IMG]
    iPhone 13 Pro và 13 Pro Max được dự đoán có màn hình 120 Hz. Ảnh: Macrumors.

    Nếu thông tin này thành sự thật, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max là mẫu iPhone đầu tiên có màn hình tần số quét cao 120 Hz. Các mẫu iPhone trước đây đều dùng màn hình 60 Hz.

    Việc trang bị tần số quét màn hình cao sẽ giúp cho các thao tác, cử chỉ vuốt chạm trở nên mượt mà và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, Apple khá chậm chân trong việc mang tính năng này lên các mẫu iPhone. Hiện tại, một số các mẫu smartphone Android trên dưới 10 triệu đồng đã có tính năng này. Thậm chí, mẫu Red Magic 6 Pro của Nubia còn sở hữu màn hình tần số quét lên đến 165 Hz.

    Giữ nguyên thiết kế
    iPhone mới được cho là sẽ không có nhiều thay đổi về kiểu dáng so với iPhone 12. Theo Bloomberg, các kỹ sư của Apple coi iPhone 13 là phiên bản "S" của các mẫu 2020. Trước đây, Apple đã sử dụng tên gọi "S" trong nhiều năm cho các mẫu iPhone có cải tiến không quá lớn so với phiên bản tiền nhiệm.

    Theo đó, phần khung của iPhone 13 vẫn sẽ được làm dạng vuông vức. Trang Mac Otakara của Nhật Bản cho rằng những chiếc iPhone mới sẽ có cùng kích thước với các mẫu iPhone 12, nhưng độ dày dự kiến sẽ tăng khoảng 0,26 mm. Bên cạnh đó, iPhone 2021 sẽ nặng hơn một chút do sở hữu dung lượng pin lớn.

    [​IMG]
    Mô hình được cho là của iPhone 13. Ảnh: Macrumors.

    iPhone 13 mini và iPhone 13 sẽ có thay đổi nhỏ ở phần cụm camera. Theo đó, hệ thống camera kép của bộ đôi này được xếp chéo thay vì dọc. iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max vẫn có hệ thống 3 camera giống như phiên bản tiền nhiệm nhưng các cảm biến được làm to hơn.

    Các nguồn tin rò rỉ dự đoán iPhone 13 Pro Max sẽ được trang bị camera góc siêu rộng với 6 thấu kính. Điều này mang đến khả năng lấy nét tự động nhanh chóng cùng quay video chống rung tốt hơn.


    iPhone 13 và 13 mini sẽ có các phiên bản màu sắc như đen, xanh, tím, hồng, trắng và đỏ. Trong khi iPhone 13 Pro và 13 Pro Max sẽ có các màu gồm đen, bạc, vàng và đồng.

    Trang Phone Arena và nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo đều cho rằng iPhone 13 sẽ có phần notch nhỏ hơn khoảng 25% so với phiên bản trước đó. Các nhà phân tích của Barclays giải thích rằng phần notch nhỏ hơn trên các mẫu iPhone 13 là kết quả của việc tích hợp chặt chẽ cấu trúc hệ thống đèn để quét Face ID.

    [​IMG]
    Phần notch trên iPhone mới được dự đoán sẽ nhỏ gọn hơn. Ảnh: Macrumors.

    Vào tháng 4, Mac Otakara đã chia sẻ hình ảnh về một mẫu mô hình iPhone 13 Pro được in 3D, cho thấy phần notch nhỏ hơn, camera selfie di chuyển sang bên trái. Mô hình cho thấy phần notch iPhone 13 Pro có chiều cao 5,30 mm, rộng 26,80 mm thấp hơn so với con số 5,35 mm và 34,83 mm trên iPhone 12 Pro.

    Leaker Jon Prosser tuyên bố phần cứng của Face ID trên iPhone 13 sẽ cho phép người dùng có thể mở khóa máy ngay cả khi đeo khẩu trang hoặc kính.

    Những điểm đáng chú ý khác
    Theo Mark Gurman đến từ trang Bloomberg, iPhone 13 có thể sẽ được trang bị tính năng Always On Display (màn hình luôn bật) tương tự như Apple Watch. Điều này có thể giúp người dùng xem nhanh một số thông tin quan trọng như thời gian, thông báo.

    Về cấu hình, iPhone 13 sẽ sử dụng con chip Apple A15 Bionic, sản xuất trên tiến trình 5 nm. Con chip mới được kỳ vọng sẽ mang đến những cải tiến về tốc độ và tiết kiệm pin hiệu quả hơn.

    [​IMG]
    Tính năng Always On Display có thể xuất hiện trên iPhone 13. Ảnh: Macrumors.

    TSMC bắt đầu sản xuất chip Apple A15 Bionic vào cuối tháng 5. Apple đã đặt hàng hơn 100 triệu vi xử lý A15 cho thế hệ iPhone 2021 với kỳ vọng máy sẽ thu hút được người dùng và đạt mức doanh số lớn.

    Hãng phân tích thị trường Wedbush tiết lộ iPhone 13 là mẫu iPhone đầu tiên có phiên bản dung lượng lưu trữ lên đến 1TB. Nguồn tin của họ đến từ chuỗi cung ứng cho Apple, cho biết iPhone 13 đã ở trạng thái hoàn thiện cuối cùng và phiên bản dung lượng cao nhất đã được quyết định. Tuy nhiên, sẽ chỉ có phiên bản Pro được trang bị dung lượng lưu trữ 1 TB. Trước đó, Apple cũng đã giới thiệu mẫu iPad Pro M1 với tùy chọn dung lượng 1 TB.

    Cuối tháng 8, nhà phân tích Ming-Chi Kuo tiết lộ iPhone 13 có thể sẽ được trang bị con chip Qualcomm X60, giúp máy kết nối sóng vệ tinh thông tin ở quỹ đạo trái đất tầm thấp (Low-orbit Earth). Người dùng có thể thực hiện các cuộc gọi điện thoại hay gửi tin nhắn mà không cần ở trong vùng phủ sóng di động 4G hay 5G.

    Theo trang Phone Arena, tính năng này thực sự tuyệt vời, đặc biệt với những người dùng thường xuyên leo núi, di chuyển trên thuyền giữa đại dương rộng lớn hoặc ở các trường hợp khẩn cấp, thiên tai hạn chế các dịch vụ di động và kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên, trang Macrumors cho rằng Apple chỉ đang trong quá trình nghiên cứu tình năng này và dự kiến sẽ không trang bị lên iPhone 13.

    Giá bán của iPhone 13 được dự đoán sẽ không có quá nhiều thay đổi so với iPhone 12. Theo đó, các nguồn tin rò rỉ cho rằng iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max sẽ có giá lần lượt 699 USD, 799 USD, 999 USD và 1.099 USD.
    --- Gộp bài viết, 14/09/2021, Bài cũ: 14/09/2021 ---

    Chuẩn rồi ý anh ấy nói vậy nhưng còn thiếu Ro.s sáng nay anh mới nói có đá rồi mà thiếu thằng xây nữa thì ko đẹp >:D<:D
    Tinhledt thích bài này.
  8. PhuongNQ

    PhuongNQ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2019
    Đã được thích:
    535
    Em hỏi ngu tí. Nếu việc sát nhập thật sự diễn ra thì việc chuyển đổi cổ phiếu của 2 công ty như thế nào ạ? Đã từng có case nào trên sàn trước đây chưa ạ?
    Tinhledt thích bài này.
  9. Nhat_rac2019

    Nhat_rac2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2019
    Đã được thích:
    4.706
    Case này lâu rồi ngày xưa tỷ lệ bao nhiêu tôi cũng không nhớ rõ nữa hình như là 15:1 gì đó..........Còn có case nào giống như này ko? thì tôi cũng ko thể nhớ rõ .... cái này đắp chiếu rồi nên cũng ko ai bàn tới nên ko nhớ nổi ng đẹp à..
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    E thấy AMD rất tiềm năng nhưng có thể aQ chưa gom hết hàng trôi nổi nên thời gian qua chưa cho lên hay sao ý. Tuy nhiên, khả năng (theo thuyết âm mưu) thì AQ sẽ chỉ sáp nhập AMD vào GAB. Đối với ROS sẽ để một mình một ngựa khi BAMBOO và FFH lên sàn trong thời gian tới (ROS đang sở hữu cổ phần BAMBOO...). Nếu như vậy thì AQ và sân sau sẽ gom hầu hết cổ AMD (định hướng trong Nghị quyết đại hội đã bật đèn xanh) để đưa ra mức sáp nhập có lợi nhất cho AMD (ví dụ tỉ lệ 1:1 hoặc 1:2 ? ). Vì hiện nay GAB chỉ hơn 13 triệu cổ, AQ hầu như nắm hết nên a không dễ gì từ bỏ game này được.
    Nhat_rac2019 thích bài này.

Chia sẻ trang này