1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Ấn Độ đang “khát” dầu hơn cả Trung Quốc - Thế này thì cuối năm Oil 80

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ndhmoney686, 13/04/2016.

333 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 731 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. ndhmoney686

    ndhmoney686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    2.152
    Trong thế giới năng lượng, Ấn Độ đang trở thành Trung Quốc mới.

    Đất nước đông dân thứ 2 thế giới đang ngày càng trở thành trung tâm về tăng trưởng nhu cầu dầu thô khi nền kinh tế này tăng trưởng bằng cách thu hút mô hình sản xuất mà Trung Quốc đang cố né tránh. Và tương tự Trung Quốc một thập kỷ trước, Ấn Độ đang cố gắng phòng hộ nhu cầu năng lượng trong tương lai bằng việc đầu tư vào hoạt động sản xuất nội địa và ở nước ngoài.

    Ấn Độ có thể có một lợi thế mà người hàng xóm ở phía đông bắc không có. Trong khi việc Trung Quốc tăng dự trữ dầu thô diễn ra trong siêu chu kỳ hàng hóa - chứng kiến giá dầu WTI của Mỹ lên đỉnh 147,27 USD/thùng năm 2008 - thì đà tăng tốc của Ấn Độ lại diễn ra vào thời điểm giá dầu đang lao dốc. Giá dầu giảm hơn 50% kể từ mức đỉnh giữa năm 2014 đã giúp quốc gia Nam Á này tiết kiệm được 60 tỷ USD tiền nhập khẩu dầu thô trong năm 2015 so với năm 2014 ngày cả khi lượng nhập khẩu tăng 4%.

    Amrita Sen, nhà phân tích dầu thô tại hãng tư vấn Energy Aspects ở London, nhận định, cùng với động lực từ việc giá dầu giảm, những thay đổi về cấu trúc và chính sách cũng sẽ giúp đẩy tăng nhu cầu dầu thô tại Ấn Độ theo cách thức tương tự đối với Trung Quốc trong giai đoạn cuối những năm 1990 khi nhu cầu dầu thô của Trung Quốc ngang bằng với nhu cầu hiện nay của Ấn Độ.

    Cơn khát năng lượng của Trung Quốc đã khiến các công ty nước này lao vào việc thu mua chưa từng có với tổng tài sản năng lượng trị giá 169 tỷ USD ở nước ngoài trong 10 năm qua, theo số liệu của Bloomberg.

    [​IMG]
    Nhu cầu dầu thô của Ấn Độ tăng lên cùng với sự tái xuất của Iran - từng là nước sản xuất dầu thô lớn thứ 2 OPEC cho đến khi các lệnh trừng phạt được áp đặt. Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan trong tháng này sẽ dẫn một đoàn đại biểu sang Iran để bàn về việc hợp tác với quốc gia vùng Vịnh này trong việc phát triển cảng biển tại Chabahar, gần biên giới Iran với Pakistan và cách 800 km từ bờ biển phía tây của Ấn Độ. Hai nước cũng đang thảo luận việc thành lập khu vực kinh tế và dự án chung về các nhà máy phân bón và hóa dầu.

    Năm 2014, Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á - tiêu thụ 4 triệu thùng dầu, theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và được dự đoán sẽ vượt Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới trong năm nay về tiêu thụ dầu thô. Ấn Độ sẽ là nước tiêu thụ dầu thô tăng trưởng nhanh nhất thế giới vào năm 2040, theo IEA, tiêu thụ 6 triệu thùng/ngày so với 4,8 triệu thùng của Trung Quốc.

    Tương tự Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ do ngành sản xuất dẫn dắt. Chiến dịch “Make in India” của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ tạo ra thêm 100 triệu việc làm nhà máy và tăng tỷ trọng của lĩnh vực sản xuất trong nền kinh tế lên 25% từ 18% khi ông nhậm chức năm 2014.

    Lĩnh vực sản xuất đang đẩy tăng tiêu thụ dầu thô cả bằng việc tăng lượng hàng hóa sản xuất ra - cần được vận chuyển bằng đường biển và đường bộ cũng như nâng cao mức sống của công nhân. Mức lương tăng đã cho phép người Ấn Độ mua lượng xe hơi cao kỷ lục 24 triệu chiếc trong năm 2015.

    Hiện Ấn Độ đang phải nhập khẩu 80% nhu cầu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ, do vậy, nước này sẽ đi theo con đường của Trung Quốc là đầu tư vào tài sản sản xuất năng lượng. Các công ty Ấn Độ đã cam kết chi 3 tỷ USD để mua tài sản ở nước ngoài trong quý IV/2015, mức cao nhất kể từ năm 2012, theo số liệu của Bloomberg. Nhiều công ty Ấn Độ cũng đã đề xuất trả 5 tỷ USD cho các giếng dầu khí tại Siberia.

    Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang phát triển nguồn năng lượng nội địa. Hãng thăm dò Oil & Natural Gas Corp của Ấn Độ mới đây đã thông qua việc chi thêm 5 tỷ USD để phát triển một giếng dầu ngoài khơi bờ biển phía đông nước này ngay cả khi các hãng dầu mỏ thế giới trì hoãn các dự án trị giá 380 tỷ USD. Việc đầu tư này sẽ giúp tăng 10% sản lượng dầu thô và 18% sản lượng khí đốt thiên nhiên của Ấn Độ, theo số liệu của Bloomberg.

    Nhật Trường
    Nguồn Bloomberg - NCĐT
    vovantu thích bài này.
  2. vovantu

    vovantu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    3.497
    PVC hang nhẹ nhất dó̀ng P.
    ndhmoney686 thích bài này.
  3. yeuemamtham39

    yeuemamtham39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2015
    Đã được thích:
    5.080
  4. ndhmoney686

    ndhmoney686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    2.152
    Dầu cuối tuần tăng đột ngột 6%
    Dầu WTI vọt hơn 6% trong ngày thứ Sáu, đồng thời ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 2/2016, khi đà lao dốc của dự trữ dầu thô tại Mỹ làm dấy lên hy vọng tình trạng dư cung toàn cầu có thể sắp kết thúc, CNBC đưa tin.

    Giá dầu sưởi và xăng tại Mỹ đồng loạt leo dốc 5%. Được biết, xăng là một trong số những trụ cột mạnh nhất hỗ trợ cho dầu WTI trong năm nay. Giá dầu sưởi tăng mạnh trong tuần này nhờ dự báo thời tiết lạnh sẽ kéo dài đến cuối tháng 4/2016.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 trên sàn Nymex vọt 2.46 USD (tương ứng 6.6%), qua đó nâng tổng mức tăng trong tuần lên 7.96%.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 trên sàn London leo dốc 2.38 USD (tương ứng 6%) lên 41.81 USD/thùng.

    Tính chung cho cả tuần qua, cả 2 hợp đồng này đều tiến 7% hoặc hơn, qua đó ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 04/03/2016.

    Dữ liệu Chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu tại Mỹ lao dốc gần 5 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với con số dự báo tăng 3.2 triệu thùng từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò Platts.
    Việc ngừng hoạt động của hệ thống ống dẫn dầu thô Keystone, vốn được sử dụng để chuyển dầu sang Cushing, cũng góp phần khiến dự trữ dầu tại Oklahoma giảm hơn 480,000 thùng, dữ liệu từ công ty Genscape cho thấy.

    Trong ngày thứ Sáu, dữ liệu từ Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ rớt 8 giàn xuống chỉ còn 354 giàn trong tuần trước. Được biết, tại thời điểm này trong năm 2015, số lượng giàn khoan dầu lên tới 760 giàn.


    Việc bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu tại khu vực Bắc Hải đã nhấc bổng giá dầu trong ngắn hạn.
    Bên cạnh đó, đà hồi phục của thị trường tài chính cũng góp phần gia tăng tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về nhu cầu nhiên liệu này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết quốc gia này đang trên con đường tăng trưởng ổn định, trong khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s cho biết Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, có thể đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng lên 1.8%.

    http://image.*********.vn/2016/04/09/dau-vot-6-khi-du-tru-lao-doc_657111_thumb.jpg
    Một vài chuyên viên giao dịch bày tỏ sự lạc quan về cuộc họp giữa các nhà sản xuất dầu lớn vào ngày 17/04/2016 ở Doha, Qatar nhằm bàn luận về kế hoạch “đóng băng” sản lượng tại mức tương đương tháng 1/2016.

    Các nguồn tin cho biết sản lượng dầu tại Nga sẽ sụt giảm và Bộ trưởng Năng lượng Nga hy vọng các nhà sản xuất có thể đồng ý “đóng băng” sản lượng.

    Tuy nhiên, một vài chuyên viên giao dịch khác lại cảnh báo giá dầu có thể lao dốc trở lại do tình trạng dư cung toàn cầu và sản lượng ngày càng tăng từ khu bên ngoài Mỹ, đặc biệt là vùng Trung Đông.

    Trong ngày thứ Năm, Iran cho biết kim ngạch xuất khẩu tăng từ 3.29 triệu thùng/ngày lên gần 3.5 triệu thùng/ngày vào tháng 4/2016, qua đó làm dấy lên mối nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch “đóng băng” sản lượng.

    Iran cho hay quốc gia này chỉ tham gia vào kế hoạch “đóng băng” sản lượng khi sản lượng của quốc gia này khôi phục trở về mức trước lệnh trừng phạt tại 4 triệu thùng/ngày, qua đó dập tắt hy vọng tình trạng dư cung toàn cầu có thể sớm được giải quyết./.

    Theo: *********.vn/
    --- Gộp bài viết, 13/04/2016, Bài cũ: 13/04/2016 ---

Chia sẻ trang này