Ấn Độ "phản pháo" Mỹ và EU

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sunshine632, 05/08/2025.

1058 người đang online, trong đó có 423 thành viên. 21:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 674 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. sunshine632

    sunshine632 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2021
    Đã được thích:
    500
    [​IMG]



    [​IMG] Tuyên bố chính thức từ New Delhi – ngày 04/08/2025:

    1. Ấn Độ nhập dầu từ Nga không phải vì lựa chọn chiến lược mà là vì bị buộc phải xoay trục – khi các nguồn cung truyền thống bị châu Âu “hớt tay trên” sau khi xung đột nổ ra.

    2. Chính Mỹ lúc đó đã khuyến khích Ấn Độ nhập khẩu dầu từ Nga, nhằm đảm bảo ổn định cho thị trường năng lượng toàn cầu.

    3. EU giao thương với Nga vẫn vượt xa Ấn Độ:
    *Năm 2024: Thương mại hàng hóa EU–Nga đạt 67,5 tỷ EUR, thương mại dịch vụ khoảng 17,2 tỷ EUR
    * Nhập khẩu LNG năm 2024 đạt kỷ lục 16,5 triệu tấn

    4. Hợp tác của EU với Nga không chỉ giới hạn ở năng lượng, mà còn mở rộng sang phân bón, khoáng sản, hóa chất, thép, máy móc, thiết bị vận tải.

    5. Mỹ vẫn nhập khẩu uranium từ Nga cho ngành hạt nhân,
    palladium cho xe điện, cùng với phân bón và hóa chất.

    [​IMG] Việc nhắm vào Ấn Độ là đạo đức giả và vô căn cứ. New Delhi khẳng định: “Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia bằng mọi giá”.
    nguyenductri20 thích bài này.

Chia sẻ trang này