Ăn đong

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 27/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3859 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 00:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 117272 lượt đọc và 1149 bài trả lời
  1. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    ăn ngon quen rồi không quên à ...giờ thích gà có gà thíh cá có cá ...các chú còn khóc lóc gì nữa
    mặc dù bán hết cổ fieeus nhưng thấy mấy chú bi lụy quá ...hãy trách mình trước khi trcahs đời ..xã hội
    hãy học tập các bạn nhật bản ấy
    hỏi mấy chú ở đây ai không nghĩ đến mình trước tiên ...khú khú ...kể cả em
  2. Buoi_5.Roi

    Buoi_5.Roi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Đã được thích:
    1.649
    ấy chết, sao lại suy diễn kiểu đó ? đây mới chỉ thuộc diện cp đưa vào diện kiểm soát đặc biệt thôi, còn có chuyển qua upcom hay hủy niêm yết thì chịu. :-ss
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    CPI tháng 9 tăng mạnh, tháng 10 chắc không ít hơn tháng 9, Vàng TG cũng vào mua tăng giá cuối năm nhất là trong bối cảnh FED, BOJ và NHTW Tàu đều bơm tiền ồ ạt ra cộng với động thái Vàng ACB bị vịn thì Vàng trong nước sẽ bao nhiêu đây?

    Em dự là phá 48 ngay sau khi phá giá nội tệ để " Hỗ trợ " cho XK !
  4. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Có một vài điểm cần phải trao đổi thêm với bác, tối qua muộn nên không ngồi nhiều.

    1. Bác không có ý định tìm hiểu thông tin về B.Kiều, như vậy là bác nắm ít thông tin về ca sỹ này. Không nắm được nhiều thông tin, không cập nhật thông tin, không nghe ý kiến nhiều chiều khác nhau, bác đã vội vã kết luận. Đấy là cách suy nghĩ của bác, còn iem khác. Với những vấn đề iem quan tâm, Iem nghe nhiều chiều thông tin, nghe cả phản biện, cả tâng bốc. Biết được kỹ càng về sự việc, iem mới kết luận. Đó là cái thứ 1.

    2. Bác công nhận chất giọng B.Kiều nghe cũng ổn, nhưng từ khi 'bỏ tổ quốc sang Mỹ' thì bác không nghe nữa. Iem thì khác. B.Kiều làm gì ngoài NT (kinh doanh, 9tr ....) không làm ảnh hưởng đến việc iem nghe B.Kiều hát. Iem tách bạch giữa CT với NT. Với tất cả ca sỹ hải ngoại, ai hát hay iem nghe, còn họ làm gì với CT, iem không quan tâm. Quan điểm của họ thế nào về +S, iem cũng không quan tâm. Iem nghe họ hát những bài iem thích, những bài iem cho là họ hát hay.

    3. Phạm Duy và Văn Cao trước đây là đồng nghiệp, là bạn đồng môn, là bạn tâm giao của nhau. Về sau này, 2 người ở 2 bên chiến tuyến nhưng họ vẫn là bạn với nhau, vẫn trao đổi thư từ, trao đổi chuyên môn với nhau. Miền Bắc khi đó coi Phạm Duy là kẻ phản bội tổ quốc, là kẻ phả.n đô.ng, nhưng ông Văn Cao cũng dek quan tâm, ông coi Phạm Duy là bạn tâm giao, là đồng nghiệp. Đó là vì họ là giới văn nghệ sỹ họ tách bạch, phân biệt rạch ròi CT với NT.

    4. Bác cho rằng B.Kiều ở bên kia chết đói, không kiếm ăn nổi nên mới phải về nước kiếm ăn. Thế nhưng, ở hải ngoại, B.Kiều hiện là ca sỹ đắt sô nhất, đứng trên cả Trường Vũ, Chế Linh trong giới nam ca sỹ. B.Kiều về nước chỉ hát với Mỹ Linh, Hồng Nhung và số ít ca sỹ khác có chất giọng mang tính hàn lâm (hát Pop). Đó là khác biệt so với các ca sỹ khác ở trong nước.

    5. B.Kiều trước khi sang Mỹ có số ít người hâm mộ. Sau 8 năm không hề có bất cứ hoạt động quảng cáo, PR nào trong nước, trên các băng-rôn, quảng cáo. Mọi bài hát của B.Kiều trên các server trong nước bị gỡ xuống, cấm phát trên những phương tiện truyền thông công cộng. Nhưng sau mỗi năm thì số lượng người hâm mộ tăng lên càng nhiều. Hồi đầu năm nay B.Kiều về nước, các fan hâm mộ muốn nghe B.Kiều hát tại 1 quán nọ thì bị ******* đến yêu cầu giải tán. Số fan này không chịu nghe lời thì bị ******* tắt cầu giao, rút điện. Tất cả rủ nhau ra công viên Lê-Nin thì cũng bị ******* đi theo, yêu cầu giải tán. Thế nhưng, sau rất nhiều những vụ tương tự như thế thì số fan lại càng tăng lên nhiều. Và tính đến bây giờ, người nghe hiện tại đã biết cách bỏ ngoài tai những gì ch.quyền yêu cầu, cứ nghe B.Kiều hát, số người này càng tăng lên rất nhiều. Đó là vì cái gì????

    Thế đấy, vài điểm iem trao đổi với bác, lan man dài dòng. Bác thích nghe ai hát là việc của bác, gu nghe nhạc của bác ở dòng nhạc nào, ca sỹ nào là việc của bác, dân chơi Chứng hay nông dân, y tá, công nhân, kỹ sư .... họ nghe gì là quyền của họ. Tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng quyền cá nhân là cách tôn trọng chính mình.
  5. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    hihi, mình ứ tin vào cổ toét và k muốn oánh bạc lúc này....Chị Thanh kẹp vào điện nhều và lâu mà chưa thấy mùi gì kia kia.... Nói chung mua chơi thì ok, còn không tốt nhất lấy tiền đó đi uống bia vui hơn, mặt đỏ tưng bừng, miệng cười hớn hở, chân tay vung vẩy ngon hơn ôm cổ lúc này[:D][:D][:D][:D]
  6. angelevil29

    angelevil29 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    65
    ah ah, e hiểu rồi, sr bác Bưởi :D
  7. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    462
    Bài viết rất hay. =D>

    Có tí nhời với cụ là đến Chúa cũng phải trở thành...Đồng chí Chúa thì việc bị tẩy não là không đơn giản để hồi phục lại [:D]

    Nhân cụ nhắc đến Văn Cao và Phạm Duy tôi lại nhớ đến tình bạn giữa Hàn Tín và Chung Ly Muội, đấy là cái giá phải trả cho niềm tin mù quáng mà Hàn Tín đặt nhầm :((

    [r2)]
  8. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    khi nào phá giá vậy anh? :-w
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Hihi đồng ý với bác trong lúc này bỏ tiền ra đầu tư là 1 sự mạo hiểm lớn nhưng nếu vẫn muốn đầu tư trên TTCK hiện nay thì theo quan điểm của em NBC cũng là 1 mã an toàn cao hơn tuyệt đại đa số các mã khác. Nhóm an toàn không quá 20 mã đâu.

    Tăng giá than 40%: Thêm áp lực tăng giá điện

    - Giá than bán cho điện đã được tăng đợt thứ 2 trong năm với mức tăng từ 28% đến gần 40%, áp dụng ngay từ ngày 15/9. Đây là đợt tăng giá than cao nhất từ trước tới nay và gây áp lực lớn lên việc tăng giá điện từ 1/10 tới.

    Theo thông tin từ Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam , sau khi được sự đồng ý của Chính phủ về chủ trương đưa giá than cho điện điều chỉnh theo thị trường năm 2012-2013, các chủng loại than bán cho điện đã tăng bình quân 35% từ 15/9.

    Trong đó, loại than tăng thấp nhất là 28%, có loại tăng cao nhất là gần 40% và có loại tăng 30%.

    Với mức tăng trên, hiện giá than bán cho điện từ mức dưới 50% giá thành đến nay đã đạt bằng 70% giá thành than năm 2011, đúng như kiến nghị của Bộ Công Thương tới Chính phủ hồi cuối tháng 8. Nhờ đó, doanh thu của TKV năm 2012 sẽ được tăng thêm 600 tỷ đồng.

    Đây là lần thứ 2 trong năm giá than bán cho điện được điều chỉnh để thực hiện mục tiêu đi theo cơ chế thị trường. Mức tăng từ 28-40% cũng được coi là mức tăng cao nhất từ trước tới nay trong nhiều lần điều chỉnh giá than cho điện, kể từ năm 2007. Trung bình các đợt tăng giá than trước, mức tăng chỉ trong khoảng trên dưới 10%.

    Ở lần thứ nhất, ngày 1/7, giá than bán cho điện chỉ được tăng từ 10-11,5%. Tổng doanh thu tăng thêm của TKV chỉ đạt 300 tỷ đồng.

    Tổng cộng 2 lần tăng, TKV có thêm 900 tỷ đồng khi bán cho điện. Trong khi đó, nếu tính theo sản lượng khoảng hơn 12 triệu tấn than bán cho EVN, TKV phải bù chênh lệch giá than cho điện tới 8.500 tỷ đồng.

    Như vậy, TKV sẽ tiếp tục phải bù 7.400 tỷ đồng khi bán than cho điện vào năm 2012.

    Cùng với việc được giảm 10% thuế xuất khẩu than năm nay, Tập đoàn sẽ có cơ hội xuất khẩu than, giải phóng hàng tồn kho, tháo gỡ được khó khăn tài chính.

    Dự kiến từ nay đến hết năm 2012, giá than bán cho điện vẫn còn dư địa 30% giá thành năm 2011 tiếp tục tăng. Sang năm 2013, giá than bán cho điện tiếp tục tăng để đảm bảo bằng giá thị trường bán cho các hộ tiêu dùng khác trong nước. Tần suất, mức độ điều chỉnh giá sẽ giảm nhẹ hơn nhờ vào việc giá than đã được tăng mạnh trong năm nay.

    Tuy nhiên, việc tăng tiếp lần 3 ngay trong năm 2012 và lộ trình tăng giá trong năm 2013 còn phụ thuộc vào chỉ đạo của Chính phủ và phải bám theo lộ trình tăng giá điện.

    Phạm Huyền
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Chưa biết nhưng thấy 2 báo lề phải chuyên về kinh tế giật tít thế thôi. Chắc nó chuẩn bị trước cho dư luận ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này