Ăn đong

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 27/09/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
9039 người đang online, trong đó có 1166 thành viên. 11:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 117246 lượt đọc và 1149 bài trả lời
  1. batdongsanhp

    batdongsanhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Đã được thích:
    0
    :))
  2. vuacophieu_vn

    vuacophieu_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/09/2010
    Đã được thích:
    186
    Mời các bác chém, bắt đầu lộ rõ sự thất mà mấy tháng nay chúng nó đang cố giấu nhé[r24)]
    http://cafef.vn/20120926053022707CA34/nang-lai-suat-de-dieu-chinh-sai-lech-ky-han.chn

    Nâng lãi suất để điều chỉnh sai lệch kỳ hạn


    Thanh khoản của ngân hàng dư thừa chỉ mang tính thời điểm, còn thiếu bền vững. Nâng lãi suất huy động lên với kỳ hạn dài giúp điều chỉnh sai lệch của cơ cấu nguồn vốn huy động tại TCTD.
    Sau cuộc đua lãi suất huy động ngắn hạn, giờ đây cuộc đua huy động đã chuyển sang kỳ hạn dài. Khác với lần trước là các ngân hàng nhỏ, yếu thì lần này khởi động cuộc đua là ngân hàng lớn, luôn tự hào thanh khoản tốt.

    Bắt đầu từ ACB với chương trình lãi suất huy động 13%/năm ở kỳ hạn 13 tháng kể từ ngày 11/9. Tiếp sau đó là Eximbank đưa lãi suất cao nhất lên 12,8%/năm ngày 12/09. Đến ngày 18/9, Sacombank cũng nâng lãi suất huy động lên 12,5%/năm với kỳ hạn 12 tháng và 13%/năm kỳ hạn 13 tháng.

    Trường hợp của ACB do tác động của "khủng hoảng" nhằm lấy lại niềm tin và thu hút khách trở lại có thể là lời giải thích hợp lý, nhưng ngay với những ngân hàng lớn khác như Eximbank, Sacombank cũng sớm tham gia đua lãi suất huy động kỳ hạn dài thì khiến không ít người ngạc nhiên.

    Nhiều ngân hàng cho rằng thừa thanh khoản nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Thanh khoản tại ngân hàng chỉ tốt ở hiện tại nhưng rất thiếu bền vững.

    Nguồn vốn ngân hàng thời gian qua chủ yếu là vốn ngắn hạn, dưới 1 năm, tập trung kỳ hạn 1 tháng đến 6 tháng. Nhưng nhu cầu vốn vay của người dân, doanh nghiệp đều là vốn trung, dài hạn. Ngân hàng càng lớn thì việc cho vay dự án, tài trợ dự án càng nhiều, cầu vốn trung dài hạn ở những ngân hàng này vì thế cũng nhiều hơn.

    Để hạn chế rủi ro từ sai lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn và tín dụng, NHNN đã ban hành quy định chỉ cho phép sử dụng 30% nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Với tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) mặc dù hạ xuống còn 90% từ hơn 103% cho thấy nhiều TCTD đã sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn nhiều hơn quy định.

    Nhằm “sửa lỗi” trước đây các ngân hàng đã đẩy lãi suất huy động kỳ hạn dài lên mức hấp dẫn hơn so với kỳ hạn ngắn để khuyến khích người gửi tiền chuyển vốn sang kỳ hạn dài hơn.

    Hơn nữa lãi suất huy động trên thị trường dân cư, doanh nghiệp bị khống chế trần 9% ở kỳ hạn dưới 12 tháng, nên các ngân hàng muốn huy động buộc phải chạy đua ở kỳ hạn trên 12 tháng.

    Không chỉ giúp sửa sai lệch kỳ hạn nguồn vốn của ngân hàng, nâng lãi suất huy động còn là phương án nhằm đối phó với rủi ro từ lạm phát.

    Ngay khi CPI tháng 8 được công bố tăng 0,63% nhiều chuyên gia đã cảnh báo lạm phát có khả năng quay lại sớm hơn dự kiến. Khi CPI tháng 9 là 2,2% thì nguy cơ lạm phát càng trở nên hiện hữu và hành động nâng lãi suất huy động của các ngân hàng đã đạt mục tiêu thứ hai là bảo vệ người gửi tiền.

    Theo các chuyên gia, lạm phát năm tới dự báo khoảng 8-10%, như thế với lãi suất huy động 13%/năm của kỳ hạn 13 tháng vừa giúp bảo vệ vốn cho người gửi tiền đồng thời đủ hấp dẫn để giữ vốn ở lại ngân hàng.

    Sau 8 tháng tăng trưởng tín dụng chỉ 1,4% nhưng tăng trưởng của tổng phương tiện thanh toán đã là 10,4%. Có thể thấy vốn không chảy ra khu vực doanh nghiệp, nhưng tiền thực tế trong hệ thống khá nhiều. Nếu nguồn tiền này chảy ra khỏi hệ thống sẽ làm tăng nguy cơ lạm phát. Vì thế tăng lãi suất để giữ chân nguồn vốn là biện pháp cần thiết của các ngân hàng.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Em thù thấy lúc nghe được lúc không. Nhưng em nhớ cách đây vài năm em có xem DVD Xuân tha hương khi đó BK đang bị cấm về VN hát và em cảm nhận rõ đúng là BK hát rất tâm trạng. Không cần nhìn mặt BK nghe giọng hát là biết con người đang hát rất buồn và nỗi buồn đó tự đáy lòng chứ không phải là ra vẻ quằn quại.

    Nói chung nghệ thuật không nên dính vào 9T. Dính vào là hỏng nghệ thuật.

    Tất nhiên bác có thể lấy VD về bút thép, chiến sỹ trên mặt trận nọ kia nhưng với em khi đó NT không còn là NT
  4. C0M

    C0M Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    345
    Nghệ thuật vị nghệ thuật; nghệ thuật vị nghệ thực... Em nhớ thời PTTH đã phải bình loạn cái lày...
  5. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Thực chất vụ anh Kiều là do trong nước mình chính trị hóa vấn đề. Bản thân chính VN không tách bạch giữa NT với CT. Vụ anh Kiều là do hôm anh Kiều phát biểu xong, khi đang ôm bó hoa thì có khán giả lên cài vào bó hoa đó cờ vàng 3 sọc. Thế là Trong nước bắt đền luôn [:D] Sau đó là chương trình Chân dung người phụ nữ VN (gồm nhiều bài ca ngợi phụ nữ, cả những bài "tả thực" về số phận người phụ nữ VN), thế là Trong nước lại bắt đền tiếp....

    Nhưng a.Kiều sang bên đó mà không hòa nhập với bên đó, thì họ sẽ đào thải a.Kiều. Việc hòa nhập đó, iem coi là Nhập gia tùy tục. Sang bên đó mà tung hô lề phải VN thì dân nó cười cho thối mũi, nó đuổi thẳng cổ.








    Phản đối ý kiến này [r23)] Anh í là Chính khách của năm 2010 khu vực Châu Á Thái Bình Dương đấy. Nên nhớ Đảng không bao giờ sai, phải ghi nhớ điều này trong đầu. Không thay đổi, không thỏa hiệp, không mặc cả [r23)]
  6. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Tóm lại là chiều có bia k nào? @khongquen25 có đi thì alo nhé, lên thắp hương cửa hàng mới trên Hàng Bông phát
  7. kirimarus

    kirimarus Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Đã được thích:
    10
    an lonh o lo
  8. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Lại nói về chuyện lẫn lộn giữa CT&NT. Tính cho đến trước năm 1990, nhạc Trịnh vẫn bị coi là nhạc phả.n đô.ng, là nhạc ủy mị, nhạc vàng nẫu ruột. Và hồi bao cấp rồi cho đến trước 1990, ai nghe nhạc Trịnh đều bị coi là cấp tiến, phả.n đô.ng. Và đến bây giờ, thính giả coi nhạc Trịnh là dòng nhạc gì, và đứng trong lòng thính giả như thế nào thì chỉ có người yêu nhạc biết, họ đã quên cái thời nhạc Trịnh bị phủ tấm áo phản. độn.g kia rồi!

    Đâu như năm 1989, cụ Nói Và Làm đến dự Đại hội Nhà văn toàn quốc, trong đó có nói đến quyết định Cởi trói cho ngòi bút, nói đến việc thả rông tư duy nghệ thuật. Dân văn nghệ sỹ mừng lắm, cứ tưởng là sẽ được phóng bút thoải mái. Ai ngờ đến cuối năm 89, sang 90, tất cả lại bị "Chi ủy" trói lại như cũ. Và thế là dân văn nghệ sỹ lại quay về quen thuộc là con đường ca ngợi Đảng cho nó an toàn. Bên địa phận Giáo dục cũng thế, học về Đảng cho đời thanh thản.

    Bao nhiêu năm khói lửa, "nội chiến" không sản sinh ra nhân tài nào về giáo dục. Nghệ thuật thì có mỗi Trịnh Công Sơn, Đặng Thái Sơn. Mới đây anh Bảo Châu giành giải về nước, tung hô rầm trời, mấy hôm sau anh này vừa nhắc đến Con Cừu Lề Phải, thế là bị mấy ông bồi bút ném đá cho tối tăm mặt mũi, buộc phải im lặng. :))

    Đôi khi ở đất nước XHCN nó phải thế, các cụ nhể :)
  9. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    462
    Trịnh Công Sơn và Tố Hữu đã thay đổi vị trí cho nhau, chân giá trị thì không cần tung hô, tự nó sẽ phát tiết [r2)]
  10. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Trái phải giề, chiều khao bia mau con Vic có lời đi.... đón nhóc về rồi giao cho trưởng ban tài chính quản lý trưởng ban nhân dân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này