Ăn Tết xong, thị trường thế lào?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 13/02/2015.

2507 người đang online, trong đó có 1003 thành viên. 10:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2647 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Chúc mừng Cụ!:drm4:drm4:drm4
    huyentrangcoi thích bài này.
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 3, 24/02/2015, 11:20

    Năm hành động vì doanh nghiệp


    [​IMG]
    Ngày 23-2 (mùng 5 tết), tàu Volendam (quốc tịch Hà Lan) đã cập cảng ở Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) mang theo gần 1.300 khách quốc tế. Năm 2015, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế - Ảnh: Đông Hà

    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư (KH-ĐT) Bùi Quang Vinh đề xuất năm 2015 phải là Năm doanh nghiệp.
    [​IMG]
    Ảnh: N.Khánh

    Trao đổi với Tuổi Trẻ nhân dịp đầu năm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư (KH-ĐT) Bùi Quang Vinh đề xuất năm 2015 phải là Năm doanh nghiệp (DN) để làm nhiều hơn cho DN, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa. Có như vậy mới tạo niềm tin để DN, người dân bỏ tiền kinh doanh.

    Ông Vinh nói:

    - Năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư và Luật DN sửa đổi. Đó là hai luật quan trọng, được làm trên tinh thần hội nhập, tạo điều kiện thông thoáng nhất, cởi trói, giảm chi phí tiếp cận thị trường xuống mức nhỏ nhất.

    Chỉ với khát vọng đổi mới, chúng ta mới có thể nghĩ ra và áp dụng hai luật này. Tôi tin khi hai luật có hiệu lực sẽ có làn sóng đầu tư mới. Tất nhiên môi trường kinh doanh còn phụ thuộc vào nhiều cái khác nên tôi cho rằng đổi mới thể chế kinh tế ở VN phải làm liên tục.

    Tôi nghĩ cần đề xuất năm 2015 phải là Năm DN để ta làm nhiều hơn cho DN. Bởi khi DN không phát triển được thì đất nước cũng không phát triển được

    Bộ trưởng BÙI QUANG VINH

    * Thực tế vừa qua, nhiều luật tư tưởng rất cởi mở nhưng đến nghị định, thông tư thì siết lại, thậm chí có văn bản cuối cùng đã... ngược lại luật dẫn đến hành DN. Bộ trưởng sẽ kiểm soát việc này như thế nào?

    - Đúng là có tình trạng này do ban soạn thảo luật và nghị định có khi lại là hai cơ quan khác nhau, nên tạo khung pháp lý đầu voi đuôi chuột.

    Song chuyện quan trọng hơn là VN đang phải đối mặt với những người thực thi công vụ không có tâm, vì lợi ích cá nhân hay cái gì đó, rồi lợi dụng kẽ hở để hành DN. Đây là tàn dư của tư duy xem những người trong bộ máy là quản lý, nghĩa là tôi có quyền yêu cầu ra lệnh anh.

    Trong đổi mới bộ máy tới đây sẽ phải chuyển bộ máy từ quản lý sang phục vụ. Những người thực thi công vụ phải tự hỏi ai nộp tiền nuôi anh? DN, người dân đóng thuế nên bộ máy phải tạo điều kiện để họ nộp được nhiều thuế.

    Do đó việc đánh giá cũng phải theo sự hài lòng của người dân, chứ không phải anh đã hoàn thành cái gì, đã quản được cái gì.

    * Tư tưởng coi DN như “bò sữa” vẫn khá phổ biến. Hiện rất nhiều cơ quan có quyền kiểm tra DN. Có DN một tháng phải tiếp bốn đoàn... Điều này, theo ông, có thể giải quyết được không?

    - Phải phân hai loại. Kiểm tra nghiêm túc rất cần. Cái đáng chê trách là lợi dụng quyền hạn đến thanh tra, kiểm tra rồi vòi vĩnh, phát hiện sai bỏ qua, để sai phạm trầm trọng hơn. Tư tưởng coi DN là “bò sữa” như anh nói không phải hiếm, thậm chí còn nhiều.

    Đây là điều không chấp nhận được. Năm 2015 có giảm không, tôi chưa thấy cái gì có thể khiến nó giảm. Xu thế xã hội, rồi bộ máy chuyển dần sang phục vụ, cùng chấn chỉnh, đưa được người ưu tú vào bộ máy... mới giảm được.

    Tôi cũng chỉ hi vọng năm 2015 sẽ giảm. Đó là niềm tin của một bộ trưởng, tôi nghĩ các cơ quan nghe mãi họ cũng hiểu. Dịp tết mà đến thăm DN nhiều quá cũng không tốt...

    Đừng so với chính bản thân mình

    Trong 30 năm qua VN đã làm được rất nhiều việc. Nhưng ta không nên chỉ so dọc, tức chỉ so với chính chúng ta 30 năm trước. Trong cuộc đua phải so ngang với các nước bên cạnh, nước có cùng điều kiện với ta, xem 30 năm trước họ thế nào, bây giờ họ đang bứt phá ra sao. Thế mới thấy cái nào ta thành công, cái nào ta có thay đổi nhưng vẫn rất kém với bạn bè, khi đó ta mới tìm cách bứt lên được.

    * Hai năm trước ông từng tuyên bố: đất nước này cần công khai, minh bạch và không được có tham nhũng, bởi vì đó là những thứ làm đất nước “chết” nhanh nhất. Giờ đây nhìn lại, ông thấy hai vấn đề trên có được cải thiện?

    - Tôi nghĩ đã được cải thiện. Ít nhất các luật mới ban hành đã rất minh bạch, như Luật đấu thầu nói rõ đấu thầu là trọn gói, không có chuyện tăng, xin bổ sung vốn. Thực tế đấu thầu thuốc cũng thấy nay qua cơ chế đấu thầu mới đã giảm 30% giá thuốc cho dân.

    Đó là xây dựng luật để muốn cũng không tham nhũng được. Những lời tôi đã tuyên bố và việc Bộ KH-ĐT làm hoàn toàn thống nhất với nhau. Chúng tôi đã làm hết mình cho việc minh bạch để không ai có thể gây khó khăn cho dân.

    Các ngành khác tôi nghĩ họ cũng làm như vậy. Tất nhiên việc thực thi còn cần quá trình. Nếu cứ tiếp tục làm theo hướng này thì tham nhũng, tiêu cực sẽ giảm thiểu.

    * Năm 2015 luật mới cởi mở, thông thoáng, nhưng nhiều DN cho biết họ chưa thật sự đặt niềm tin, chưa mạnh dạn bỏ vốn ra làm ăn... Bộ trưởng có lời khuyên nào dành cho họ?

    - Để lấy lại niềm tin đã mất không đơn giản, vì đúng là có thời gian chủ trương hay nhưng làm không như lời hứa. Giờ ta đã có hai luật mới cơ bản về kinh doanh là DN và đầu tư, phải làm sao để nó đi vào cuộc sống.

    Đó là chặng đường không trơn tru, dễ dàng. Sẽ phải đảm bảo các văn bản hướng dẫn thống nhất với luật. Đặc biệt, bộ máy, những cá nhân gây sự khó khăn phải được chế tài. Phải lập lại kỷ cương thực thi pháp luật ở VN.

    Khi người ta thấy môi trường cải thiện, người dân sẽ bỏ tiền vào kinh doanh. Nếu những người này làm thuận lợi sẽ lôi kéo người sau.

    Trước mắt sẽ phải đảm bảo các văn bản hướng dẫn tốt, triển khai tốt thực thi đến cấp tiếp cận người dân, DN...

    * So sánh các chỉ số của ba khu vực kinh tế: nhà nước, DN FDI (vốn đầu tư nước ngoài) và dân doanh cho thấy khu vực FDI đang phình ra nhanh chóng, trong khi nhóm dân doanh teo tóp dần. Bộ KH - ĐT đã tham mưu cho Chính phủ để vực dậy khu vực dân doanh như thế nào?

    - Năm 2014 khu vực FDI xuất khẩu chiếm 68% trong tổng 150 tỉ USD xuất khẩu của VN. Đây là điều đáng suy nghĩ. Nhìn từ góc độ thu hút đầu tư nước ngoài thì đây là thành công. Nhưng nhìn ở góc “sức khỏe” nền kinh tế thì đáng trăn trở.

    DN VN mạnh mới tiếp thu được công nghệ mới của nước ngoài, mới tạo được thương hiệu VN.

    Có thể sản phẩm Samsung đều ghi “made in VN” nhưng ai cũng nghĩ đó là sản phẩm Hàn Quốc chứ không phải VN. DN VN mạnh mới giúp VN tự chủ kinh tế. Tôi là bộ trưởng Bộ KH-ĐT, được giao thu hút đầu tư nước ngoài, nhìn thành quả thu hút đầu tư được đánh giá cao nhưng trong lòng tôi vẫn thấy chưa làm tốt.

    Giai đoạn này ta vẫn cần DN FDI để tạo việc làm, ổn định tình hình. Chứ lâu dài phải chăm lo nhiều hơn phát triển DN trong nước, đặc biệt DN tư nhân. DN tư nhân phải thành động lực quan trọng nhất.

    Nhiều người nói đến tư nhân là e ngại. Cái đó lạc hậu rồi. Nhà nước này của dân, do dân. Dân chúng ta làm lên lịch sử. DN tư nhân là của người dân, tại sao tư nhân không được ưu tiên bằng Nhà nước?

    Vậy quan điểm của dân, do dân ở đâu? Nếu không phát triển được DN tư nhân, VN không bao giờ có tăng trưởng tốt, có nền kinh tế vững mạnh, tự chủ.

    [​IMG]
    Cần thêm những hỗ trợ từ các cơ quan quản lý để giúp doanh nghiệp, người dân mạnh dạn bỏ vốn làm ăn. Trong ảnh: sản xuất linh kiện ôtô tại Công ty nhựa Sao Việt (Vĩnh Long) - Ảnh: Đ.Dân

    * Ông có thể nói rõ hơn các chính sách hỗ trợ khu vực DN tư nhân thời gian tới?

    - Chúng tôi đang trình Chính phủ cuối năm 2015 sẽ làm Luật DN nhỏ và vừa, thực chất là DN tư nhân để quy tụ một số chính sách hỗ trợ.

    Có năm mảng hỗ trợ: Thứ nhất, tạo nền tảng để DN hình thành thuận lợi nhất. Thứ hai, lập trường đào tạo cho doanh nhân. Phòng Thương mại và công nghiệp VN phải làm cái này, chứ không phải sinh ra chỉ đưa DN đi thế giới tham quan đây đó. Không thể để DN cứ “tay không bắt giặc”.

    Thứ ba là chính sách tín dụng cho DN nhỏ và vừa phải ưu tiên hơn, có quỹ và có hỗ trợ. Thứ tư là tạo thị trường cho họ. Cái này rất quan trọng. Thứ năm là cung cấp thông tin cho họ, hỗ trợ làm thương hiệu.

    Điều trăn trở nhất của tôi là làm sao tạo môi trường ưu ái nhất cho DN VN. Ta đang làm những cái như vườn ươm DN, vườn ươm tài năng.

    Tại VN nghe còn xa lạ, nhưng ở các nước họ làm tốt. Nghĩa là người dân chỉ cần có ý tưởng sẽ đến một trung tâm để được hỗ trợ từ tín dụng, trụ sở, phòng thí nghiệm, máy móc, giúp thử nghiệm... Hay Bộ KH-ĐT lập quỹ hỗ trợ DN nhỏ và vừa, năm nay đã cấp 500 tỉ đồng để hỗ trợ DN.

    * Ông PHẠM KHẮC HỒNG (phụ trách phát triển kinh doanh Công ty cổ phần điện tử VNPCB):

    Cần được tiếp cận công nghệ mới

    Ngoài vốn, doanh nghiệp chúng tôi rất cần Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

    Cụ thể là thành lập các trung tâm hỗ trợ giải quyết những vấn đề cốt lõi trong đầu tư như tư vấn công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có các giải pháp công nghệ mới, tiên tiến bắt kịp với nhu cầu của thị trường cao cấp.

    Hay đào tạo về nhân lực, trong đó Nhà nước cần tổ chức các khóa đào tạo nâng cao về chuyên môn tiếp cận với các công nghệ mới. Đặc biệt, cần có chính sách ưu đãi để doanh nghiệp có thể đầu tư được các thiết bị hiện đại thông qua các chương trình bảo lãnh tín dụng vì doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn vốn từ kênh đầu tư này.

    * Ông ĐỖ DUY THÁI (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thép Việt):

    Công bằng trong môi trường kinh doanh

    Với Luật đầu tư sửa đổi, tôi mong rằng Nhà nước không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng thu hút FDI, mà thay vào đó cần đề cập nguồn vốn đầu tư tư nhân là bao nhiêu, hướng phát triển thế nào...

    Cho nên khi đã có mục tiêu là tập trung phát triển kinh tế tư nhân, xác định doanh nghiệp tư nhân sẽ là rường cột chính để phát triển kinh tế đất nước, nhất thiết Chính phủ phải có chính sách đi kèm để phát triển cho bằng được mục tiêu đã đề ra.

    Trong đó, nhất thiết Chính phủ phải tạo ra được sự công bằng trong môi trường kinh doanh, cũng như có kế hoạch phát triển đúng đắn cho các ngành nghề đã quy hoạch. Ở các nước như Nhật, Hàn Quốc, thậm chí Trung Quốc, ngành thép chỉ do các doanh nghiệp trong nước đảm nhận, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ không dễ dàng vào được lĩnh vực này.

    * Ông PHẠM NGỌC THÁI (tổng giám đốc Công ty bánh kẹo Phạm Nguyên):

    Hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, sản xuất sẽ bền vững

    Là doanh nghiệp đi lên từ cơ sở sản xuất gia đình với chỉ vài công nhân, đến nay công ty chúng tôi đã phát triển với hai nhà máy, hơn 1.000 công nhân viên. Từ trước đến nay, chúng tôi chưa có suy nghĩ nhờ cậy hay tâm lý chờ đợi hỗ trợ mà chủ động xoay xở. Tuy nhiên trong giai đoạn mới, những chính sách hỗ trợ kịp thời từ cơ quan quản lý rất cần thiết.

    Năm nay, chúng tôi đang có kế hoạch phát triển thêm nhiều sản phẩm mới và tiến ra thị trường phía Bắc, mở rộng thị phần. Lợi thế cạnh tranh của hàng VN với hàng công ty đa quốc gia vẫn là giá tốt, chất lượng đảm bảo, nhưng khi đưa hàng ra Bắc thì lợi thế này không còn do chi phí vận chuyển tốn kém.

    Tôi đang nghĩ đến kế hoạch nâng cấp dây chuyền sản xuất ở khu vực này. Nếu đầu tư máy móc hoàn chỉnh cũng mất gần 3 triệu USD. Đáng tiếc, có nhiều thiết bị, máy móc có thể sản xuất ở VN nhưng chúng tôi phải nhập khẩu vì không thể tìm ra khiến giá cả tăng cao.

    Ngay trong nguyên liệu sản xuất như đường, bột... phải nhập khẩu khiến doanh nghiệp phải tốn ngoại tệ cũng như khó đảm bảo ổn định nguồn cung, giá cả trước các biến động bên ngoài.

    Vì vậy, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nếu có, theo tôi cần tập trung vào ngành phụ trợ, tự chủ sản xuất, hạn chế nhập khẩu. Một khi ngành này phát triển mới tạo sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp sản xuất.

    Ngoài ra, các chính sách cũng phải dễ hiểu, quy định rõ ràng để doanh nghiệp tuân thủ, tránh bị nhũng nhiễu, phiền hà, phát sinh chi phí không cần thiết.

    Trong định hướng mới, doanh nghiệp cũng phát triển thị trường xuất khẩu, chủ yếu ra các nước trong khu vực ASEAN. Nếu có một chương trình hỗ trợ đưa hàng VN ra các nước này cũng sẽ giúp các doanh nghiệp VN bớt khó khăn hơn khi đem hàng ra bên ngoài.

    * Bà NGUYỄN KIM HƯƠNG (giám đốc Công ty TNHH thương mại Ngô Minh):

    Lãi suất ổn định mới yên tâm mở rộng sản xuất

    Từ trước đến nay mặt hàng gia dụng của công ty chúng tôi không ngán cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Tuy nhiên năm qua, chúng tôi khá chật vật cạnh tranh với hàng Thái Lan tràn vào. Điều bất công là phần lớn hàng này đều sản xuất ở Trung Quốc nhưng được gắn mác thương hiệu Thái Lan.

    Nhiều người tiêu dùng hỏi chúng tôi sao hàng Thái mẫu mã đẹp hơn mà giá chỉ bằng hàng VN. Một số nhà bán lẻ cũng lo lắng vì hàng Thái lên kệ quá nhiều, đi theo làn sóng đầu tư của nhà đầu tư nước này vào VN. Vì vậy, rất mong Nhà nước thông tin rõ ràng để giúp người tiêu dùng hiểu và lựa chọn đúng sản phẩm.

    Năm 2015, các doanh nghiệp VN như chúng tôi phải thay đổi chiến lược cạnh tranh, không còn tập trung vào giá mà cải tiến chất lượng theo yêu cầu, thị hiếu của khách hàng. Chính sách hỗ trợ tốt nhất là giữ ổn định tình hình kinh tế vĩ mô như hiện nay với mức lãi suất thấp, ổn định để doanh nghiệp yên tâm vay vốn đầu tư sản xuất. Các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực kinh tế rất mạnh, nếu mình yếu vốn thì khó cạnh tranh nổi.

    T.V.NGHI - NHƯ BÌNH ghi

    Theo XUÂN TOÀN - CẦM VĂN KÌNH

    Tuổi trẻ
    langtu_Yen Than thích bài này.
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 3, 24/02/2015, 11:36

    Việt Nam - Hoa Kỳ quyết tâm hoàn tất đàm phán TPP trong năm 2015

    [​IMG]

    Năm 2015 đánh dấu tròn 20 năm Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ. Nhìn lại chặng đường vừa qua, hai bên đã tiến được một bước dài trong quan hệ song phương trên cả lĩnh vực chính trị, xã hội và đặc biệt là kinh tế.
    Ông Nathan Lane, Trưởng phòng kinh tế, Tổng lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cho biết ông đặt nhiều kỳ vọng trong năm nay, nhất là việc Hoa Kỳ sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam và hai nước hoàn tất đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).


    Nguồn: FBNC

    http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/viet-n...phan-tpp-trong-nam-2015-20150224113620876.chn
    langtu_Yen Than thích bài này.
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Gói 30.000 tỷ đồng: Lãi suất 3 - 3,5% là hoàn toàn có cơ sở!

    Thứ Tư, 25/02/2015, 09:15 RSSIn tin

    [​IMG]

    Hiệp hội Bất động sản TP HCM vừa có đề xuất Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hạ lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội gói 30.000 tỷ đồng từ 5% năm 2014 xuống còn 3 - 3,5% trong năm 2015.

    Đồng thời kiến nghị tăng thêm thời gian vay lên 20 năm so với 15 năm như hiện nay và cho đối tượng vay mua nhà thời gian ân hạn 3 năm đầu không phải trả lãi gốc.

    PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP HCM về vấn đề này.

    Thưa ông, lý do gì mà Hiệp hội BĐS TP HCM kiến nghị hạ lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội thuộc gói 30.000 tỷ đồng của Chính phủ xuống 3 - 3.5%/năm?

    Từ khi gói 30.000 tỷ đồng giải cứu thị trường BĐS và giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp ra đời năm 2013, Hiệp hội chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị NHNN xem xét giảm lãi suất cho vay và lần kiến nghị giảm lãi suất từ 6% năm 2013 xuống 5% năm 2014 đã được NHNN chấp thuận.

    Cơ sở để chúng tôi kiến nghị trên là bởi cuối năm 2014, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được đẩy lùi, lãi suất giảm sâu, chênh lệch tỷ giá được rút ngắn, giá vàng giảm, giá dầu giảm... Chính vì thế hoàn toàn có cơ sở để lãi suất giảm thêm, bất động sản sẽ ấm dần lên. Chính vì thế hiệp hội BĐS TP HCM mới đề nghị giảm lãi cho vay gói 30.000 tỷ xuống 3 - 3.5%/năm cùng gia tăng thời gian vay 20 năm, ân hạn 3 năm đầu tiên cho người tiêu dùng không phải trả lãi gốc.

    Bên cạnh đó, nguyên nhân quan trọng theo tìm hiểu của chúng tôi từ khi thông tư 11/2013/TT-NHNN về các chính sách giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng này được đưa ra vào tháng 6/2013, tại Khoản 2, Điều 8 của Thông tư 11/2013/TT-NHNN chúng tôi thấy quy định không phù hợp: mức lãi suất tái cấp vốn từ NHNN cho các NHTM thấp hơn 1,5% lãi suất mà các NHTM cho khách hàng vay.

    Với quy định này, nếu năm 2013 NHTM cho khách hàng vay với lãi suất 6%/năm thì họ chỉ phải trả 4,5% lãi suất tái cấp vốn về NHNN, còn 1,5% là lãi suất các NHTM hưởng lợi. Đến năm 2014, NHNN có Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ban hành tháng 11/2014 ra đời, lãi suất cho vay xuống 5%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất tái cấp vốn theo Khoản 2, Điều 8 tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN vẫn giữ như cũ: lãi suất tai cấp vốn mà NHNN dành cho NHTM thấp hơn lãi suất NHTM cho khách hàng vay 1,5%.

    Ông có thể lấy ví dụ minh họa rõ nét hơn về việc duy trì mức lãi suất tái cấp vốn thấp hơn 1,5% lãi suất các NHTM cho người dân vay là không phù hợp thực tế?

    Nếu thời điểm năm 2013, khi tôi vay 100 triệu để mua nhà ở xã hội từ NHTM với lãi suất 6%, lãi suất hàng tháng tôi phải trả là 6 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền 100 triệu mà NHTM cho người dân vay, thực tế các NHTM chỉ phải vay từ NHNN với mức lãi suất 4,5%, (tức 4,5 triệu/tháng), còn 1,5 triệu đồng ở lại các NHTM thực chất được tính vào chi phí quản lý của họ.

    Nếu năm 2014, các người tiêu dùng vay 100 triệu từ NHTM, mức lãi suất là 5%/năm, họ phải trả 5 triệu/tháng thì cũng thời điểm đó, các ngân hàng chỉ phải trả lãi suất về cho NHNN 3,5 triệu/tháng còn 1,5 triệu, các NHTM thu về.

    Nếu các NHTM cùng chia sẻ với thị trường, với người tiêu dùng thì họ chỉ cần nhận chi phí quản lý 0,5% bởi cùng bộ máy ấy, con người ấy, chi phí vận hành như vậy thì thị trường và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi rất lớn.

    Mức lãi suất thấp sẽ ảnh hưởng đến an toàn tín dụng của các ngân hàng thương mại, thưa ông?

    Gói 30.000 tỷ đồng là nguồn vốn từ NHNN cung ứng cho các NHTM với mức lãi suất tái cấp vốn luôn duy trì ở mức dưới 1,5% so với lãi suất cho vay của NHTM đối với người tiêu dùng. Đây là quy định có ở trong cả hai Thông tư trên.

    Với quy định này, NHTM cho vay gói 30.000 tỷ đồng với lãi suất 6% năm 2013 và 5% năm 2014 thì họ vẫn được hưởng mức lãi suất ưu đãi lần lượt là 4,5% và 3,5% của NHNN. Vì vậy không có chuyện các NHTM phải loay huy huy động vốn bên ngoài với mức lãi suất 6%/năm để cho vay thấp hơn nên không có cơ sở nói thiếu vốn hoặc thua lỗ.

    Thực tế trên nên trong năm 2015, Hiệp hội BĐS TP HCM kiến nghị các NHTM hạ lãi vay cho người dân xuống 3 - 3,5%/năm. Để làm được điều này, thì một là NHNN phải chịu thiệt, hạ lãi vay tái cấp vốn xuống, thứ hai là cho các NHTM hưởng lợi từ chính sách lãi suất tái cấp vốn ưu đãi thấp thôi.

    Nếu lãi vay đến tay người dân còn 3 - 3,5%, các NHTM cần được hưởng chi phí quản lý 0,5% thay vì 1,5% như trước đây. Còn nếu NHNN vẫn giữ lãi suất tái cấp vốn ưu đãi thấp hơn 1,5% lãi suất cho vay để có lợi cho NHTM thì mức lãi suất tái cấp vốn gói 30.000 tỷ đồng từ NHNN đến tay các NHTM chỉ nên duy trì lãi suất 1,5% - 2%. Trên thực tế, năm 2014, lãi suất cho vay của NHTM đưa ra thị trường là 5% nhưng lãi suất tái cấp vốn của NHNN cho các NHTM chỉ là 3,5% mà thôi.

    Tại sao Hiệp hội kiến nghị kéo dài thời hạn vay 20 năm và ân hạn 3 năm đầu người vay không phải trả lãi gốc?

    Đây là kiến nghị từ thực tế bởi gói hỗ trợ này phục vụ chủ yếu đối tượng nghèo, thu nhập thấp và viên chức nên thu nhập của họ là rất thấp. Nếu để thời hạn vay 15 năm như hiện nay, không đủ để họ tích lũy trả nợ bởi thu nhập bình quân/người của Việt Nam còn thấp.

    Bên cạnh đó, đề xuất của chúng tôi cũng dựa theo thông lệ cho vay trả góp của thế giới khi thông lệ cho vay trả góp của thế giới lấy 1 thế hệ con người (25 năm) là thời điểm để cho vay trả góp. Các nước trên thế giới cho vay trả góp dao động từ 20 - 30 năm.

    Về thời gian ân hạn, liên Bộ Xây Dựng - Tài Nguyên Môi trường, NHNN đã có quy định người muốn vay nhà ở xã hội phải chứng minh có 20% tiền để mua căn nhà đó. Ví dụ, nếu căn nhà 600 triệu, họ phải trả ban đầu 120 triệu, rồi thế chấp cả căn nhà 600 triệu là tổng cộng 720 triệu với ngân hàng. Nếu gia đình, hai vợ chồng có thu nhập bình thường là 7 triệu/tháng (tính theo thu nhập bình quân/người 1.960 USD/năm (năm 2013) thì ba năm đầu tiên sau khi đã nộp 120 triệu chi phí trả ban đầu họ sẽ không có đủ tiền để trả lãi số tiền vay 480 triệu đồng.

    Bên cạnh đó, người thu nhập thấp, người trẻ thành thị luôn có khát khao mua nhà và khát khao kiếm tiền trả nợ nên việc tạo điều kiện vay và trả nợ cho họ là điều nên làm để thể hiện tính nhân văn của chương trình này.

    Xin trân trọng cảm ơn ông!
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 4, 25/02/2015, 07:57

    Thống đốc: “Phải nắn chỉnh lại thị trường tài chính”

    [​IMG]

    “Cần chấm dứt ngay thời kỳ mà tín dụng ngân hàng vừa cấp vốn ngắn hạn, trung dài hạn cho doanh nghiệp, vừa chảy vào chứng khoán”...

    Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã có những chia sẻ với chúng tôi về những bất cập và việc cần làm để thị trường tài chính thoát khỏi tình trạng… đi một chân!

    Thưa ông, 4 năm nay, Ngân hàng Nhà nước đang cố nắn chỉnh lại dòng vốn của hệ thống ngân hàng theo hướng được cho là bền vững, kể cả khi phải đối mặt với om sòm do xung đột lợi ích. Ông nói gì về vấn đề này?

    Cơ cấu hệ thống tài chính gồm có ba trụ cột chính là tiền tệ, vốn và bảo hiểm. Nhưng ở Việt Nam, thực chất chỉ có thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán, trong khi vai trò của thị trường bảo hiểm khá mờ nhạt.

    Một thời gian dài, chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang thị trường, rất khó tránh khỏi những bất cập. Một trong những bất cập lớn là sự bành trướng của lĩnh vực ngân hàng, dù thực tế, vẫn tồn tại song song thị trường chứng khoán và bảo hiểm.

    Xét về mặt quy mô tài sản, thị trường ngân hàng chiếm tỷ trọng tới 80% còn chứng khoán và bảo hiểm chỉ chiếm khoảng 20%.

    Riêng thị trường chứng khoán, kể từ khi ra đời đến nay, bên cạnh những thành quả đóng góp cho nền kinh tế thì còn khá nhiều bất cập, đặc biệt là tính bền vững.

    Năm 2007, thị trường chứng khoán khởi sắc đạt đỉnh trên 1.170 điểm, sau đó tụt dốc xuống 300 điểm, rồi 400 điểm và nay là quanh 600 điểm. Ở một góc độ nào đó, điểm số là quan trọng nhưng tính bền vững còn quan trọng hơn.

    Nhiều người biết rằng, khi thị trường chứng khoán lên đỉnh trên 1.170 điểm là ảo nhưng làm thế nào để nó không “ảo”, trở về với giá trị thật thì không biết hỏi ai.

    Nhưng với ngân hàng thì không thể như thế được, khi tín dụng tăng trưởng ảo tới hàng chục phần trăm thì dứt khoát phải phanh lại và giữ ở một mức độ ổn định. Vai trò quản lý Nhà nước chính là chỗ đó.

    Trở lại với câu chuyện “nắn chỉnh dòng tín dụng”, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng, bản chất hoạt động ngân hàng chủ yếu chỉ cung cấp dòng vốn ngắn hạn và các loại dịch vụ, còn vốn đầu tư dài hạn thì phải đẩy sang thị trường vốn.

    Một nền kinh tế muốn đầu tư phát triển thì phải nhìn vào thị trường vốn, không thể cứ trông sang ngân hàng. Nếu cứ duy trì mãi như vậy càng làm méo mó chức năng thị trường vốn ngắn hạn và trung, dài hạn trong hệ thống ngân hàng.

    Ý của Thống đốc là do thị trường chứng khoán phát triển thiếu bền vững, nên hệ thống ngân hàng phải gánh việc thay và như thế là bất cập?

    Đơn giản nhất, nếu bước vào thị trường chứng khoán và hỏi một người mới chập chững cho đến nhà đầu tư chuyên nghiệp rằng: công ty X, Y hoạt động như thế nào, thực lực tài chính ra sao, liệu có nhận được câu trả lời xác đáng? Thế nên mới có tình trạng thấy người ta mua thì mình cũng mua, và ngược lại.

    Dĩ nhiên, đã là thị trường thì phải sống chung với đầu cơ, tin đồn, thổi giá nhưng chỉ ở một mức độ nhất định nào đó chứ không thể định vị chúng như là một thuộc tính cố hữu và để nó chi phối toàn bộ thị trường được. Ở một số thời điểm, có những mã cổ phiếu thị giá gấp hàng chục lần mệnh giá.

    Ai đó có thể cho rằng đã là thị trường thì lên xuống bao nhiêu là do thị trường quyết định, anh chấp nhận chơi thì phải chấp nhận thua. Nhưng cứ kéo dài như nói trên thì nhà đầu tư lụn bại, dân thua thiệt, mà dân chết thì Nhà nước cũng chết theo.

    Phải nói thẳng, cần chấm dứt ngay thời kỳ mà tín dụng ngân hàng vừa cấp vốn ngắn hạn, trung dài hạn cho doanh nghiệp, vừa chảy vào chứng khoán.

    Để giải quyết câu chuyện này thì phải đi từ đâu, thưa Thống đốc?

    Đã bước ra thị trường chứng khoán, trước hết phải có “kỷ cương tài chính”, doanh nghiệp phải minh bạch công khai, phải chứng minh được mình hơn người khác những gì để khẳng định giá của mình ở mức này, mức kia.

    Muốn thế, cơ quan quản lý phải nắm bắt được tình hình doanh nghiệp để cho phép lên sàn hay không và công bố xếp hạng từng đơn vị.

    Ví dụ, doanh nghiệp X xếp hạng AAA, doanh nghiệp Y kém hơn thì chỉ ở mức AA thôi. Những thông tin này vô cùng cần thiết cho các nhà đầu tư, và đó là tiền đề xác lập tính bền vững cho thị trường.

    Biết rằng, để làm được điều này không phải một sớm một chiều, nhưng một năm không xong thì năm hay mười năm. Đã bao nhiêu năm nay, gần như không có một cơ sở thông tin hay dữ liệu nào chắc chắn để các nhà đầu tư tham chiếu trong các quyết định mua hay bán.

    Vậy, trách nhiệm xác lập “kỷ cương tài chính” cho doanh nghiệp là do cơ quan nào thực hiện?

    Gần đây, cả nền kinh tế bước vào công cuộc tái cấu trúc, trong đó có việc tái cấu trúc doanh nghiệp. Mặc dù rất đa dạng về sở hữu, mô hình hoạt động, quy mô vốn nhưng tựu trung lại, điểm đến đầu tiên trong tái cấu trúc doanh nghiệp là phải có “kỷ cương tài chính”.

    Trách nhiệm xác lập “kỷ cương tài chính” là do cơ quan quản lý chứng khoán và ngân hàng phối kết hợp với nhau.

    Cụ thể, doanh nghiệp muốn lên sàn, phải minh bạch và đáp ứng bộ tiêu chí mà ở đó, không có tình trạng nợ ngân hàng đầm đìa, nợ cao hơn vốn quá mức quy định nhưng giá cổ phiếu vẫn cao gấp nhiều lần mệnh giá được.

    Khi làm được như vậy, cổ phiếu của doanh nghiệp kể cả đã niêm yết lẫn phát hành lần đầu sẽ thu hút được lực mua một cách bền vững.

    Lúc đó, doanh nghiệp sẽ tự chủ được nguồn tiền dài hạn cho mình trong các kế hoạch đầu tư mở rộng, thay vì cứ vác hồ sơ đến vay ngân hàng, khiến cho thị trường vốn và thị trường tiền tệ bị mất cân đối như lâu nay.

    Giả định, những gì ông nói không thể thay đổi được thì hệ quả ở đây là gì, thưa Thống đốc?

    Nếu cứ để quy mô thị trường tiền tệ quá lớn như vậy, sẽ chi phối hết cả thị trường tài chính và tình trạng ngày một trầm trọng thêm, kéo theo thị trường chứng khoán èo uột mãi.

    Thử hình dung, khi vốn lưu động lẫn vốn đầu tư đều nhờ vào hệ thống ngân hàng sẽ đẩy cao nhu cầu vốn vay ngân hàng. Dẫn đến ngân hàng càng phải cho vay ra nhiều hơn và càng phải huy động nhiều vốn trong dân. Sau đó là gì? Lãi suất 4%/năm không huy động được thì nâng lên 5 - 6 - 7%, thậm chí là mười mấy phần trăm/năm để có được tiền.

    Lúc đó, thị trường chứng khoán cứ phải nói lời “chào thân ái và quyết thắng”!

    Vì sao? Bản chất thị trường chứng khoán là trông vào cổ tức, lãi suất ngân hàng cứ ngất ngưởng mười mấy phần trăm thì cổ tức nào cho lại được? Chưa kể, cổ tức chắc gì đã được nhận đủ, lắm khi còn bị giữ lại để tái đầu tư; trong khi gửi ngân hàng không bao giờ lo mất tiền, lại vừa trả lãi không thiếu một cắc.

    Trong tình cảnh đó, ai ngược đời đi mua cổ phiếu! Thêm một hệ lụy nữa, nếu có mua cổ phiếu thì lướt sóng tí cho vui, không thể đầu tư trung dài hạn được.

    Một thị trường chứng khoán mà chỉ để làm thú vui thì bao giờ mới có các nhà máy A, B, C phát triển ổn định, bền vững?

    Theo Nguyễn Hoài
    Vneconomy
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 4, 25/02/2015, 11:07

    Thủ tướng giao 3 nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán 2015


    [​IMG]
    TIN MỚI

    Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển ngày càng vững chắc của TTCK Việt Nam, sự phát triển của TTCK đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và thực sự trở thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.
    Tóm tắt:

    -Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thiện khung thể chế chính sách pháp luật nhằm thúc đẩy TTCK Việt Nam hoạt động thông thoáng, công khai, minh bạch, hiệu quả hơn nữa và phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó huy động vốn tốt hơn, hiệu quả hơn.

    -Thủ tướng chỉ đạo phải nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp làm dịch vụ chứng khoán, hoàn thiện cơ cấu hàng hóa, hợp nhất các Sở GDCK để thị trường chứng khoán năng động hơn, hiệu quả hơn.

    -Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tới đây phải gắn liền với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Có như vậy mới đạt yêu cầu, vừa thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển vừa khiến doanh nghiệp hoạt động công khai, minh bạch hơn.

    Hôm qua, TTCK mở cửa đón chào năm mới Ất Mùi với niềm vinh dự lớn lao khi được đón đồng chí *************** - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Ất Mùi tại Sở GDCK Hà Nội.

    Tới dự buổi lễ còn có đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội, lãnh đạo Văn phòng chính phủ, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch đầu tư, UBCKNN, các ban ngành, các doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX, các tổ chức thành viên TTCK, các nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước cùng toàn thể cán bộ nhân viên của HNX.

    Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển ngày càng vững chắc của TTCK Việt Nam, sự phát triển của TTCK đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và thực sự trở thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

    Tại buổi lễ, Thủ tướng đã giao 3 nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Bộ ngành liên quan để phát triển thị trường chứng khoán trong năm 2015:

    Thứ nhất, tập trung rà soát, hoàn thiện khung thể chế chính sách pháp luật nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động thông thoáng, công khai, minh bạch, hiệu quả hơn nữa và phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó huy động vốn tốt hơn, hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ đàm phán và chuẩn bị ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

    Thứ hai, tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu TTCK được Chính phủ phê duyệt, gồm nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp làm dịch vụ chứng khoán, hoàn thiện cơ cấu hàng hóa, hợp nhất các Sở GDCK để thị trường chứng khoán năng động hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng các yêu cầu mới, hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

    Thứ ba, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Năm 2015 là năm tập trung cao để thực hiện kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp với gần 400 doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa.

    Thủ tướng cũng nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội 11 đã thông qua, Đảng và Nhà nước ta khuyến khích hình thành loại hình doanh nghiệp cổ phần, đây là hình thức xã hội hóa vốn đầu tư của xã hội, không chỉ thông qua cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mà còn thúc đẩy hình thành doanh nghiệp cổ phần của các thành phần kinh tế. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tới đây phải gắn liền với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Có như vậy mới đạt yêu cầu, vừa thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển vừa khiến doanh nghiệp hoạt động công khai, minh bạch hơn trong nền kinh tế thị trường.

    >>>Thủ tướng đánh cồng phiên đầu năm, chỉ đạo cổ phần hóa DNNN phải gắn với niêm yết công khai

    Minh Anh

    Theo InfoNet
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    25/02/2015 | 18:20

    Góc nhìn 26/02: Điều chỉnh để củng cố đà tăng

    Thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh nhưng bên cạnh đó, thanh khoản đã phục hồi đáng kể trên cả 2 sàn cho thấy dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại và đó là một tín hiệu tích cực với thị trường.

    Điều chỉnh là cơ hội mua vào

    CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS): Thị trường bước vào phiên điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau liên tiếp 4 phiên tăng điểm mạnh mẽ vừa qua. Chính điều này khiến áp lực chốt lời dần tăng cao khi cổ phiếu trong danh mục của đa số các nhà đầu tư đều đã tạo mức sinh lời khá. Nhóm các cổ phiếu ngân hàng mang tính dẫn dắt thời gian qua trong phiên ngày 25/02 mặc dù chịu áp lực bán tăng cao nhưng đa số vẫn duy trì được mức tăng tích cực tới cuối phiên giao dịch. Điểm tích cực nữa là thanh khoản đã tăng trở lại, không phải lý do phân phối mà yếu tố điều chỉnh đã giúp kích thích dòng tiền hoạt động tích cực hơn, lan tỏa ra nhiều mã cổ phiếu. Đây là yếu tố cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững của thị trường trong thời gian tới.

    Không có thông tin gì xấu trong ngắn hạn, dòng tiền đang nhập cuộc dần tích cực hơn, khối ngoại tiếp tục tăng cường giải ngân mạnh mẽ là những yếu tố khiến SHS tin rằng, những phiên điều chỉnh trong ngắn hạn của thị trường mở ra những cơ hội mua vào giá tốt cho các nhà đầu tư. Có thể VN-Index sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 580 – 585 điểm, tuy nhiên SHS tin rằng áp lực bán sẽ sớm suy yếu giúp thị trường tiếp tục xu hướng tăng điểm bền vững.

    Sẽ có nhịp điều chỉnh

    CTCK Maritime (MSBS): Thị trường giằng co mạnh khi đạt đến 600 điểm và kết phiên, 2 sàn đều giảm điểm nhưng thanh khoản lại được cải thiện, khối ngoại vẫn đẩy mạnh mua ròng. MSBS cho rằng, thị trường sắp tới sẽ có nhịp điều chỉnh, nhưng mức độ điều chỉnh không lớn, có thể dao động quanh mốc 585 điểm và kéo dài 1, 2 phiên. Như vậy, phiên giao dịch ngày 26/02, thị trường sẽ giảm điểm khá mạnh đầu phiên sau đó phục hồi dần về cuối phiên nhưng kết thúc vẫn giảm điểm và đóng cửa dưới 590 điểm. Nhà đầu tư hạn chế mua vào và cần đợi những tín hiệu rõ ràng hơn trước khi thực hiện giải ngân.

    Dòng tiền quay trở lại

    CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS): Dòng tiền lại tiếp tục chảy vào quỹ VNM ETF và điều đó cho phép họ tiếp tục mua ròng. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách mua không hẳn chỉ có quỹ này bởi có rất nhiều CP không nằm trong rổ của ETF. NĐTNN đang có cái nhìn khá tích cực với TTCK VN và đây sẽ tiếp tục là đầu tàu trong nhịp tăng đầu năm.

    Thị trường tăng mạnh phiên đầu năm trong khi thanh khoản không song hành thì việc chịu áp lực bán là điều dễ hiểu. Giảm điểm không phải là vấn đề, mà điều quan trọng lúc này chính là thanh khoản. Với mức tăng 55% của sàn HOSE và hơn 100% của sàn HNX về mặt khối lượng cho thấy dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại và đó là một tín hiệu tích cực. Về mặt điểm số, với mức giảm 4 điểm đã chính thức chấm dứt nhịp tăng dài vừa qua của cả hai sàn. Có thể áp lực bán vẫn tiếp tục gia tăng trên nhóm cổ phiếu lớn nhưng điều quan trọng là KLGD vẫn duy trì tích cực thì nhịp giảm này sẽ không quá đáng ngại. NĐT có thể quan tâm đến những cổ phiếu nhỏ có mức giá 1x vì đây sẽ là nơi dòng tiền tìm đến.

    Duy trì tỷ trọng cổ phiếu khoảng 60 – 70%

    CTCK Đại Dương (OCS): Thị trường điều chỉnh giảm trước áp lực chốt lời khá lớn trên cả hai sàn. Sắc đỏ trải rộng trên cả 2 sàn thế hiện tâm lý thận trọng vẫn là chủ đạo khi điểm số tăng không tạo được sức lan tỏa trên toàn thị trường mà chỉ tập trung ở nhóm ngân hàng.

    Chỉ số VN-Index điều chỉnh sau khi chớm tiếp gần vùng mục tiêu dự kiến của OCS tại 600 – 610 điểm, theo quan sát của OCS thì nhiều khả năng đây là nhịp điều chỉnh thông thường để củng cố xu hướng. Do đó, các nhà đầu tư đã bán giá cao trong phiên ngày 25/02 có thể cân nhắc mua lại 1 phần khi giá tiếp tục giảm trong 1-2 phiên tới. Chiến lược hợp lý có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu vừa phải khoảng 60 – 70% và mua đỏ bán xanh không làm thay đổi tỷ trọng hiện tại.

    Minh Tuấn tổng hợp

Chia sẻ trang này