Anh em cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum(KTS) bơi vào đây.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kien An Hotel Binh Duong, 06/06/2016.

1101 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 18:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4087 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    Giới thiệu:
    Lịch sử hình thành:

    • Công ty cổ phần Đường Kontum tiền thân là Công ty Mía đường Kon Tum, là doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Kon Tum, được thành lập từ năm 1995 trong chương trình mía đường quốc gia.
    • Sau 5 năm hoạt động, Công ty Mía đường Kon Tum làm ăn không có hiệu quả nên được chuyển thành Nhà máy đường Kon Tum, hạch toán phụ thuộc Công ty đường Quảng Ngãi. Khi Công ty đường Quảng Ngãi cổ phần hóa vào cuối năm 2006, Nhà máy đường Kon Tum lại bị tách khỏi Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi do không thể cổ phần hóa được và chuyển thành Công ty đường Kon Tum - là công ty nhà nước độc lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
    • Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, Công ty Mía Đường Kon Tum hoạt động không có hiệu quả. Tính đến thời điểm 31/3/2007, tổng số nợ của Công ty Đường Kon Tum lên đến 129 tỷ, âm vốn chủ sở hữu hơn 36 tỷ đồng. Với mục đích tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) đã tham gia mua nợ và tái cơ cấu thành công cho Công ty Mía Đường Kon Tum. Là một định chế tài chính đặc biệt của Chính Phủ, DATC đã tiến hành mua nợ từ các Ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp.
    • Sau khi được sự chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đối với phương án tái cơ cấu tài chính và chuyển đổi Công ty Mía Đường Kon Tum thành công ty cổ phần, Công ty Mía đường Kon Tum đã được DATC cơ cấu lại tài chính và chuyển đổi thành công ty cổ phần từ ngày 01/07/2008.
    • Ngày 31/12/2010: CTCP Đường Kon Tum đã chính thức niêm yết 3 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là KTS
    • 2012: Đại hội đồng cổ đông bất thường, quyết định tăng Vốn điều lệ Công ty từ 39 tỷ lên 50,7 tỷ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
    • 2013: Niêm yết bổ sung 1.170.000 cổ phiếu trên HNX
    Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

    • Trồng cây mía;
    • Sản xuất đường;
    • Sản xuất, truyền tải, phân phối điện;
    • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
    • Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;
    • Sản xuất bao bì;
    • Lắp đặt máy móc thiết bị;
    • Gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí.
    Địa chỉ: Km số 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

    Điện thoại: +84-(60) 6554 079 - Fax: +84-(60) 3917 598

    Người công bố thông tin: Ông Lê Quang Trưởng

    Email: ctyduongkontum@vnn.vn

    Website: http://www.ktsduongkontum.vn
  2. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    KTS: 09/05/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2015 (Tỷ lệ 40%)
    Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:
    1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2016
    2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2016
    3. Lý do và mục đích:
    * Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
    - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
    - Thời gian thực hiện: 24/05/2016
    - Địa điểm thực hiện:
    + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - TH Công ty cổ phần Đường Kon Tum vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 24/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
    + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

    mới nhận 4k tiền cổ tức xúc được 1k hàng thêm.cám ơn ae bán cho mình.pak nào đang treo lệnh 3.3k hủy đi.từ từ bán có giá cao mục tiêu 100k trong năm nay đó.
    nhiepphongvs thích bài này.
  3. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    Duong the gioi tang 3 % roi
    --- Gộp bài viết, 06/06/2016, Bài cũ: 06/06/2016 ---
    Hehe.mai co pak nao de dum ce 49 cai.tuong mai co gia re mua ma khong duoc
    nhiepphongvs thích bài này.
  4. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    Kien An Hotel Binh Duong thích bài này.
    Kien An Hotel Binh Duong đã loan bài này
  5. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
  6. minhhoangvina

    minhhoangvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2013
    Đã được thích:
    18.947
  7. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.634
    LSS vẫn là ngon nhất.
  8. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    Hôm nay KTS sẽ vương đến tầm cao mới.lệnh ăn hàng rất lớn cái lệnh đè giá 53 khôn hồn hủy đi.sẽ có giá cao hơn.chân tình.đây cũng là con ít để ý nhất họ nhà đường anh em với SLS.
  9. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    KTS và SLS: Giống nhau đến bất ngờ!
    Thị giá nhảy vọt, kết quả kinh doanh đột biến, chia cổ tức khủng, chung Chủ tịch HĐQT… là những điểm trùng khớp thú vị của hai đơn vị ngành mía đường niêm yết đang có thị giá cao nhất ngành hiện nay là SLSKTS.
    http://image.*********.vn/2016/06/03/SLS-KTS-sugar.jpg

    Trong năm vừa qua, ngành mía đường có nhiều biến động với các thương vụ sáp nhập và kết quả kinh doanh tăng trưởng. Thị giá của đa phần các cổ phiếu ngành mía đường đều tăng mạnh, trong đó tăng mạnh nhất là SLS và KTS, đây cũng là hai doanh nghiệp có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay trong ngành mía đường niêm yết.

    Tuy nhiên, tại Mía đường Sơn La (HNX: SLS) và Đường Kon Tum (HNX: KTS) có những điểm đặc biệt đáng chú ý, hai doanh nghiệp rất tương đồng nhau, từ cổ đông, lãnh đạo đến kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và diễn biến thị giá.

    Cổ tức khủng và giá cổ phiếu vút bay

    Điểm đáng chú ý là từ thời điểm Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thoái xong vốn đến nay, giá cổ phiếu SLS và KTS đều đã tăng hơn gấp 4 lần lên mốc 110,000 đồng/cp và 50,000 đồng/cp. Đà bứt phá của cả hai cổ phiếu càng mạnh vào tháng 4/2016 khi SLS từ mức 50,000 đồng nhảy vọt lên 110,000 đồng/cp và KTS từ 20,000 đồng/cp lên hơn gấp đôi là 50,000 đồng/cp.

    Diễn biến giá cp SLS và KTS một năm qua

    http://image.*********.vn/2016/06/03/KTS-SLS-1-nam.png

    Đà tăng giá mạnh và bứt phá hơn hẳn so với các doanh nghiệp cùng ngành, đặc biệt là trong khoảng thời gian 2 tháng gần đây của SLS và KTS có lẽ xuất phát một phần từ kết quả kinh doanh đột biến trong quý 1/2016 vừa qua. SLS và KTS đều tăng trưởng doanh thu ở mức 29% và 103%, qua đó lãi ròng lần lượt ghi nhận gấp 4 lần và 27 lần cùng kỳ năm trước, tăng trưởng vượt trội trong ngành. Nguyên nhân được cả hai giải trình là do sản lượng và giá bán tăng cao, trong khi giá thành giảm nhẹ.

    Kết quả kinh doanh 8 quý qua của SLS và KTS
    http://image.*********.vn/2016/06/03/kqkd-sls-kts.PNG
    Mặt khác, cả hai cũng cùng công bố những khoản cổ tức khủng. Như với SLS thì HĐQT vừa công bố quyết định trong tháng 6 sẽ thanh toán cổ tức tiền mặt đợt 3/2015 tỷ lệ 10%, cổ tức đợt 1/2016 tỷ lệ 30% gồm 20% cổ phiếu và 10% tiền mặt. Trong năm 2015, Công ty đưa ra mức cổ tức lên đến 60% tiền mặt (đã chia 50% và 10% chia trong tháng 6). Mục tiêu năm 2016, mức cổ tức tương đương tỷ lệ 60% với 33% tiền mặt và 27% cổ phiếu.

    Còn KTS thì công bố ngày 09/05/2016 là ngày giao dịch không hưởng quyền thanh toán cổ tức 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 40% và thanh toán sau đó nửa tháng. Mức cổ tức này là do cổ đông lớn Công ty TNHH Kim Hà Việt đề xuất và được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 trong khi mức cổ tức HĐQT trình lên chỉ 20% tiền mặt. Còn mục tiêu cổ tức năm 2016 thì quay lại mức thấp 10%.

    Ai đang cầm cương SLS - KTS?

    Vốn là các đơn vị nhà nước trực thuộc tỉnh Sơn La và Kon Tum nhưng cả SLS và KTS đều hoạt động không hiệu quả trong nhiều năm (khoảng thời gian từ 1997 đến 2006) và buộc DATC phải tham gia mua nợ tồn đọng, tái cơ cấu lại toàn bộ hoạt động cũng như tình hình tài chính doanh nghiệp và chuyển đổi thành hình thức công ty cổ phần. Sau khi DATC tham gia tái cơ cấu, kể từ năm 2008 đến nay, SLS và KTS đều hoạt động kinh doanh có lãi đều đặn trừ năm 2014 sụt giảm mạnh.

    Bắt đầu tư 2011, DATC xúc tiến việc thoái vốn tại SLS, KTS từ mức sở hữu trên 60%. Và phải qua hơn 4 năm, tức đến giữa năm 2015 thì DATC mới hoàn thành việc thoái vốn tại đây. Cụ thể, vào tháng 8/2015, DATC đã bán hết 1.8 triệu cp còn lại của SLS, tương ứng tỷ lệ 26% và tháng 5/2015, bán hết gần 1.3 triệu cp còn lại, ứng với 25.31% vốn KTS.

    Sau khi DATC hoàn tất thoái vốn thì ở cả SLS và KTS đều có những sự thay đổi nhất định trong Ban lãnh đạo. Điểm rõ nét nhất là việc đổi Chủ tịch HĐQT, cả SLS và KTS đều thống nhất bầu ông Đặng Việt Anh làm Chủ tịch HĐQT thay hai vị cũ từ DATC là ông Phạm Ngọc Thao (SLS) và ông Dương Thanh Hiền (KTS). Đi cùng với đó là hàng loạt những thay đổi tại hai công ty như đã đề cập ở phần trên.

    http://image.*********.vn/2016/06/03/hdqt-sls-kts.PNG

    Tuy nhiên, ông Việt Anh không phải nhân vật mới. Ông sinh năm 1978, tham gia HĐQT của cả hai công ty này từ năm 2013. Ngoài ra, ông Việt Anh còn là con trai bà Trần Thị Thái (năm nay đã ngoài 70 tuổi), nhân vật có liên quan mật thiết với cả SLS lẫn KTS lâu năm.

    http://image.*********.vn/2016/06/03/co-cau-co-dong-sls-kts2.PNG

    Nói bà Thái có mối liên hệ mật thiết với SLS và KTS là bởi bà cùng nhóm liên quan đã tham gia vào hai đơn vị này trước khi niêm yết, từ thời kỳ đầu sau cổ phần hóa doanh nghiệp; đồng thời bà cũng tham gia HĐQT cả hai công ty nhưng sau đó rút lui. Thay vào đó là sự tham gia của con trai - ông Việt Anh ở vị trí Chủ tịch HĐQT cả hai công ty. Bên cạnh đó, ông Trần Ngọc Hiếu, em trai bà Thái, đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của SLS và Thành viên HĐQT KTS từ năm 2015.

    Tính đến hiện tại, đối với SLS, xét theo tỷ lệ công khai thì bà Thái cùng gia đình đang sở hữu khoảng 34% vốn; riêng bà nắm giữ 1,865,320 cp, chiếm tỷ lệ 27.43% vốn. Tổ chức có liên quan, Công ty TNHH Thái Liên do bà Trần Thị Liên, em gái bà Thái, làm đại diện theo pháp luật cũng có sở hữu 15% vốn SLS. Tổng sở hữu công khai của bà Thái và nhóm liên quan tại đây lên đến 49%.

    Đối với KTS, bà Thái chỉ sở hữu một phần nhỏ 3% vốn nhưng Công ty TNHH Kim Hà Việt do chính bà làm đại diện đang sở hữu 15% vốn.

    Kể từ sau khi DATC thoái vốn xong thì giao dịch tại hai doanh nghiệp này chủ yếu là giao dịch bán của “bộ sậu” cũ nhưng không hề xuất hiện một cổ đông lớn thay thế nào. Như vậy, theo số liệu công khai thì tính đến thời điểm hiện tại bà Thái cùng các bên liên quan chính là nhóm cổ đông lớn nhất.

    Bà Trần Thị Thái là một nhân vật có tiếng trong ngành mía đường, không kém cạnh so với sự nổi tiếng của “bà hoàng mía đường” Huỳnh Bích Ngọc của Tập đoàn Thành Thành Công (ThanhThanhCong). Ngoài đầu tư vào KTS, SLS, bà Thái cùng công ty riêng Công ty TNHH Kim Việt Hà là cổ đông của nhiều đơn vị mía đường khác như Mía đường Bình Dương, Mía đường 333 (S33), Mía đường Cần Thơ (DuongCanTho), Mía đường Sóc Trăng (DuongSocTrang), Tổng công ty Mía đường I (Vinasugar1), Mía đường Tây Nam (TANASUCO)… Chủ yếu tập trung vào các đơn vị mía đường chưa niêm yết./.
    --- Gộp bài viết, 10/06/2016, Bài cũ: 10/06/2016 ---
    Thằng anh SLS đang gia dịch với giá 110 thì thằng em KTS cũng phải giá 100k nhưng cô đặc hơn.
    --- Gộp bài viết, 10/06/2016 ---
    Ae KTS ít nhỉ.
  10. Kien An Hotel Binh Duong

    Kien An Hotel Binh Duong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    620
    Cổ phiếu mía đường: Nắng mưa là chuyện của trời, mía ngon mía ngọt gặt mùa bội thu
    Trong 3 tháng đầu năm 2016, các doanh nghiệp niêm yết mía đường Việt Nam chứng kiến vụ kinh doanh đầy khởi sắc, cùng với đó giá cổ phiếu mía đường cũng thăng hoa. Tuy nhiên, vẫn khó mỉm cười được với thành quả này bởi ngành đường vẫn ngổn ngang những khó khăn phải vượt qua.
    Trong kỳ này, giá đường thế giới cũng đạt một kỷ lục ấn tượng. Cuối tháng 2/2016, các hợp đồng đường tương lai trên sàn Intercontinental Exchange đã ghi nhận phiên tăng giá mạnh nhất trong gần 23 năm qua trước nỗi lo thiếu đường do thời tiết khắc nghiệt.

    Thắng lớn nhờ sáp nhập và tăng giá bán

    Cụ thể, trong niên độ tài chính từ ngày 01/01 đến 31/03/2016, cả 5 doanh nghiệp niêm yết mía đường ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng. Trong đó, tổng doanh thu đạt gần 3,380 tỷ đồng, tăng trưởng trên 80% so với cùng kỳ 2015; lãi gộp đạt gần 470 tỷ đồng, tăng 89%.

    Doanh thu thuần và lãi gộp của các DNNY mía đường

    http://image.*********.vn/2016/05/17/1-Mia-DT-LNG.png

    5 doanh nghiệp đều tăng trưởng doanh thu, trong đó có đến 3/5 doanh nghiệp đạt doanh thu gấp đôi. Kết quả này xuất phát từ 2 nhóm nguyên nhân chính là việc tăng sản lượng, giá bán các sản phẩm so với cùng kỳ và việc sáp nhập trong ngành.

    * BHS: Họp ĐHĐCĐ bất thường về tiến độ sáp nhập NHS

    * SBT nhận sáp nhập SEC theo tỷ lệ hoán đổi 1:1.05, cổ đông được gì?

    Nếu tính đến doanh thu NHSSECtrong 3 tháng đầu năm 2015 để so sánh thì kết quả 2016 toàn ngành vẫn đạt mức tăng hơn 30% về doanh thu; lãi gộp tăng 40%; lãi ròng tăng hơn 220% (NHS đã bị lỗ nặng 45 tỷ đồng vào cùng kỳ 2015).

    Cụ thể, Mía đường Thành Thành Công (SBT) đạt doanh thu trên 1,240 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ 2015 nhờ vào việc nhận sáp nhập Mía đường Gia Lai (SEC) vào tháng 10/2015. Tương tự, ông lớn Đường Biên Hòa (BHS) đạt doanh thu 1,175 tỷ đồng, tăng 55% nhờ sáp nhập với Đường Ninh Hòa (NHS).

    Trong khi đó, Mía đường Lam Sơn (LSS), Mía đường Kom Tum (KTS), Mía đường Sơn La (SLS) tăng trưởng doanh thu lần lượt 104%, 103% và 29% nhờ vào tăng sản lượng, giá bán và giảm giá thành. Giá thành sản xuất đường bình quân 3 tháng đầu năm 2016 của SLS giảm hơn 2%, trong khi giá bán đường tăng 23% và mật rỉ tăng 7% so với cùng kỳ 2015. Giá bán đường và mật của KTS cùng tăng 15%.

    Giá bán được cải thiện đã giúp cho biên lãi gộp của các doanh nghiệp đều đạt từ 10-20%.

    Qua đó, ghi nhận lãi ròng của các doanh nghiệp đạt 210 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ. Biên lãi ròng ngành được cải thiện từ 5% lên 6%. Trong đó, 3 doanh nghiệp có mức tăng trưởng lãi ròng cao nhất là LSS từ gần 900 triệu lên khoảng 24 tỷ, KTS từ 7 lên 27.6 tỷ, SLS từ 12 lên 47.7 tỷ đồng.

    Biên lãi gộp của các DNNY mía đường

    http://image.*********.vn/2016/05/25/Mia-bienLG-sua.png​

    Lãi ròng từ ngày 01/01 – 31/03 của DNNY mía đường

    http://image.*********.vn/2016/05/25/Mia-bien-lai-rong-sua.png​

    Tổng tài sản tính đến 31/03/2016 của DNNY mía đường

    http://image.*********.vn/2016/05/17/4-Mia-TTS.png
    Ngoài kết quả kinh doanh đầy khởi sắc thì quy mô tài sản của các DNNY mía đường cũng tăng đáng kể. Tính đến cuối tháng 3/2016, tổng tài sản của 5 doanh nghiệp là gần 15,920 tỷ đồng, tăng 85%. Song song đó, các khoản mục như tiền và tương đương tiền, phải thu ngắn hạn, tồn kho, nợ phải trả cũng tăng lên trên 70%. Như đề cập ở phần trên, việc sáp nhập đã tăng quy mô tài sản cũng như nguồn vốn.

    Xét riêng về tồn kho, chỉ tiêu này lên gấp đôi chỉ trong vòng 3 tháng, gần 3,850 tỷ đồng. Tăng nhiều nhất là KTS với khoảng 5 lần; trong khi đó, quy mô tồn kho nhiều nhất thuộc về SBT với 1,658 tỷ đồng, kế đến là BHS 1,330 tỷ đồng nhờ vào sáp nhập.

    Tồn kho tính đến 31/03/2016 của DNNY mía đường

    http://image.*********.vn/2016/05/17/5-Mia-Ton-kho.png

    Theo báo cáo triển vọng các ngành của VCBS vào tháng 1/2016, sản lượng đường thế giới vụ 2015-2016 dự báo sẽ thiếu hụt trên 3.5 triệu tấn sau 5 năm thặng dư. Nguyên nhân do hiện tượng El Nino có thể làm giảm lượng đường sản xuất từ các nước xuất khẩu chính ở châu Á. Mặt khác, nhu cầu thế giới vẫn tăng đều đặn 2%/năm do ngành công nghiệp thực phẩm châu Á phát triển mạnh. Trong khi đó, tại Việt Nam, đường nhập khẩu trong hạn ngạch WTO và từ Lào vẫn sẽ tăng trong 2016, do đó, cung-cầu trong nước dự báo sẽ giữ ở mức cân bằng.

    Ngoài ra, VCBS cũng đề cập việc gia nhập Hiệp định TPP sẽ khiến giá đường cạnh tranh gay gắt trong 3 năm tới. Vì vậy, doanh nghiệp mía đường Việt Nam cần ổn định và mở rộng vùng nguyên liệu để đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất. SBT đã sang Campuchia thuê đất trồng khoảng 3,000 ha đường cho niên vụ 2015-2016. Bên cạnh đó, nhà máy của SLS sẽ mở rộng công suất thêm 17%.

    Chưa thể vội mừng

    Kết quả kinh doanh cho thấy chi phí tài chính trong 3 tháng đầu năm 2016 của DNNY mía đường đã tăng hơn 70% cùng kỳ. Điều này phản ánh nợ vay (chiếm khoảng 80% nợ phải trả) của các doanh nghiệp đang trong xu hướng tăng. So với đầu năm, tổng nợ vay đã tăng 140%, lên hơn 7,400 tỷ đồng. Không tính đến việc sáp nhập của BHS và NHS, thì bản thân SBT cũng đã tăng nợ vay từ khoảng 1,180 lên hơn 3,900 tỷ đồng; LSS là 930 tỷ, tăng 27%; KTS cũng đã bắt đầu đi vay nợ với 13 tỷ đồng.

    Nợ vay tính đến 31/03/2016 của các DNNY mía đường

    http://image.*********.vn/2016/05/17/6-Mia-novay.png

    Đầu tháng 4 vừa qua, lo ngại nguồn cung từ Brazil đã khiến giá đường thô tại New York giảm 3.6%, mức thấp nhất trong 3 tuần trước đó. Ngoài TPP như đề cập ở trên, ngành mía đường Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nạn buôn lậu đường, chi phí sản xuất cao hơn so với các nước trong khu vực và thế giới, bài toán liên kết giữa người nông dân với nhà máy đường cùng diễn biến phức tạp của thời tiết,…

    Vẫn còn chưa quên sự việc cháy nhà máy đường Thành Thành Công Tây Ninh vào tháng 4 vừa qua… Trong khi đó, ban lãnh đạo KTS đánh giá 2016 sẽ là năm hết sức khó khăn khi vùng nguyên liệu tỉnh Kom Tum đang bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa, sự cạnh tranh với các loài cây trồng khác và tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún của cư dân…

    Có thể thấy, nhiều khó khăn vẫn còn trước mắt đối với ngành mía đường nhưng ngành này cũng đã tạo được những thành quả nhất định. Hiện tại Tập đoàn Thành Thành Công, đơn vị sở hữu 8 nhà máy mía đường và chiếm khoảng 30% thị phần tại Việt Nam, vẫn đang trong vai trò “đầu tàu” tìm kiếm chỗ đứng cho mía đường Việt Nam . Trong một sự kiện vào những ngày đầu tháng 5/2016 của đơn vị thành viên SBT, ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch Tập đoàn cho biết, ngành mía đường Việt Nam sẽ chính thức có tiếng nói trong khu vực kể từ năm 2018.

    Trước mắt có thể thấy, trong những tháng đầu năm 2016, cổ phiếu ngành mía đường đã có sự chuyển biến mạnh về giá. Thống kê 3 tháng gần đây (từ 12/02 đến 13/05) cho thấy cả 5 mà cp đều tăng giá, trong đó tăng mạnh nhất là KTS với hơn 220% chỉ trong 3 tháng, BHS không nổi cộm về giá nhưng thanh khoản mạnh trở lại khi đạt khối lượng bình quân hơn 3 triệu đơn vị/phiên.

    Diễn biến cp mía đường trong 3 tháng gần đây

    http://image.*********.vn/2016/05/17/7-Mia-gia-cp.png
    --- Gộp bài viết, 10/06/2016, Bài cũ: 10/06/2016 ---
    Ae nào đem hàng ra đè nữa không TK tui còn chừng 2 tỏi đủ đáp ứng nhu cầu mấy pak bán đó.
    --- Gộp bài viết, 10/06/2016 ---
    mấy pak cứ đặt lệnh câu cá vậy sao mua nổi.có gì thì đặt mịa nó hết hàng đi.

Chia sẻ trang này