Anh em trường phái DOWN, sập vào đây gấp !!!!!!!!! (trường phái UP tuyệt đối ko vào)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi namoon, 03/07/2008.

2923 người đang online, trong đó có 1169 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13008 lượt đọc và 335 bài trả lời
  1. chuthangbom

    chuthangbom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác tham khảo thêm:

    Lò xo giá sắp bung?
    Nam Nguyên, phóng viên đài RFA, 2008-07-06
    (source: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/review-domestic-press-online-070408-NNguyen-07052008150240.html )

    Vấn đề vật giá gia tăng đã làm điêu đứng những gia đình nghèo, những người có thu nhập nhất định làm công ăn lương. Và tháng 7 là lúc lò xo kềm giá kéo dài đã lâu có thể bung ra rất mạnh.
    Tháng Bảy với tuần lễ đầu tiên đang đi qua, doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn chưa hết thấp thỏm về việc mặt hàng nào sẽ tăng giá, loại nào chưa. Hồi đầu năm chính phủ chỉ đạo không cho tăng giá các mặt hàng thiết yếu tới 30/6, và nay thì thời hạn này đã kết thúc.
    Quả thực vấn đề vật giá gia tăng đã làm điêu đứng những gia đình nghèo, những người có thu nhập nhất định làm công ăn lương. Và tháng 7 là lúc lò xo kềm giá kéo dài đã lâu có thể bung ra rất mạnh.
    Tuy vậy, chính phủ lên tiếng trấn an tiếp tục ổn định giá 10 mặt hàng thiết yếu đến hết năm 2008. Thuốc tây và xăng dầu được đưa ra khỏi danh sách kềm giá nhưng sẽ tăng giá theo lộ trình.
    Một ngày trước khi giá dầu thô trên thị trường Châu Á leo lên mức 145 đô la/một thùng, hôm thứ Tư 2-7 trong cuộc họp báo tại Hà Nội, nhân kết thúc phiên họp thường kỳ của chính phủ, các giới chức Bộ Tài chính xác nhận là xăng dầu sẽ tăng giá, nhưng theo hướng ưu tiên thực hiện mục tiêu kềm chế lạm phát, phù hợp khả năng bù lỗ của ngân sách và tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn.
    Những phát biểu mang tính chính trị vừa rồi là của Thứ trưởng Tài Chính Trần Xuân Hà được báo Tuổi Trẻ Online trích dẫn.

    Kìm giá xăng dầu

    Với khuynh hướng giá dầu thế giới tăng liên tục, việc trợ giá hay bao cấp xăng dầu không được các kinh tế gia trong ngoài nước ủng hộ, vì theo họ kềm giá bằng biện pháp hành chính tuy có làm chậm tốc độ tăng vật giá, nhưng lại làm méo mó họat động thị trường ảnh hưởng về sau.
    Liên quan tới vấn đề này, trong một dịp trả lời RFA kinh tế gia Lê Đăng Doanh ở Hà Nội nhận định:
    ?oNếu chúng ta kìm giá xăng lâu quá, giá xăng ở trong nước có khoảng cách ngày càng xa so với giá xăng trên thị trường thế giới, hoặc so với Kampuchia chẳng hạn. Như vậy khoảng cách về giá là một động lực ghê gớm thúc đẩy buôn lậu, mà biên giới giữa Việt Nam và Kampuchia thì quá dễ dàng cho việc buôn lậu đó, nhất là vào mùa nước nổi cho nên tình hình sẽ trở nên phức tạp.
    Tôi nghĩ là Nhà nước nên tiếp tục có bàn tay điều tiết của mình, song cách tốt hơn là nên điều chỉnh từng bước nhỏ dần dần, để cho người tiêu dùng và người sản xuất chịu được tín hiệu thị trường, chấp nhận tín hiệu của thị trường, chịu cái áp lực đó để có thể thích nghi.?
    Trong bài tường thuật cuộc họp báo của văn phòng chính phủ ngày 2-7 tại Hà Nội, Vietnam Net đăng bài phỏng vấn giáo sư David Dapice thuộc Đại Học Harvard Hoa Kỳ. Theo đó giáo sư cho rằng, nếu tiếp tục trợ cấp xăng dầu thì sẽ ảnh hưởng nguồn vốn mà đáng lẽ Việt Nam có thể đầu tư cho giáo dục y tế. Muốn không tăng giá xăng dầu thì Việt Nam sẽ đứng trước sự chọn lựa đầy khó khăn này.
    Giáo sư David cũng đề cập tới sự kiện xăng dầu Việt Nam bị buôn lậu sang Kampuchia, vô hình chung Việt Nam đang trợ cấp cho nước bạn. Tuy vậy Giáo sư David ủng hộ quan điểm tránh gậy sốc, mà tăng giá xăng dầu từng bước một cho tới khi giá xăng dầu Việt Nam tiếp cận giá thế giới.
    Ông cũng đưa ra một ý kiến khác là tuy lạm phát có yếu tố từ tăng giá dầu nhưng chủ yếu là do tăng lượng tiền đưa vào lưu hành trên thị trường.

    Áp lực tăng giá

    Việt Nam tuy có nhiều mỏ dầu ở thềm lục địa và xuất khẩu dầu thô là mặt hàng có kim ngạch quan trọng nhất. Tuy nhiên cho đến khi Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất chưa họat động, thì xăng dầu tiêu dùng đều qua nhập khẩu và bị chi phối bởi giá cả thị trường thế giới.
    Riêng trong nửa năm đầu 2008, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 6 triệu 800 ngàn tấn xăng dầu các loại, tiền bù lỗ để kềm giá lên tới 11 ngàn tỷ đồng.
    Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 2-7 rằng, Nhà nước không thiếu ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng. Lãnh đạo Bộ Công Thương trấn an về nguồn cung cấp xăng dầu, nghĩa là thị trường sẽ không thiếu mặt hàng này.
    Tuy nhiên điều người tiêu dùng quan tâm nhất là sắp tới xăng dầu sẽ tăng giá như thế nào, bao giờ tăng. Một doanh nhân ở TP.HCM phát biểu:
    ?oĐối với doanh nghiệp chúng tôi nếu tăng giá xăng thì chúng tôi phải tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Còn đối với công nhân và người tiêu dùng họ sẽ hết sức khó khăn khi tăng giá xăng. Theo tôi nền kinh tế Việt Nam chưa phải là kinh tế thị trường đầy đủ, cho nên có thể can thiệp bao cấp trợ giá trong chừng mực nào đó.?

    Lò xo sắp bung?

    Xăng dầu chắc chắn sắp tăng giá, lộ trình gọi là không gây sốc còn đang được giữ kín. Trong khi đó một mặt hàng tối quan trọng khác là dược phẩm thì đã biết được là sẽ tăng từ 5 tới 30% trong những ngày sắp tới.
    Thuốc tây trên nguyên tắc được trả về cho thực tế thị trường, tuy nhiên theo báo Tuổi Trẻ Online, Bộ Y Tế yêu cầu chính quyền các tỉnh thành xét tới việc không để bùng phát giá trên diện rộng, không giải quyết điều chỉnh giá thuốc đồng loạt bất hợp lý và phải có lộ trình cụ thể đảm bảo cung ứng đủ thuốc điều trị.
    Vẫn theo tin này, trên địa bàn TP. HCM có 5 nhà sản xuất dược phẩm tầm cỡ đã nạp đơn xin tăng giá 100 mặt hàng thuốc, mức tăng giá thấp nhất là 5% và cao nhất là 30%.
    Một trong những mặt hàng quan trọng là thép được kềm giá từ tháng 3 tới nay, dẫn tới chuyện nghịch lý chỉ xảy ra ở Việt Nam giá phôi nguyên liệu cao hơn giá thép thành phẩm. Vietnam Net ngày 1-7 có bài về vấn đề này. Theo đó Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết đang chờ sự phản hồi của bộ Công Thương để điều chỉnh giá thép. Chúng tôi trích lời ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam nhận định về vấn đề này:
    ?oKhông có cách nào như thế, giá phôi? trong khi phôi chỉ chiếm 90% trong tỷ lệ giá thành, thế mà giá phôi lại cao hơn thép thành phẩm bán, thì không thể thực hiện được.?
    Tuy vậy trong cuộc họp báo ngày 2-7, Thứ trưởng Bộ Công Thương lại hàm ý cho thấy giá thép sẽ vẫn chưa được phép tăng, ,và ông nói một cách lấp lửng là Bộ sẽ xem xét vấn đề xuất nhập khẩu phôi thép để tiếp tục bình ổn giá.
    Theo Vietnam Net ông Biên cho rằng, phôi thép Việt Nam đang ứ đọng vì nhập về gấp đôi trong 6 tháng đầu năm 2008, vẫn theo ông Biên trong nước đang thực thi các biện pháp kềm giữ giá nên phôi thép nhập về không tiêu thụ được, hàng tồn ở kho lâu quá các doanh nghiệp phải tìm cách xuất khẩu ngược.
    Một chuyên gia ngành thép nói với chúng tôi, hiện nay đang mùa mưa, nhiều dự án lại bị cắt giảm nên mức tiêu thụ thép giảm theo nên chưa thấy được sự hệ trọng. Nếu cứ tiếp tục kềm giá thép với nghịch lý thép thành phẩm bị bắt buộc ấn định giá thấp hơn phôi thép nguyên liệu thế giới, thì sớm muộn gì hàng loạt doanh nghiệp thép sẽ ngừng họat động hay nói cách khác là phá sản.
    Như vậy, nhìn theo quan điểm người tiêu dùng thì chính phủ vẫn đang ra sức đạp thắng chặn đà tăng vật giá. Nhưng sắp tới chỉ cần chính phủ bớt trợ giá xăng dầu một ít thôi, thì sẽ thấy ngay lò xo vật giá nói chung bung ra như thế nào.
  2. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    Ko có ai vào vừa bán sáng nay vào báo danh nhỉ??? hay thấy T+0 6, 8% to quá ko nhịn được lại lao vào múc tíêp rồi
  3. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Bang phái của bác bảo thủ phát khiếp... vào đó mà có ốm đòn à... ngay cả bác còn đào ngũ ...
  4. naivangck

    naivangck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Và đến bây giờ là 12 phiên rồi
  5. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    giờ ko điều chỉnh nữa mà là giằng xé ... giằng xé bảng điện tử, giằng xé nội tâm
  6. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác hô giảm,

    Có lẽ giờ này nhiều bác đã ngồi trên tàu mất rồi và nhất là trong phiên 1 hôm qua, nhiều bác đã cố chen mua cho bằng được để rồi trong lòng lo lắng không biết tương lai sẽ về đâu khi thị truờng giảm điểm ngay hôm đó.

    Xin thưa với các bác, có lẽ đây là giai đoạn phân phối mất rồi, nhất là các cổ lởm khởm (trừ SSI, PVS...) và khi T+4 về thì bác nào hay lắm thì đuợc 2-3% không thì cũng hoà vốn...Thế nhưng các bác sẽ không bán mà sẽ ôm đó mà hy vọng lên 500 điểm cơ. Các bác còn hy vọng cao hơn cả bọn em nửa tháng trước..

    Kết cục thì sao???

    Mọi người đều hiểu rõ là đám hô giảm này toàn là bọn bán đáy ôm đỉnh, lúc nào cũng đi sau thị truờng. Nhưng cũng cảm ơn họ, những người đã hết sức lo lắng cho tui tiền của người khác , lo lắng đến quên cả bản thân và túi tiền của mình. Họ giờ đây đang cầm "lửa" trong tay, giữ "hơi ấm" cho thị trường.

    Chúc các bác hô giảm sống sót đến cuối tuần một các vui vẻ.
    Đừng lo bán tháo như phiên 2 và 3 hôm qua nhé, TT sẽ lình xình phân phối thôi, tầm 44x sẽ lại tèo như đúng ý các bác.

    Chúc mừng các bác nhé, TT sẽ đi theo đúng những gì các bác gần nửa tháng nay hô hào...giờ nó mới ngấm đấy...

Chia sẻ trang này