Ảnh hưởng từ Lehman như vậy là quá nhiều rồi, bà con đừng phản ứng thái quá, TTCK Châu Âu cũng ổn đị

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi XimangSaiSon, 16/09/2008.

828 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 15:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 404 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng từ Lehman như vậy là quá nhiều rồi, bà con đừng phản ứng thái quá, TTCK Châu Âu cũng ổn định rồi, tối

    Tin xấu thật, nhưng là ở mức xấu nhất rồi.

    http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei.html
  2. vnindex2009

    vnindex2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    nhiều topic nói về ảnh hưởng từ Mỹ quá rồi
    cố tình bảo thủ ko chịu nhìn thẳng vào thực tế vấn đề
    nói nhiều quá

    vnindex2009 đã đưa ra nhiều nhận định, phân tích trong các topic về xu hướng giảm hiện nay rồi

    nguyên nhân chính thị trường lao dốc ko phải là do tâm lý sợ ảnh hưởng từ Mỹ và thế giới đâu

    hãy xem lại khi tháng 8 Mỹ lình xình và châu Á giảm cực mạnh thì chứng Việt nổi lên như 1 điểm sáng chói trên bản đồ chứng khoán thế giới với các mỹ từ ngợi ca như "thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt nhất thế giới"...

    khoảng thời gian đấy đã có hàng chục ngân hàng của Mẽo sụp đổ và rơi vào tay chính phủ Mẽo kiểm soát, tác động ko nhỏ đến chứng Mẽo và châu Á. nhưng chứng Việt vẫn hiên ngang tự hào đi lên ôi Việt Nam

    còn giờ đây thì sao? có tác động thì chỉ là thêm 1 chút thôi chứ ko phải ghê gớm lắm. nhưng mà chứng Việt lại lao dốc mạnh

    đó là bởi vì nó đã qua đỉnh tăng trưởng và bắt đầu vào chu kỳ thoái trào, suy thoái mạnh theo quy luật tự nhiên ko thể cưỡng lại được

    Tây, quỹ, đại gia, cổ đông lớn... chúng nó nắm bắt được quy luật, xu thế này nên đã thi nhau tháo chạy hết khi thị trường trong vùng đỉnh, đổ vỏ ốc vào tay bà con nhỏ lẻ và rút tiền ra khỏi thị trường. Thị trường lúc này chỉ còn toàn dân nhỏ lẻ ôm cổ cánh kẹp nặng với nhau, lấy ai mua đỡ tiếp cho mà tăng được? thế là thi nhau bán tháo vì đã có kinh nghiệm phải bán cut loss càng sớm càng tốt. Thế là lại hoảng loạn, lại lao dốc mạnh. Có gì khó hiểu đâu

    ngoài ra, có một số đại gia còi, tự doanh còi cũng chưa thoát ra kịp kẹp nặng cùng bà con nhỏ lẻ thì cố sức tạo Bull Trap đểu để thoát ra. nhưng vì sức yếu quá nên Bull Trap toàn thất bại thảm hại (2 phiên giữa tuần trước và phiên hôm qua 15/9)

    thị trường đã vào giai đoạn tuột dốc. đừng cố cưỡng lại nữa mà thiệt hại nặng nề thêm

    mọi tin giảm giá xăng, giảm CPI, giảm lãi suất... lúc này đều là vô nghĩa.

    hãy nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận thực tế để đỡ thiệt hại hơn

    có cơ hội thì bán khẩn trương. tuyệt đối không mua vào. còn nếu không bán được thì chấp nhận kẹp đi. đừng tranh nhau bán đổ bán tháo mà làm thị trường bi đát hơn nhiều đấy
  3. niubia

    niubia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Đỏ loét , đau cả mắt

Chia sẻ trang này