Ánh sao mai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WanBes, 25/05/2024.

2778 người đang online, trong đó có 385 thành viên. 07:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16803 lượt đọc và 136 bài trả lời
  1. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.675
    Sao Mai là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, báo hiệu cho sự bắt đầu tốt đẹp, rực rỡ và một ngày mai tươi sáng. Sao Mai cũng thể hiện cho khát vọng, nhiệt huyết của của tuổi trẻ, của các nhà sáng lập để đưa Sao Mai trở thành công ty lớn nhất và thành công nhất trong lĩnh vực mà Sao Mai kinh doanh.
    Mời các anh em @atula77 ,@votranah,@tanphat6688 ....vào đàm đạo ~o)~o)~o)
    Last edited: 25/05/2024
    tanphat6688 thích bài này.
    Phamdung232 đã loan bài này
  2. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.675
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/n...-dong-tang-192-chia-co-tuc-10-post341926.html
    Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán ASM) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng, đáng chú ý mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 192% so với thực hiện của năm ngoái.
    Tập đoàn Sao Mai dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4 tại trụ sở Công ty ở 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang.

    Theo tài liệu công bố, Sao Mai đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 14.222 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng.

    Trước đó, năm 2023, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 11.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 274 tỷ đồng.

    So với kết quả đạt được của năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn Sao Mai dự kiến tăng trưởng 18,6% về doanh thu và tăng 192% về lợi nhuận.

    [​IMG]
    Kế hoạch kinh doanh 2024 Tập đoàn Sao Mai trình tại Đại hội cổ đông sắp tới.
  3. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.675
    Ngành thủy sản hưởng lợi nếu Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường
    Nhung Bùi - 16/05/2024 17:23
    Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nguy cơ gánh thêm thuế chống trợ cấp
    Mỹ luôn nằm trong top 3 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, có rất nhiều dư địa, nhưng cũng không ít rào cản khiến doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nhiều phen “lao đao”.

    Trong đó, có những vấn đề kéo dài nhiều năm như thuế chống bán phá giá tôm, cá tra và có vấn đề “nóng sốt” của năm 2024 như thuế chống trợ cấp đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ.

    Trong 10 năm gần đây, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ dao động ở mức 1,5 tỷ USD - 2,1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng đáng kể, từ 18%-23% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Mỹ luôn là thị trường tiêu thụ hàng đầu của các mặt hàng chủ lực như tôm, cá ngừ, cá tra…

    Ngược lại, Việt Nam cũng là một đối tác nhập khẩu cho các nhà kinh doanh thủy sản Mỹ với giá trị nhập khẩu từ 65-70 triệu USD/năm. Những sản phẩm nhập khẩu nổi trội là cá hồi, cá trích, cá minh thái, cá bơn…

    Dự kiến vào tháng 7/2024, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ có quyết định về việc Việt Nam có được chuyển đổi trạng thái từ nền kinh tế phi thị trường sang nền kinh tế thị trường hay không.

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP), nếu Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường, đây sẽ là lợi thế cho cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm, cá tra và điều tra chống trợ cấp trong thời gian tới.

    Các rào cản và quy định khác cũng có thể được nhìn nhận, rà soát theo hướng nới lỏng hơn, thuận lợi hơn cho ngành thủy sản Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thu hút hơn các nhà đầu tư từ Mỹ tới với ngành thủy sản Việt Nam, mở rộng cơ hội giao thương thủy sản giữa 2 nước.

    “Khi các rào cản thuế quan được tháo gỡ hoặc nới lỏng, hàng thủy sản Việt Nam sẽ lấy lại lợi thế cạnh tranh về giá tại thị trường Mỹ, giúp người tiêu dùng Mỹ tiếp cận nhiều hơn với nguồn thủy sản chất lượng và giá tốt của Việt Nam”, VASEP đánh giá.

    Theo Bộ Công thương, đối với các vụ việc phòng vệ thương mại, việc công nhận quy chế kinh tế thị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc công nhận này sẽ giúp giảm thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam; trong khi hàng hóa từ các nền kinh tế phi thị trường thường phải chịu mức thuế cao hơn trong các cuộc điều tra thuế chống bán phá giá.

    Được biết, hiện đã có tổng cộng 72 quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, trong đó có những nền kinh tế lớn như Anh, Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc…

    Theo kế hoạch, quyết định chính thức sẽ được Mỹ công bố vào ngày 26/7/2024. Hiện, một số cơ quan của Mỹ đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam như Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham), Hiệp hội Công nghiệp bán lẻ Mỹ (RILA), Hiệp hội Các nhà xuất nhập khẩu Mỹ (AAEI), Hiệp hội Nông nghiệp Mỹ (NASDA), Hiệp hội Dệt may và da giày Mỹ (AAFA). Tuy nhiên, vẫn có một số bên phản đối như Liên minh sản xuất Mỹ (AAM) hay Công đoàn Công nhân thép (USW).
    https://baodautu.vn/nganh-thuy-san-...et-nam-la-nen-kinh-te-thi-truong-d215298.html
  4. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.675
    Xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng trưởng khả quan
    Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ trong tháng 4/2024 đã thu về gần 38 triệu USD, tăng 34% so với tháng 4/2023.

    Theo đó, ngay từ đầu năm nay, Mỹ đã liên tục tăng mạnh nhập khẩu các sản phẩm cá tra từ Việt Nam. Tính riêng tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu gần 295 nghìn USD cá tra giá trị gia tăng sang Hoa Kỳ, tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ. Đến tháng 2/2024, giá trị này đạt hơn 114 nghìn USD, tăng gấp 2.200 lần, và trong tháng 3/2024 đã tăng 76% với 150 nghìn USD.

    Đặc biệt, tháng 4/2024, xuất khẩu các sản phẩm cá tra sang Mỹ đạt hơn 300 nghìn USD so với chỉ 5 USD giá trị xuất khẩu các sản phẩm này trong tháng 4/2023 (tăng gấp 67 nghìn lần).

    Phile cá tra đông lạnh vẫn là mặt hàng chủ lực của xuất khẩu cá tra sang Mỹ. Tháng 4/2024, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm phile đông lạnh sang Mỹ đạt hơn 37 triệu USD, tăng 35% so với tháng 4/2023. Đây là giá trị cao nhất Mỹ nhập khẩu từ đầu năm nay đối với các sản phẩm cá tra thuộc mã 0304 (trừ sản phẩm chả cá và surimi).

    [​IMG]

    Xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ trong tháng 4/2024 thu về gần 38 triệu USD, tăng 34% so với tháng 4/2023.

    Tính đến hết tháng 4/2024, xuất khẩu phile cá tra đông lạnh sang Mỹ đạt hơn 100 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 98% tỷ trọng trong tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ.

    Vasep cho biết, người tiêu dùng tại Mỹ đang tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cá thịt trắng, đặc biệt là cá tra từ Việt Nam.

    Người tiêu dùng tại Mỹ đang tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cá thịt trắng, đặc biệt là cá tra từ Việt Nam. XK cá tra sang Mỹ trong tháng 4 và trong 4 tháng đầu năm nay có nhiều tín hiệu khởi sắc sau khi liên tục sụt giảm trong năm 2023. Vừa qua, đông đảo DN Việt Nam đã tham gia và giới thiệu các sản phẩm cá tra Việt nam tại Triển lãm Thủy sản Bắc Mỹ. Với lợi thế của loài cá thịt trắng thơm ngon, phù hợp chế biến đa dạng món ăn từ fillet đóng gói, sản phẩm đông lạnh đến sản phẩm chế biến sẵn như fish sticks hay fish burgers, đã hấp dẫn được các nhà NK đến từ thị trường này.

    Thêm vào đó, việc các nguồn cung cá thịt trắng cho Mỹ đang giảm trong bối cảnh khan hiếm các sản phẩm cá thịt trắng khác như cá rô phi cũng là tín hiệu khả quan cho XK cá tra Việt Nam sang thị trường Mỹ.

    Thông tin Mỹ đang xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đã mang lại niềm hy vọng lạc quan cho nhiều ngành kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành thủy sản. Dự kiến, tháng 7/2024, DOC sẽ có quyết định về việc Việt Nam có được chuyển đổi trạng thái từ nền kinh tế phi thị trường sang nền kinh tế thị trường hay không.

    Trước đó, tại triển lãm thuỷ sản Bắc Mỹ diễn ra mới đây, nhiều doanh nghiệp Việt đã tham gia và giới thiệu các sản phẩm cá tra Việt Nam. Với lợi thế của loài cá thịt trắng thơm ngon, phù hợp chế biến đa dạng món ăn từ fillet đóng gói, sản phẩm đông lạnh đến sản phẩm chế biến sẵn như fish sticks hay fish burgers, đã hấp dẫn được các nhà nhập khẩu đến từ thị trường này.

    Thanh Xuân
    https://kinhtenongthon.vn/Xuat-khau-ca-tra-sang-My-tang-truong-kha-quan-post62444.html
  5. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.675
    Xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 102 triệu USD, chuyên gia dự báo "nóng"
    24/05/2024 14:18 GMT+7
    Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 4/2024 đạt gần 38 triệu USD, tăng 34% so với tháng 4/2024. Lũy kế 4 tháng đầu năm, thị trường Mỹ tiêu thụ 102 triệu USD cá tra, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Kể từ đầu năm nay, Mỹ liên tục tăng mạnh nhập khẩu các sản phẩm cá tra GTGT từ Việt Nam. Cụ thể, tháng 1/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 295 nghìn USD cá tra GTGT sang Mỹ, tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ.

    Sang tháng 2/2024, giá trị này đạt hơn 114 nghìn USD, tăng gấp 2.200 lần và tháng 3/2024 tăng 76% lên 150 nghìn USD. Đáng chú ý, tháng 4/2024, xuất khẩu các sản phẩm cá tra GTGT sang Mỹ đạt hơn 300 nghìn USD so với chỉ 5 USD giá trị xuất khẩu các sản phẩm này trong tháng 4/2023 (tăng gấp 67 nghìn lần).

    Lũy kế đến hết tháng 4/2024, Mỹ tăng gấp 8,5 lần nhập khẩu các sản phẩm GTGT từ Việt Nam với 860 nghìn USD.

    [​IMG]

    Xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Mỹ 4 tháng 2024 đạt 102 triệu USD. Nguồn: VASEP

    Khác với nhu cầu tiêu thụ cá tra GTGT tăng mạnh, nhập khẩu cá tra đông lạnh trong tháng 4/2024 của Mỹ chứng kiến tăng trưởng âm 72% với giá trị đạt 165 nghìn USD. Tổng xuất khẩu cá tra đông lạnh Việt Nam sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay đạt gần 1 triệu USD, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho hay, phile cá tra đông lạnh vẫn là mặt hàng chủ lực của xuất khẩu cá tra sang Mỹ. Tháng 4/2024, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm phile đông lạnh sang Mỹ đạt hơn 37 triệu USD, tăng 35% so với tháng 4/2023.

    Đây là giá trị cao nhất Mỹ nhập khẩu từ đầu năm nay đối với các sản phẩm cá tra thuộc mã 0304 (trừ sản phẩm chả cá và surimi). Tính đến hết tháng 4/2024, xuất khẩu phile cá tra đông lạnh sang Mỹ đạt hơn 100 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 98% tỷ trọng trong tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ.

    Vasep cho rằng, người tiêu dùng tại Mỹ đang tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cá thịt trắng, đặc biệt là cá tra từ Việt Nam. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 4 và trong 4 tháng đầu năm nay có nhiều tín hiệu khởi sắc sau khi liên tục sụt giảm trong năm 2023.

    Vừa qua, đông đảo DN Việt Nam đã tham gia và giới thiệu các sản phẩm cá tra Việt nam tại Triển lãm Thủy sản Bắc Mỹ. Với lợi thế của loài cá thịt trắng thơm ngon, phù hợp chế biến đa dạng món ăn từ fillet đóng gói, sản phẩm đông lạnh đến sản phẩm chế biến sẵn như fish sticks hay fish burgers, đã hấp dẫn được các nhà nhập khẩu đến từ thị trường này.

    Vasep phân tích thêm, việc các nguồn cung cá thịt trắng cho Mỹ đang giảm trong bối cảnh khan hiếm các sản phẩm cá thịt trắng khác như cá rô phi cũng là tín hiệu khả quan cho xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Mỹ.

    Thông tin Mỹ đang xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đã mang lại niềm hy vọng lạc quan cho nhiều ngành kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành thủy sản. Vasep dự kiến, vào tháng 7/2024, DOC sẽ có quyết định về việc Việt Nam có được chuyển đổi trạng thái từ nền kinh tế phi thị trường sang nền kinh tế thị trường hay không. Nếu Việt Nam được công nhận có nền kinh tế thị trường thì đây sẽ là lợi thế cho cho các DN Việt Nam trong các đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm, cá tra trong thời gian tới.

    Kỳ vọng xuất khẩu cá tra tiếp tục phục hồi trong thời gian tới
    "Trong bối cảnh lạm phát và chiến tranh với hàng loạt rủi ro về an ninh cung ứng, các quốc gia có xu hướng tìm kiếm những mặt hàng có nguồn cung ổn định và giá cả hợp lý như cá tra Việt Nam", trích báo cáo của Chứng khoán Vietcombank (VCBS).

    Cụ thể, năm 2023, lượng hàng tồn kho cá tra tại Mỹ ở mức quá cao do nước này nhập khẩu ồ ạt cuối năm 2022. Chuyên gia VCBS cho rằng, đây cũng là nguyên nhân khiến giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ liên tục tăng trưởng âm trong năm vừa qua. Tuy nhiên, với việc tồn kho tại Mỹ đã bắt đầu giảm mạnh từ quý IV/2023, nhu cầu nhập khẩu tại Mỹ kỳ vọng sẽ hồi phục với tín hiệu khả quan từ quý I/2024 với những đơn đặt hàng mới.

    [​IMG]
    Nguồn: Agromonitor, VASEP, VCBS tổng hợp.

    Bên cạnh đó, cá minh thái của Nga bị các nước EU áp mức thuế 13,7% từ đầu năm 2024. Không chỉ vậy, Mỹ đã áp lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thuỷ sản có xuất xứ từ Nga từ cuối tháng 12/2023. Do đó, cá tra có thể được hưởng lợi trong năm 2024.

    Ngoài ra, nhóm phân tích cũng điểm thêm các yếu tố tích cực hỗ trợ cho xuất khẩu cá tra Việt Nam như: giá cá rô phi Trung Quốc tăng cao do thiếu hụt nguồn cung khiến cá tra Việt Nam có lợi thế cạnh tranh hơn ở thị trường Mỹ; Giá cước vận tải tăng cao do ảnh hưởng của chiến tranh, do đó, giá cá tra xuất khẩu sang Mỹ có thể sẽ tăng trong thời gian tới...

    Tại thị trường Trung Quốc, nhóm phân tích kỳ vọng đây là thị trường xuất khẩu thủy sản trọng điểm của Việt Nam khi nền kinh tế có dấu hiệu tích cực sau dịch COVID-19. Bên cạnh đó,vị trí địa lý thuận lợi giúp chi phí vận tải thấp hơn so với các thị trường khác. Chưa kể, việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu thuỷ sản từ Nhật Bản sẽ mang lại cơ hội cho Việt Nam.

    https://etime.danviet.vn/xuat-khau-...-chuyen-gia-du-bao-nong-20240524140634736.htm
  6. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    5.128
    Nhịp này thuỷ sản chưa được miếng nào ra tấm ra món cả
    Liệu tuần sau có chạy=))=))=))
    Cố lên mà bằng anh bằng em chứ:)):)):))
    PhuctoanWanBes thích bài này.
  7. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.675
    Tuần sau dòng thủy sản chạy đấy cụ :rolleyes:
    Phuctoanatula77 thích bài này.
  8. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.675
    Reuters: Mỹ xem xét công nhận Việt Nam là “nền kinh tế thị trường”
    An Huy
    Vào ngày 8/5, Bộ Thương mại Mỹ tiến hành đánh giá về việc có đưa Việt Nam lên địa vị “nền kinh tế thị trường” hay không - Reuters đưa tin...
    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ - Ảnh: Bloomberg.
    Theo hãng tin này, nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường quan hệ Mỹ-Việt có thể xung đột với mong muốn của ông về giành lá phiếu từ cử tri công nhân Mỹ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay.

    Nâng cấp Việt Nam lên địa vị “nền kinh tế thị trường” là một ý tưởng vấp phải sự phản đối của các nhà sản xuất thép Mỹ và các chủ trang trại tôm ở vùng Bờ Vịnh của nước này, nhưng lại nhận được sự ủng hộ của các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp khác của Mỹ. Một khi Việt Nam được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, hàng hoá Việt Nam sẽ được Mỹ giảm các loại thuế chống bán phá giá.

    “Việt Nam hiện đã là một nền kinh tế thị trường rồi”, ông Ted Osius, người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, phát biểu. Tổ chức này ủng hộ việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

    “Việt Nam đã đáp ứng được các tiêu chuẩn như khả năng chuyển đổi của đồng tiền và đã sẵn sàng để được công nhận chính xác”, ông Osius nói.

    Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ sẽ nghe lập luận từ cả hai phía trong một cuộc điều trần tiến hành online vào buổi chiều ngày thứ Tư theo giờ Washington. Quy trình rà soát dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7.

    Trong chuyến thăm Việt Nam vào năm ngoái của ông Biden, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Cũng vào năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

    Một sự công nhận như vậy của Mỹ đối với Việt Nam là phù hợp với việc Việt Nam đã trở thành một điểm đến để doanh nghiệp Mỹ đa dạng chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc - chiến lược thường được gọi là “friend-shoring”, tức dịch chuyển sản xuất sang các nền kinh tế có quan hệ chính trị tốt đẹp.
    https://vneconomy.vn/reuters-my-xem-xet-cong-nhan-viet-nam-la-nen-kinh-te-thi-truong.htm
  9. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    5.128
    Cụ đừng lừa em nhé
    Đã được miếng nào đâu:mad:
    WanBes thích bài này.
  10. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.675
    Cứ lạc quan đi. Ngày mai lại tươi sáng @};-@};-@};-

Chia sẻ trang này