Anh Sinh nói chứng khoán việt nam sẽ sớm hồi phục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daothiadia, 10/10/2008.

1073 người đang online, trong đó có 429 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 336 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. daothiadia

    daothiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Anh Sinh nói chứng khoán việt nam sẽ sớm hồi phục

    Khác với tâm lý lo ngại đang lan rộng trong các NĐT cá nhân trên TTCK, các thành viên của HoSE và một số NH lại đưa ra những đánh giá lạc quan về thị trường. Tại cuộc họp do HoSE tổ chức vào chiều 9.10, nhiều ý kiến cho rằng thị trường sẽ sớm hồi phục.

    Những đánh giá lạc quan này liệu có quá sớm?

    Ảnh hưởng bên ngoài không quá nghiêm trọng

    Ông Trần Đắc Sinh - TGĐ HoSE - cho biết: Từ 29.9-9.10, chỉ số của các TTCK lớn trên thế giới như Mỹ, Anh, Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc giảm trung bình 10-12%. Tại VN, chỉ số VN-Index trong 8 phiên giao dịch từ 30.9-9.10 giảm từ 479 điểm xuống còn 397 điểm, tương ứng với gần 17% chỉ trong 1 tuần lễ. Thanh khoản của thị trường cũng giảm sút đáng kể, khối lượng giao dịch trung bình trong các phiên chỉ dừng lại ở mức 15 triệu CK, giá trị vốn hoá thị trường giảm khoảng 40.000 tỉ đồng.

    Các nhà đầu tư (NĐT) ngoại, trong đó có một số NĐT tổ chức đã tham gia thị trường VN lâu năm, bán ra nhiều hơn mua vào. Khối lượng bán ra trong 6 phiên đầu tháng 10 gấp 1,4 lần mua vào.

    Tuy nhiên, ông Sinh cũng đưa ra nhiều yếu tố để đánh giá rằng TTCKVN có cơ sở vững chắc để phát triển trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Nền kinh tế VN đã được củng cố, các giải pháp chống lạm phát và thâm hụt thương mại đã phát huy hiệu quả.

    VN có thể được xem như một điểm đầu tư thay thế trong bối cảnh thị trường thế giới hiện nay. Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính đối với VN là không tránh khỏi, tuy nhiên, kinh tế VN chưa liên thông sâu với thị trường khu vực và thế giới. Mặc dù các NĐT nước ngoài (NĐTNN) bán ra nhiều hơn mua vào, nhưng chưa thể hiện sự rút vốn khỏi VN. Hơn nữa, các NĐTNN gần đây chỉ chiếm khoảng 14% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Yếu tố tâm lý của các NĐT nhỏ lẻ trong nước mới là nhân tố chính tác động trong thời gian vừa qua.

    Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Sacombank - nhận xét: VN đã giải quyết những khó khăn về lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại. Các NH tăng thanh khoản, lãi suất đầu ra đang giảm. Theo ông Thành, vừa qua có một số tổ chức nước ngoài cường điệu về rủi ro trong hoạt động cho vay bất động sản (BĐS) ở VN. Nhưng cho vay BĐS ở VN không quá nguy hiểm như ở TT Mỹ vốn sử dụng quá nhiều công cụ phái sinh.

    Có vượt qua thử thách tâm lý?

    Ông Đặng Văn Thành cho biết: Thách thức lớn nhất của các NĐT nhỏ lẻ hiện nay là thách thức tâm lý. Thị trường tài chính và TTCKVN đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nhưng chỉ e các NĐT cá nhân sợ hãi, tháo chạy khỏi thị trường.

    Ông Lê Văn Minh - GĐ chi nhánh CTCK NH NNPTNT - cũng nhận xét: TTCKVN sẽ phát triển ổn định. Trong quý III nhiều Cty gặp khó khăn do biến động giá, nhưng trong quý IV tình hình đang tiến triển tốt hơn.

    Vấn đề đáng lo ngại là tâm lý NĐT. Nhiều NĐT chạy theo tin đồn. Không ít người bán tháo CP vì nghe nói khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến VN, nhưng ảnh hưởng như thế nào thì họ không biết!

    Thậm chí, vừa qua có tin đồn VN đem dự trữ quốc gia mua trái phiếu NH Mỹ và sẽ bị thiệt hại nặng(!), cũng khiến nhiều người tin. Các NĐT cần dựa vào thông tin xác thực của kinh tế VN và thông tin về hoạt động của DN hơn là chạy theo tin đồn.

    Theo ông Andy Ho - GĐ Quỹ Vina Capital, tâm lý NĐT ở VN "không đến nỗi tệ" như ở Mỹ. Ông Tô Hải - TGĐ CTCK Bản Việt - cũng cho rằng TTCKVN đã qua giai đoạn "đáy" của khủng hoảng và sẽ tăng trở lại. Có khả năng các NĐT sẽ quay lại TT nhiều hơn.

    Đối với các NĐTNN, ông Andy Ho cho biết: Các quỹ ĐT nước ngoài ở VN là dạng quỹ đóng, huy động vốn cho riêng TT VN nên không có chuyện rút vốn ra nước ngoài. Chỉ một số NĐT cá nhân lo ngại rút về nước, nhưng không lớn. Một số quỹ đang huy động thêm vốn vào VN vì hiện có một số tài sản giá rẻ, là cơ hội tốt cho đầu tư dài hạn.

    Ông Nguyễn Hồ Nam - TGĐ CTCK Sacombank - cũng cho biết: "Vừa qua chúng tôi có cuộc trao đổi với các đồng nghiệp ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á như Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore..., họ đều đánh giá TT VN đang tốt nhất trong khu vực". Ông Nam cho rằng thị trường VN đã điều chỉnh sớm hơn thế giới, hiện nay kinh tế đang hồi phục và TTCK cũng sẽ hồi phục.
  2. emtoanthang

    emtoanthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Giải thích như c. Họ làm gì có biên độ. Thử để TTCK VN hết biên độ xem, toi 90% luôn trong 1 ngày.
    Và các bạn đừng tin mồm các anh ý nói. Nhà đầu tư nào cũng ngậm đắng nuốt cay câu: "TT đã tới đáy, ai bán là thua, ai mua là thắng" từ hồi Vni 600 cơ đấy nhé.
  3. everest2404

    everest2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình phát biểu là phải chạy thật nhanh, thị trường còn lao dốc dài dài ... Lịch sử đã chứng minh
  4. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Bác nào nhắn với anh Sinh hộ em là từ nay anh im mẹ nó mồm đi, chắc éo oánh răng bao h .

    Nhắn với a Bằng là mở con mẹ nó biên độ ra, ko biên độ càng tốt để em còn chơi

Chia sẻ trang này