Anh V vừa tung ra một cú depa vào mặt anh Thành TTF ................................ ..............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 30/08/2016.

306 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 00:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15115 lượt đọc và 126 bài trả lời
  1. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    E&Y là big4 thế giới
    kiểm tra hết rồi nhé
    âm vcsh
    thangnd9780 thích bài này.
  2. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.012
    đây chỉ là giọng nói của người mới múc giá tím

    Vấn dề của ttf là các bạn mua ttf giá này là vì cái gì???
  3. Warren_Bufett

    Warren_Bufett Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2015
    Đã được thích:
    4.037
    Không biết vì cái gì nên mới ngồi đây chim lợn nhìn người ta ăn sắp 100% =))
    Còn người ta bết vì cái gì đang cười vào mặt lũ chim lợn =))
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  4. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.569
    TTF hãy cứ để cổ đông TTF đạo diễn thôi các cụ ợ ... về lâu về dài , Nếu cổ đông TTF đoàn kết... một lòng như cổ đông VEF, VCB, GAS và các cổ đang tăng phi mã time qua thì có thể thị giá TTF còn được đẩy lên cao.... còn cổ đông TTF cũng ba láp, ba xàm thì có thể đẩy lên rồi lại buông bỏ như DRH, TNT ...vv... thì các cụ ôm TTF vùng đỉnh sẽ lại ....bị kẹp chim ^^

    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  5. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Nhận định thị trường ngày 31/8: "Tiếp tục tăng điểm"
    HAGL bán nhà máy đường cho Thành Thành Công?[/paste:font]
    [​IMG]

    CTCKTích cựcTrung lậpTiêu cực
    BVSCX
    SHSX
    MSIX
    VPBSX
    Chưa đánh giá cao khả năng bứt phá thành công trong nhịp tăng lần này

    (Công ty Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    VN-Index đã tạm thời thoát khỏi vùng giá dao động đi ngang 650-670 điểm với sự nâng đỡ từ đà tăng điểm của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Mặc dù vậy, trong những phiên tới, vùng đỉnh cũ 680-685 vẫn sẽ đóng vai trò là vùng kháng cự mạnh của thị trường. Với đà tăng có phần cục bộ trong những phiên vừa qua và sự suy giảm của thanh khoản so với giai đoạn nửa đầu tháng 7 (lần thử thách vùng điểm này trước đây của VN-Index), BVSC chưa đánh giá cao khả năng bứt phá thành công trong nhịp tăng lần này. Trên cơ sở đó, BVSC cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc áp dụng các chiến lược bán trading ngắn khi chỉ số tiếp cận vùng cản trên.

    Biến động mạnh về xu hướng ngay trong phiên vẫn có khả năng tiếp diễn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội - SHS)

    Thanh khoản toàn sàn giảm nhẹ so với giao dịch trung bình 2 tuần trở lại đây. Độ rộng thị trường quay trở lại trạng thái tích cực với 124 mã tăng giá và 81 mã điều chỉnh giảm giá. Dòng tiền hiện tại vẫn đang tiếp tục phân hóa và chỉ tập trung chủ yếu tại các mã vốn hóa lớn của thị trường. Xu hướng tăng ngắn hạn nhiều khả năng sẽ được retest khi Vn-Index tiến sát ngưỡng kháng cự mạnh 680 điểm.

    Những biến động mạnh về xu hướng ngay trong phiên vẫn có khả năng tiếp diễn trong ngắn hạn, do vậy SHS tiếp tục cho rằng nhà đầu tư không nên mạo hiểm trong giai đoạn này, tránh mua đuổi các mã tăng giá nhanh hay dùng margin cao. Thay vào đó, nhà đầu tư nên tập trung quan sát diễn biến thị trường, chờ tại các nhịp điều chỉnh nhẹ và có thể giải ngân thêm đối với các mã trong danh mục đang nắm giữ có triển vọng kinh doanh 6 tháng cuối năm tích cực.

    Tiếp tục tăng điểm

    (CTCP Chứng khoán Maritime Bank - MSI)

    Diễn biến thị trường vẫn ở trạng thái tích cực và thuận lợi cho các giao dịch cổ phiếu trong ngắn và trung hạn. Các tín hiệu xuất phát từ việc tăng điểm của nhiều cổ phiếu đầu ngành dầu khí, xây dựng, tiêu dùng, bảo hiểm cũng như thanh khoản trên 2 sàn giao dịch HSX, HNX đã cho phép MSI nhận định VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày mai và chạm ngưỡng kháng cự quan trọng 675 - 680 điểm. Mặc dù MSI vẫn cảnh báo các nhà đầu tư ngắn hạn về ngưỡng kháng cự mạnh 680 điểm khi mà hiện tượng điều chỉnh cùng với phân hóa cổ phiếu sẽ mạnh mẽ đối với các giao dịch ngắn hạn nhưng bên cạnh đó vẫn khuyến khích các nhà đầu tư tích lũy thêm cổ phiếu tiềm năng thuộc các nhóm dầu khí, bảo hiểm, VLXD... với tầm nhìn 3 - 6 tháng.

    Lực cung có thể sẽ gia tăng trở lại

    (Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBS)

    Với phiên tăng điểm ngày hôm nay, chỉ số VN-Index đang thể hiện nỗ lực chinh phục lại ngưỡng kháng cự 680 điểm, tạo bởi vùng đỉnh cũ vào giữa tháng 7 năm 2016 và mức cao nhất trong phiên hôm qua. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index cũng cho thấy nỗ lực kiểm nghiệm lại ngưỡng kháng cự trung hạn 84,3 điểm, tạo bởi đường MA50 ngày. VPBS cho rằng, lực cầu giá cao tại khu vực kháng cự nói trên sẽ tiếp tục chững lại, trong khi đó lực cung có thể sẽ gia tăng trở lại và gây khó khăn cho đà tăng của thị trường. Mặc dù vậy, thị trường có thể cũng chưa giảm mạnh khi các cổ phiếu lớn vẫn được nâng đỡ khá tốt. Việc chỉ số không vượt đỉnh hoặc chỉ vượt đỉnh mà không tạo ra sức lan tỏa trên diện rộng đang khiến cơ hội thu được lợi nhuận trong thị trường trở nên không dễ dàng. Trong bối cảnh đó, VPBS cho rằng các nhà đầu tư tạm thời nắm giữ danh mục sẵn có và tiếp tục quan sát thị trường.

    Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.
  6. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    8 tháng xuất siêu 2,45 tỷ USD
    18:43, 30/08/2016

    TIN ĐỌC NHIỀU
    [​IMG]

    Úc tăng kiểm soát hàng thuỷ sản Việt Nam

    TIN MỚI NHẬN
    Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

    (Chinhphu.vn) - Trong tháng 8, Việt Nam xuất siêu 200 triệu USD, tính chung 8 tháng, cả nước xuất siêu khoảng 2,45 tỷ USD (cùng kỳ năm 2015 nhập siêu 3,6 tỷ USD).


    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Xuất khẩu 8 tháng đạt 112,19 tỷ USD

    Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8 ước đạt 15,20 tỷ USD, tăng 2% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,54 tỷ USD, tăng 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,66 tỷ USD, tăng 1,6%.

    So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8 tăng 5,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 11,0%.

    Như vậy, tính chung 8 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 112,19 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 32,62 tỷ USD, tăng 4,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 79,57 tỷ USD, tăng 6,1%.

    Một số mặt hàng chủ lực có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước là: Điện thoại và linh kiện đạt 22,3 tỷ USD, tăng 10,6%; hàng dệt may đạt 15,5 tỷ USD, tăng 4,2%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 11,1 tỷ USD, tăng 11,2%; giày dép đạt 8,6 tỷ USD, tăng 8,1%...

    Về thị trường xuất khẩu 8 tháng, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 24,6 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015. Tiếp đến là EU đạt 21,9 tỷ USD, tăng 8,8%; Trung Quốc đạt 12,6 tỷ USD, tăng 15%; Nhật Bản đạt 9,3 tỷ USD, tăng 0,2%; Hàn Quốc đạt 7 tỷ USD, tăng 30,7%.

    Riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 11,1 tỷ USD, giảm 10% do xuất khẩu dầu thô sang thị trường này giảm mạnh.

    Nhập khẩu hàng hóa giảm 0,3%

    Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 ước đạt 15 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước đạt 109,74 tỷ USD, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 45,35 tỷ USD, tăng 0,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 64,39 tỷ USD, giảm 0,8%.

    Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước là: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 17,7 tỷ USD, giảm 4,2%; điện thoại và linh kiện đạt 6,5 tỷ USD, giảm 9,2%...

    Tuy nhiên, bên cạnh đó, kim ngạch một số mặt hàng nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất trong nước tăng so với cùng kỳ năm trước, đó là: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 17,5 tỷ USD, tăng 15,5%; vải đạt 6,8 tỷ USD, tăng 2,3%; sắt thép đạt 5,3 tỷ USD, tăng 2,1%...

    Về thị trường nhập khẩu, trong 8 tháng năm nay nhập khẩu từ một số thị trường chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhập khẩu lớn nhất vẫn từ Trung Quốc đạt 31,6 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2015; ASEAN đạt 15,2 tỷ USD, giảm 3,4%; Nhật Bản đạt 9,5 tỷ USD, giảm 2,5%... Riêng nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 20,3 tỷ USD, tăng 9,3% do nhập khẩu mặt hàng xăng và điện tử, máy tính, linh kiện tăng mạnh.

    Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 ước tính xuất siêu 200 triệu USD. Tính chung 8 tháng cả nước xuất siêu 2,45 tỷ USD. Trong đó khu vực trong nước nhập siêu 12,73 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,18 tỷ USD.

    Sẽ thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu

    Để đẩy mạnh xuất khẩu, một số doanh nghiệp (DN) đang đề xuất với cơ quan quản lý mở rộng diện áp dụng thuế GTGT 0% (ví dụ chè, cao su sơ chế), điều chỉnh giảm thuế GTGT với việc mua vải để may xuất khẩu, giảm thuế suất thuế xuất khẩu dăm gỗ…

    Về các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định: Bộ Công Thương sẽ sát cánh cùng DN giải quyết nhanh những khó khăn như thành lập đường dây nóng và giao cho Cục Xuất nhập khẩu xử lý các vướng mắc cho DN xuất khẩu thông qua đường dây nóng này; thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, ban hành nhiều văn bản về hướng dẫn các cơ hội, thách thức từ các FTA cho DN…

    Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, Chính phủ và các bộ, ngành đã có nhiều quyết tâm và nỗ lực trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, các giải pháp nhằm nâng cao năng suất chất lượng, tháo gỡ khó khăn cho DN.

    Năm 2016 cũng là năm hoàn tất ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA mới, đặc biệt là Hiệp định TPP và Hiệp định FTA Việt Nam-EU, hứa hẹn mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam và có tác động tích cực và quan trọng đối với tăng trưởng xuất khẩu.

    Huy Thắng
  7. Warren_Bufett

    Warren_Bufett Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2015
    Đã được thích:
    4.037
    Hôm nay 10 triệu cp về mà hàng mang ra bán chỉ gần 2 triệu thì chỉ có nhỏ lẻ mất hàng, còn lại thì vào tay to cả rồi, nên chim lợn TTF lúc này là vô ích và còn bị cười vào mặt :))
    Muốn biết tại sao TTF tăng liên tiếp và cầu rất mạnh như vạy thì tự tìm hiểu.
    Cổ đông TTF ôm được đến lúc này không phải là dạng vừa đâu, chim lợn TTF lúc này dễ bị cười khảy đó =))
    Thành phần đu bám T+3 thì còn lại chẳng bao nhiêu, out sớm càng dễ tăng mạnh hơn.
    bi04virgo thích bài này.
  8. catbuichanai

    catbuichanai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    360
    Tôi không múc hôm nay , cũng không múc hôm quạ
    Tôi nghĩ những ai đang mua mạnh TTF biết rõ vì sao lại múc !
  9. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.569
    chúc mừng bác :), em đợt rồi cũng đã giải ngân sạch xiền vào đám cổ phiếu móc cống VIG, APS, ACM hết ráo rồi ^^, chẳng biết thời gian tới có được ăn tý gì không nữa hì, giờ vào F chủ yếu chém gió và xem các cụ chém gió ^^
  10. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    GAME to rồi :)) Nới room




    Sẽ có làn sóng ồ ạt bán vốn ngân hàng cho đối tác ngoại?

    [​IMG]
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Lãnh đạo của hàng loạt ngân hàng cho biết đến nay họ vẫn nuôi hy vọng bán cổ phần để có thêm nguồn lực tái cơ cấu.
    Trong 1 tuần trở lại đây, thị trường đã liên tiếp đón nhận những thông tin về đối tác nước ngoài mua cổ phần và trở thành cổ đông của ngân hàng Việt.

    Mới đây, Quỹ đầu tư GIC của Chính phủ Singapore đã ký thỏa thuận ghi nhớ về việc quỹ này sẽ mua 7,7% cổ phần của ngân hàng Vietcombank. Cụ thể, GIC sẽ mua 305,8 triệu cổ phần phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ dự kiến diễn ra vào quý IV năm nay. Giá trị của thương vụ này chưa được công bố, tuy nhiên theo một số nguồn tin thì GIC sẽ đầu tư không quá 400 triệu USD (9.000 tỷ đồng).

    Bên cạnh GIC, cổ đông chiến lược hiện hữu của Vietcombank là ngân hàng Nhật Bản Mizuho cũng dự kiến sẽ mua thêm 54 triệu cổ phiếu để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 15%. Mizuho đầu tư gần 600 triệu USD vào Vietcombank hồi cuối năm 2011 và hiện khoản đầu tư này có giá trị xấp xỉ 1 tỷ USD.

    Tuần trước, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) đã chính thức trở thành cổ đông của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

    Gói đầu tư của IFC vào TPBank có giá trị 403,105 tỷ đồng (khoảng 18,3 triệu USD) thông qua hình thức mua cổ phiếu ưu đãi, cho phép IFC sở hữu 4,999% cổ phần tại TPBank. Việc đầu tư của IFC sẽ giúp TPBank có thêm nguồn vốn kinh doanh và đầu tư phát triển cũng như cung cấp các khoản vay với tổng giá trị lên tới 2 tỷ USD cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 5 năm tới.

    TPBank là ngân hàng thứ ba tại Việt Nam IFC đầu tư rót vốn. Trước đó, IFC là cổ đông chiến lược của ngân hàng ABBank với tỷ lệ sở hữu 10%, VietinBank với tỷ lệ 8,03% cổ phần.

    Lãnh đạo của một số ngân hàng cho chúng tôi biết, việc nhà đầu tư ngoại đầu tư rót vốn giúp ngân hàng tăng vốn điều lệ là điều cần thiết trong bối cảnh các ngân hàng đang tiến tới áp dụng chuẩn mực Basel IIđợt đầu tiên, dự kiến từ tháng 2/2017, với những yêu cầu cao hơn so với quy định tỷ lệ an toàn vốn hiện hành.

    Việc áp dụng Basel II sẽ khiến CAR của các ngân hàng giảm/yêu cầu vốn tăng lên do ngoài rủi ro tín dụng, Basel II tính đến yêu cầu vốn đối với rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Do đó, những ngân hàng có CAR xung quanh 9% sẽ phải tính đến phương án tăng vốn cấp 1 hoặc cấp 2 để cải thiện CAR.

    CAR của ngân hàng VietinBank tính đến cuối năm 2015 là 10,3%. Trong khi đó, mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 9%. Nếu Basel II được áp dụng, hệ số CAR của VietinBank có thể giảm 1%.

    Hệ số CAR của BIDV cũng đang ở mức tối thiểu 9%. Với hệ số CAR như hiện nay, BIDV sẽ phải đẩy nhanh việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược là nhà đầu tư nước ngoài hoặc phát hành thêm cổ phiếu.

    Mới đây, hàng loạt ngân hàng cũng đã xin được "nới room" - tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài Vietcombank và VietinBank đang xin cơ quan chức năng cho phép nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên trên 30% - tỷ lệ tối đa theo quy định hiện hành.

    Trong khi đó, lãnh đạo của SCB, ABBank, HDBank, VPBank… cho biết đến nay họ vẫn nuôi hy vọng bán cổ phần để có thêm nguồn lực tái cơ cấu. Thậm chí một số ngân hàng nhỏ khi trao đổi, họ cho biết muốn bán đứt 100% vốn cho cổ đông ngoại.

    Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia đánh giá, việc tìm vốn ngoại không hề dễ dàng, tùy thuộc vào cơ duyên của mỗi ngân hàng. Bởi lẽ trong 2 năm trở lại đây, chiến lược đầu tư của các định chế tài chính nước ngoài đã có sự thay đổi, họ không muốn mua lại cổ phần của ngân hàng nhỏ để phát triển nữa, thay vào đó nhà đầu tư ngoại muốn xin thành lập ngân hàng mới tại Việt Nam. Hiện Việt Nam đã có 6 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, gồm có Citi, HSBC, ANZ, Standard Charted, Hong Leong Berhad và Shinhan. Sắp tới, sau khi được cấp phép Woori Hàn Quốc sẽ là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thứ 7 tại Việt Nam.

    Sức ép từ ngân hàng ngoại
    Kim Tiền

    Theo Trí thức trẻ
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này

Chia sẻ trang này