ANT Một niềm tin mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dongnuoc2021, 23/04/2022.

2008 người đang online, trong đó có 803 thành viên. 17:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. Investor6668
Chủ đề này đã có 211307 lượt đọc và 793 bài trả lời
  1. ThanhQuangBinh

    ThanhQuangBinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Đã được thích:
    1.630
    Đâu phải tự nhiên XK rau quả mỗi năm tăng trưởng 25%-30% trong khoảng hơn chục năm qua. ~o)
  2. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    3.999
    Xuất khẩu rau quả 2025 có thể tiếp tục lập kỷ lục 8 tỷ USD nhờ sầu riêng?
    06 | 01 | 2025
    Năm 2025, ngành rau quả đặt mục tiêu xuất khẩu tiếp tục lập mốc kỷ lục mới, tăng 15% so với 2024 lên khoảng 8 tỷ USD. Trong đó, sầu riêng tiếp tục đóng vai trò là lực đẩy chính nhờ vẫn còn dư địa tăng trưởng.
    Sầu riêng tiếp tục là động lực chính cho xuất khẩu rau quả 2025
    Hoạt động xuất khẩu rau quả năm 2024 đem về trên 7 tỷ USD, tăng 27% so với năm ngoái. Đây là năm thứ hai liên tiếp xuất khẩu rau quả thiết lập kỷ lục, vượt so với mục tiêu mà ngành đặt ra là 6-6,5 tỷ USD. Trong đó, mặt hàng sầu riêng đóng góp gần một nửa kim ngạch.

    [​IMG]
    Nguồn: Tổng Cục Hải quan, Hiệp hội Rau quả (H.Mĩ tổng hợp)

    Sự tăng trưởng vượt bậc của sản lượng các loại trái cây chủ lực, kết hợp với việc khai thác hiệu quả thị trường Trung Quốc là những nhân tố đã giúp xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong thời gian qua.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), cho biết năm nay ngành đặt mục tiêu xuất khẩu tiếp tục lập mốc kỷ lục mới, tăng 15% so với 2024 lên khoảng 8 tỷ USD. Trong đó, sầu riêng tiếp tục đóng vai trò là lực đẩy chính và vẫn còn dư địa tăng trưởng cho năm 2025.

    Ông Nguyên cho biết sầu riêng vẫn còn dư địa tăng trưởng trong năm nay nhờ sản lượng có thể tiếp tục tăng khoảng 15%.

    “Năm 2025, mặt hàng này vẫn còn dư địa tăng trưởng khi sản lượng dự kiến tăng khoảng 15% nhờ việc người dân trồng gối đầu. Bên cạnh đó, người dân một số vùng trồng, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên biết cách tăng năng suất. Cá biệt có một số vườn ghi nhận năng suất khoảng 30 tấn/ha, cao gấp đôi so với thông thường. Ngoài ra, nhiều mã số vùng trồng dự kiến được cấp cho các vườn trong năm nay, đủ điều kiện để xuất khẩu”, ông Nguyên cho biết.

    Sầu riêng của Việt Nam đã có bước tăng trưởng vượt bậc kể từ khi Trung Quốc cho phép nhập khẩu chính ngạch từ giữa năm 2023. Đây cũng là thị trường tiêu thụ sầu riêng chủ yếu của Việt Nam. Bên cạnh sầu riêng tươi, hồi tháng 8, nước này cũng “mở cửa” cho mặt hàng sầu riêng đông lạnh cửa Việt Nam. Đây là cơ hội để ngành hàng nâng cao giá trị, tránh được rủi ro khi phụ thuộc vào việc xuất khẩu sản phẩm tươi.

    Theo Bộ Công Thương đến nay, Việt Nam đã có 15 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc là: sầu riêng, tổ yến, khoai lang, thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, thạch đen, măng cụt, vải, chanh dây và dừa tươi.

    Trong đó, sầu riêng, thanh long... của Việt Nam rất được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng, lượng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam chiếm khoảng 1/5 tổng lượng nông sản nhập khẩu từ ASEAN.

    Hiện tại Việt Nam đang phán với Trung Quốc mở cửa thêm thị trường xuất khẩu cho các mặt hàng rau quả khác của Việt Nam như bưởi da xanh, dừa tươi, bơ, dứa, vú sữa, chanh, dưa lưới...

    Năm 2024, Trung Quốc đóng góp 4,7 tỷ USD vào tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Ông Nguyên kỳ vọng con số này sẽ nâng lên trên 5 tỷ USD trong năm nay.

    “Có hai mặt hàng trở thành động lực mới cho năm 2025 là sầu riêng đông lạnh và dừa tươi. Đây là những mặt hàng mới được Việt Nam và Trung Quốc ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch từ tháng 8/2024. Dự kiến từ quý II năm nay, Việt Nam bắt đầu đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng đông lạnh và dừa tươi vào Trung Quốc nhờ nhu cầu tăng mùa cao điểm“, ông Nguyên cho biết.
  3. nhadautuvn

    nhadautuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    1.221
    Hôm nay 8/1/25, công ty bắt đầu công bố người mua ESOP (240k cp).
    Sau đó chắc KQKD 2024
    Giá có vẻ ổn định quanh 19.5, KL 18000 cp/ ngày
    Dongnuoc2021 thích bài này.
  4. sakalay1

    sakalay1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Đã được thích:
    384
    Chỗ esop này ăn luôn cổ tức 10% chưa chia nhỉ?
    Dongnuoc2021 thích bài này.
  5. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    3.144
    https://vtv.vn/kinh-te/xuat-khau-sau-rieng-du-kien-tiep-tuc-but-pha-20250112115206098.htm

    Xuất khẩu sầu riêng dự kiến tiếp tục bứt phá

    Theo Cục Bảo vệ thực vật, mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng tươi trị giá 7 tỷ USD và dự kiến con số này sẽ vượt mức 10 tỷ USD trong vài năm tới. Ngoài ra, Trung Quốc cũng chi 1 tỷ USD sầu riêng đông lạnh và dự kiến sẽ tăng nhanh qua các năm.

    Như vậy, với tổng diện tích sầu riêng trên cả nước hiện khoảng 155.000 ha, năng suất bình quân 25 - 30 tấn/ha, Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tiếp tục xuất khẩu vào thị trường tỉ dân trong năm 2025 này.

    VN làm nốt 40% thị phần sầu đông lạnh thì tuyệt cú mèo

    https://prnt.sc/awnrzPNjyoMQ

    Đợt đi xin đất ở Hậu Giang có thấy báo cáo dự kiến năm nay Blao có 2k8 tấn sản phẩm sầu riêng đông lạnh
  6. sakalay1

    sakalay1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Đã được thích:
    384
    Ntn thì q4 lỗ à bác?
  7. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    3.144
    Đi thăm hậu giang đầu tháng 10 mà cụ, số liệu có thể lệch so với hiện tại. Nhìn cơ cấu sản phẩm thôi
    Dongnuoc2021sakalay1 thích bài này.
  8. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    3.999
    Đánh giá hiệu quả mô hình trồng đậu nành rau tại xã Bình Thủy
    16/11/2024 15:43

    Chiều 15/11, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Phú tổ chức Hội thảo tổng kết, nhân rộng mô hình trồng đậu nành rau tại xã Bình Thủy. Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Lê Quốc Phong, cùng nông dân các xã: Bình Thủy, Bình Mỹ, Bình Long, Mỹ Phú và thị trấn Cái Dầu tham dự hội thảo.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Nông dân tham quan mô hình trồng đậu nành rau




    Mô hình trồng đậu nành rau tại xã Bình Thủy xuống giống với diện tích 1,75ha, sau 70 ngày trồng, năng suất bình quân đạt 1,2 tấn/1.000m2. Giá bao tiêu được Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) đưa ra là 13.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, nông dân lợi nhuận trên 5,3 đồng/1.000m2.

    Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2024 – 2025, Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang triển khai xuống giống đậu nành rau trên địa bàn tỉnh với diện tích 900ha, trong đó diện tích xuống giống tại huyện Châu Phú 10ha theo hình thức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm.

    Khi nông dân tham gia mô hình sẽ được Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, sử dụng thuốc, phân bón theo đúng quy trình và có kiểm soát, được bao tiêu sản phẩm đầu ra theo giá hợp đồng trước khi xuống giống.
    tranminhdung1997oldinvestor thích bài này.
  9. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    3.144


    Vụ đông xuân vùng liên kết của ANT khá quá, sản lượng rất cao ~ 16 17 18 19 có chỗ 20 tấn/ha, cao hơn đáng kể so với các năm trước
    nhadautu87Dongnuoc2021 thích bài này.
  10. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    3.999
    Tuyệt vời
    nhadautu87 thích bài này.

Chia sẻ trang này