ANT Một niềm tin mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dongnuoc2021, 23/04/2022.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 02:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 210429 lượt đọc và 793 bài trả lời
  1. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    3.999
    Tháng 03/2025, giá trị và lượng xuất khẩu xoài lần lượt tăng 44.2% và 50.9% so với tháng trước. Xét về hình thức chế biến, xuất khẩu xoài tươi chiếm đến 87% về lượng nhưng chỉ chiếm 61% về giá trị; xuất khẩu xoài đông lạnh chiếm 12% về lượng và chiếm 34% về giá trị; xoài sấy chiếm 1% về lượng và 5% về giá trị.
    Trung Quốc vẫn dẫn đầu điểm đến của xoài xuất khẩu Việt Nam tháng 03, giá trị tăng 65.3% và lượng tăng 55.7%. Tiếp theo là Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Úc, … cũng là các điểm đến hàng đầu của xoài xuất khẩu Việt Nam.
    Về cảng/cửa khẩu, cảng Sài Gòn KV I vượt cửa khẩu Tân Thanh ghi nhận giá trị xuất khẩu xoài nhiều nhất trong tháng 03.
    nhadautuvn, oldinvestorrila305 thích bài này.
  2. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    3.144
    ĐHĐCĐ Vĩnh Hoàn: Không nên bi quan về thị trường cá tra tại Mỹ

    Tại ĐHĐCĐ thường niên sáng 24/04, lãnh đạo CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) nhận định thị trường Mỹ vẫn đóng vai trò trọng yếu đối với mảng cá tra của Công ty, đồng thời cho rằng cần tiếp cận với tâm thế thận trọng nhưng không quá lo ngại trước rủi ro thuế cao.

    https://image.*********.vn/2025/04/24/20250424_VHC_ava1.png​
    Vĩnh Hoàn tổ chức đại hội sáng ngày 24/04 tại TPHCM - Ảnh: Tử Kính
    Trong quý 1/2025, Vĩnh Hoàn chủ động điều tiết sản lượng để ứng phó giá nguyên liệu tăng, đồng thời chọn lọc đơn hàng nhằm giữ biên lợi nhuận. Lãnh đạo cho biết kết quả kinh doanh quý đầu năm khả quan, với lợi nhuận dự báo tăng so với cùng kỳ, báo cáo chi tiết sẽ công bố ngày 28/04.

    Sang quý 2, Doanh nghiệp vẫn giữ được nhịp xuất khẩu sang Mỹ bất chấp thông tin thuế đối ứng. Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Ngô Vi Tâm, nhiều đơn vị đang tranh thủ đẩy hàng trước khi thuế mới có hiệu lực, còn các thị trường khác vẫn ổn định. Thách thức lớn nhất hiện tại là thiếu cá đủ kích thước do nguồn cung hạn chế.

    Trước đề xuất chuyển hướng sang cá rô phi, Vĩnh Hoàn đánh giá Việt Nam chưa có lợi thế riêng so với Trung Quốc, Thái Lan hay Indonesia. Dù dự án cá rô phi đang triển khai, cá tra vẫn là sản phẩm chủ lực nhờ vị thế gần như độc quyền. "Chúng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội về cá rô phi nhưng vẫn phải quan sát thêm", Tổng Giám đốc chia sẻ.

    Về chính sách thuế của Mỹ, Công ty cho biết đang bán hàng theo điều kiện đã tính đến rủi ro thuế, bên nhập khẩu là bên chịu trách nhiệm. Đây là điểm giúp Doanh nghiệp giữ thế chủ động trong đàm phán.

    "Chúng ta khó chia sẻ mức thuế này vì nó ảnh hưởng đến nhiều thứ khác", Chủ tịch HĐQT Trương Thị Lệ Khanh nói, đồng thời cho rằng cá tra vẫn phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Mỹ và có phần lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại do yếu tố khó thay thế. Ngoài ra, cá tra không có nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên vẫn giữ được chỗ đứng trên thị trường này. Vĩnh Hoàn cũng có lợi thế không nhỏ khác là vừa được Mỹ loại khỏi danh sách chịu thuế chống bán phá giá.

    "Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng không cần quá lo ngại về khả năng phải rút khỏi thị trường Mỹ", bà Khanh nói thêm, "Mức giá cá tra hiện nay vẫn phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng tại đây. Khi chi phí tăng do thuế, chính người tiêu dùng và nhà nhập khẩu Mỹ sẽ là bên cảm nhận rõ tác động, từ đó họ sẽ có phản ứng và tiếng nói với chính phủ để bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của mình”.

    Sắp tới, doanh nghiệp thủy sản sẽ tiếp tục mở rộng hướng ra ngoài Mỹ, đặc biệt là châu Âu, nơi nhu cầu tăng do thiếu hụt cá tuyết. Lợi thế từ việc sản phẩm được USDA kiểm soát chất lượng giúp tăng sức cạnh tranh. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào hàng giá trị gia tăng, phát triển vùng nuôi đạt chuẩn và dây chuyền chế biến hiện đại.

    * Duy nhất Vĩnh Hoàn được dỡ bỏ thuế chống bán phá giá cá tra, basa vào Mỹ

    * Vĩnh Hoàn hạ kế hoạch kinh doanh sát thềm đại hội thường niên

    Về kết quả kinh doanh, Công ty ghi nhận doanh thu 12,512 tỷ đồng và lãi ròng 1,226 tỷ đồng trong năm 2024, đều tăng trưởng 2 con số so với năm trước. Theo Tổng Giám đốc, năm vừa qua được xem là giai đoạn phục hồi với doanh thu tăng 25%, xuất khẩu tăng khoảng 17%. Mục tiêu tăng trưởng năm 2025 sẽ ở mức 9-10%, dựa trên kỳ vọng thay thế phần nào thị phần của các loài cá thịt trắng khác đang giảm sản lượng.

    Sản phẩm surimi dự báo tăng trưởng tốt nhờ giá cá tuyết tại Nga tăng cao. Mảng Vinh Wellness cũng mở rộng nhờ dây chuyền gelatin thứ 2 đi vào hoạt động từ giữa năm 2024, kỳ vọng tăng trưởng 15%. Công ty đang phát triển dòng collagen chuyên biệt, giá trị cao hơn.

    Ở mảng nông sản, Công ty Thành Ngọc đưa vào vận hành thêm dây chuyền sản xuất rau, bước đầu với sản phẩm đậu nành Nhật, kỳ vọng mang về 20 triệu USD. Sa Giang - đơn vị thành viên - cũng mở rộng sản phẩm từ gạo phục vụ nội địa và xuất khẩu.

    Trước biến động thị trường, kế hoạch tài chính năm nay được Vĩnh Hoàn điều chỉnh giảm. Mục tiêu doanh thu từ 13,800 tỷ đồng lùi về 10,900-12,350 tỷ đồng, lợi nhuận ròng từ 1,500 tỷ đồng còn khoảng 1,000-1,300 tỷ đồng, mức được cho là phù hợp với tình hình thực tế. Cổ tức bằng tiền duy trì tỷ lệ 20%. Tổng vốn đầu tư năm 2025 ước khoảng 830 tỷ đồng, chủ yếu cho vùng nuôi, nhà máy collagen, trái cây và thủy sản.

    Đại hội lần này cũng thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm Vân và bầu ông Phạm Thanh Tùng vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát. Ông Tùng từng giữ chức Trưởng Kiểm toán nội bộ cho Vĩnh Hoàn từ năm 2018, đồng thời đang là Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang.

    https://image.*********.vn/2025/04/24/20250424_VHC_ava2.png​




    VHC tiến vào mảng sx rau, Thành Ngọc ở Đồng Tháp, đối diện bên kia sông với ANT
    Chắc thấy ANT làm bở ăn quá >:)
  3. nhanquavothuong

    nhanquavothuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2024
    Đã được thích:
    793
    chà ant ủ báo cáo lâu qá. sắp nấm mốc luôn r
  4. nhadautu87

    nhadautu87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2021
    Đã được thích:
    128
    KQKD quý 1/2025 HN
    DT 467 tỷ
    LNST Cty mẹ 37 tỷ
    nhanquavothuong, Dongnuoc2021oldinvestor thích bài này.
  5. nhadautuvn

    nhadautuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    1.221
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 30/04/2025, Bài cũ: 30/04/2025 ---
    [​IMG]
  6. nhanquavothuong

    nhanquavothuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2024
    Đã được thích:
    793
    ước gì đc như TFC
  7. nhadautuvn

    nhadautuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    1.221
    Hôm nay các bác mua hay bán nhiều thế nhỉ
    Hay là có người muốn lên tiếng, thu hút chú ý thị trường :)
  8. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    3.144
    https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/xa...i-dau-khong-co-diem-ket-thuc-bai-3-45041.html

    Những năm gần đây, xã liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư những mô hình trồng màu trong nhà lưới theo hướng hữu cơ hướng đến xuất khẩu đem lại hiệu quả cao như: trồng ớt chỉ thiên trong nhà lưới, đậu phộng trên đất giồng tạp, chăn nuôi heo trang trại theo hướng an toàn áp dụng công nghệ cao,… Gần đây xã liên kết với Công ty Cổ phần rau quả thực phẩm An Giang đầu tư mô hình trồng đậu nành rau và bao tiêu sản phẩm bước đầu đạt kết quả khả quan. Năm 2024, xã liên kết trồng thử nghiệm khoảng 02ha, nhận thấy hiệu quả cao, vụ màu đông - xuân năm 2025, xã tiếp tục liên kết đầu tư trồng 40,8ha.

    [​IMG]

    Nông dân Thạch BaneÔđom (bên trái) thu hoạch đậu nành rau.



    Nông dân Thạch BaneÔđom, ấp Sà Vần A, xã Ngọc Biên cho biết: với 1,1ha đất canh tác, hàng năm ông sản xuất 02 vụ lúa - 01 vụ đậu phộng đều mang lại thu nhập lợi nhuận từ 50 - 60 triệu đồng/năm. Nhiều năm qua người dân vùng nông thôn sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, đến mùa khô chuyển sang trồng đậu phộng, nhưng những năm gần đây giá đậu phộng biến động thất thường nên lợi nhuận không cao như những năm trước đó. Đến vụ màu đông - xuân năm 2025, gia đình ông vẫn duy trì trồng 0,7ha đậu phộng và trồng thử nghiệm 0,4ha đậu nành rau và hiện đang cho thu hoạch, năng suất ước đạt 1,5 tấn/0,1ha đối với đậu nành rau; 0,8 - 0,9 tấn/0,1ha đối với cây đậu phộng, tổng lợi nhuận 65 triệu đồng. So với đậu phộng, đậu nành rau cho năng suất cao hơn, thời gian ngắn hơn khoảng 65 ngày thu hoạch và được doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm với giá 11.500 đồng/kg (đậu phộng 90 ngày cho thu hoạch).

    Theo BaneÔđom, đậu nành rau không đòi hỏi kỹ thuật cao, tuy đậu nành rau sử dụng phân bón cao hơn đậu phộng khoảng 30%, nhưng năng suất đậu nành rau cao gần gấp đôi, đặc biệt được đảm bảo đầu vào và đầu ra. Vì thế, thời gian tới, ông chuyển sang trồng 01 vụ lúa - 02 vụ màu, đối với đất trồng màu ông tập trung trồng từ 03 - 04 vụ đậu nành rau nhằm nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế đình.

    Bà Thạch Thị Sine, ngụ cùng ấp cho biết thêm: vụ trước, bà trồng 0,2ha đậu nành rau, do chưa có kinh nghiệm nên năng suất đạt thấp nhưng vẫn đạt lợi nhuận 05 - 06 triệu đồng/0,1ha. Vụ này bà mở rộng diện tích trồng 0,7ha đậu nành rau hiện đang cho thu hoạch. Nhờ rút kinh nghiệm từ vụ trước nên vụ này năng suất đạt cao hơn khoảng 1,5 - 1,6 tấn/0,1ha, lợi nhuận đạt 07 - 09 triệu đồng/0,1ha. Trồng đậu nành rau được doanh nghiệp hỗ trợ đầu vào và đầu ra sau thu hoạch. Nhờ vậy người dân có điều kiện tăng gia sản xuất, giảm chi phí đầu tư ban đầu. Hơn nữa, chi phí thuê nhân công thu hoạch đậu nành rau ít hơn chi phí đậu phộng.


    ANT mở rộng vùng liên kết sang tận Trà Vinh cơ à
    oldinvestor, nhanquavothuongDongnuoc2021 thích bài này.
  9. tranminhdung1997

    tranminhdung1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Đã được thích:
    3.144
    Hướng đến nền nông nghiệp bền vững, đa giá trị, An Giang hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với cụm ngành công nghiệp chế biến sản phẩm giá trị gia tăng cao - “chìa khóa” để nâng tầm nông sản.



    [​IMG]


    Sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững

    Chuyển đổi tư duy

    Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Hiệp cho biết, “từ năm 2016 đến nay, An Giang chuyển đổi mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; cơ cấu lại sản xuất theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khơi thông nguồn lực cho phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... được quan tâm. Cùng với đó, giữ ổn định diện tích đất trồng, sản lượng lúa (từ 3 - 3,5 triệu tấn/năm), đảm bảo an ninh lương thực.

    Tỉnh ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất và chế biến sản phẩm, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm giá trị gia tăng phù hợp yêu cầu thị trường trong, ngoài nước. Hỗ trợ các mô hình sản xuất ban đầu (chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản) sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP, VietGAHP, cấp mã số vùng trồng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, HACCP, ISO 2200...) thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

    Nhờ vậy, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 3,6% so năm trước; xuất khẩu đến 60 thị trường khác nhau trên thế giới. Trong đó, Indonesia chiếm trên 59% tổng kim ngạch; Singapore chiếm 6% thị phần. Với mặt hàng rau quả, tỉnh xuất khẩu trên 147.000 tấn, tương đương 74 triệu USD, tăng 19% về kim ngạch. Thị trường chủ yếu là Malaysia, Đài Loan, Ba Lan, Bỉ, Vương quốc Anh... Quý I/2025, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 302 triệu USD; trong đó, gạo xuất khẩu 32.000 tấn, rau quả trên 35.000 tấn, tương đương 21 triệu USD.

    Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) nỗ lực nâng tầm nông sản, rau quả An Giang trên thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Hoàng Minh (Tổng Giám đốc công ty) cho biết, từ năm 2022, Antesco, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), Hội Nông dân tỉnh ký kết hợp tác vùng nguyên liệu 10.000ha (bắp non, bắp ngọt và đậu nành rau chiếm 40% diện tích); đầu tư 4 nhà máy chế biến nông sản đông lạnh với đầy đủ hệ thống chất lượng quốc tế, công nghệ thiết bị hiện đại.

    Từ đó, mang đến trên 70 sản phẩm rau quả đông lạnh, đóng hộp cao cấp; 75.000 tấn rau quả chế biến thành phẩm/năm; trên 400 tấn nguyên liệu chế biến/ngày; thị trường xuất khẩu trên 40 quốc gia, trên 180 container hàng xuất khẩu/tháng; đứng “tốp 1" Việt Nam về xuất khẩu bắp non, xoài, thanh long, đậu nành rau. Anh Nguyễn Sĩ Tiến (nông dân Hợp tác xã trồng xoài keo huyện An Phú) chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Antesco, tôi chuyển từ canh tác truyền thống sang phương pháp GlobalGAP. Thu nhập ổn định hơn, cuộc sống khấm khá hơn, sản phẩm tăng tính cạnh tranh hơn”.




    [​IMG]


    Công ty Antesco đưa nông sản An Giang ra thị trường thế giới

    Tăng liên kết sản xuất

    Tỉnh còn tạo điều kiện cho DN tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, mong muốn sản phẩm có đầu ra ổn định, nâng tầm nông sản. Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thành lập mới 39 hợp tác xã, tham gia góp vốn, hỗ trợ nhân sự điều hành và kỹ thuật; hỗ trợ thành lập 2 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp; liên kết sản xuất và tiêu thụ 70.000ha lúa, nếp năm 2021; 84.908ha năm 2022; 71.319ha năm 2023; liên kết sản xuất tiêu thụ 113ha xoài Cát Lộc. Còn Công ty Cổ phần Lương thực A An liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa (hàng hóa) từ vụ thu đông 2023 đến nay, diện tích từ 100ha tăng lên 1.700ha/vụ. Công ty TNHH Ricegowers Singapore PTE (Công ty SunRice) liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa với Hợp tác xã nông nghiệp Tân Quới (xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) diện tích 30ha/vụ, tăng dần đến nay 50ha/vụ. Riêng Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông sản Cát Tường liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài Thái, xoài keo và xoài tượng da xanh cho nông dân 200 - 280ha/năm.

    Ông Trần Thanh Hiệp cho biết, ngành nông nghiệp và môi trường đang đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính. Để tiếp tục nâng tầm nông sản, An Giang chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nhằm đáp ứng ngày càng cao của thị trường, thông qua ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chế biến, bảo quản sản phẩm, xây dựng nông sản đặc trưng của địa phương sản xuất sản phẩm OCOP. Chú trọng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, nhằm tăng giá trị sản phẩm cho nông dân. Phát triển nông nghiệp hàng hóa lớn và chất lượng cao; phát triển bền vững nông nghiệp xanh, sạch hướng tới sản xuất thân thiện với môi trường. Đồng thời, thu hút DN đầu tư, liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm, thị trường; thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa hợp tác xã với DN theo chuỗi giá trị.

    Tuy nhiên, để nông sản của tỉnh tiếp tục được các thị trường lớn và khó tính chấp nhận, nông dân phải nâng cao trình độ canh tác, sản xuất để có hiệu quả tốt nhất, đặc biệt là ý thức tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Đối với DN chế biến, cần tăng cường liên kết với nông dân, chủ động nguồn nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

    Hiện, tỉnh đang triển khai mạnh mẽ Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh, được DN, người dân hưởng ứng tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nông dân, trách nhiệm người sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, giúp đầu ra sản phẩm ổn định.
  10. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2021
    Đã được thích:
    3.999
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 8/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo bảo đảm sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu

Chia sẻ trang này