ANT Một niềm tin mới

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Dongnuoc2021, Apr 23, 2022.

8029 người đang online, trong đó có 879 thành viên. 13:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2021
    Likes Received:
    3,907
    Sản xuất bền vững trong chuỗi liên kết

    Posted on 3 Tháng 9, 2025 by Huỳnh Thành
    [​IMG]
    03
    Th9
    [​IMG] – Sản xuất bền vững theo hướng hữu cơ, sinh học trong chuỗi liên kết là hướng đi mới, hiệu quả được ngành nông nghiệp An Giang chú trọng nhân rộng, phát triển hiệu quả và bền vững trong tái cơ cấu ngành.



    [​IMG]

    Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Minh Hoan khảo sát vùng nguyên liệu sản xuất bắp non, rau màu ở xã Long Kiến.

    Ảnh: HẠNH CHÂU

    Gần đây, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) ký kết xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu bắp thu trái non theo hướng số hóa trên địa bàn xã Long Kiến, được xem là hướng đi phù hợp cho ngành nông nghiệp bền vững. Theo nội dung hợp tác, trong 3 năm tới, Antesco bố trí cán bộ hỗ trợ hợp tác xã, công ty và hộ kinh doanh triển khai hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ bắp thu trái non với bà con nông dân. Công ty tổ chức thu mua toàn bộ nguyên liệu đạt chuẩn của nông dân tham gia liên kết sản xuất, với giá thu mua cao hơn 800 đồng/kg so với giá nhà máy thu mua. Đồng thời, công ty hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi như: Kiểm soát giống, cung ứng phân bón hữu cơ thông qua hợp tác xã, công ty, hộ kinh doanh theo hình thức công nợ, cuối vụ trừ lại. Đặc biệt, ứng dụng số hóa vùng trồng trên E – farm, từng bước đạt đến tiêu chuẩn ESG (chuẩn phát triển bền vững).

    Ông Dương Mai Thanh Sơn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Kiến cho biết: “Chúng tôi sẽ phối hợp xây dựng mô hình sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn an toàn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Việc hợp tác này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà còn hướng tới xây dựng chuỗi giá trị nông sản sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”.

    Để liên kết được thực thi hiệu quả, Ủy ban nhân dân xã Long Kiến sẽ tạo mọi điều kiện cho Công ty Antesco tổ chức sản xuất theo kế hoạch liên kết tại các vùng nguyên liệu đã chọn; hỗ trợ công ty giữ vùng nguyên liệu đã xây dựng; vận động nông dân tham gia hợp tác chuỗi liên kết bền vững, từng bước ứng dụng công nghệ thông minh vào trong sản xuất rau màu liên kết.

    Cùng với đó, nhằm giúp nông dân sản xuất ổn định mô hình 2B (bắp – bò, trồng cây bắp thu trái non và lấy cây bắp nuôi con bò), giảm chi phí và tăng lợi nhuận, việc áp dụng sản xuất bắp thu trái non theo hướng sử dụng phân bón hữu cơ (thay thế 40% lượng phân bón hóa học) là phù hợp. Mô hình này vừa giúp cải tạo đất, giảm lượng phân bón hóa học trong canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm trái bắp non vừa giảm chi phí phân bón ở các vụ tiếp theo, tạo ra vùng chuyên canh trồng bắp non chuẩn quốc tế.

    Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc Công ty Antesco cho biết: “Hiện thế giới tập trung sản xuất nông nghiệp bền vững và kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, trong đó sử dụng tất cả phế phẩm, phụ phẩm tái tạo thành phân bón phục vụ vùng trồng. Antesco đang xây dựng tiêu chuẩn ESG để công bố vào quý I/2026, đây là điều bắt buộc trong phát triển nông nghiệp xanh, sạch và bền vững. Do đó, công ty đưa ra lộ trình 100% vùng trồng của công ty sử dụng phân bón hữu cơ; phấn đấu đến năm 2026 trên 2.000ha thực hiện số hóa lưu trữ trên hệ thống phần mềm”.

    Thực tiễn cho thấy, việc sử dụng phân bón hữu cơ giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản. Phân bón hữu cơ còn góp phần quan trọng trong việc cải thiện đất, hạn chế ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ môi trường sống. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp an toàn, thân thiện với tự nhiên và sức khỏe người tiêu dùng. Nếu mô hình này được lan tỏa rộng rãi đến nhiều hộ nông dân, chắc chắn sẽ tạo ra vùng sản xuất nguyên liệu sạch, đạt tiêu chuẩn, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho bà con.

    Theo Trung tâm Khuyến nông An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ đối với 5 nhóm cây trồng chính: Lúa, rau màu, sản phẩm liên quan đến thốt nốt, sản phẩm liên quan dược liệu và chăn nuôi. Sau khi ký kết hợp tác ghi nhớ giữa Công ty Antesco và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan thực hiện ngay 2 mô hình chuyển đổi, thay thế 40% phân bón hữu cơ cho 35ha đậu nành rau ở Tổ hợp tác Phú Xuân (xã Phú An) và hơn 1.500ha bắp thu trái non ở xã Long Kiến. Quá trình thực hiện, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông phối hợp Công ty Antesco theo dõi số liệu, thử nghiệm… Đến nay, 2 mô hình đều đạt hiệu quả, lợi nhuận cao hơn sản xuất truyền thống từ 15 – 20%.

    Ông Phạm Nhựt Thanh – Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Long kiến thông tin: “Địa phương sẽ mở rộng diện tích áp dụng bón phân hữu cơ, giảm 60% phân hóa học trong 5 năm; nhân rộng mô hình bắp – bò đến các tiểu vùng sản xuất, nâng cao vai trò hợp tác xã. Duy trì cấp mã số vùng trồng, chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP đối với vùng nguyên liệu, chứng nhận OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) đối với trái bắp non. Đồng thời, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn đối với cây bắp non: Trồng bắp lấy trái bắp non bán cho công ty; thân cây, vỏ bắp làm thức ăn cho bò; dùng phân bò và phụ phẩm cây bắp ủ thành phân bón lại cho cây bắp”.

    Với mục tiêu giảm giá thành sản xuất, bảo vệ môi trường lẫn sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng và tạo ra sản phẩm chất lượng, việc sản xuất theo hướng sử dụng phân bón hữu cơ là cần thiết trong canh tác hiện nay.
    oldinvestor likes this.
  2. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2021
    Likes Received:
    3,907
    [​IMG]
    Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (hàng đầu bên phải) cùng đoàn công tác đến thăm Nhà máy chế biến Mỹ An – một trong bốn nhà máy được đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại của Antesco, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt trên thị trường xuất khẩu
  3. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2021
    Likes Received:
    3,907
    Dấu chân carbon trong nông nghiệp đo lường tổng lượng khí nhà kính phát thải từ hoạt động sản xuất nông sản, bao gồm cả quá trình canh tác, chăn nuôi, chế biến và vận chuyển, ảnh hưởng trực tiếp đến «<0xC3><0xA0>>xuất khẩu nông sản do yêu cầu ngày càng cao về sản xuất bền vững của thị trường quốc tế. Để giảm thiểu, cần áp dụng các phương pháp canh tác thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu lãng phí, và tối ưu hóa chuỗi cung ứng để đáp ứng tiêu chuẩn carbon thấp.
    Dấu chân Carbon trong Nông nghiệp
    • Định nghĩa:
      Là tổng lượng khí nhà kính (CO2, CH4, N2O...) phát thải từ toàn bộ quá trình sản xuất một sản phẩm nông nghiệp, từ khâu sản xuất đầu vào đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
    • Các yếu tố đóng góp:
      • Sử dụng đất: Phá rừng, thay đổi mục đích sử dụng đất.
      • Vật tư nông nghiệp: Phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất.
      • Chăn nuôi: Khí metan (CH4) từ gia súc, chất thải.
      • Sử dụng năng lượng: Điện từ nhiên liệu hóa thạch, vận chuyển.
      • Chế biến: Năng lượng tiêu thụ trong các nhà máy chế biến.
    Dấu chân Carbon và Xuất khẩu Nông sản
    • Tác động đến xuất khẩu:
      • Yêu cầu thị trường: Các thị trường lớn và các hiệp định thương mại quốc tế ngày càng đặt ra các yêu cầu khắt khe về giảm thiểu dấu chân carbon đối với nông sản nhập khẩu.
      • Lợi thế cạnh tranh: Nông sản có dấu chân carbon thấp sẽ có lợi thế cạnh tranh, dễ dàng tiếp cận các thị trường khó tính và mở rộng thị phần.
      • Rủi ro thương mại: Các quốc gia có dấu chân carbon cao trong nông nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc xuất khẩu do các rào cản kỹ thuật, thuế carbon, hoặc áp lực từ người tiêu dùng.
    Biện pháp giảm thiểu dấu chân Carbon trong Nông nghiệp
    • Áp dụng nông nghiệp bền vững:
      Thực hành các phương pháp canh tác thông minh, nông nghiệp hữu cơ.
    • Sử dụng năng lượng tái tạo:
      Thay thế năng lượng hóa thạch bằng điện từ mặt trời, gió trong sản xuất.
    • Tối ưu hóa chuỗi cung ứng:
      Giảm thiểu quãng đường vận chuyển, sử dụng phương tiện hiệu quả.
    • Giảm thiểu lãng phí:
      Thực hiện nguyên tắc 5R (Reduce, Reuse, Recycle...) trong sản xuất và tiêu dùng.
    • Thúc đẩy nông nghiệp carbon thấp:
      Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp thân thiện với môi trường.
    --- Gộp bài viết, Sep 12, 2025, Bài cũ: Sep 12, 2025 ---
    [​IMG]
  4. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2021
    Likes Received:
    3,907
    Công ty TNHH B'Laofood
    I. TUYỂN CÔNG NHÂN SẢN XUẤT TRONG THÁNG 9 VÀ QUÝ 4/2025
    - SỐ LƯỢNG: 200 Công nhân, Nam & Nữ tuổi từ 18 đến 50
    - THU NHẬP: từ 8tr - 12tr/ tháng
    - CÔNG VIỆC: Cắt gọt, chế biến, đóng gói trái cây hàng nông sản, Sắp xếp hàng hoá trong kho
    - Chưa biết việc sẽ được hướng dẫn
    II. THU NHẬP & ĐÃI NGỘ:
    + Lương từ 8tr - 12tr/tháng
    + Thử việc trong vòng 6 ngày (có hưởng lương)
    + Công việc ổn định và lâu dài
    + Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
    + Hỗ trợ suất ăn ca miễn phí
    + Thưởng tiền chuyên cần 500.000đ/tháng
    + Hỗ trợ Xăng xe, Thưởng khuyến khích năng suất lao động, Hỗ trợ nuôi con nhỏ.
    + Thưởng lương tháng 13
    + Thưởng vào các ngày lễ lớn 30/4, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch 1/1
    + Quà tặng nhân dịp sinh nhật, Quà tặng vào dịp tết Trung thu, 8/3, 1/6, 20/10, Tết nguyên đán.
    + Đi du lịch hè, khám sức khỏe hàng năm.
    oldinvestor likes this.
  5. nhadautuvn

    nhadautuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 13, 2007
    Likes Received:
    1,194
    Antesco (ANT): Cổ đông lớn bán ra gần 10% vốn, lợi nhuận 6 tháng tăng 67%
    Khánh My08:43 11/09/2025
    Bà Trịnh Ngọc Kim Thi, một cổ đông lớn của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco, mã chứng khoán ANT), vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu và giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu. Giao dịch này diễn ra trong lúc kết quả kinh doanh của Antesco tăng trưởng mạnh mẽ và công ty đang triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
    Biến động cơ cấu cổ đông và kế hoạch huy động vốn

    Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang vừa công bố thông tin về giao dịch của cổ đông lớn. Cụ thể, vào ngày 03/09/2025, bà Trịnh Ngọc Kim Thi đã bán thành công 2 triệu cổ phiếu ANT theo phương thức thỏa thuận. Giao dịch này tương đương 9,8% vốn điều lệ của Antesco. Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của bà Thi tại công ty đã giảm từ 15,01% xuống còn 5,26%. Dữ liệu giao dịch cho thấy giá trị của thương vụ này là 46,4 tỷ đồng, tương đương mức giá 23.200 đồng/cổ phiếu.

    Giao dịch trên diễn ra trong khi Antesco đang thực hiện các kế hoạch huy động vốn quan trọng. Công ty đang triển khai phương án chào bán 3,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là CTCP Ylang Holdings với giá 12.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 45,15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Nếu phát hành thành công, Ylang Holdings sẽ nâng sở hữu tại Antesco lên 33,8% vốn điều lệ, và vốn điều lệ của Antesco sẽ tăng từ 205 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng.

    Trước đó trong năm 2025, Antesco đã thực hiện hai đợt phát hành cổ phiếu khác, bao gồm phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) vào tháng 4 và trả cổ tức bằng cổ phiếu vào tháng 5.

    Kết quả kinh doanh 6 tháng gần bằng cả năm 2024 kỷ lục


    Hoạt động kinh doanh của Antesco đang ghi nhận những kết quả hết sức tích cực. Năm 2024, công ty đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế kỷ lục, đạt lần lượt 1.405 tỷ đồng và 74 tỷ đồng.

    Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2025. Sáu tháng đầu năm, Antesco đạt 946,5 tỷ đồng doanh thu và 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 35,5% và 67% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, chỉ sau hai quý, công ty đã hoàn thành tới 67% mục tiêu doanh thu và 91% mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2024. Với tốc độ hiện tại, Antesco nhiều khả năng sẽ tiếp tục thiết lập một kỷ lục kinh doanh mới trong năm 2025.

    Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ANT đã có giai đoạn tăng giá mạnh từ đầu năm, từ vùng 16.000 đồng/cổ phiếu lên đỉnh 30.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 7.
    oldinvestor and ThanhQuangBinh like this.
  6. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2021
    Likes Received:
    3,907
    Antesco phối hợp với SGS tổ chức khóa đào tạo về Tiêu chuẩn ESG và ISO 14067:2018

    Posted on 29 Tháng 8, 2025 by Huỳnh Thành
    [​IMG]
    29
    Th8
    Ngày 29 tháng 8 năm 2025, tại hội trường Khách sạn Helen, số 173/1 Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm An Giang (Antesco) phối hợp cùng Công ty SGS Việt Nam tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Tiêu chuẩn ESG và ISO 14067:2018”, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững.

    Mục đích khóa đào tạo

    Trong xu thế hội nhập toàn cầu, tiêu chuẩn ESG (Environmental – Social – Governance) và ISO 14067:2018 (Dấu chân carbon) ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ trong quản trị doanh nghiệp mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
  7. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2021
    Likes Received:
    3,907
    Kết quả sơ bộ tháng 9, xuất khẩu rau quả đạt tới 1,3 tỉ USD. Đây là con số kỷ lục của ngành rau quả khi lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu theo tháng vượt 1 tỉ USD
    --- Gộp bài viết, Sep 20, 2025, Bài cũ: Sep 20, 2025 ---
    "Ngoài sầu riêng, nhiều mặt hàng rau quả khác cũng đang tăng trưởng tốt như chuối, xoài, bưởi, mít, chanh leo… Với đà tăng trưởng như hiện tại, xuất khẩu rau quả trong năm 2025 có thể đạt mốc 8 tỉ USD", ông Nguyên dự báo.
    oldinvestor likes this.
  8. Dongnuoc2021

    Dongnuoc2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2021
    Likes Received:
    3,907
    [​IMG]
    oldinvestor likes this.
  9. oldinvestor

    oldinvestor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2009
    Likes Received:
    1,782
    xuất khẩu rau quả quá tốt :drm
    Dongnuoc2021 likes this.
  10. vikingtik4

    vikingtik4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 20, 2016
    Likes Received:
    357
    Antesco được chấp thuận phát hành riêng lẻ


    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco - UPCOM: ANT) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 19/2025/CV-HĐQT ngày 29/8/2025. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/12/2024 (kèm Tờ trình số 11/2024/TT-HĐQT ngày 05/12/2024); Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 25/6/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 25/6/2025 và các quy định của pháp luật.

    Theo quy định hiện hành, động thái này đồng nghĩa với việc UBCKNN đã chấp thuận đợt phát hành riêng lẻ của Antesco.

    Trước đó, như Nhadautu.vn đã đưa tin, ANT vào hạ tuần tháng 6/2025 công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, theo phương án được ĐHĐCĐ tháng 12/2024 thông qua.

    Theo đó, Antesco sẽ chào bán 3,5 triệu cổ phiếu với giá 12.900 đồng/CP, dự thu 45,15 tỷ đồng. Nhà đầu tư duy nhất tham gia đợt phát hành là CTCP Ylang Holdings. Đợt phát hành sẽ nâng sở hữu của Ylang Holdings tại Antesco lên 8,1 triệu cổ phần, tương đương 33,8% vốn điều lệ lệ công ty.

    Toàn bộ số tiền sẽ được Antesco sử dụng để thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Antesco sẽ nâng vốn điều lệ từ 205 tỷ đồng như hiện tại lên 240 tỷ đồng.

    Đây sẽ là đợt phát hành cổ phiếu thứ 3 trong năm 2025 của Antesco. Trước đó, vào tháng 4/2025, công ty hoàn tất phát hành 240.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Đến tháng 5/2025, công ty tiếp tục phân phối thành công 1,863 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

    Thành lập từ năm 1975, Antesco tiền thân là Công ty Vật tư Nông nghiệp An Giang. Sau 5 thập kỷ phát triển, Antesco hiện là một trong những doanh nghiệp chế biến nông sản, rau củ quả hàng đầu cả nước, với tổng công suất chế biến đạt 75.000 tấn/năm. Công ty là đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu nông sản chế biến đông lạnh ra thị trường thế giới.

    Vào năm 2011, công ty chính thức cổ phần hóa và chuyển đổi sang CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang với vốn điều lệ 60 tỷ đồng. UBND tỉnh An Giang là cổ đông lớn nhất, sở hữu 2,942 triệu cổ phần, tương đương 49,04% vốn Antesco.

    Tỷ lệ sở hữu Nhà nước, cũng như vốn điều lệ của Antesco được duy trì trong suốt gần một thập kỷ. Đến đầu năm 2020, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán đấu giá thành công toàn bộ 2,942 triệu cổ phần ANT cho một nhà đầu tư cá nhân, thu về 60,6 tỷ đồng.

    Vào tháng 5/2021, Antesco chào đón 3 cổ đông lớn mới là Công ty TNHH Soybean, Công ty TNHH Baby Corn, và Công ty TNHH Passion Fruit, sau khi mua vào lần lượt 24,92%, 24,12% và 10,6%. Đây đều là những thành viên trong hệ sinh thái CTCP Ylang Holdings của doanh nhân Phạm Ngô Quốc Thắng.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Sep 24, 2025, Bài cũ: Sep 24, 2025 ---
    https://nhadautu.vn/antesco-duoc-chap-thuan-phat-hanh-rieng-le-d99336.html
    rila305, oldinvestor and Dongnuoc2021 like this.

Share This Page