ANV: Hôm nay nhập giá 21.5 ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 29/04/2010.

2387 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 69334 lượt đọc và 693 bài trả lời
  1. trungdq73

    trungdq73 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    1
  2. dovangchung

    dovangchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Đã được thích:
    0



    Suốt đời theo ANV, chờ em nó đào hết mấy chục triệu tấn Crome thì thôi. Em nó đào không hết thì em bẩu anh Australia vào đào cùng, anh China thì em không thích chơi lắm, mặc dù biết anh có nhu cầu SX thép nhiều, anh Japan cho VN nhiều ODA nên cân nhắc cho các anh chung một ít để về SX thép công nghệ cao :p.
    Lương thực hết thì trồng ra tiếp để ăn chứ Crome đào hết là chỉ tổ chức cướp trên tay của nhau thôi nhé. Khà khà.....

    Chẳng thế mà Trung Của xoắn lên tranh thủ đi thâu tóm cả RIO TINTO, rồi lại chơi luôn cả Foscue Metal... Ở xa tranh trước, hàng xóm gần thì cứ từ từ... :)):)):))

    Đó là tầm nhìn ANV, đừng có nhìn ngắn hạn, đừng có nhìn trước mắt....
  3. dovangchung

    dovangchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Đã được thích:
    0

    Nghe bẩu mới có phái đoàn của Úc sang tìm hiểu làm ăn khai thác mỏ !!! [r24)]
  4. vang10

    vang10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    tạm thời nghỉ ngơi về 21.5 để cướp hàng
  5. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Bác chuẩn lắm, cái gì nó thuộc về lĩnh vực tài nguyên thì không phải là vô hạn. Tiền thì không thiếu chứ tài nguyên thì không phải dễ dàng có được. Cổ phiếu ANV giờ còn dễ mua chứ mấy bữa chuẩn bị cho Nhà máy chế biến Crome đưa vào vận hành thì có mà đứng đấy nhìn nó phi vài chục phiên CE.... :)>-
  6. tenluoi

    tenluoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    91
    Hôm nay lên tàu giá 24 (hai phiên trước té 26, 24.7). hết báo cáo
  7. dovangchung

    dovangchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Ôn lại Lịch sử tý để biết thế nào là sức mạnh của Crome:


    [SIZE=+0]Thanh Hoá đóng cửa mỏ khoáng sản [/SIZE]
    (31/01/2005) - Bao giờ mới có công nghiệp chế biến crômit?
    Mỏ crômít của Thanh Hoá chẳng những là mỏ duy nhất ở Việt Nam, mà còn là mỏ có trữ lượng vào loại lớn ở Đông Nam Á. Mặc dù vậy cho đến nay chúng ta vẫn chưa có cơ sở khai thác chế biến crômit nào đáng kể.

    Crômít nằm ở 2 huyện Như Thanh và Triệu Sơn, trong đó 80% trữ lượng tập trung vào 3 xã Tân Minh, Thái Hoà và Vân Sơn (Triệu Sơn), một ít ở huyện Nông Cống. 20% còn lại ở 2 xã Phú Nhuận và Mậu Lâm (Như Thanh).

    Lộn xộn hoạt động khai thác tài nguyên.

    Hoạt động khai thác crômít do Công ty kim loại màu Thái Nguyên (CTKLMTN), trực thuộc Tổng công ty khoáng sản Việt Nam, khai thác crômít từ năm 1966, trên diện tích được giao 3.300 ha. Nhưng trong thực tế, công ty này không quản lý được diện tích lớn, nên UBND tỉnh Thanh Hoá đã đề nghị Bộ Công nghiệp xem xét lại việc giao đất mỏ.
    Năm 1997, Bộ CN đã rút bớt diện tích của CTKLMTN xuống còn 1.660 ha. Năm 1998, Bộ CN cấp cho Công ty cổ phần khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản Thanh Hoá 140 ha. Tỉnh cấp giấy phép khai thác tận thu cho 4 đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, tổng cộng 38 ha. Trong số đó, Đoàn địa chất 401 (trực thuộc Cục địa chất khoáng sản Việt Nam) được 12 ha, Đoàn mỏ địa chất (trực thuộc Sở CN Thanh Hoá) 2 ha, Công ty phụ gia xi măng Thanh Hoá 12 ha, và Công ty cổ phần thương mại Nông Cống 12 ha.
    UBND huyện Triệu Sơn cũng đề nghị tỉnh cho phép nhân dân địa phương được khai thác tận thu ngoài các diện tích nói trên, để giải quyết khó khăn về đời sống. Crômít phân bố không tập trung vào một số nơi nhất định, mà rải rác khắp 5-6 xã. Vì thế, việc khai thác hầu như bằng thủ công diễn ra trên một diện rộng, gây ô nhiễm môi trường sinh thái, không đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động, ảnh hưởng đến an ninh xã hội, đồng thời tiêu hao nguồn tài nguyên quý hiếm.
    Hoạt động khai thác crômít bắt đầu rộ lên từ năm 1994, khi các doanh nghiệp Trung Quốc tăng giá mua. Người dân tràn vào cả diện tích của DNNN để khai thác, nhưng tỉnh kịp thời ngăn chặn. Vì thế, suốt 10 năm khai thác, dù lộn xộn, từ năm 1992-1993 đến năm 2003, sản lượng chỉ là trên 1 triệu tấn.
    Nhưng từ cuối năm 2003, đầu năm 2004 ở Trung Quốc cấm khai thác crômít thì có nhiều doanh nhân Trung Quốc vào Thanh Hoá. Họ đội giá mua 1 tấn quặng crômít từ 300 NDT (giữa năm 2003) lên trên 1.000 NDT, và trên 2.000 NDT (đầu năm 2004). Thế là nhân dân ào vào khu vực quặng crômít của CTKLMTN và của các đơn vị khác. Tình hình trở nên cực kỳ hỗn loạn. Người ta không chỉ khai thác quặng vào mùa mưa có nước, mà mua sắm máy bơm để khai thác cả vào mùa khô cuối năm 2003, đầu 2004
  8. nhaquechoitrungk

    nhaquechoitrungk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    10
    nhất trí với các bác theo ANV tới cùng
  9. dovangchung

    dovangchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Đã được thích:
    0

    =D>
  10. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Suốt thời gian vừa qua lực gom ANV vẫn rất mạnh cho dù có các phiên điều chỉnh. Trung bình lệnh mua luôn lớn hơn lệnh bán. Hôm nay trung bình lệnh mua là 5.9K trong khi đó lệnh bán là 4.4K

    Các bác cứ yên tâm ngủ kỹ với em ANV này và nhận kết quả tốt nhất cho đến khi Nhà máy chế biến Crome chính thức đi vào hoạt động. :)>-

Chia sẻ trang này