ANV-Moving Forward!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ladynight, 15/09/2009.

2598 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 10:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 985 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. Ladynight

    Ladynight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    0
    CTCP Nam Việt được chuyển đổi từ công ty TNHH Nam Việt vào tháng 10/2006. Công ty TNHH Nam Việt được thành lập vào năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu là 27 tỷ đồng với chức năng kinh doanh chính là xây dựng dân dụng và công nghiệp.

    Năm 2000, công ty mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thủy sản, khởi đầu là việc xây dựng Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Mỹ Quý với tổng vốn đầu tư 30,8 tỷ đồng, chuyên chế biến xuất khẩu cá tra, cá basa đông lạnh. Đây là một bước chuyển biến quan trọng.

    Đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của Nam Việt vẫn là chế biến xuất khẩu các sản phẩm từ cá tra, cá basa cùng một số loại thuỷ sản khác.

    Vị thế của ANV


    Năm 2005, Nam Việt đứng thứ 4 cả nước về kim ngạch xuất khẩu thủy sản; năm 2006 đã vươn lên dẫn đầu với kim ngạch 165 triệu USD. Trong 11 tháng đầu năm 2008, ANV đã xuất khẩu 90.492 tấn thủy sản trị giá 182 triệu USD, cao nhất trong nhóm 10 công ty xuất khẩu thủy sản lớn (theo VASEP), chiếm đến hơn 20% giá trị kim ngạch xuất khẩu cá tra, basa của cả nước.

    Tuy nhiên, do phụ thuộc nhiều vào doanh thu xuất khẩu hàng năm (thường chiếm hơn 65% trong cơ cấu doanh thu của ANV) với thị trường tiêu thụ chính là Nga và EU nên khi thị trường Nga đóng cửa từ tháng 11/2008 đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả kinh doanh của ANV vào cuối năm 2008 và hai quý đầu năm 2009.

    Cơ cấu doanh thu từ các thị trường (tính đến ngày 04/05/2009):

    Từ tháng 5/2009, dù thị trường Nga đã mở cửa trở lại, nhưng ANV vẫn có có kết quả tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp do thị trường Nga vẫn bị cho là khá rủi ro cho hoạt động xuất khẩu.

    Để vượt thoát khủng hoảng, ANV đang chủ động tìm thị trường mới cho đầu ra của mình tại các thị trường Trung Quốc, Úc và nhiều nước khác. Mặc dù vẫn tập trung vào các mặt hàng chế biến xuất khẩu, nhưng, ANV cũng đã chú trọng đến thị trường tiêu thụ nội địa, vẫn còn tiềm năng lớn.

    Nhà máy Ấn Độ Dương của Nam Việt có công suất chế biến cá tra lớn nhất thế giới (700 tấn cá nguyên liệu/ngày) đưa vào sản xuất cuối năm 2008, nằm ở trung tâm nguyên liệu (giữa 2 tỉnh An Giang và Cần Thơ) vừa được EU cấp bổ sung quota nhập khẩu từ 14/8/09. Đây cũng là trọng điểm nằm trong kế hoạch phát triển của ANV nhằm lấy lại ngôi vị quán quân trong ngành thủy sản.

    Cổ phiếu ANV

    Ngày 7/12/2007, 66 triệu cổ phiếu của Nam Việt chính thức giao dịch trên Sở GDCK TPHCM với mã chứng khoán là ANV. Nam Việt là công ty thứ 128 niêm yết tại sàn HoSE, và là công ty thứ 7 trong ngành thủy sản lên sàn với mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 117.000 đồng/cp.

    Về việc lên sàn của ANV, ông Lê Nhị Năng, Phó tổng giám đốc HoSE, đã có nhận xét: ?oDù Nam Việt lên sàn sau một số công ty khác nhưng trong ngành thủy sản đây là công ty lớn về vốn và quy mô hoạt động. Lên sàn sẽ nâng cao uy thế của ANV trên thương trường nên việc huy động vốn cũng sẽ thuận lợi hơn?.

    Sau một thời gian dài các cổ phiếu thủy sản giảm giá và đi ngang thì trong tuần trước các cổ phiếu này đã nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư. Mức tăng giá trung bình của cổ phiếu ngành thuỷ sản trong tuần lên đến 8%. Trong quý 3, các DN thuỷ sản dự kiến sẽ đạt được mức doanh thu và lợi nhuận tốt do đây thường là tháng hoạt động xuất khẩu đạt giá trị cao nhất trong năm.



    So với các DN cùng ngành, EPS 4 quý gần nhất của ANV không thực hấp dẫn do liên tiếp có kết quả kinh doanh lỗ. Mức giá hiện tại của ANV chỉ ở 26,300 đồng/cp (15/09/2009), thấp hơn so với những mã cùng ngành khác như VHC, AGF, MPC? Do vậy, ANV dường như không phải là một lựa chọn thích hợp cho đầu tư dài hạn vào lúc này. Nhưng khi ?osóng thủy sản? trỗi dậy thì cơ hội mở ra cho ANV và cho các mã thủy sản khác là không nhỏ. Những tháng cuối năm 2009 sẽ là thời kỳ thử thách để ANV và các mã thủy sản tìm lại vị trí trong danh mục của các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.
  2. Ladynight

    Ladynight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Ngành thủy sản là ngành xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam (8 tháng đầu năm xuất khẩu 2,75 tỷ USD) và là ngành có doanh số xuất khẩu lớn nhất trên thị trường chứng khoán VN mà bị Tt đánh giá quá thấp,điển hình là ANV,DN đầu ngành.Cổ phiếu ngành thủy sản tăng rất chậm so với VN-Index ,dù được hưởng lợi trực tiếp rất lớn từ gói kích cầu.(Mấy thằng hưởng lợi gián tiếp tăng như điên loạn như BDS,CK)
    Hôm nay TT có thể điều chỉnh giảm nhưng ANV thì không.
  3. Ladynight

    Ladynight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Hái quả các bác ôi!

Chia sẻ trang này