ANV - Sự trở về của nhà vua

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by punxa85, Aug 15, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
1596 người đang online, trong đó có 638 thành viên. 23:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Dking

    Dking Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 13, 2017
    Likes Received:
    104
    Dòng tiền đang vào mạnh đó bác, khả năng vượt đỉnh khá cao
  2. lyla_finance

    lyla_finance Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 27, 2015
    Likes Received:
    115
    thị trường như vậy mà ANV vẫn cứng nhẩy, lệnh vào ào ào
  3. punxa85

    punxa85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 23, 2012
    Likes Received:
    354
    thị trường giảm cuối phiên mà tiền ngắn hạn vào ANV vẫn rất mạnh,
    chứng tỏ trong ngắn hạn doanh nghiệp đang có nhưng thông tin rất tích cực chứ ko chỉ là 1 triển vọng dài hạn cho những nhà đầu tư dài hạn



    [​IMG]
  4. punxa85

    punxa85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 23, 2012
    Likes Received:
    354
    Giá cá tra tăng cao, thương lái giành giật mua, người nuôi ào ạt 'săn' cá giống

    Sau nhiều năm triền miên thua lỗ, giá cá tra hiện đang tăng cao trở lại đã kích thích người dân phát triển diện tích nuôi trồng, khiến cá tra giống "hụt" nguồn cung.
    Khảo sát của phóng viên báo Tin Tức cho thấy, hiện giá cá tra nguyên liệu loại 1 tại các điểm thu mua ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang ở mức 28.000 - 30.000 đồng/kg, loại 2-3 dao động từ 24.000 - 26.000 đồng/kg... cao hơn 4.000 – 5.000 đồng/kg so với thời điểm đầu năm 2017. Đây là mức giá "trong mơ" của rất nhiều người nuôi cá tra.

    "Giá xuất khẩu cá tra bán ra tại thị trường châu Á trong tháng 4 dao động ở mức 3 – 3,2 USD/kg, tăng hơn 30% so với đầu năm 2016. Đây được xem là chu kỳ giá cá tra tăng kéo dài nhất và có thể tiếp tục cho đến hết năm 2017", ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, cho hay.

    Cùng với những diễn biến bất lợi về thời tiết, nhu cầu nuôi gia tăng đột biến đã đẩy giá cá giống tăng cao. Tính đến thời điểm đầu tháng 5/2017, giá cá tra giống (size 30 con/kg) dao động từ 36.000 – 40.000 đồng/kg, tăng 10.000 – 13.000 đồng/kg so cuối năm 2016. Với giá cá tra giống tăng cao do hút hàng, người ươn cá giống thu lãi lớn, nhưng nhiều nơi người nuôi vẫn phải chờ đợi khoảng 1 tháng nữa mới nhận được cá giống.

    [​IMG]

    Giá cá tra tăng cao đang kích thích người nuôi mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích nuôi trồng.

    Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 4 tháng đầu năm 2017, sản lượng thu hoạch cá tra của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 335.300 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng tăng nhưng sản lượng thu hoạch ở những tỉnh có sản lượng nuôi lớn lại có sự sụt giảm như: An Giang giảm 6%, Đồng Tháp giảm 5,4%... đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn cung.

    "Mặc dù giá cá nguyên liệu tăng nhưng người nuôi không nên ồ ạt thả nuôi vì rất dễ xảy ra tình trạng cá quá lứa nằm chờ thương lái.

    Do giá thấp, người nuôi bỏ ao nhiều, nguồn cá nguyên liệu năm nay đã giảm 40-50% so với năm 2016. Các nhà máy không có nguyên liệu để thực hiện hợp đồng với đối tác nước ngoài đã đẩy giá lên cao, nhiều nơi còn xảy ra tình trạng giành giật nhau mua. Thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, chưa mang tính bền vững và giá cao chỉ mang tính nhất thời như phân tích trên.

    Điều quan trọng nhất lúc này là ngành chức năng cần có kế hoạch nuôi trồng, xuất khẩu cá tra một cách bài bản, cũng như có các biện pháp can thiệp kịp thời đảm bảo việc nuôi trồng theo kế hoạch cụ thể, từng bước hạn chế việc nuôi trồng tự phát", ông Hòe cho hay.
  5. quaza_dcg

    quaza_dcg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    618
    đợi chỉnh về 8.1 mà k về
  6. lyla_finance

    lyla_finance Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 27, 2015
    Likes Received:
    115
    bác cứ chờ, nãy nó bán xuống tôi cũng chờ để mua thêm, vậy mà đạp phát cái lệnh lớn vô nó mua tới tấp
    bên SSI sắp mất hàng, đang la ó :))
  7. bachtuot

    bachtuot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 15, 2010
    Likes Received:
    199
    cứ tưởng chảrt hôm nay cho điều chỉnh để vào chứ
    ANV cứ tăng vậy khó vào thêm quá
  8. punxa85

    punxa85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 23, 2012
    Likes Received:
    354
    giá cá tra ở đồng bằng SCL hiện tại đã tăng 30% trong vài tuần lên gần 30kg/kg rồi nhé
    quý 3 chưa hết, ln quý 3 chắc chắn quá tốt
  9. punxa85

    punxa85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 23, 2012
    Likes Received:
    354
    Xuất khẩu thủy sản khởi sắc nhưng không phải tất cả doanh nghiệp đều vui mừng

    (NDH) Mặc dù ghi nhận những kết quả khả quan về tình hình xuất khẩu thủy sản trong nửa đầu 2017, tuy nhiên không phải doanh nghiệp ngành thủy sản nào cũng có được kết quả trọn vẹn và tươi sáng. Nửa cuối năm 2017 sẽ vẫn còn những câu hỏi đặt ra với doanh nghiệp thủy sản.


    Theo thống kê 16 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, bao gồm cả “vua tôm” Minh Phú (đã hủy niêm yết từ năm 2015), có 13 doanh nghiệp thủy sản có niên độ tài chính từ 01/01-31/12 hàng năm và 3 doanh nghiệp có niên độ 01/10-30/09 gồm AGF, FMC và HVG.

    Trong đó, 13 doanh nghiệp có niên độ tài chính từ 01/01-31/12, tổng doanh thu thuần của các doanh nghiệp nửa đầu 2017 ở mức 12.491 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng ghi nhận 382 tỷ đồng, tăng trưởng 7%.

    [​IMG]

    Với 3 doanh nghiệp có niên độ tài chính (01/10-30/09), tổng doanh thu của 3 đơn vị đạt 15.411 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng, và lỗ ròng gần 91 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi 99 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của HVG.

    Xuất khẩu thủy sản khởi sắc, nhiều doanh nghiệp “lên hương”

    Từ đầu năm 2017, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo năm 2017 xuất khẩu thủy sản đạt 7,4 tỉ USD. Và thực tế, trong 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016. Những thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam lớn nhất là Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

    [​IMG]

    Trong quý I/2017, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng nhẹ gần 5% chủ yếu nhờ các mặt hàng hải sản như cá ngừ, mực bạch tuộc và cá biển. Sang quý II với tốc độ tăng mạnh hơn nhờ đẩy mạnh xuất khẩu tất cả các mặt hàng chủ lực. Với mức tăng xuất khẩu trên 10% trong 3 tháng quý II, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong nửa đầu năm 2017 đạt 3,6 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Riêng với ngành tôm, mặc dù giá tôm nguyên liệu tăng mạnh ảnh hưởng đến chi phí đầu vào songtrong 7 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu tôm sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng khá mạnh, tăng lần lượt 40%, 35% và 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tôm có lợi nhuận.

    Với tình hình xuất khẩu thủy sản khởi sắc, nhiều doanh nghiệp đã cải thiện kết quả kinh doanh nửa đầu 2017.

    Cái tên đầu tiên phải kể đến là “Vua Tôm” Minh Phú (MPC). Trong 6 tháng đầu 2017, MPC mang về doanh thu 4.082,7 tỷ đồng, giảm 13%. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng lại tăng trưởng vượt trội, gấp 6 lần cùng kỳ đạt 127,8 tỷ đồng.

    Xếp sau MPC về mức tăng trưởng lãi là CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) với cuộc lội ngược dòng chuyển từ lỗ 107 tỷ đồng trong nửa đầu 2016 sang có lãi 52,5 tỷ đồng trong cùng kỳ 2017. Thành tích này một phần nhờ ANV đã thoái toàn bộ vốn tại CTCP Dap- Vinachem (DDV) và được hoàn nhập các khoản trích lập lỗ dự phòng trong các quý trước đó.

    Bên cạnh đó, CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) và CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau (HOSE: CMX) cũng ghi nhận lãi ròng tăng lần lượt 30% và 81%, đạt 13,4 tỷ và 11,2 tỷ đồng.

    Ở niên độ tài chính khác (01/10/2016-30/09/2017), CTCP Thực Phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) cũng đạt được kết quả khởi sắc trong 9 tháng với doanh thu tăng nhẹ 2% lên mức 1.358 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn 43,4 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. Theo FMC, 6 tháng đầu năm sản lượng tôm chế biến đạt 6.402 tấn (cùng kỳ năm 2016 là 5.409 tấn).

    Trong tháng 8 qua, FMC đã đạt một số kết quả trong sản xuất kinh doanh nổi bật: sản lượng tôm chế biến đạt 1.855 tấn, là tháng có sản lượng chế biến cao nhất. Doanh số tiêu thụ chung đạt 15,4 triệu USD. Mảng nông sản cũng có tăng trưởng mạnh. Năm 2017, dự kiến doanh số tăng trên 40% so với năm 2016.

    Trong đợt xem xét hành chánh lần thứ 12 (POR12) từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) cho vụ kiện tôm bán phá giá đang diễn ra, FMC là một trong hai bị đơn bắt buộc do DOC chọn. Bị đơn còn lại đã thương lượng với bên nguyên đơn rút lui. FMC trở thành bị đơn duy nhất đại diện cho hơn 30 doanh nghiệp tôm Việt Nam là bị đơn trong vụ kiện, giải trình sổ sách với DOC. Mức thuế của FMC cũng là mức thuế cho các bị đơn còn lại. Ở POR9, FMC cũng từng là bị đơn bắt buộc và với sổ sách hoàn chỉnh, qua ba lần phán quyết, mức thuế FMC đều bằng 0%. Lần này, theo tính toán sơ bộ của luật sư tư vấn, mức thuế FMC cũng sẽ rất thấp. Theo quy trình, cuối tháng 10 tới DOC sẽ thông báo mức thuế sơ bộ của POR12.

    Tới thời điểm này FMC cơ bản thu hoạch xong vụ nuôi tôm I năm 2017. Đang cải tạo ao để thả tiếp vụ II, dự kiến diễn ra trong tháng 9 tới. Thống kê sơ bộ sản lượng thu hoạch vụ I đạt một ngàn tấn. Lợi nhuận mỗi tấn khoảng 50 triệu đồng, vượt gấp đôi kế hoạch đề ra.

    Vẫn có những DN chưa hết 'vận rủi'

    Mặc dù, thị trường xuất khẩu thủy sản có những chuyển biến tốt, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tận dụng để “lột xác” trong kết quả kinh doanh.

    CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) là doanh nghiệp nổi bật nhất trong số doanh nghiệp báo giảm lãi trong nửa đầu năm. Cụ thể, mặc dù VHC ghi nhận doanh thu tăng 8% lên mức 3.970 tỷ đồng, nhưng lãi ròng lại giảm gần 26%, xuống mức 242 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến sự tụt giảm này là do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, trong khi tốc độ tăng giá bán của VHC chưa theo kịp thị trường. Hôm qua, trong cuộc họp với các chuyên viên phan tích, đại diện Vĩnh Hoàn cho biết giá nguyên liệu giảm trong tháng 7, 8 và chỉ mới tăng lại trong tháng 9 đem lại kết quả kinh doanh tốt hơn cho Vĩnh Hoàn trong quý III. (xem thêm)

    Bên cạnh VHC, ASM cũng là doanh nghiệp có chung kịch bản khi doanh thu tăng gấp đôi đạt gần 984 tỷ đồng, nhưng lãi ròng lại giảm gần 35%, dừng ở mức 52 tỷ đồng.

    Trong niên độ tài chính khác từ 01/10/2016 đến 30/09/2017, HVG là doanh nghiệp duy nhất thua lỗ và còn là “ông lớn” bết bát nhất trong số doanh nghiệp thủy sản.

    Lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2016-2017, HVG đạt doanh thu thuần 12.276 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Trừ các chi phí, HVG lỗ ròng gần 138 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 63 tỷ đồng.

    Nguyên nhân dẫn đến doanh thu sụt giảm của HVG một phần đến từ yếu tô bên ngoài do nông dân cắt giảm sản lượng nuôi trồng khiến nhu cầu tiêu thụ thức ăn thức ăn chăn nuôi giảm.

    Tuy nhiên, “điểm tối” quan trọng khác đẩy HVG vào cảnh thua lỗ chính là gánh nặng chi phí tài chính, do hệ quả của việc sử dụng đòn bảy tài chính lớn, bên cạnh đó chi phí bán hàng và quản lý của HVG cũng ở mức cao.

    Ngành thủy sản triển vọng nhưng vẫn còn nhiều thách thức

    Với nhưng tín hiệu khởi sắc trong nửa đầu năm, VASEP dự báo tổng giá trị xuất khẩu thủy sản trong nửa cuối năm sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu của thị trường gia tăng cùng với sự điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và thị trường tốt hơn. Theo đó, giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2017 có thể đạt 8 tỷ USD.

    Tuy nhiên, khó khăn từ thị trường Mỹ đối với sản phẩm tôm và cá tra sẽ hạn chế phần nào mức tăng trong nửa cuối năm.

    [​IMG]

    Theo nhận định của VASEP, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ khó có thể hồi phục trong những tháng cuối năm 2017, nhất là khi Chính Phủ Mỹ tăng hàng rào kỹ thuật, bảo hộ và thuế quan để bảo vệ sản xuất trong nước. Mặt khác, thuế chống bán phá giá tôm và cá tra nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ vẫn còn khá cao cũng là điểm khó khi xuất khẩu vào Mỹ.

    Theo CTCK HSC xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các doanh nghiệp thủy sản, điển hình là VHC. Trong 3 tuần đầu của tháng 8, sản lượng xuất khẩu của Vĩnh Hoàn sang thị trường Mỹ chỉ còn 938 tấn, giảm 75% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 3,13 triệu USD, giảm 68%.

    Mặt khác với thị trường EU, sự cố truyền thông "xấu" về cá tra Việt ở một số nước trong khu vực có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản sang thị trường này.

    Một yếu tố khác cũng tiếp tục tác động đến doanh nghiệp thủy sản trong những tháng cuối năm là giá nguyên liệu đầu vào. Việc cạnh tranh với các thương lái bán hàng qua Trung Quốc khiến giá nguyên liệu đầu vào (tôm, cá tra..) ở mức khá cao, điều này làm ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

    Bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT của VHC, từng cho biết Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất hiện nay của Việt Nam. Dù nhu cầu tiêu thụ cá tra ở thị trường này vẫn tiếp tục tăng cao, tuy nhiên các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát chất lượng cá tra xuất khẩu sang thị trường này, để nâng giá trị cá tra Việt Nam cũng như không còn tình trạng đóng cửa nhập khẩu cá tra bất thường như nhiều loại nông sản khác hiện nay.
  10. punxa85

    punxa85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 23, 2012
    Likes Received:
    354
    2016 chịu lỗ khi thoái DAP2-Vinachem, ANV đặt kế hoạch 2017 lãi gấp 4 lần

    CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) lên kế hoạch 2017 với doanh thu 2,971 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 100 triệu USD và lợi nhuận trước thuế là 122 tỷ đồng, tăng khá mạnh so thực hiện năm 2016. Cổ tức tiếp tục duy trì mức 9% bằng tiền mặt như năm 2016.

    ANV cho biết, ngành chế biến cá tra vẫn đang tiếp tục khó khăn từ sau năm 2010 khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ kéo dài. Trong khi đó, ngoài hoạt động chính bị ảnh hưởng từ ngành, những năm trước đây, ANV có một số khoản đầu tư ngoài ngành thủy sản không thành công như đầu tư vào CTCP Cromit Cổ Định và đặc biệt là CTCP DAP2-Vinachem, CTCP Rau quả Nông trại Xanh. Những công ty này thua lỗ kéo theo giảm lợi nhuận của ANV, không hoàn thành kế hoạch đặt ra. Trước tình hình đó, ANV quyết định cho giải thể doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thoái phần vốn đầu tư không hiệu quả, tiết giảm chi phí...

    Theo đó, ANV chịu lỗ 68 tỷ đồng từ việc thoái vốn tại DAP2-Vinachem. Còn Rau quả Nông trại Xanh đã cho dừng hoạt động để giải thể trong năm 2017 này. Bởi thế, dù lợi nhuận từ thủy sản mang về cho công ty là 146 tỷ đồng, tuy nhiên do đầu tư ngoài ngành thua lỗ nên công ty chỉ lãi trước thuế gần 29 tỷ đồng. Tổng doanh thu 2,824 tỷ đồng, tăng 13% và vượt 8% kế hoạch.

    Trong năm 2016, với 22 vùng nuôi đã cung ứng nguyên liệu cho ANV 74,200 tấn cá, sản xuất thức ăn cho cá với 139,185 tấn. Năm 2017 này nhà máy thức ăn có 8 lines với công suất sản xuất 800 tấn thành phẩm/ngày để đáp ứng cho vùng nuôi và một phần bán ra ngoài.

    Sản phẩm của ANV đã có mặt trên 100 quốc gia trong đó châu Mỹ chiếm 32%, châu Á 30%, châu Âu 27%, còn lại là các quốc gia khác, thị trường tương đối ổn định, không thay đổi nhiều so với năm trước. Trong năm qua, ANV xuất khẩu được 51,450 tấn, đạt 90 triệu USD, chỉ bằng 86% năm trước./.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page