ANV - Sự trở về của nhà vua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi punxa85, 15/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 04:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 168550 lượt đọc và 2014 bài trả lời
  1. idreamadream

    idreamadream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Đã được thích:
    162
    [​IMG]
    Lực bán quanh đỉnh cũ rất lớn nhé, vượt không được đỉnh cũ, MACD chuẩn bị uốn xuống Signal thì có mà về 8 nhé!
  2. estock83

    estock83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    2.290
    Gom chưa đủ hàng à bạn?
    --- Gộp bài viết, 03/10/2017, Bài cũ: 03/10/2017 ---
    Nhắc lại:

    Lý giải, ông Lâm cho biết đây, trước hết là dựa vào ngành thuỷ sản tăng trưởng trên 5%. Điều này thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu từ cây lúa sang nuôi trồng thuỷ sản. “Đó là điểm sáng trong nông nghiệp”, ông Lâm nói.

    Bởi lẽ với 1 ha đất trồng lúa chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, theo tính toán, cho giá trị hơn gấp 4 lần, nhờ đó đóng góp thêm nhiều vào GDP.

    Đầu năm ai cũng thấy 2017 là năm của Nông Nghiệp nhưng mọi người nghi ngờ vì có thấy hỗ trợ người nông dân đâu? Không là đúng, vì mũi nhọn của NN là thuỷ sản, không phải là giống, cây trồng # vì thuỷ sản đang là mũi nhọn đem lại nhiều $$$ nhất và là thế mạnh của VN. Hãy so sánh nông nghiệp của VN so với Thái, mình ăn được nó ở một số mặt hàng mà đầu tiên là Thuỷ sản, tiếp theo là một số loại cây/quả đặc trưng của VN còn lại thua hết. Xin lỗi các bạn, đã thua và đi sau nó hàng thập kỷ thì mình không đầu tư vào đó nữa cho nó phí tiền, mình tập trung vào cái mà mình thắng để giữ và phát triển và không để đứa nào bắt nạt được mình thôi.
    Last edited: 03/10/2017
    khoaita2009 thích bài này.
  3. bachtuot

    bachtuot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    199
    hàng về có giá rẻ để mua, đỡ hơn lên 20 mới cho về :))
  4. lyla_finance

    lyla_finance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Đã được thích:
    115
    Là ngành xuất khẩu chủ lực của cả nước, nhưng ngành thủy sản đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn và thách thức, đặc biệt là xuất khẩu cá tra. Chính những điều này đã tác động không nhỏ lên giá cổ phiếu ngành này từ đầu năm đến nay.

    Cái khó…

    Trong giai đoạn đầu năm 2017, sức ép tăng giá của con giống và nguyên liệu đầu vào, nhất là cá tra liên tục tăng trong khi giá bán không tăng tương ứng, đây là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận các doanh nghiệp trong ngành bị ảnh hưởng.

    Bởi thế, bức tranh 6 tháng đầu năm của các doanh nghiệp trong ngành cá tra như Hùng Vương (HOSE: HVG), Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia (HOSE: IDI), XNK Thủy sản An Giang (HOSE: AGF)… và đến cả những “ông lớn” như Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) cũng bị ảnh hưởng mạnh. Trong đó, lợi nhuận 6 tháng của IDI chỉ nhích nhẹ so cùng kỳ, VHC giảm tới 28%, AGF dù lũy kế niên độ 9 tháng tăng mạnh nhưng quý 3 lại lao dốc, còn HVG vẫn tiếp tục báo lỗ, riêng Nam Việt (HOSE: ANV) lại lật ngược thế cờ khi chuyển từ lỗ đậm của cũng kỳ tới hơn 100 tỷ đồng thì nay ghi nhận lãi ròng hơn 52 tỷ đồng.

    Vẫn có những thuận lợi

    Tuy nhiên, với mong muốn nâng hình ảnh sản phẩm cá tra trên thế giới, cùng với việc nâng cao và khuyến khích xuất khẩu thủy sản trong năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông qua một dự án làm cho ngành thủy sản cạnh tranh hơn với sự hỗ trợ tài chính trị giá hơn 100 tỷ đồng từ Chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài. Việc hỗ trợ tài chính này sẽ giúp phát triển ngành nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước mặn để tạo ra các giống hải sản chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu và chất lượng các nước phát triển.
    Trước mắt, Tổng cục Thủy sản sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng cá tra. Theo đó, các nhà máy chế biến cá tra phải đáp ứng yêu cầu mua nguyên liệu từ cơ sở nuôi cá tra đáp ứng quy định về điều kiện nuôi cá tra thương phẩm, tạo ra sản phẩm cá tra chất lượng cao, thương hiệu mạnh và phát triển bền vững. Đối với thị trường xuất khẩu, Tổng cục Thủy sản sẽ hợp tác với Bộ Nông nghiệp Mỹ nhằm tháo gỡ các rào cản thị trường, tăng cường công tác truyền thông và hợp tác với các nước EU để được tăng cường sự hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư vào sản xuất.
    Ngoài ra, với các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã và sắp ký kết sẽ giúp Việt Nam tăng lợi thế khi xuất khẩu thủy sản sang những thị trường chủ lực như Mỹ, Nhật, châu Âu, Nga với thuế suất 0%. Việc Trung Quốc đang xem xét bỏ thuế giá trị gia tăng sẽ phần nào giúp sản lượng xuất khẩu trực tiếp sang thị trường này của các doanh nghiệp đầu ngành như VHC, ANV, HVG… sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.
    Kỳ vọng nào cho cổ phiếu ngành cá tra?

    Việc thời tiết hạn hán, gây ngập mặn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ,… phần nào khiến các doanh nghiệp thủy sản vô cùng khó khăn trong quá trình sản xuất. Mặc dù vậy, đây sẽ là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp có vùng nuôi không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hưởng lợi như VHC (vùng nuôi tập trung ở Đồng Tháp) và ANV (vùng nuôi tập trung ở An Giang).

    Theo đó, từ tháng 9, VHC bắt đầu ương cá cho 220 ha vùng nuôi mở rộng thêm trong năm 2017, nâng tổng diện tích vùng nuôi lên 720 ha. Và mục tiêu tự chủ nguyên liệu 70-80% (so mức 60-65% của trước đó) là VHC có khả năng thực hiện. Theo đó, VHC dự kiến giá trị xuất khẩu cá tra quý 3 tăng 30% so cùng kỳ, tương ứng lợi nhuận sẽ tăng từ 5-10% so với quý 2.

    Còn ANV là một trong các doanh nghiệp có chuỗi giá trị khép kín, tự chủ 100% về vùng nuôi cá nguyên liệu với 250 ha. Thêm vào đó, thị trường tiêu thụ đa dạng và phân tán (châu Mỹ chiếm 32%, châu Á 30%, châu Âu 27%) khiến ANV ít bị ảnh hưởng khi xuất vào Mỹ với nhiều rào cản như các doanh nghiệp khác. Hơn nữa, việc rút vốn khỏi các khoản đầu tư kém hiệu quả (như CTCP Cromit Cổ Định Thanh Hóa, CTCP DAP số 2 khiến ANV lỗ nặng năm 2016), và chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh chính đã giúp ANV đạt lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng đầu năm khả quan nhất với hơn 52 tỷ đồng.

    Như vậy, với việc vừa tăng vốn điều lệ từ 656 tỷ đồng lên 1,250 tỷ đồng và lợi nhuận 6 tháng đã đạt phân nửa kế hoạch (122 tỷ đồng lãi trước thuế) thì khả năng ANV sẽ hoàn thành kế hoạch trong tầm tay? Tương tự IDI, 6 tháng đã lãi ròng gần 75 tỷ đồng thì cột mốc 99.5 tỷ đồng cho cả năm cũng rất dễ dàng để thực hiện.

    Còn HVG, với mức lỗ gần 138 tỷ đồng lũy kế 9 tháng (niên độ 2016-2017) thì xem như kế hoạch lãi cả niên độ 400 tỷ đồng vẫn còn quá xa vời. Vì thế, động thái mới đây nhất của HVG là bán 3 lô đất tại quận 6 và 1 lô tại Nhà Bè (TPHCM) để thanh lý nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

    Giá của các cổ phiếu trong ngành thủy sản đã có những biến động trái ngược nhau trong thời gian vừa qua. Với kết quả kinh doanh ấn tượng, giá cổ phiếu ANV đã sự tăng vọt tới 167% trong 1 năm qua để giao dịch tại 9,080 đồng/cp (giá đã điều chỉnh). Hay IDI đã tăng 36% trong vòng 1 năm qua để lên mốc 6,400 đồng/cp kết phiên cuối tháng 9.

    Ngược lại, với nhiều lo ngại về thị trường Mỹ, cổ phiếu VHC đã giảm từ mức đỉnh hơn 60,000 đồng/cp để về mức 51,000 đồng/cp hiện nay. Còn HVG cũng giảm 38%, xuống neo tại mức 6,340 đồng/cp trong 1 năm qua.


    Thị trường đang nhận ra giá trị của ngành thủy sản? Tôi thấy dòng tiền vào ngành vẫn đang khá phân hóa, nên mình chọn các mã lead ngành mà chơi thôi các bác nhỉ :D
  5. Dking

    Dking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2017
    Đã được thích:
    104
    Đồng quan điểm với bác, giá chạm kháng cự mạnh nhưng lực cung không nhiều thì phần nào phản ánh kì vọng của cổ đông ANV rồi!!!
  6. bimbipchungkhoan

    bimbipchungkhoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    164
    Theo Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản (Vasep) cho biết, Trung Quốc lại vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay với giá trị đạt 247,4 triệu USD chiếm 21,3% tổng giá trị, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2016.
    Cụ thể, 8 tháng năm 2017 giá trị xuất khẩu cá tra sang một số thị trường tiềm năng tăng mạnh như: Brazil tăng 63,9%; Mexico tăng 26,4%; Colombia tăng 2,5% và Ảrập Xêút tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trái ngược, giá trị cá tra xuất khẩu sang một số thị trường lớn lại giảm như: Mỹ giảm 6%; sang EU giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2016.

    Như vậy, cho tới nay xuất khẩu cá tra sang thị trường EU vẫn chưa có dấu hiệu khả quan hơn. Giá trị xuất khẩu sang 4 thị trường đơn lẻ là: Hà Lan giảm 3,6%; Anh giảm 4,9%; Đức giảm 19,8% và Bỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Khả năng lớn từ nay tới cuối năm, xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ sẽ tiếp tục giảm.
    Cho đến nay, chương trình thanh tra cá da trơn và thuế chống bán phá giá với sản phẩm cá tra phile đông lạnh tại Mỹ là “hàng rào” ngăn cản doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam.


    Tin này có tích cực với ngành không các bác? Thị trường xuất khẩu của ANV rất phân tán nên chắc cơ cấu DT vẫn không ảnh hưởng nhỉ

  7. HATDAUNHO7777

    HATDAUNHO7777 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2017
    Đã được thích:
    68
  8. idreamadream

    idreamadream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Đã được thích:
    162
    [​IMG]
    Sắp tới cổ phiếu thưởng sắp về nhé :)), MACD cho tín hiệu bán rồi nhé, vào vùng này dễ đu đỉnh đấy!!
  9. Dking

    Dking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2017
    Đã được thích:
    104
    tôi mua ANV là mua kì vọng trong trung + dài hạn bác nhé, một DN tự chủ hoàn toàn vùng nuôi. Hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn ổn định mặc dù trải qua giai đoạn khó khăn.
    Một cổ phiếu dưới MG nhưng cổ tức duy trì ổn định 9%/năm. Trên thị trường không nhiều cổ phiếu hấp dẫn như vậy
  10. estock83

    estock83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    2.290
    Tuần sau rồi thấy ANV nó quẩy tưng bừng ntn nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này