ANV - Sự trở về của nhà vua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi punxa85, 15/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2506 người đang online, trong đó có 1002 thành viên. 13:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 168515 lượt đọc và 2014 bài trả lời
  1. bachtuot

    bachtuot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    199
    Theo ông Trần Phùng Hoàng Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản An Giang, đến thời điểm này, mô hình liên kết 3 cấp thí điểm đã đi vào vận hành khá hiệu quả.
    Theo TS Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản (Tổng cục Thủy sản): An Giang được hưởng lợi từ sông Tiền và sông Hậu với chất lượng nguồn nước tốt, khả năng tự làm sạch tuyệt vời. An Giang còn có hệ thống giao thông thủy thuận lợi, địa hình phù hợp để nuôi cá tra tập trung. Trên thực tế, đây cũng là địa phương có vùng nuôi cá tra chủ yếu của ĐBSCL và là địa phương phù hợp để phát triển trung tâm SX cá tra giống hạt nhân cho cả vùng trong tương lai.

    Trước khi được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Dự án giống cá tra 3 cấp chất lượng cao, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, Tổng cục Thủy sản phối hợp với tỉnh An Giang cũng đã bước đầu khởi động mô hình liên kết chuỗi SX giống cá tra chất lượng cao. Theo đó tháng 1/2017, mô hình liên kết SX giống cá tra theo chuỗi 3 cấp cũng đã được ký kết hợp tác triển khai giữa Trung tâm Giống thủy sản An Giang, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II và Tập đoàn Hùng Vương cùng các tổ - chi hội ươm cá tra giống tại tỉnh An Giang.

    Theo ông Trần Phùng Hoàng Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản An Giang, đến thời điểm này, mô hình liên kết 3 cấp thí điểm đã đi vào vận hành khá hiệu quả.

    Theo đó, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II đã cung cấp, chuyển được 9.000 con cá tra bố mẹ hậu bị, 8.000 con bố mẹ chất lượng cao cho Trung tâm Giống thủy sản An Giang và sẽ chuyển tiếp 3.000 con bố mẹ trong thời gian tới. Sau gần 1 năm triển khai, hiện An Giang đã có gần 200 ha diện tích ươm giống cấp 3 chất lượng cao, có kiểm soát trên cơ sở liên kết nguồn cá bột từ Trung tâm Giống thủy sản của tỉnh, với khả năng cung ứng từ 800-900 triệu con giống chất lượng cao/năm. Hệ thống cơ sở ươm giống cấp 3 này sẽ tiếp tục được tỉnh An Giang thành lập thành các chi hội ở các vùng nuôi cá tra trọng điểm trong thời gian tới... Việc triển khai thành công mô hình liên kết thí điểm này cho thấy triển vọng và tính khả thi rất lớn khi Đề án liên kết SX giống cá tra 3 cấp chất lượng cao được Chính phủ phê duyệt.
  2. Vivalarasa

    Vivalarasa Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    21/08/2017
    Đã được thích:
    133
    bữa vừa vào lại giá 10, nay lãi ngót nghét cũng 5%, cám ơn các bác nhé :D
  3. bimbipchungkhoan

    bimbipchungkhoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    164
    hôm nay ngành thủy sản lại xanh mướt cả rồi
  4. lyla_finance

    lyla_finance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Đã được thích:
    115
    Trung Quốc tăng mua, xuất khẩu cá tra bứt phá
    Năm 2017, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song tổng giá trị xuất khẩu cá tra dự kiến vẫn đạt khoảng 1,8 tỷ USD chủ yếu nhờ thị trường Trung Quốc tăng mua thời gian qua.
    Đó là chia sẻ của ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, tại Hội chợ cá tra vừa mới được tổ chức tại Hà Nội.

    Theo ông Quốc, cá tra là sản phẩm quốc gia, đã xuất khẩu tới trên 150 nước và vùng lãnh thổ. Hàng năm, tổng giá trị xuất khẩu cá tra vẫn đạt khoảng1,7-1,8 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, xuất khẩu cá tra đã đạt 1,2 tỷ USD, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tình hình thuận lợi, cả nước có thể thu về 1,8 tỷ USD từ xuất khẩu cá tra trong năm nay.

    Hoa Kỳ vốn là thị trường chủ lực của cá tra Việt Nam, song từ đầu năm tới nay, cá tra xuất sang thị trường này lại giảm đến 6% so với cùng kỳ năm trước.



    Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lại tăng tới 44% trong 9 tháng qua. Điều này giúp bù đắp sự sụt giảm, đảm bảo kim ngạch cho ngành hàng cá tra Việt Nam. Theo đó, Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam.

    Song, ông Quốc cho rằng, để thị trường bền vững, các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng trong xuất chính ngạch và cả xuất tiểu ngạch tiểu ngạch. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần liên kết tốt với các nhà phân phối uy tín ở Trung Quốc nhằm hạn chế rủi ro.

    Theo số liệu thống kê của Bộ NN-PTNT, không chỉ riêng mặt hàng cá tra, trong 8 tháng đầu năm nay, các mặt hàng thủy sản của Việt Nam cũng Việt Nam cũng được Trung Quốc tăng mua. Theo đó, lượng thủy sản xuất khẩu sang thị trường này tăng tới 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là thị trường Hà Lan tăng 35,1%, Anh tăng 29,5%, Hàn Quốc tăng 28%, Nhật Bản tăng 27,7%).
  5. punxa85

    punxa85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Đã được thích:
    354
    Tạo bước ngoặt trong ngành thủy sản
    Theo Lưu Hương/Chính Phủ

    Luật Thủy sản được thông qua là một bước ngoặt trong ngành thủy sản, tạo điều kiện để chuyển ngành thủy sản, đặc biệt là khai thác thủy sản có trách nhiệm, bền vững hơn.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Ngày 15/12 tại TP Đà Nẵng, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai Luật Thủy sản 2017 và Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững (2016-2020).

    Thống kê của Bộ NT&PTNT cho biết, giai đoạn (2010-2017) giá trị sản xuất của ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng bình quân 4,8%/năm. Giá trị tổng sản phẩm thủy sản (GDP) dự kiến đạt tốc độ 4,5%/năm; tổng lượng khai thác năm 2017 dự kiến đạt 7,1 triệu tấn.

    Nuôi trồng thủy sản trên biển và hải đảo đã có những bước phát triển đáng kể. Từ diện tích nuôi biển đạt 38.880 ha, sản lượng 156.682 tấn (năm 2010) đến năm 2016 đã đạt 283,3 nghìn ha, sản lượng 324.000 tấn, tăng 97,3 %.

    Đã thành lập được mạng lưới 10/16 khu bảo tồn biển và 4 khu bảo tồn biển đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt quy hoạch.

    Trong giai đoạn 2012-2017, có khoảng 171 tấn và 4,5 triệu con giống thủy sản đã được thả vào các vùng biển, thủy vực tự nhiên... Hàng triệu con tôm sú, điệp đã được thả tại các địa phương như Bạc Liêu, Bình Thuận, Khánh Hòa, Nam Định.

    Đã có 83 cảng cá đã được đầu tư nâng cấp và mở rộng; đầu tư hoàn thành 40 khu neo đậu tránh trú bão với công suất khoảng 42.131 tàu neo đậu. Hiện đang thực hiện đầu tư 23 khu neo đậu tránh trú bão với công suất khoảng 11.170 tàu neo đậu.

    Tính đến 30/10, tổng số tàu cá trên toàn quốc là 109.586 tàu cá. Đến nay, đã có 9.000 tàu cá được quản lý thông qua giám sát hành trình hoạt động do được lắp đặt hệ thống thiết bị liên lạc được lắp đặt trên tàu và trạm bờ.

    Số tàu được hỗ trợ theo Nghị định 67 gồm 925 tàu đóng mới, thay thế, 130 tàu nâng cấp, chủ yếu là tàu vỏ gỗ.

    Trong khai thác hải sản, đã tiến hành sản xuất thử nghiệm ứng dụng công nghệ bể hạ nhiệt có gắn thiết bị lạnh phục vụ bảo quản cho tàu câu cá ngừ; nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm tăng trên 30% so với quy trình hiện tại đối với tàu đánh bắt xa bờ.

    Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, Quốc hội vừa họp và đã thông qua Luật Thủy sản. Luật Thủy sản được thông qua trong bối cảnh chúng ta đang quyết liệt để thực hiện tái cơ cấu nghành thủy sản nói riêng và nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Đây là một bước ngoặt trong ngành thủy sản, là thời điểm để chuyển ngành thủy sản, đặc biệt kênh khai thác của nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm, bền vững hơn.

    Tại hội nghị, Bộ NN&PTNT đã triển khai nội dung Chương trình phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển bền vững ngành thủy sản, phấn đấu trở thành ngành sản xuất hàng hoá lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế gắn với bảo vệ nguồn lợi, môi trường sinh thái, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của ngư dân, góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

    Chương trình đặt mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân hằng năm đạt 6,0%; tổng sản lượng thủy sản đạt từ 6,5-7 triệu tấn; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt từ 8-9 tỷ USD; chủ động sản xuất được trong nước 100% giống các đối tượng nuôi thủy sản chủ lực; 100% giống tôm sú, tôm chân trắng, cá tra là giống sạch bệnh; 100% diện tích nuôi tập trung thâm canh các đối tượng nuôi chủ lực đạt chứng nhận VietGap hoặc tương đương; công suất cảng cá tăng thêm khoảng 350.000 tấn hàng qua cảng/năm; công suất neo đậu tăng thêm khoảng 15.000 tàu; tàu cá khai thác vùng khơi được cung cấp bản tin dự báo ngư trường…
    --- Gộp bài viết, 18/12/2017, Bài cũ: 18/12/2017 ---
    ngành thủy sản đang được hỗ trợ rất nhiều
  6. Captain_SpongeBob

    Captain_SpongeBob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2017
    Đã được thích:
    231
    Hôm nay hàng loạt doanh nghiệp thủy sản báo tin tốt, tiền vào thủy sản bật sắc xanh chung cùng TT
  7. lyla_finance

    lyla_finance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Đã được thích:
    115
    Hôm nay có ai mua được giá 10.2 không ?
  8. punxa85

    punxa85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Đã được thích:
    354
    Kim ngạch xuất khẩu cá tra có thể đạt 1,8 tỷ USD trong 2017
    Kim ngạch xuất khẩu cá tra trong tháng 11/2017 đạt 160,266 triệu USD, cộng dồn 11 tháng đầu năm đạt kim ngạch 1,627 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ 2016...


    [​IMG]
    Cung không đủ cầu nên giá cá tăng cao kỷ lục.trong 20 năm qua.


    Nguyễn Huyền

    18/12/2017 09:04

    Thông thường, tháng cuối năm giá cá tra sẽ xuống thấp, do doanh nghiệp đã hoàn tất các hợp đồng đã ký, nhưng năm nay giá cá vẫn tăng và dao động từ 28.500 - 28.700 đồng/kg.

    "Đây là lần đầu tiên giá cá tăng trong tháng cuối năm và là mức giá cao nhất trong hơn 20 năm qua. Hiện cá trong dân không còn nhiều nhưng công ty có nhu cầu nên đẩy giá mua lên", bà Hồ Kim Thoa, hộ nuôi cá ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết.

    Cá tra nguyên liệu loại 1 đang được Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thu mua giá 28.500 đồng/kg; Công ty Cửu Long (Đồng Tháp) mua vào 28.600 đồng/kg; Công ty Cửu Long (An Giang) đang mua vào giá 28.700 đồng/kg.

    Giá cá tra nguyên liệu tăng cao kỷ lục

    Theo thông tin từ một số doanh nghiệp nuôi, chế biến cá tra, nguồn nguyên liệu cá tra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu, sản lượng nuôi giảm, chất lượng cá giống không cao. Hiện các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Dự báo cuối năm, giá cá tra sẽ còn tiếp tục tăng.

    Năm nay, giá cá luôn duy trì ở mức cao và cuối năm giá lại tăng, nông dân bán cá thu được tiền mặt, không còn bị doanh nghiệp "neo" tiền suốt mấy tháng như trước.

    Tuy nhiên, do năm nay thời tiết diễn biến thất thường cá nuôi bị hao hụt lớn, thời gian nuôi kéo dài nên sản lượng cá nuôi không đạt như yêu cầu, không đủ cung ứng cho các nhà máy sản xuất chế biến. Chính vì cung không đủ cầu nên giá cá tăng cao kỷ lục.

    Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 11 tháng đầu năm 2017, diện tích nuôi cá tra của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đạt 5.822 ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thu hoạch 11 tháng đạt 1.207,5 ngàn tấn (tăng 4,3%).

    Trong tháng 11 giá cá tra thương phẩm ổn định so với tháng trước và dao động ở mức 26.000 - 28.000 đồng/kg.

    Giá cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long trong tháng qua tiếp tục duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng lên ở một số vùng, dao động ở mức 26.000 - 28.500 đồng/kg tùy theo chất lượng cá, kích cỡ và phương thức thanh toán, có vùng giá cá lên tới 29.000 - 30.000 đồng/kg như Đồng Tháp, Vĩnh Long vì khan hiếm nguyên liệu.

    Nguyên nhân khiến giá cá giống tăng mạnh là do nhiều hộ đã chủ động thả nuôi khiến nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung lại hạn chế.

    Thị trường Trung Quốc tăng trưởng 40%

    Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong tháng 11/2017 đạt 160,266 triệu USD, cộng dồn 11 tháng đầu năm đạt kim ngạch 1,627 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ 2016.

    Top 3 thị trường xuất khẩu lớn lần lượt là: Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU, tuy nhiên, chỉ duy nhất thị trường Trung Quốc là tăng mạnh, 2 thị trường còn lại đều trên đà tụt dốc thảm hại!

    11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc đạt 373,350 triệu USD, chiếm tỷ lệ 22,9%, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2016.

    Kế đến là thị trường Hoa Kỳ với giá trị xuất khẩu đạt 319,764 triệu USD, chiếm tỷ lệ 19,6%, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Thị trường lớn thứ 3 là EU đạt kim ngạch 180,107 triệu USD, chiếm tỷ lệ 11,4%, giảm 22,1% so với cùng kỳ 2016.

    Tuy chỉ đứng vị trí thứ 4, nhưng Brazil là thị trường có sự tăng trưởng ấn tượng nhất (69,2%) trong số 8 thị trường xuất khẩu cá tra trọng điểm, với giá trị 93,84 triệu USD, chiếm 5,8% tổng khối lượng xuất khẩu.

    Thị trường có sự tăng trưởng mạnh mẽ thứ hai là Mexico với giá trị xuất khẩu đạt 93,22 triệu USD, tăng 22%, chiếm tỷ lệ 5,7%.

    Các chuyên gia nhận định, xuất khẩu cá tra 11 tháng đạt 1,627 tỷ USD. Cả năm 2017 có khả năng đạt 1,79 -1,8 tỷ USD. Song, tất cả cũng chỉ là dự báo và chúng ta vẫn phải chờ số liệu thống kê cụ thể cuối năm từ hải quan.
  9. quaza_dcg

    quaza_dcg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    618
    Brazil tăng trưởng mạnh nhất mà Brazil lại là thị trường chính của ANV
  10. bachtuot

    bachtuot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    199
    Theo Bộ NN&PTNT, giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tháng 10-11/2017 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

    Cụ thể, trong tháng 10/2017, sản xuất cá tra vẫn đang trên đà tăng trưởng mạnh, nhiều diện tích đang được thu hoạch để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy chế biến. Giá cá tra thương phẩm tăng so với tháng trước, dao động ở mức 26.000 – 28.000 đồng/kg, tăng 20% so với cùng thời điểm năm 2016.

    Sản xuất cá tra tháng cuối năm tiếp tục tăng do nhu cầu thị trường xuất khẩu đang hút hàng. Giá cá tra thương phẩm ổn định so với tháng trước, dao động ở mức 26.000 – 28.000 đồng/kg. Diện tích nuôi cá tra của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 11 tháng đầu năm 2017 đạt 5.822 ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thu hoạch 11 tháng đạt 1.207,5 ngàn tấn (tăng 4,3%). Trong đó, các tỉnh có diện tích và sản lượng cá tra lớn vẫn phát triển nuôi mạnh là Đồng Tháp với sản lượng 435,9 ngàn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ, An Giang với sản lượng 257,7 ngàn tấn (tăng 0,5%), Cần Thơ với sản lượng đạt 171,5 ngàn tấn (tăng 12,6%).

    Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tháng qua tiếp tục duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng lên ở một số vùng, dao động ở mức 26.000 - 28.500 đ/kg tùy theo chất lượng cá, kích cỡ và phương thức thanh toán, có vùng giá cá lên tới 29.000 - 30.000 đ/kg như Đồng Tháp, Vĩnh Long vì khan hiếm nguyên liệu. Tại An Giang cá tra nguyên liệu trọng lượng từ 0,8-0,9 kg/con, cá thịt trắng đứng ở mức cao 26.000-27.000 đ/kg.

    Tại Vĩnh Long, giá trung bình cá tra thịt trắng trong size tuần này đã lên mức cao nhất là 29.500 đ/kg, tăng 1.500 đ/kg so với tháng trước. Đồng thời, giá cá tra giống cũng đang ở mức cao gấp 2 - 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 40.000 - 60.000 đ/kg (loại 20 con/kg) và 30.000 - 45.000 đ/kg (loại 30-35 con/kg). Nguyên nhân khiến giá cá giống tăng mạnh là do nhiều hộ đã chủ động thả nuôi khiến nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung lại hạn chế.

    Theo thông tin từ một số DN nuôi, chế biến cá tra, hiện nay, nguồn nguyên liệu cá tại ĐBSCL thiếu, sản lượng nuôi giảm, chất lượng cá giống không cao. Các DN tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu trong những quý cuối năm. Với tình hình như hiện nay, Vasep dự báo, cuối năm giá cá tra còn tiếp tục tăng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này