ANV - Tại sao không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yangdebei, 13/03/2010.

4593 người đang online, trong đó có 410 thành viên. 20:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 24423 lượt đọc và 215 bài trả lời
  1. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Tranh thủ BB đạp xuống hôm nay làm thêm tí hàng khuyến mại giá rẻ. [r2)]
  2. matnaihn

    matnaihn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    102
    Cơ hội hiếm đấy
  3. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Xúc giá 17
  4. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Cơ bản về FA của ANV.
    - Book value: 21.590 VND. Giá hiện tại 16.700 VND
    - Thặng dư vốn lớn đạt 611.9 tỷ, lợi nhuận chưa phân phối 156.9 tỷ.
    - Lượng hàng tồn kho (chưa tính dự phòng giảm giá) của ANV hiện đã giảm một nửa so với cuối năm 2008 và nhìn chung ở mức trung bình của ngành (cụ thể là vào khoảng 5.000 tấn, tương đương với 40 ngày xuất khẩu).

    Lý do thua lỗ năm 2009
    - Quá trình thua lỗ của ANV bắt đầu từ quý IV/2008, khi Công ty đẩy mạnh thu mua và chế biến cá xuất khẩu, nhưng việc thị trường Nga bất ngờ đóng cửa đã đẩy ANV vào tình thế vô cùng khó khăn (do khó có thể tái chế cá để xuất khẩu sang các thị trường khó tính hơn) và cả năm 2009 dường như chỉ để xử lý vấn đề này.
    - Năm 2009 các nhà máy chỉ chạy ở 30% công suất, gánh nặng về khấu hao cũng góp phần không nhỏ vào việc thua lỗ của Nam Việt (trích khấu hao của ANV trong năm 2009 là 93 tỷ đồng, cao nhất trong các công ty trong ngành).
    - Quý IV/2009, ANV đã trích lập dự phòng 106.2 tỷ đồng trong đó cơ 68 tỷ dự phòng giảm giá hàng tồn kho, 32 tỷ dự phòng nợ khó đòi.
    - Chi phí quản lý doanh nghiệp quý IV/2009 tăng gấp 5-6 lần so với bình quân (chi phí quản lý doanh nghiệp bình quân khoảng 8 tỷ/ quý).
    Vì vậy: có thể thấy rằng toàn bộ rủi ro năm 2009, ANV đã đưa vào quý IV/2009. Nếu không tính khoản trích lập dự phòng trên, quý IV/2009 ANV đã có lãi.

    Triển vọng năm 2010 rất lớn khi thị trường Nga mở cửa trở lại.
    - Thặng dư vốn lớn đạt 611.9 tỷ, lợi nhuận chưa phân phối 156.9 tỷ.
    - Lượng hàng tồn kho (chưa tính dự phòng giảm giá) của ANV hiện đã giảm một nửa so với cuối năm 2008 và nhìn chung ở mức trung bình của ngành (cụ thể là vào khoảng 5.000 tấn, tương đương với 40 ngày xuất khẩu).
    - Doanh thu xuất khẩu tháng 1 ước tính ở mức 6 triệu USD và Công ty dự kiến sẽ có lãi trong quý I/2010.
    - Dự án đáng kể nhất trong năm 2010 của ANV là dự án Ferrocrôm tại Thanh Hóa, đang trong quá trình lắp đặt thiết bị để có thể đưa vào chạy thử vào tháng 6 - 7/2010. dự kiến dự án này mang lại 99 tỷ đồng lợi nhuận hàng năm. Dự kiến quý IV/2010 cho ra thành phẩm.
    Năm 2010 tình hình kinh doanh của ANV triển vọng hơn 2009, dự kiến quý I/2010 KQKD lãi.

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Tình trạng quí 1 của ANV với mảng thuỷ sản :
    Quí 1 này ANV tiếp tục ra đi nặng đấy vì tháng 1 xuất có 4,2 triệu USD ~ 80 tỷ, tháng 2 còn ít hơn tháng 1 do nghỉ tết âm lịch, mà chẳng riêng gì ANV đâu , xuất khẩu thủy sản của An Giang trong tháng 1 và 2 tụt thê thảm so với tháng quí 4/2009, sau đây là thống kê xuất khẩu cá tra và cá basa của An Giang :
    - Tháng 10/2009 : xuất 24 triệu USD
    - Tháng 11/2009 : xuất 27 triệu USD
    - Tháng 12/2009 : xuất 43 triệu USD
    - Tháng 1/2010 :xuất 26,5 triệu USD
    - Tháng 2/2010 : xuất 10,5 triệu USD
    Hai tháng đầu năm cả tỉnh An Giang xuất được có 37 triệu USD cho thủy sản, tháng 1 cả tỉnh xuất đi 26,5 triệu USD mà ANV xuất có 4,2 triệu USD thì tháng 2 cả tỉnh xuất có 10,5 triệu USD thì ANV sẽ cắm mặt vào đâu hả bác Yangdebei ? Quí 4 doanh thu hơn 400 tỷ mà còn lỗ chổng vó thế thì với doanh thu tháng 1,2 thế này thì lỗ bao nhiu nữa đây bác ?
    Mảng khoáng sản :
    Nhà máy không hoàn thành tiến độ thi công như cam kết trong dự án, mới chỉ đưa ra hợp đồng kí kết mua thiết bị của Trung Quốc, tổng giá trị phần san lấp mới có 5,2 tỷ nên cục địa chất khoáng sản ko cho phép khoan thăm dò. Kế hoạch báo cáo cổ đông năm 2009 là vận hành nhà máy này tháng 10/2009 nhưng trên thực tế quí 4/2010 khánh thành được thì còn đang là mơ ước, thế thì lấy đâu ra lợi nhuận từ khoáng sản đây bác ?

    Giá vùng 17-18.2 này của ANV là giá đã bị thổi lên từ 14.5 và đội thổi đã cao chạy xa bay sau khi xả một đống vào đầu bà con nhỏ lẻ, và bây giờ em nó sẽ lại tìm hành trình về mốc 12 sau báo cáo quí 1 thôi.
  6. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Uỷ ban nhân dân cộng hoà x• hội chủ nghĩa việt nam
    tỉnh thanh hoá Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 363 /UBND - CN Thanh Hoá, ngày 22 tháng 01 năm 2010
    V/v Nghiên cứu ý kiến của Cục Địa
    chất &Khoáng sản VN về việc thăm
    dò quặng cromit của Công ty TNHH
    cromit Nam Việt để tham mưu UBND
    tỉnh.
    Kính gửi :
    - Sở Tài nguyên và Môi trường;
    - Sở Công Thương;
    - Công ty TNHH cromit Nam Việt.

    UBND tỉnh nhận được Công văn số 19/ĐCKS-KS ngày 07/01/2010 của Cục Địa chất&Khoáng sản Việt Nam phúc đáp ý kiến đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hoá về đề nghị cho Công ty TNHH cromit Nam Việt thăm dò mỏ quặng cromit tại x• Vân Sơn, huyện Triệu Sơn để phục vụ nguyên liệu cho dự án nhà máy ferocrom mà đơn vị đang xây dựng. Cục Địa chất&Khoáng sản Việt Nam chưa đồng ý cho Công ty TNHH cromit Nam Việt thăm dò mỏ quặng cromit tại x• Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các đơn vị có dự án chế biến sâu cromit liên danh, liên kết, góp vốn để tập trung nguồn lực đầu tư.
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến có ý kiến như sau:
    Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ quy định pháp luật, nghiên cứu ý kiến của Cục Địa chất &Khoáng sản Việt Nam và trực tiếp làm việc với Cục Địa chất &Khoáng sản Việt Nam để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cho các dự án chế biến sâu quặng cromit trong tỉnh nói chung và Công ty TNHH cromit Nam Việt nói riêng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/02/2010.
    Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các ban ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.
    (gửi kèm Công văn số 19/ĐCKS-KS ngày 07/01/2010 của Cục Địa chất&Khoáng sản Việt Nam)
    Nơi nhận : tl . chủ tịch
    - Như trên; chánh văn phòng
    - CT UBND tỉnh(b/c);
    - PCT Trịnh Văn Chiến(b/c);
    - Sở KHĐT(p/h);
    - Lưu:VT,CN(2).
    Ccv 26-10

    Nguyễn Trọng Quỳnh (đ• ký)
  7. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Xuất khẩu thuỷ sản trong 2 tháng đầu năm của An giang (27/02/2010)
    Các doanh nghiệp kinh doanh đã thu mua nguyên liệu trong 2 tháng đầu năm đạt 44 ngàn tấn tăng 10% so cùng kỳ năm 2009. Do nguồn cung nguyên liệu hiện nay thấp nên giá cá tra nguyên liệu tăng rất mạnh so cùng kỳ năm 2009. Cụ thể như: Cá tra thịt trắng 0.8-1kg giá 16.600 - 16.800 đ/kg (tăng bình quân 1.300đ/kg), cá thịt trắng 1-1.2kg giá 16.200-16.400 đ/kg (tăng 2.200đ/kg), cá thịt vàng 0,8-1kg giá 15.800-16.100đ/kg (tăng 2.600-2.800đ/kg), cá thịt hồng 0,8-1kg giá 16.000 – 16.500đ/kg (tăng 1.700-2.000đ/kg).
    Về tình hình xuất khẩu 2 tháng đầu năm xuất đạt 16 ngàn tấn, kim ngạch đạt gần 37 triệu USD
  8. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng đầu năm của An Giang (21/01/2010)
    Là tháng khởi đầu năm mới, hoạt động xuất khẩu của tỉnh có dấu hiệu khả quan và sôi động hơn so cùng kỳ năm 2009, với kim ngạch đạt 49,2 triệu USD tăng 58% so cùng kỳ. Trong đó:
    Mặt hàng gạo trong tháng xuất trên 24,6 ngàn tấn với trị giá đạt trên 9,7 triệu USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 9,4 về trị giá so cùng kỳ năm 2009. Giá xuất khẩu hiện nay đang ở mức điển hình như: loại gạo 5% là 450-550USD/Tấn và loại gạo 25% là 420USD/Tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm 2009 khoảng 100USD/tấn.

    Thủy sản: Xuất khẩu tháng 1 đạt 11,1 ngàn tấn tương đương kim ngạch 26,5 triệu USD
  9. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Xuất khẩu thuỷ sản 11 tháng của An Giang (24/11/2009)
    Từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản trong tỉnh đã thu mua 265 ngàn tấn cá tra nguyên liệu bằng 80% so cùng kỳ năm 2008. Giá cá tra nguyên liệu hiện nay được các doanh nghiệp thu mua với mức giá điển hình: Cá tra thịt trắng giá từ 14.200 - 14.800 đ/kg (tăng 600 - 700đ/kg so cùng kỳ năm 2008), cá thịt vàng giá 13.800-14.000đ/kg (tăng 800đ/kg so cùng kỳ), cá thịt hồng giá 14.200 – 14.400đ/kg (tăng 700-800đ/kg so cùng kỳ năm 2008).
    Về hoạt động xuất khẩu trong tháng đạt trên 12,7 ngàn tấn tương đương kim ngạch gần 30 triệu USD, tăng 21% về lượng và tăng 20% về trị giá so với tháng trước. Cộng dồn 11 tháng xuất trên 117,3 ngàn tấn, kim ngạch đạt trên 267,2 triệu USD bằng 70% về lượng và bằng 71% về trị giá so cùng kỳ năm 2008. Hiện nay, giá xuất khẩu cá tra bình quân 11 tháng năm 2009 là 2.276USD/tấn cao hơn 30USD/tấn so cùng kỳ năm 2008.
  10. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Xuất khẩu thuỷ sản trong 10 tháng của An Giang. (06/11/2009)
    [​IMG] Thực hiện kinh doanh xuất khẩu từ đầu năm các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuỷ sản đã thu mua nguyên liệu đạt gần 231 ngàn tấn cá, bằng 82% so cùng kỳ. Giá cá tra nguyên liệu được doanh nghiệp thu mua cụ thể như: Cá tra thịt trắng 0.8-1kg giá 15.000 - 15.100 đ/kg (giảm 800-900đ/kg), cá thịt trắng 1-1.2kg giá 14.600-14.800đ/kg (giảm 500-700đ/kg), cá thịt vàng 0,8-1kg giá 14.000-14.300đ/kg (giảm 700-800đ/kg), cá thịt hồng 0,8-1kg giá 14.400 - 14.800 (giảm 700-800đ/kg).
    Xuất khẩu trong tháng đạt trên 12 ngàn tấn tương đương kim ngạch trên 27,7 triệu USD, tăng 10,5% về lượng và tăng 11% về trị giá so với tháng trước. Cộng dồn 10 tháng xuất trên 106,2 ngàn tấn, kim ngạch đạt trên 240 triệu USD bằng 66% về lượng và bằng 68% về trị giá so cùng kỳ năm 2008. Hiện nay, giá xuất khẩu cá tra bình quân 10 tháng năm 2009 là 2.260USD/tấn cao hơn 60USD/tấn so cùng kỳ năm 2008.

Chia sẻ trang này