ANV - Tại sao không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yangdebei, 13/03/2010.

4593 người đang online, trong đó có 410 thành viên. 20:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24423 lượt đọc và 215 bài trả lời
  1. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Hoạt động xuất nhập khẩu năm 2009 của An Giang (23/12/2009)
    Xuất khẩu năm 2009 ước đạt 600 triệu USD bằng 80% so cùng kỳ năm 2008, đạt 75% so kế hoạch năm 2009. Hàng hoá của An giang đã xuất qua 92 quốc gia, trong đó kim ngạch cao nhất thuộc Châu Á (32 nước) chiếm 35% trong tổng kim ngạch, kế đến là Châu Âu (29 nước) chiếm 33% còn lại là thị trường Châu phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương.
    Mặt hàng gạo xuất đạt 500 ngàn tấn, kim ngạch đạt gần 210 triệu USD tăng 4,4% về lượng, bằng 77,6% về trị giá so cùng kỳ năm 2008. Giá xuất khẩu bình quân năm 2009 đạt 420USD/tấn giảm bình quân 118 USD/tấn so với năm 2008.


    Mặt hàng thủy sản 12 tháng xuất trên 135 ngàn tấn, kim ngạch đạt gần 310 triệu USD bằng 75,2% về lượng và bằng 77% về trị giá so cùng kỳ năm 2008. Giá xuất khẩu cá tra bình quân năm 2009 là 2.296USD/tấn cao hơn 50USD/tấn so cùng kỳ năm 2008.
  2. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Các bác tự kiểm tra lại các số liệu nhé và chúc không bị úp sọt nha
  3. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    1/ ANV thặng dư vốn lớn nhưng lại đem đi đầu tư tài chính hết rồi, mua MXB giá 25000 mất 132 tỷ, nay MXB giá 10000 và đã chốt danh sách lưu kí để niêm yết Upcom thì trong quí 1 /2010 này ANV phải trích lập 75 tỷ vào mục dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn nhé. Các khoản đầu tư tài chính khác thì chưa thấy tí lợi nhuận nào cả, quĩ tiền mặt bị thiêu hụt trầm trọng do thua lỗ kéo dài, vấn đề này nan giải đấy nha.
    2/ Quí 4/2009 ANV lỗ lớn vì đã giảm chi phí trong BCTC quí 2 và quí 3 để đẩy giá, sau khi xả xong thì dồn hết lỗ cả năm vào quí 4 và 176 tỷ là con số lỗ thực của ANV trong 2009.
    3/Nhà máy FC giai đoạn 1 đầu tư có 99 tỷ và chưa dựng lên nổi nhà xưởng, tất cả đang trên giấy thì lợi nhuận từ em nó chỉ là đếm cua trong lỗ thôi, theo ĐHCĐ năm 2009 thì nhà máy dự kiến vận hành 10/2009 nhưng thực tế thì sao ? không có tiền rót vào thì lấy tay ra mà xây dựng à, chỉ là tờ giấy để loè cổ đông thôi.
    KL : Quí 1/2010 mà ANV doanh thu cực thấp và trích lập thêm 75 tỷ dự phòng giảm giá của MXB do lên Upcom thì em nó sẽ đi về nơi xa lắm đấy bác ợ.^:)^
  4. HINOVIETNAM

    HINOVIETNAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có FA ở trong thớt của bác Yang thế này ?
  5. dovangchung

    dovangchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Đã được thích:
    0


    "Bán ơn Bác", bác lo cho cổ đông ANV quá. Bác cứ đưa dữ liệu cũ ra hù anh em à. Có muốn đưa tin HOT không, heheeee. Em còn tiếp tục gom đã. Em kiên trì gom đủ thì thôi.

    Em nó còn yếu thì mới có giá NGON này, em nó khoẻ tý thì ngồi đó mà mơ lên tàu.
  6. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Bó tay với bác gì. Spam topic của em kinh quá. [-X
    Chờ thời gian sẽ trả lời nhé. Giá 1x mua không phải suy nghĩ.
    Chơi cổ phiếu của các công ty làm ăn thua lỗ là 1 nghệ thuật. Hãy nhìn tấm gương TAC gần đây nhất. :-bd
  7. dovangchung

    dovangchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Việc giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 2 đạt trên 1, 4 tỉ USD đã nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam từ đầu năm đến nay lên trên 2,8 tỉ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2009.
    [​IMG] Xuất khẩu nông lâm thủy sản: Dự cảm tốt đẹp năm 2010[​IMG] Viết bình luậnLưu bài này

    Trong số này, xuất khẩu nông sản đạt gần 1,5 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, thủy sản đạt 628 triệu USD, tăng trên 41% và lâm sản đạt 617 triệu USD, tăng gần 60%.
    Tiếp đà tăng trưởng cuối năm 2009
    Kết quả xuất khẩu khả quan của nhóm hàng nông lâm thủy sản trong 2 tháng qua là sự tiếp nối thành công của hoạt động xuất khẩu năm 2009 với kim ngạch trên 15,4 tỷ USD (chiếm gần 27% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước), vượt chỉ tiêu 14 tỷ USD Thủ tướng Chính phủ giao và đóng góp tích cực vào việc kìm hãm sự suy giảm của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa chung năm 2009.
    Nông, lâm, thủy sản chiếm 5 trong số 12 mặt hàng và nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất nước ta với các mặt hàng: thủy sản, gạo, đồ gỗ, cà phê và cao su.
    Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục khẳng định vị thế của nông, lâm, thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới: đứng đầu về xuất khẩu hạt tiêu và hạt điều, đứng thứ hai về xuất khẩu gạo (sau Thái Lan) và cà phê (sau Braxin), đứng thứ tư về xuất khẩu cao su (sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia), đứng thứ 6 về xuất khẩu thủy sản.
    Thị trường xuất khẩu của nông, lâm, thủy sản cũng ngày càng mở rộng, đến nay đã có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, châu Á chiếm tỷ trọng lớn (trên dưới 70%) tổng lượng xuất khẩu với các thị trường chính như: Trung Quốc (rau quả, cao su, hạt tiêu, hạt điều…), Đài Loan (rau quả, đồ gỗ, chè…), Philippines, Indonesia và Malaysia (gạo), Nhật Bản (đồ gỗ, rau quả, chè, thủy sản…)…
    Các sản phẩm chính xuất sang thị trường châu Âu là cà phê, mật ong, rau quả chế biến, đồ gỗ, thủy sản… Thị trường Hoa Kỳ nhập các sản phẩm chính như cà phê, hạt điều, hạt tiêu, nước dứa đóng hộp, đồ gỗ, thủy sản… Các sản phẩm chính xuất sang châu Phi là gạo, chè…, sang châu Đại Dương là hạt điều, cà phê, đồ gỗ…
    Từng bước vượt qua những thách thức mới
    Năm nay, Việt Nam dự kiến đạt 16 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (trong khi năm ngoái là 15,4 tỉ USD). Để đạt được mục tiêu cao hơn năm 2009 này, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng từ nhà nghiên cứu, nhà quản lý đến người sản xuất, kinh doanh để thực hiện đồng bộ các biện pháp.
    Bên cạnh thuận lợi là giá cả có thể thuận lợi hơn, thì một khó khăn cũng xuất hiện. Đó là việc nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam sau khi đã tăng đến mức đỉnh điểm trong năm 2009, sẽ khó có thể tăng nhiều trong năm 2010, muốn đẩy mạnh xuất khẩu cần tập trung vào tăng hiệu quả như nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ hàng chế biến sâu, xây dựng thương hiệu hàng hóa...
    Ngành Công Thương đã xác định, ngoài các giải pháp chung như kiểm soát chất lượng các mặt hàng xuất khẩu, xúc tiến thương mại ở các thị trường truyền thống và khai thác thị trường mới, kích cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng cần có các biện pháp cụ thể đối với từng mặt hàng chủ lực như tập trung điều tiết giá gạo bằng cách mở rộng ra các thị trường mới, giảm thuế xuất khẩu từ gỗ rừng trồng và gỗ vườn nhà xuống 0%.
    Riêng với hàng thủy sản, cần có cơ chế quản lý theo định hướng giá sàn xuất khẩu và giá hướng dẫn thu mua nguyên liệu, đặc biệt là mặt hàng cá tra. Bởi theo quy định, từ ngày 1/1/2010, tất cả lô hàng hải sản muốn vào được thị trường EU đều phải chứng minh nguồn gốc như: chứng minh vùng biển khai thác, tàu khai thác… Hiện, nhiều nơi trong cả nước đã triển khai thực hiện những yêu cầu nói trên để bước vào sân chơi lớn đầy khó khăn này.
    Tại Kiên Giang - địa phương có lượng thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU khá lớn, không chỉ có Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu mà cả ngư dân, Hội Nghề cá của tỉnh đều đã vào cuộc từ rất sớm, tập huấn cho ngư dân, doanh nghiệp, các hội nghề cá và thuyền trưởng, máy trưởng, hướng dẫn các mẫu biểu và cách ghi chép nhật ký khai thác vùng đánh bắt, tọa độ đánh bắt để giúp ngư dân nhớ được các địa điểm đánh bắt có chất lượng.
    Mới đây, 60 lô hàng hải sản tương đương khoảng 200 tấn của 5 doanh nghiệp xuất khẩu tại tỉnh Kiên Giang vừa được cấp chứng nhận đủ điều kiện đưa vào thị trường EU. Đây là những lô hàng đầu tiên của địa phương xuất vào thị trường này sau khi quy định chứng minh nguồn gốc (IUU) chính thức có hiệu lực
  8. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
  9. tapphilu

    tapphilu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    1.973
    chơi ANV thì phải chơi T+60 đê
  10. HINOVIETNAM

    HINOVIETNAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Lỗ mà ăn ngập mồm còn hơn là lãi như mấy ông than,chả chia cho cổ đông cái giề

Chia sẻ trang này