ANZ.....Liệu có phá đám STB Kô.....?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhdat95, 16/03/2009.

833 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 16:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3176 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    ANZ.....Liệu có phá đám STB Kô.....?

    Theo các bác hnay ĐCHĐ STB nhưng 1số nghị quyết của HĐQT kô được ANZ nhất trí, liệu ANZ có phang STB ra sàn kô....

    STB: "Chọn giải pháp tránh, trú bão"


    (CafeF) - Trong giai đoạn 2009-2010, STB sẽ lập các phương án, làm các thủ tục cổ phần hóa 3 công ty trực thuộc (SBS,SBL,SBA) của Ngân hàng.


    Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank) vừa được thông qua hôm nay, ngày 16/3/2009.


    Khai mạc Đại hội, ông Đặng Văn Thành, chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng cho biết: "Con tàu Sacombank đuợc thiết kế để vượt đại đương nhưng trang thiết bị chưa đủ hiện đại, lực lượng thuyền viên chưa thực sự chuyên nghiệp. Do vậy, thay vì sống chung với bão, chúng tôi đã chọn giải pháo tránh bão, thậm chí có lúc phải trú bão để có thể vượt đại dương khi bão qua."


    Tăng vốn điều lệ lên 6.700 tỷ đồng


    Theo đó năm 2009, tỷ lệ chứng khoán phát hành thêm trên số vốn cổ phần hiện hữu của Sacombank (mã: STB) là 30,98%, tương đương tăng vốn điều lệ lên 6.700 tỷ đồng.


    Cụ thể, tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2008 là 15%/vốn cổ phần là 76.737.462 cổ phần, mệnh giá 10 ngàn đồng/cổ phần. Tỷ lệ thực hiện 20:3.


    Phát hành thêm cho cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 15% cổ phần, chiếm số lượng 76.737.462 cổ phần, mệnh giá 10 ngàn đồng/cổ phần. Tỷ lệ thực hiện: 20:3.


    Phát hành cổ phiếu dành cho các bộ cốt cán Ngân hàng 5 triệu cổ phần, giá phát hành 10 ngàn đồng/cổ phần.


    Đáng chú ý, trong biểu quyết ANZ không đồng ý với kế hoạch này của STB.

    Mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2009


    Theo báo cáo, trong năm 2008, lợi nhuận trước thuế của STB là 1.091 tỷ đồng, bằng 75% so với năm trước và chỉ đạt 73% kế hoạch đã được điều chỉnh (1500 tỷ đồng). Về năm 2009, đại hội thông qua một số chỉ tiêu:


    - Vốn điều lệ tăng 6700 tỷ dồng, tăng 31% so với cuối năm trước.

    - Tổng tài sản đạt khoảng 95.500 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với cuối năm trước.

    - Tổng nguồn vốn huy động quy VND đạt không dưới 50.000 tỷ, tăng 50% so với cuối năm trước.

    - Lợi nhuận trước thuế đạt 1600 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2008.

    - Phân phối cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 14%-16%/ vốn cổ phần.


    Các chỉ tiêu chất lượng, gồm: Tỷ lệ cho vay trên huy động đạt 60-70%, tỷ lệ nợ quá hạn tối đa 2,5%; tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân 1,5-2%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 20-23%, tỷ lệ an toàn vốn 10-12%.


    Đa sở hữu hóa các công ty trực thuộc


    Trong giai đoạn 2009-2010, STB tiến hành lập các phương án, xúc tiến thủ tục thực hiện đa sở hữu hóa (cổ phần hóa) các công ty trực thuộc của Ngân hàng:


    Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS); Công ty TNHH một thành viên cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBL); Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBA) theo nguyên tắc Sacombank nắm giữ cổ phần chi phối của các công ty sau khi được phép chuyển sang hình thức công ty cổ phần.


    Về vấn đề này, khi được hỏi về IFC có tham gia không, thì ông Thành cho biết: IFC sẽ xem xét thời gian nào phù hợp, tùy tình hình thị trường vốn như thế nào.

    Ông Thành cũng thừa nhận việc tăng vốn của STB ở đây rất là khó và STB sẽ thực hiện thoái vốn từ 10-15% tại các công ty này nên việc thực hiện IPO là cần thiết để tăng năng lực tài chính của các công ty tiềm lực trên.

    Ngoài ra, STB xúc tiến thành lập Công ty tài chính trực thuộc Ngân hàng với thời gian thành lập từ nay đến năm 2010; xúc tiến thành lập công ty Thẻ trực thuộc.

    http://cafef.vn/20090316023830904CA34/stb-chon-giai-phap-tranh-tru-bao.chn
  2. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Bọn báo chí viết lấp lửng. Nó ko đồng ý với kế hoạch tăng vốn. Là muốn tăng nhiều hơn hay ít hơn hay như thế nào ....Còn giá này thì bon ANZ ko ngu gì đi bán
  3. tichuachoick

    tichuachoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong STB, làm cái trò y như FPT năm nào. Thằng ANZ không chịu là đúng rồi. Giờ mới hiểu tại sao anh Thành mua 25 triệu CP. Đúng là STB. Mai đỏ sàn STB rồi.
  4. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Chưa chắc đâu, tất cả các mã đều xuống rồi.
    Nước nổi bèo nổi.
    Mai lượn nốt STB, sang mua ACB hay hơn.
    STB hết đà rồi, lại còn nguy hiểm nữa chứ, tránh voi trả xấu mặt nào
  5. OTC_Broker

    OTC_Broker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Đã được thích:
    0
    mẫu thuẫn giữa ANZ và STB phát sinh roài. quả này STB lại có chiến tranh rồi. good luck
  6. thanhdat95

    thanhdat95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh thôi pác ợ, biết đâu lại là kế của a Thành, đến 18/3/09 a ý lại ra cái công văn hủy việc phát hành 5triệu cp dành cho cán bộ cốt cán thì.....xong
  7. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Ko thử với lòng tham được.
    Hôm nay chốt lãi một phần STB rồi, chả bõ bèn gì.
    So với các bác ăn 15-20% em xấu hổ quá
  8. tichuachoick

    tichuachoick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Cổ đông STB cứ yên tâm, không lo STB quá hot đâu. Sau khi chia thành 3 cty, nó sẽ bán tiếp cổ phiếu cho các cổ đông mua. Mà ác cái chổ vốn của cổ đông STB chỉ chiếm 1 phần trong khi các Cty í do STB thành lập. Tiền lại rơi vào túi bác Thành . Trong khi cổ đông chân chính phải share thêm quyền lợi. Mịa tay to nó tạo sóng để xả hàng, các cổ đông nhỏ lẻ cứ lao vào như thiêu thân. 3 mặt 1 lời rõ như ban ngày. ANZ nó phản đối vì thấy cái thâm thúy , còn bà con nhỏ lẻ biết quái gì đâu (trước khi đại hội nó có thông báo sẽ lập thêm 3 Cty này đâu, vô đại hội nó nói cái ngả ngửa cả đám)...hay..hay..hay...
  9. n2ovn

    n2ovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Đừng thấy thoái vốn mà lo ngại

    Ông có thể nói gì về những cổ đông thoái vốn ở STB trong thời gian qua?

    Ông Đặng Văn Thành: IFC là quỹ trực thuộc Ngân hàng thế giới, có trách nhiệm hỗ trợ cho các nước thành viên nhất là các nước đang phát triển. Khi đàm phán, trong điều khoản của 2 bên chúng tôi có câu: Khi Sacombank trưởng thành và niêm yết thì IFC sẽ rút vốn.

    Đến nay, phần tài trợ của IFC với STB đã tới 80 triệu USD, còn việc thoái vốn trong chiến lược tái cấu trúc của IFC và đã có thỏa thuận từ trước.

    Về ANZ, khi chúng tôi chọn đối tác chiến lược, khi đàm phán với nhiều ngân hàng chúng ta chọn ANZ vì ANZ rất quan tâm tới thị trường Đông Nam Á và Châu Á nói chung. Thời điểm đó giá ANZ thấp hơn Ngân hàng khác nhưng chúng tôi vẫn chọn ANZ.

    Trong điều kiện phát triển của mình, ANZ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập Ngân hàng tại Việt Nam và cần thoái vốn cho sự phát triển của mình thì chúng tôi tôn trọng quyết định đó.

    Chuyện thoái vốn của các nhà đầu tư là vấn đề rất bình thường, đừng thấy vấn đề thoái vốn là lo ngại.

    Vậy việc ANZ không đồng ý với việc tăng vốn điều lệ của STB có ảnh hưởng gì STB?

    Ông Đặng Văn Thành: Tôi nghĩ không ảnh hưởng gì hết vì trong tờ trình tôi nếu rất rõ là nếu cổ đông nào không tham gia về kế hoạch đơn vị họ chúng tôi hoàn toàn tôn trọng giao cho hội đồng quản trị tìm đối tác khác.

    Hiện tại, ANZ đang chiếm 10% cổ phần của STB. Với thị trường chứng khoán như thời điểm này thì nó là một thách thức nhưng trong 6 tháng nữa thì không nói trước được điều gì xảy ra.

    Tôi rất tin tưởng vào tính thanh khoản của STB nên khả năng tìm đối tác thay thế cho những nhà đầu tư nói chung (chứ không riêng gì ANZ) chúng tôi sẽ bù đắp được.TextText
  10. n2ovn

    n2ovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    10
    Đừng thấy thoái vốn mà lo ngại

    Ông có thể nói gì về những cổ đông thoái vốn ở STB trong thời gian qua?

    Ông Đặng Văn Thành: IFC là quỹ trực thuộc Ngân hàng thế giới, có trách nhiệm hỗ trợ cho các nước thành viên nhất là các nước đang phát triển. Khi đàm phán, trong điều khoản của 2 bên chúng tôi có câu: Khi Sacombank trưởng thành và niêm yết thì IFC sẽ rút vốn.

    Đến nay, phần tài trợ của IFC với STB đã tới 80 triệu USD, còn việc thoái vốn trong chiến lược tái cấu trúc của IFC và đã có thỏa thuận từ trước.

    Về ANZ, khi chúng tôi chọn đối tác chiến lược, khi đàm phán với nhiều ngân hàng chúng ta chọn ANZ vì ANZ rất quan tâm tới thị trường Đông Nam Á và Châu Á nói chung. Thời điểm đó giá ANZ thấp hơn Ngân hàng khác nhưng chúng tôi vẫn chọn ANZ.

    Trong điều kiện phát triển của mình, ANZ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập Ngân hàng tại Việt Nam và cần thoái vốn cho sự phát triển của mình thì chúng tôi tôn trọng quyết định đó.

    Chuyện thoái vốn của các nhà đầu tư là vấn đề rất bình thường, đừng thấy vấn đề thoái vốn là lo ngại.

    Vậy việc ANZ không đồng ý với việc tăng vốn điều lệ của STB có ảnh hưởng gì STB?

    Ông Đặng Văn Thành: Tôi nghĩ không ảnh hưởng gì hết vì trong tờ trình tôi nếu rất rõ là nếu cổ đông nào không tham gia về kế hoạch đơn vị họ chúng tôi hoàn toàn tôn trọng giao cho hội đồng quản trị tìm đối tác khác.

    Hiện tại, ANZ đang chiếm 10% cổ phần của STB. Với thị trường chứng khoán như thời điểm này thì nó là một thách thức nhưng trong 6 tháng nữa thì không nói trước được điều gì xảy ra.

    Tôi rất tin tưởng vào tính thanh khoản của STB nên khả năng tìm đối tác thay thế cho những nhà đầu tư nói chung (chứ không riêng gì ANZ) chúng tôi sẽ bù đắp được.

Chia sẻ trang này