ASM - Cổ phiếu chuẩn CANSLIM - Target 4x cho 6-12 tháng tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThanhLongPetro, 01/08/2022.

7877 người đang online, trong đó có 1160 thành viên. 12:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 10)
Chủ đề này đã có 242809 lượt đọc và 1510 bài trả lời
  1. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.201
    Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 thế giới
    Thị trường | Thứ tư, 28/12/2022 | 09:54 GMT+7
    Trong năm 2022, với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 11 tỷ USD đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 thế giới.
    Thế giới tăng nhập tôm, cá tra..., xuất khẩu thủy sản dự báo đạt 9 tỷ USD năm 2022Dự báo xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nga tăng trưởng 16%Nhật Bản vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam

    Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho biết, ước năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản tăng 3% so với năm 2021, tổng sản lượng đạt 9,06 triệu tấn, tăng 3,1% so với năm 2021. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 3,86 triệu tấn; nuôi trồng đạt 5,19 triệu tấn.

    [​IMG]
    Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 ước đạt kỷ lục với khoảng 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021.

    Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 ước đạt kỷ lục với khoảng 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021 (8,89 tỷ USD), tăng 22,2% so với kế hoạch (9 tỷ USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ đạt 4,1- 4,2 tỷ USD (tăng khoảng 13% so với năm 2021); cá tra đạt 2,35 tỷ USD (tăng khoảng 70% so với năm 2021).

    Tuy nhiên, trong năm 2023, ngành thủy sản sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là vấn đề tháo gỡ thẻ vàng IUU. Mặt khác, theo đánh giá gần nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng toàn cầu sẽ chững lại trong năm 2023, do đó, sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thị trường nhập khẩu. Cùng với đó là thách thức về việc chuẩn hóa quá trình sản xuất trong nước, nhất là về phần dữ liệu để phục vụ cho sản xuất của ngành hàng.

    Đại diện doanh nghiệp, bà Lê Hằng, Giám đốc Truyền thông Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết, những lợi thế về thị trường trong quý IV/2022 và quý I/2023 sẽ không còn vì lạm phát đã “ngấm sâu” vào các lĩnh vực tiêu thụ trên thị trường thế giới, xuất khẩu trong quý I/2023 sẽ bị sụt giảm.

    “Hiện nay các đơn hàng gần như bị sụt giảm rất mạnh, nhiều doanh nghiệp không nhận được đơn hàng cho cho quý I/2023. Chúng tôi cũng hy vọng từ quý II hoặc ít nhất là nửa cuối năm 2023 nhu cầu thị trường sẽ hồi phục, kinh tế của các nước hồi phục lại dần dần, khi đó chúng ta cũng có đà để thúc đẩy lại xuất khẩu trở lại”, bà Lê Hằng chia sẻ đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng nguồn nguyên liệu và nguồn lực, sẵn sàng trở lại sản xuất khi thị trường hồi phục.

    Khẳng định thành tựu của ngành thủy sản trong năm 2022 với kim ngạch cao nhất trong những năm qua, đạt 11 tỷ USD đưa ngành thủy sản của Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 thế giới, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho hay đây là nỗ lực của các bên liên quan trong chuỗi giá trị cung ứng ngành thủy sản, trong đó có các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản.

    "Giá trị xuất khẩu ước đạt 11 tỷ USD, mức kỷ lục trong lịch sử. Đây sẽ là nền tảng để Bộ chỉ đạo Tổng cục Thủy sản trong công tác điều hành đầu năm 2023, thời điểm được dự báo kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn", ông Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

    Năm 2023, ngành thủy sản đạt mục tiêu tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1,3 triệu ha; tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 8,74 triệu tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10 tỷ USD. Ông Phùng Đức Tiến cho hay, nền kinh tế nói chung và thủy sản nói riêng đã xuất hiện những khó khăn từ tháng 8/2022. Trên cơ sở phân tích các kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức mà ngành sẽ phải đối mặt, Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo Tổng cục Thủy sản thực hiện các giải pháp sát với tình hình thực tiễn để đảm bảo duy trì được đà tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu của 2023.

    Đồng thời Thứ trưởng Tiến yêu cầu, ngành thủy sản cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến với cộng đồng ngư dân, doanh nghiệp và các thành phần liên quan để cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Bên cạnh đó, ngành cần coi "thẻ vàng" IUU là một cơ hội để thay đổi tư duy, và phát triển bền vững hơn.
  2. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Đã được thích:
    1.862
  3. Hoangsuho

    Hoangsuho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    424
    =))=))=)) khó chịu đúng ko.6 tháng nữa mới có sóng cơ...giờ đội lái bác thuấn đang tập trung vào idi rồi.húp xong con idi mới quay sang đánh asm.idi dự lên 15 ÷18 úp quả cuối,giờ vào ăn chặt
  4. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.201
    Thứ năm, 22/12/2022, 18:00 (GMT+7)
    Mô hình '3 trong 1' tại nhà máy điện mặt trời Sao Mai
    Mô hình "bộ ba" khai thác điện mặt trời, du lịch, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giúp Sao Mai Group tối đa lợi nhuận chỉ trên một diện tích đất.

    Áp dụng quy luật kinh tế tuần hoàn, Tập đoàn Sao Mai ở miền Tây là một trong những doanh nghiệp tiên phong khai thác lĩnh vực điện năng lượng mặt trời. Đơn vị triển khai đổi mới sáng tạo với mô hình tổ hợp "bộ ba" gồm điện mặt trời, du lịch và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Theo đó chỉ bằng một mảnh đất, tập đoàn có thể thu về lợi nhuận tối đa từ cả ba ngành nghề.

    Trong đó, điểm tham quan điện mặt trời An Hảo của tập đoàn đã góp phần mở ra cung đường du lịch mới lạ, tạo điểm nhấn cho lĩnh vực du lịch khu vực phố núi. Khu tham tọa lạc tại ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm khám phá thảo nguyên khai thác điện mặt trời rộng lớn Solar farm, ngắm những dãy pin xanh xếp ngăn nắp, trải rộng khắp cả cánh đồng.

    [​IMG]
    Toàn cảnh khu du lịch An Hảo từ trên cao. Ảnh: Sao Mai Group

    Ngoài ra không gian xanh mát với các mảng thiên nhiên, diện tích mặt nước rộng lớn cũng góp phần trung hòa không khí cho toàn khu du lịch, mang lại cảm giác thư thái, trong lành cho du khách. Tổng diện tích khu du lịch lên đến 275 ha, nằm ngay dưới chân núi Cấm với không khí mát mẻ, thuận lợi khai thác du lịch, tham quan quanh năm. Tổng vốn đầu tư của dự án này trên 6.000 tỷ đồng, cho công suất phát điện 210MWp.

    Toàn khuôn viên còn được trồng đầy những luống hoa dừa cạn, tạo thêm màu sắc đa dạng, rực rỡ. Hoa thường mọc ở các lối đi, tạo nên những cung đường hoa giấy bắt mắt, thơ mộng, thích hợp làm nơi chụp ảnh check-in "sống ảo".

    Phía Sao Mai Group cũng chủ động mang đến những trải nghiệm mới lạ để thu hút du khách. Các hoạt động như tản bộ vòng quanh hồ Thiên cảnh, hít thở khí trời, chạy bộ buổi sáng giữa cánh đồng điện máy... cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cuối tuần, lễ, Tết, hợp nhóm khách muốn tạm rời xa phố thị, gần gũi thiên nhiên và tìm kiếm cảm giác du ngoạn độc đáo. Hồ được thiết kế kỳ công. Xung quanh bao bọc bởi những tảng đá nguyên khối, được chuyển xuống trực tiếp từ Thiên Cấm Sơn.

    Về khía cạnh khai thác năng lượng, Sao Mai Group cho biết kế hoạch khai thác điện mặt trời của họ không dừng lại ở nhu cầu thắp sáng. "Nơi đây còn giữ vai trò đại sứ, là một trong những đơn vị dẫn đầu xu hướng du lịch kết hợp điện mặt trời", đại diện tập đoàn nói thêm.


    Một điểm tham quan khác cũng đáng cân nhắc tại khu tham quan Solar Farm là Thủy đài Sơn - điểm cao nhất trong trong khuôn viên. Du khách có thể lên đài ngắm cảnh, chụp ảnh và thưởng thức không khí trong lành với tầm nhìn từ trên cao.

    [​IMG]
    Du khách ngồi xe điện tham quan khu vực cánh đồng điện mặt trời ngay dưới chân núi Cấm của Sao Mai Group. Ảnh: Sao Mai Group

    Ngoài khai thác du lịch, Sao Mai Group còn kiến tạo nhà máy điện mặt trời Sao Mai An Hảo thành khu nông nghiệp kiểu mới. Dự án làm nông nghiệp dưới 530.000 tấm pin mặt trời của nhà máy đã được tập đoàn cân nhắc ngay từ khi mới lên ý tưởng thiết kế và thi công.

    Để hiện thực hóa kế hoạch này, các nhà thầu thi công đã lắp tấm pin ở vị trí cách mặt đất 1,8 m, chừa không gian bên dưới đủ để làm nông nghiệp. Thực tế cách lắp này sẽ phát sinh thêm chi phí đầu tư cho hệ cột nâng tấm pin. Công tác bảo trì thay thế, vệ sinh thường xuyên khi vận hành cũng tiêu tốn không ít.

    Nhưng bù lại, doanh nghiệp có thể tận dụng toàn bộ diện tích bên dưới hệ thống này phục vụ cho nuôi trồng nông nghiệp. Ngoài ra, việc thường sử dụng nước tưới cũng giúp làm mát tấm pin, góp phần tăng hiệu suất phát điện và độ bền. Đó cũng là lý do Sao Mai Group kiên trì với kế hoạch lắp cao hơn mặt đất 1,8 m.

    Hiện nay, nhà máy đã triển khai dự án nuôi bò, cừu và một số động vật ăn cỏ dưới tấm pin và hiện ghi nhận hiệu quả khả quan vì tiết kiệm chi phí mua thức ăn, công tác chăm sóc nhờ các loại cỏ dại mọc sẵn. Song song đó, một số dự án nông nghiệp khác cũng đang trong quá trình tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, như trồng cây dược liệu cùng một số sản phẩm nông nghiệp khác phù hợp.

    Với chiến lược tận dụng, khai thác triệt để đa ngành nghề, mục tiêu trên cùng một diện tích đất, Sao Mai Group đến nay đã cắt giảm hiệu quả cả chi phí lẫn nhân lực. Đồng thời, việc kết hợp solar farm với khu du lịch An Hảo cũng giúp tăng giá trị thương mại cho địa phương, góp phần thay đổi diện mạo tỉnh An Giang nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.
  5. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.544
    Còn AE trong pic này đang xếp mô hình bị gậy đầu năm mới hành nghề cái bang !
  6. sontrraha

    sontrraha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    314
    Thứ sáu, 16/12/2022, 11:20 (GMT+7)
    Tập đoàn Sao Mai đồng hành cùng diễn đàn Mekong Startup 2022
    Sao Mai Group là một trong những đơn vị tài trợ diễn đàn Mekong Startup 2022, hướng đến giảm biến đổi khí hậu, hạn chế ảnh hưởng từ chuyển đổi nền kinh tế.

    Với chủ đề "Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp", diễn đàn Mekong Startup 2022 hướng đến mục tiêu chính gồm giảm biến đổi khí hậu, hạn chế những ảnh hưởng nặng nề từ quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Trong đó, lĩnh vực chuyển đổi số nông nghiệp được xem là trọng tâm với các giải pháp số hóa hiệu quả theo định hướng bền vững, hiện đại và đổi mới sáng tạo.

    Diễn đàn được tổ chức lần đầu tiên, do UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Ngoài đóng góp những giải pháp, đề xuất giúp số hóa ngành nông nghiệp trong thời đại 4.0, ban tổ chức kỳ vọng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cả hai khu vực công - tư, bao gồm lực lượng các doanh nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo, cùng hành động.

    [​IMG]
    Nhà máy điện mặt trời dưới chân núi Cấm của Sao Mai Group. Ảnh: Kim Ngân

    Với vai trò đồng hành cùng chương trình, Sao Mai Group kỳ vọng có thể chung tay cùng chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, hiến kế thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long "cất cánh". Tập đoàn cũng có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải. Qua đó, doanh nghiệp thương mại tại ĐBSCL, trong đó có Sao Mai, có thể quảng bá rộng rãi những sản phẩm, dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong khu vực.

    Các kiến thức, nội dung và giải pháp sắp sửa được đề cập tại diễn đàn Mekong Startup 2022 hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Sao Mai Group và các doanh nghiệp khác. Nhất là khi hiện nay các đơn vị công lẫn tư đều đang đối mặt với các thách thức từ môi trường, kinh tế, xã hội do biến đổi khí hậu gây ra như xâm nhập mặn, hạn hán, sụt lún, suy giảm hệ sinh thái...

    Diễn đàn Mekong Startup 2022 có sự chỉ đạo trực tiếp từ Chính phủ với cố vấn nội dung của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và đơn vị truyền thông Báo VnExpress. Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 19 đến 20/12 với 4 phiên, bao gồm: giới thiệu các công nghệ mới của ngành nông nghiệp; tư vấn chia sẻ cùng các doanh nghiệp start-up; nghị sự xoay quanh chuỗi ngành hàng trọng điểm của khu vực; và khép lại với phiên toàn thể.

    [​IMG]
    Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV tại họp báo diễn đàn Mekong Startup - Lần 1 năm 2022 diễn ra ở Đồng Tháp, ngày 8/12. Ảnh: Ngọc Tài

    Tập đoàn Sao Mai thành lập tại An Giang năm 1997. Hiện hoạt động kinh doanh đa ngành với 17 công ty thành viên. Tổng vốn điều lệ trên 6.000 tỷ đồng. Hơn 12.000 cán bộ công nhân viên đang làm việc trong các lĩnh vực: bất động sản, xây dựng, thủy sản, lương thực thực phẩm, du lịch, xuất khẩu lao động và năng lượng sạch. Tổng doanh thu hàng năm hơn 500 triệu USD.

    Các công ty thành viên của tập đoàn gồm: Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI), nằm trong Top 3 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra nhiều nhất Việt Nam; Công ty cổ phần Đầu tư du lịch & Phát triển thủy sản (TRISEDCO) nhiều năm liền là doanh nghiệp xuất khẩu bột cá hàng đầu Việt Nam.

    Tập đoàn còn là một trong những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hàng đầu ĐBSCL, thuộc Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; nhận huân chương lao động hạng III vì những thành tích trong phát triển kinh tế và trong công tác từ thiện xã hội.
    --- Gộp bài viết, 29/12/2022, Bài cũ: 29/12/2022 ---
    Vốn chủ hơn 8000 tỷ mà giờ vốn hóa có hơn 2600 tỷ
  7. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.201
    Tốp 50 DN tăng trưởng nhưng giá thì không tăng. Thằng heo nào đè 100k 8.01 không biết
  8. sontrraha

    sontrraha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    314
    múc luôn giá dưới 10 múc bất chấp
  9. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.201
    801 cứ mút hết lại có. như nồi thạch sanh luôn
  10. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Đã được thích:
    1.862
    Ôi mịa nó!! Còn lo nó dựa vào thị trường đạp về 4 luôn ay[-([-([-([-([-(. Lịch sử của nó là cổ phiếu nằm yên #:-s#:-s#:-s#:-s#:-s#:-s. Lãnh đạo cùng họ hàng ôm trên 51% nên éo lo giá cp#-o#-o#-o#-o#-o. Ôi con lởm làm tui lún sâu vãi8-x8-x8-x8-x8-x
    --- Gộp bài viết, 29/12/2022, Bài cũ: 29/12/2022 ---
    Sao anh éo chém như anh tâm đen cho cổ đông lướt lát kiếm tí cháo nhỉ:^o@-):^o:^o:^o. ôi mịa nó hàng phò mà giá tăng sướng vãi:-w:-w:-w:-w:-w. lãnh đạo chỉ chém gió và nổ nhẹ là cp nó tăng trần 3 phiên=D>=D>=D>=D>=D>. Đánh hàng này thốn vaix em kiêu và xinh nhẩy!!?? Em bán lỗ chưa =))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này