ASM - món quà của thượng đế cho những ai kiên nhẫn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Minhlehong, Jan 18, 2022.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Kientrilatatca

    Kientrilatatca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2022
    Likes Received:
    1,164
    Một điểm nữa là ỏ AN GIANG không có biển chỉ có một số khu du lịch như; Núi Bà , Rừng Tràm Trà Sư , Khu du lịch điện mặt trời An Hảo , Đồi Tức Dúp,,, trong 4 điểm du lịch mình biết dưới đây thì có 3 điểm của SAO MAI rồi,. Điều này cho thấy du lịch là một mảng lớn của tập đoàn SAO MAI và là những con gà đẻ trứng vàng trong tương lai. Mình dự đoán thì báo cáo Q1 của ASM sẽ có nhiều điểm tăng trưởng so với bc Q1/2021.
    Acute likes this.
  2. Minhlehong

    Minhlehong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 25, 2019
    Likes Received:
    800
    bản chất thì cp phải có tăng có giảm, đợt rùi sau Tết nó tăng một mạch tầm 14 lên 26 thì đã tăng khá mạnh. Sau khi tăng thì phải có điều chình để cân bằng cung cầu, còn điều chỉnh cân bằng cung cầu ở mức giá nào thì chịu, đợi thị trường tương lai sắp tới trả lời. Khi đã hoàn tất điều chỉnh cung cấp thì nó sẽ vào lại vòng mới thôi. Vòng này có lẽ sẽ lên tầm cao mới để ủng hộ cho game phát hành tăng vốn (vòng này chắc vào sóng 5 các bác nhỉ?).
    Tớ mạnh dạn thời gian ASM chốt quyền tầm cuối quý 2, đầu quý 3 với các luận điểm dưới đây:
    - idi sẽ chia cổ tức tiền mặt và bctc quý 2 của asm đẹp lung linh hơn và là thời điểm bctc quý 2
    - asm sẽ ra tin chốt ngày chia cổ tức tiền cho cổ đông
    - quy hoạch điện VIII (theo các bác nhà mình bảo cuối tháng 4 gút, mà ae biết là mấy bác luôn làm chậm chạp nên tớ ước cho thời gian dài thêm tầm cuối quý 2 thì chính phủ sẽ gút lại quy hoạch điện VIII luôn)
    Target cho game: tầm >35 (ghi chú: anh em để ý là cổ đông dài hạn mới có ăn nhé, chứ nghĩ là sẽ kéo giá lên cao trước ngày chốt và nhảy vào lướt thì có khi ăn cảm đấy. Kinh nghiệm nhãn tiền là đợt vừa rùi nó chia cổ tức cổ phía, trước ngày chia nó vẫn đạp bét nhè, chia xong nó mới kéo lên đó thôi).
    Chúc ae may mắn và thành công!
    --- Gộp bài viết, Apr 22, 2022, Bài cũ: Apr 22, 2022 ---
    BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021: dù đhcd đã qua rùi nhưng tớ vẫn up cái bctn lên cho ae nào chưa ngâm cứu DN đủ thì ngâm cứu thêm. Đầu tư vào DN nào đó mà chưa ngâm cứu cái bctn là ko được đâu nhé!
    http://www.saomainews.com.vn/Deskto...02200401 - ASM - BAO CAO THUONG NIEN 2021.pdf
  3. Ck2022

    Ck2022 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 8, 2022
    Likes Received:
    63
    Asm có khả năng về lại 12,5
  4. Kientrilatatca

    Kientrilatatca Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2022
    Likes Received:
    1,164
    thế thì lại có cơ hội mua mạnh . Theo PETTER LYNCH thì thị trường đứt gãy là cơ hội cho nhà đầu tư kiếm được chiếc túi 10 gang bạn nhé .
    Acute likes this.
  5. nvhoan

    nvhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 14, 2017
    Likes Received:
    4,165
    ASM là trùm ở khu vực ĐBSCL
    Chính phủ định hướng đầu tư và hỗ trợ lớn khu vực ĐBSCL

    ASM hưởng lợi với định hướng chính phủ
    --- Gộp bài viết, Apr 22, 2022, Bài cũ: Apr 22, 2022 ---
    con sóng lớn suốt thời gian qua theo sóng cá tra

    Kỳ vọng giờ đến lúc mẹ thay con sóng đẹp bác nhỉ
    Acute and tela like this.
  6. nvhoan

    nvhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 14, 2017
    Likes Received:
    4,165
    Báo chính phủvề quy hoạch điện VIII
    Triển khai và họp hội đồng thẩm định 25/4


    Thống nhất quy hoạch tổng công suất nguồn điện quốc gia đến năm 2030 khoảng 146.000 MW
    (Chinhphu.vn) - Dự kiến quy hoạch tổng công suất nguồn điện hệ thống điện quốc gia đến năm 2030 vào khoảng 146.000 MW. So với phương án Bộ Công Thương trình vào tháng 3/2021 thì tổng công suất nguồn điện giảm khoảng 35.000 MW, khối lượng đường dây 500, 220kV giảm khoảng 2.000 km; qua đó giảm nhu cầu vốn đầu tư vào ngành điện trong giai đoạn 2021-2030.

    18/04/2022 15:59
    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

    Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

    Thông báo nêu rõ, quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia đặc biệt quan trọng trong hệ thống các quy hoạch ngành quốc gia, được Bộ Công Thương tổ chức lập theo nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg ngày 1/10/2019. Đây là quy hoạch ngành quốc gia được các địa phương trong cả nước đặc biệt quan tâm và có nhiều kiến nghị, đóng góp trong quá trình Bộ Công Thương tổ chức lập, cũng như giai đoạn hoàn thiện quy hoạch theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    Đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050
    Hội nghị thống nhất cơ bản về dự kiến quy hoạch tổng công suất nguồn điện hệ thống điện quốc gia đến năm 2030 vào khoảng 146.000 MW với cơ cấu các loại nguồn điện như báo cáo của Bộ Công Thương. Quy mô này đáp ứng đầy đủ nhu cầu công suất phụ tải điện cực đại dự báo đến năm 2030 vào khoảng 93.300 MW, có mức độ dự phòng nguồn điện hợp lý trong hệ thống điện quốc gia và các vùng, miền. Kết quả này thể hiện rõ sự hợp lý hơn, ưu việt hơn so với phương án Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3 năm 2021, trong đó, dự kiến tổng công suất nguồn điện giảm khoảng 35.000 MW, khối lượng đường dây 500, 220kV giảm khoảng 2.000 km; qua đó giảm nhu cầu vốn đầu tư vào ngành điện trong giai đoạn 2021-2030.

    Về dài hạn đến năm 2045, Hội nghị thống nhất cơ bản quyết tâm chung thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam tại Hội nghị COP26, đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050; ngành điện sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, giảm thiểu các nguồn điện phát thải CO2 và dự kiến tổng quy mô công suất nguồn điện khoảng 400.000 MW.

    Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các địa phương tại Hội nghị để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, đồng thời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục thẩm định và trình duyệt.

    Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch điện VIII
    Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ Công Thương phải tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các kết luận chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 31/3/2022 của Văn phòng Chính phủ, trong đó cần làm rõ các tiêu chí xác định các dự án quan trọng, ưu tiên từng thời kỳ để bố trí không gian phát triển các vùng, miền, địa phương, bảo đảm minh bạch, hiệu quả.

    Đồng thời, rà soát đồng bộ quy hoạch nguồn và lưới điện truyền tải; xác định danh mục các dự án quan trọng, ưu tiên phát triển từng thời kỳ, nhất là giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 theo đúng các tiêu chí đề ra trong quy hoạch; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp điều hành quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trong dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VIII, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

    Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia cụ thể của một số địa phương về các tồn tại, vướng mắc, bất hợp lý về đầu tư phát triển điện lực thời gian qua để chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách có liên quan, bảo đảm phát triển ngành điện bền vững, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

    Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch điện VIII theo quy định và triển khai thủ tục để họp Hội đồng thẩm định trước ngày 25/4/2022.
    Acute and Minhlehong like this.
  7. nvhoan

    nvhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 14, 2017
    Likes Received:
    4,165
    Bộ chính trị họp ưu tiên phát triển ĐBSCL nơi tạo nguồn thực phẩm cho đất nước
    ASM tập đoàn top dầu ĐBSCL sẽ hưởng lợi từ bđs đến bđs du lịch đến các ngành sản xuất và điện mặt trời


    Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị về phát triển đất 'chín Rồng'

    Sáng 22/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tổ Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

    [​IMG]
    Hội nghị toàn quốc về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ************* Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì Hội nghị.

    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương…

    Sau hội nghị đầu tiên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được tổ chức thành công vào tuần trước (ngày 15/4), thì đây là hội nghị thứ 2 về phát triển vùng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

    Hội nghị nhằm quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và cả nước, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vùng cực Nam của Tổ quốc, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết quan trọng này.

    Hiện nay, về địa chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng, an ninh, nước ta chia thành 6 vùng, bao gồm: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên. Vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

    Mỗi vùng đều có những đặc điểm, tiềm năng, lợi thế cũng như khó khăn, thách thức mang tính đặc thù riêng. Để phát huy được tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng và cả nước, bên cạnh những chủ trương, chính sách phát triển chung cho cả nước cũng cần phải có các chủ trương, chính sách phát triển cụ thể, sát hợp, phù hợp với từng vùng; khắc phục tình trạng tỉnh nào cũng xin cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi riêng, không phù hợp với những nguyên tắc chung cơ bản của kinh tế thị trường là thống nhất và bình đẳng.

    Chính vì vậy, Bộ Chính trị các khóa trước cũng đã ban hành một số nghị quyết chuyên đề về phát triển vùng và giao cho Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình hành động và các cơ chế, chính sách phù hợp với từng thời kỳ để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; coi đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền vững của mỗi vùng và cả nước.

    Trong các vùng nêu trên, vùng ĐBSCL-vùng đất 'chín Rồng" thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía nam, bao gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng diện tích khoảng 40.600 km2; dân số khoảng 17,5 triệu người, chiếm gần 18% dân số cả nước.

    ĐBSCL là vùng cực Nam của Tổ quốc - một địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển; là vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thuỷ hải sản và trái cây lớn nhất của cả nước...
    Acute, Minhlehong and tela like this.
  8. Minhlehong

    Minhlehong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 25, 2019
    Likes Received:
    800
    cá nhân tớ về 12.x là khó (tuy nhiên ttck luôn có yếu tố bất ngờ). Cá nhân tớ cho nếu thấp nhất thì về 14.x (quanh 14.6-14.8) lấp thêm cái GAP nhỏ còn bỏ xót lại, nhưng về giá này thì không biết nói sao luôn. Rất khó nhưng luôn có yếu tố bất ngờ
  9. nvhoan

    nvhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Oct 14, 2017
    Likes Received:
    4,165
    hầu như ai cũng bán rồi ..và giờ đang canh mua lại rẻ và mong về mức giá ngày xưa để mua lại ăn dày nhỉ?

    mọi người lướt sóng toản muốn ăn tầm 100% , 200% không …giỏi quá
  10. Minhlehong

    Minhlehong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 25, 2019
    Likes Received:
    800
    kqkd của ASM rất tốt + tin cổ tức tiền cao thì khó mà đạp về giá thấp được. Hiện tại nếu tính theo TA thì hỗ trợ MA100/quanh giá 18.2 khá chắc. Khó thủng vùng này lắm.
    --- Gộp bài viết, Apr 22, 2022, Bài cũ: Apr 22, 2022 ---
    tuy nhiên ttck luôn có yếu tố bất ngờ, nên chúng ta đâu có biết trước được giá cp nó lên bao nhiêu hoặc xuông bao nhiêu đâu. Dài hạn vứt đó đợi đúng target thì xử lý. Còn anh em nào giỏi thì có thể tối đa hoá lợi nhuận nhưng không khoé mất hàng luôn. Lựa chọn của mỗi anh em thôi.

Share This Page