Bà con múc khẩn trương, Tây rung đùi cười khẩy xem dân Việt tự giết nhau kìa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 17/06/2008.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 04:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1911 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Thía điều gì làm VN thắng cả 3 ĐẾ QUỐC TO?
    Animal spirit !!! Tâm lý bầy đàn
    Tui muốn hỏi lai thế diều gì sẽ làm cổ phiếu tăng lên khoảng 2 lần nữa trong 6 tháng tới???

    Animal spirit !!! Tâm lý bầy đàn
  2. wing4u

    wing4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
    VN chứ có phải thế giới đâu mà phân với chả tích.
    Index xuống là do các bác cứ hô to "xả hàng, xả hàng" cả đấy.
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Morgan Stanley: Việt Nam khác Thái Lan năm 1997
    Thứ ba, 17/6/2008, 18:12 GMT+7
    Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Công ty Morgan Stanley Phùng Tịnh cho rằng không thể đơn giản so sánh những vấn đề của nền kinh tế Việt Nam hiện nay với cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ của Thái Lan năm 1997-1998 và càng khó để nói Việt Nam sẽ là xuất phát điểm cho một cuộc khủng hoảng tài chính châu Á mới.


    Ông Phùng Tịnh nêu rõ mặc dù hệ thống ngân hàng nhà nước và doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam đang có những vấn đề lớn nhưng không xuất hiện dấu hiệu suy thoái toàn diện và phá sản với quy mô lớn.


    Theo ông, vốn nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 20%, tương đương khoảng 6 tỷ USD, và nếu số vốn này lập tức rút khỏi Việt Nam thì ảnh hưởng của nó cũng không lớn lắm.


    Ngoài ra, nợ nước ngoài ngắn hạn của Việt Nam hiện khá nhỏ, vì khoảng 90% nợ nước ngoài của Việt Nam là các khoản nợ dài hạn, do vậy Việt Nam không chịu sức ép trả nợ ngắn hạn. Ngoài ra, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam hiện nay khá linh hoạt và niềm tin của chủ đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam chưa có dấu hiệu sói mòn.


    Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, nếu đồng nội tệ tiếp tục mất giá, lạm phát tiếp tục leo thang và Chính phủ Việt Nam không có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn thì khủng hoảng và đổ vỡ kinh tế là điều khó nói trước.(Nguồn: TTX, 17/6)
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Thứ Tư, 18/06/2008, 09:56

    Khi giá đô-la Mỹ "nhảy múa" trên thị trường tự do...

    Thời gian qua, việc giá USD biến động liên tục trên thị trường đã gây ra không ít "sóng gió" cho giới kinh doanh lẫn người tiêu dùng. Từ những cơn sốt giá, đồng USD đã tạo cho mình một "thị trường" riêng với mặt bằng giá cao hơn hẳn mức giá niêm yết của các ngân hàng. Điều này đã khiến cho người tiêu dùng lẫn giới kinh doanh nhiều phen "lên ruột".

    Máy tính - một trong những mặt hàng phải thanh toán bằng USD.

    Vẫn còn mua bán USD... tự do

    Mặc dù đã có quy định chỉ có một số tổ chức nhất định mới được phép thu ngoại tệ và quy định này đã được siết chặt vài tuần qua khi giá USD trên thị trường "nhảy múa" liên tục, nhưng xem ra việc buôn bán USD tại một số điểm kinh doanh vàng bạc ở thành phố Biên Hòa vẫn diễn ra công khai. Sáng ngày 15-6, chúng tôi ghé một tiệm vàng Q. trên đường Đồng Khởi với yêu cầu mua 5.000 USD. Người bán ra giá 18.050 đồng/USD (cao hơn giá niêm yết của ngân hàng khoảng 1.600 đồng/USD) nhưng cho biết, chỉ bán được 2.500 USD vì vừa bán hết mười mấy ngàn USD cho bạn hàng! Bà chủ tiệm còn căn dặn phải quay lại thật sớm vì người mua USD dự trữ kiếm lãi liên tục hỏi mua, chưa kể các bạn hàng cứ đòi "chia" lại USD để tiện việc buôn bán.

    Tương tự, khi ghé tiệm vàng K. trên đường Phạm Văn Thuận cũng với yêu cầu mua 5.000 USD, chúng tôi được biết tiệm không có số USD nhiều như thế, nhưng sẵn sàng... hỏi giùm nếu khách chịu mua. Sau một cú điện thoại, mức giá công bố là 18.200 đồng/USD. Chị B. chủ tiệm cho biết, mỗi ngày có hàng chục người hỏi mua USD nhưng không phải lúc nào cũng có USD để bán. USD được mua đi bán lại nhỏ lẻ giữa bạn hàng với nhau hoặc qua một số ít người có dự trữ USD sẵn, thấy giá lên cao nên bán kiếm lời. Đối tượng mua USD thông thường là những người có các giao dịch buôn bán tính bằng USD hoặc mua USD dự trữ để kiếm lời vì dự đoán thời gian tới, giá USD trên thị trường tự do sẽ còn tăng nữa.

    Một số các tiệm vàng khác trên địa bàn TP.Biên Hòa thì tỏ ra dè dặt hơn trước những yêu cầu mua USD của khách. Họ chỉ đồng ý bán cho khách quen hoặc bán số lượng ít (dưới 1.000 USD) với mức giá trung bình khoảng 18.200 đồng/USD. Các tiệm vàng cũng tích cực mua USD từ khách hàng với mức giá thu vào khoảng 17.700 đồng/USD. Nhiều chủ tiệm vàng cho biết, giá USD thị trường tự do lên cao làm USD trở nên khan hiếm vì người có USD không muốn bán, lượng người hỏi mua tăng mạnh. Theo dự đoán của một chủ tiệm vàng khá uy tín ở khu vực chợ Tân Mai thì thị trường USD tự do sắp tới sẽ có thể biến động vì theo kinh nghiệm, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10, nhu cầu mua bán và sử dụng USD trên thị trường sẽ tăng cao.

    Muốn tính sao thì tính!

    Những mặt hàng kinh doanh bằng USD phổ biến nhất là hàng máy vi tính, thiết bị văn phòng và xe hơi. Hầu như các mặt hàng này đều được niêm yết bằng giá USD nên khi giá USD "nhảy múa" mạnh, mỗi nơi bán hàng lại tính theo một kiểu riêng. Chẳng hạn, cửa hàng máy tính M.P (đường Phạm Văn Thuận - Biên Hòa) tính tỷ giá USD cho khách hàng là 18.100 đồng/USD cho tất cả các mặt hàng; tiệm máy tính H.V (Phạm Văn Thuận) tính tỷ giá cho khách hàng là 18.000 đồng/USD; tiệm V.T (Nguyễn Ái Quốc) tính 17.500 đồng/USD... Nhiều chủ tiệm cho biết, tỷ giá này được quyết định bởi các nhà phân phối lớn - nơi cung cấp hàng cho họ. Và tỷ giá USD của các nhà phân phối này luôn là tỷ giá trên thị trường tự do. Trước đây, khi giá USD chưa biến động nhiều, vấn đề tỷ giá USD không phải là vấn đề đáng "bận tâm" vì tỷ giá được cố định gần sát với giá ngân hàng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các chủ tiệm luôn phải liên lạc với nhà phân phối nhiều lần mỗi ngày để cập nhật tỷ giá USD cho các mặt hàng, từ đó "tính toán" lại với người tiêu dùng. Một chủ tiệm chuyên bán laptop và linh kiện máy tính trên đường Phạm Văn Thuận cho biết: "Giá USD càng biến động nhiều, người tiêu dùng lẫn người bán càng "mệt mỏi". Nguyên nhân là vì các nhà phân phối luôn tính tỷ giá USD theo thị trường tự do, và thường là mức giá cao nhất. Vì thế, khi mua hàng tính bằng USD, người tiêu dùng "vô tình" phải trả tiền cao lên nhiều so với trước. Chẳng hạn, với 1 chiếc lap top giá 1.000 USD, trước đây người tiêu dùng chỉ phải trả 16 triệu đồng, nay là 18 - 18,2 triệu đồng. Chính vì vậy, khách hàng cũng ít mua hơn so với trước".

    Sự khan hiếm USD trên thị trường cũng khiến nhiều cửa hàng khổ sở khi phải chạy kiếm USD để thanh toán tiền hàng, vì nếu mua được USD với giá phải chăng, khi thanh toán lại sẽ đỡ bị lỗ, thay vì trả tiền đồng sẽ bị tính theo tỷ giá thị trường. Thực tế cho thấy, người tiêu dùng nếu có nhu cầu cần mua USD ở ngân hàng với tỷ giá niêm yết không dễ, mua ở ngoài thì giá quá cao. Hiện nay, một số nhà phân phối đã "linh động" hơn khi chấp nhận thanh toán theo giá USD niêm yết của ngân hàng, song lại tính thêm 10% giá trị hàng. Tính ra cũng "đắt" không kém gì tính tiền hàng bằng giá USD chợ đen.

    Từ thực tế đồng đô la "nhảy múa" trên thị trường, thiết nghĩ khi nhà nước có chủ trương siết chặt việc quản lý ngoại hối thì cũng cần có tính đến một giải pháp đồng bộ, như hạn chế tình trạng "đô-la hóa" trong mua bán hàng hóa tại thị trường trong nước và tạo một điều kiện cho người có nhu cầu chính đáng có thể mua được đô-la từ các ngân hàng thương mại.

    Doanh nghiệp cũng khổ vì USD

    Khi tỷ giá USD có nhiều biến động, không ít DN cũng than vì bị lỗ do những hợp đồng đã ký trước khi thanh toán thì giá USD tăng cao. Anh D.N.T, giám đốc công ty máy tính C.N (đường Phạm Văn Thuận) cho biết, công ty anh đã bị lỗ đến mấy chục triệu đồng vì những hợp đồng cung cấp máy tính đã được ký và thống nhất tỷ giá từ khi giá USD chưa biến động. Nhận máy xong, phải đến vài tháng sau DN mới thanh toán đủ tiền hàng theo tỷ giá đã ký trong hợp đồng. Lúc này giá phải tính theo tỷ giá thị trường, tức phải trả thêm hơn 2 triệu đồng/1.000 USD. Với những hợp đồng khoảng 10.000 USD, công ty mất mấy chục triệu như chơi!

    Tương tự, một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch bán tour tính bằng USD cũng mệt mỏi với những tour trả tiền trước, ký hợp đồng trước khi đồng USD chưa biến động. Đến khi giá USD thị trường tăng cao, doanh nghiệp phải chịu vì hợp đồng đã thống nhất. Ông Trần Trọng Thể, giám đốc chi nhánh Viettravel Đồng Nai cho biết, khi công ty đưa ra chương trình du lịch "Mùa hè vô tận - Niềm vui vô tận", rất nhiều khách hàng đã hưởng ứng bằng cách đăng ký tour và ký hợp đồng sẵn với tỷ giá cũ, đến nay giá thị trường cao, công ty cũng phải "gánh gồng" với mức tiền đội lên không nhỏ.

    đồng nai
  5. annalog

    annalog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Các chú muốn niềm tin à? Khó đấy, để anh xem xét đã nhé... Có gì tối qua nhà anh trả lời !!!
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Hạ nhiệt tỷ giá: Không chỉ hô hào suông! - 18/06/2008 09:40 AM Khi tâm lý chuộng USD của người dân và doanh nghiệp vẫn phổ biến, nguồn cung co hẹp lại, mua - bán khó khăn hơn tất yếu dẫn tới việc tỷ giá khó giảm.

    Thời gian vừa qua, với những biện pháp mạnh từ cơ quan điều hành chính sách tiền tệ, nhưng USD vẫn có hiện tượng tăng giá trên thị trường tự do, thực trạng này đã ảnh hưởng đến việc sử dụng ngoại tệ trong thanh toán của nhiều doanh nghiệp.

    Việc một số hãng vận tải biển ép các chủ hàng phải trả cước phí bằng USD, từ chối VND đến việc nhiều giao dịch trong dân chúng lấy USD làm phương tiện thanh toán đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc lấy lại niềm tin vào đồng nội tệ, đồng thời cần có những can thiệp mạnh tay để bình ổn tỷ giá.

    Trong thông báo của mình, các hãng giải thích việc thay đổi đồng tiền thanh toán là do biến động của tỷ giá giữa USD và VND lên quá cao.

    Ông Nguyễn Gia Hiển, Phó tổng giám đốc China Shipping Việt Nam ví von rằng, tình hình hiện nay của họ là "đại khó khăn", mỗi tuần Công ty phải chuyển về hãng tàu mẹ ít nhất 1 triệu USD, khi đi mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, sau khi cộng thêm các chi phí, giá lên tới xấp xỉ 18.000 đồng/USD, chứ không có chuyện theo đúng tỷ giá của NHNN công bố.

    Tuy nhiên, trước phản ứng của khách hàng, China Shipping Việt Nam đã thông báo tạm thời chưa thực hiện việc thu cước phí bằng ngoại tệ.

    Nhìn rộng hơn, không chỉ các hãng tàu, nhiều loại hàng hoá, dịch vụ trên thị trường đang được định giá theo USD với tỷ giá cao hơn hẳn so với tỷ giá ngân hàng niêm yết.

    Một khách hàng rao bán căn nhà gần 20 tỷ đồng tại Hà Nội và ấn định phương thức thanh toán tương đương 1 triệu USD. Thị trường máy vi tính và các linh phụ kiện định giá sản phẩm theo USD với tỷ giá cao ngất trời; mua ôtô tại các salon, giá bán được thông báo bằng USD và thanh toán dĩ nhiên đều phải bằng USD hoặc tính theo tỷ giá thị trường tự do với mức hiện nay khoảng 18.000 đồng/USD?

    Việc các doanh nghiệp tự đặt ra những chính sách có lợi cho mình khi tỷ giá thay đổi không phải là "chuyện xưa nay hiếm" và hệ quả là người tiêu dùng phải chịu thiệt thòi; đồng thời, nguy hiểm hơn là tình trạng "đôla hoá" nền kinh tế sẽ trầm trọng hơn, mục tiêu sử dụng VND trong mọi giao dịch thương mại trên lãnh thổ Việt Nam không thực hiện được.

    Theo một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, việc Ngân hàng Nhà nước siết lại thị trường ngoại tệ tự do là động thái cần thiết trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, đi kèm với nó phải là các giải pháp khác đồng bộ.

    Khi tâm lý chuộng USD của người dân và doanh nghiệp vẫn phổ biến, nguồn cung co hẹp lại, mua - bán khó khăn hơn tất yếu dẫn tới việc tỷ giá khó giảm.

    Hơn nữa, nếu không kiểm soát chặt, không loại trừ trường hợp những doanh nghiệp có USD cố tình găm giữ lại chờ hưởng chênh lệch tỷ giá cao hơn, cũng có thể nảy sinh tình trạng ngân hàng không mua được USD với giá niêm yết, phải mua từ nhiều nguồn khác nhau với giá cao, khi bán cho doanh nghiệp buộc phải bán giá cao hơn so với giá niêm yết.

    Xử phạt những đơn vị vi phạm quy định về quản lý ngoại hối chỉ là phần ngọn, mấu chốt chính là điều hành chính sách để hạn chế nhập siêu quá nhiều, hạn chế tình trạng đầu cơ hàng hóa dẫn tới một nguồn ngoại tệ lớn bị chôn một chỗ và quan trọng hơn là giải bớt "cơn sốt" găm giữ ngoại tệ của người dân.

    "Đồng thời, tình hình khan hiếm, thiếu USD đã và đang diễn ra bức bách chủ yếu do các DN nhập siêu quá lớn vào dịp đầu năm, dẫn tới một nguồn ngoại tệ lớn bị chôn vào hàng hoá. Vì vậy, cần phải có một lượng ngoại tệ xuất ra để cân đối nhu cầu giao dịch USD ngoài thị trường", ông Hạnh cho biết.

    Mặt khác, thời gian qua, một vài nhận định do các tổ chức tài chính nước ngoài đưa ra cũng đã ảnh hướng rất lớn đến tâm lý người dân, khiến một bộ phận mất niềm tin vào đồng nội tệ.

    "Hô hào người dân đừng mua USD là chuyện không tưởng, biện pháp có thể thực hiện là phải có những phân tích phản biện từ các cơ quan chuyên môn đủ sức thuyết phục người dân và lấy lại niềm tin của họ", TS. Tô Kim Ngọc, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng nói.







    Nguồn: ĐTCK
  7. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    MỘT NIỀM TIN SÂU SẮC VỚI CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG 250 ĐIỂM
    đó e gửi cho bác 1 niềm tin!
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Múc USD khẩn trương đi bà con kìa
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    VND bị đánh sập đồng nghĩa với việc nền kinh tế VN sụp đổ hoàn toàn. ACE hãy bảo trọng và chọn cho mình 1 trong hai cách

    -tự lo cho bản thân
    -quyết tử cho tổ quốc quyết sinh

    Mấy ổng lãnh đạo nếu để xảy ra đại hoạ này rồi cũng sẽ bị dân muôn đời sau hỏi tội, xã hội lại đổi thay.

    Âu cũng là quy luật.
  10. thuoc115

    thuoc115 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Đại hoạ thì xảy ra với xứ Vịt mình nhiều lần rồi nhưng có ông nào phải chịu trách nhiệm đâu, giải quyết xong đại nạn thì người giải quyết được tung hô là đổi mới

Chia sẻ trang này