Ba điều bất cập trên TTCK Việt Nam UBCKNN nên xem xét và điều chỉnh để lành mạnh hóa Thị trường.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock_vnexpress, 12/08/2010.

817 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1788 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. stock_vnexpress

    stock_vnexpress Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Ba điều bất cập trên TTCK Việt Nam UBCKNN nên xem xét và điều chỉnh để lành mạnh hóa Thị trường.

    1. Thứ nhất đó là vấn đề phát hành trái phiếu chuyển đổi.(1)
    2. Thứ hai đó là vấn đề phát hành cp cho đối tác chiến lược.(2).
    3. Thứ ba là việc thành lập các cty con của các cty niêm yết trên sàn.


    (1) Việc phát hành TPCD: đã hình thành từ năm 2007 tiên phong là SSI và ACB sau đó có CII, DTL, REE …sau đó có rất là nhiều doanh nghiệp nối đuôi nhau phát hành TPCD (ở đây ko bàn đến TP ko chuyển đổi vì nó ko pha loảng cổ phiếu)… Đây là phương thức phát hành vốn thỏa thuận giữa DN và nhà đầu tư nên mỗi DN áp dụng khác nhau về thời gian chuyển đổi, tỉ lệ lãi suất, tỉ lệ đổi thành cổ phiếu, tỉ lệ chiết khấu (thường so với giá cổ phiếu giao dịch bình quân trên thị trường)...

    Với tỉ lệ chiết khấu cao ( như SSI phát hành TPCD ck hơn 30% ) Tuy nhiên, do nhiều DN như: LCG, DTL quy định giá trị mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư là 5 tỉ đồng nên những nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn mua cũng rất khó vì ko đủ tiềm lực. Vì vậy trong TH này là Sân chơi của những nhà đâu tư lớn và nội bộ thân quen của HDQT------Tạo ra sân chơi ko lành mạnh

    VD: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) cũng đưa vào nghị quyết phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi; Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE đang chuẩn bị phát hành 810 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi; Công ty Phát triển nhà Thủ Đức đang triển khai phát hành 600 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi...

    Kiến nghị : DN niêm yết khi phát hành TPCD phải có sự minh bạch trong việc phát hành, tránh hiện tượng ưu đãi cho nội bộ và những nhà đâu tư lớn thân quen HDQT.

    (2) Vấn đề phát hành cp cho đối tác chiến lược :

    Vấn đề này đang nở rộ trong năm 2010 khi hàng loạt DN tăng vốn trên hai sàn. Thâm chí có các DN tăng vốn gấp nhiều lần như : SHN, PVA…

    Việc phát hành cp cho đối tác chiến lược với giá 10.000 -12.000 đồng/cp với thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm (Trong khi thị giá của những cp doanh nghiệp 7x đến 8x). Thực chất đối tác chiến lược này là gì?? Nó cũng là một hình thức chiết khấu mà các nhà đâu tư lớn được chiết khấu với tỷ lệ khá cao (thậm chí 100% hoặc cao hơn, tùy thuộc vào từng DN). Có thể coi như là liên minh làm giá…. ??Việc đối tác chiến lược mua với giá 10.000 hoặc 12.000 thì sự pha loảng cp là điều tất yếu mà ko bị điều chỉnh về giá. Chính là quyền lợi của các cổ đông nắm giữ cp bị thiệt thòi.

    Hiện luật Ck chưa có văn bản luật điều chỉnh về vấn đề này .

    Kiến nghị: UBCK nên xem xét kỹ vấn đề này để lành mạnh hóa TTCK.

    (3). Vấn đề các DN Niêm yết thành lập các cty con sau đó sẽ niêm yết trên sàn.

    Vấn đề này hiện đang còn mới sắp tới sẽ có nhiều DN có xu hướng như vậy. Với danh từ tái cấu trúc công ty ( hoặc tập đoàn) theo từng ngành nghề chung. DN niêm yết sẽ xây dựng và đẻ cty thành nhiều cty con theo từng ngành nghề.

    Ví dụ :

    Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giới thiệu kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn theo mô hình công ty mẹ con với việc thành lập 5 tổng công ty (TCT) theo từng ngành nghề, gồm:

    TCT cao su sở hữu 21.000 ha đất trồng cao su tại VN, Lào, Campuchia (CPC) với 5 công ty con; TCT khoáng sản sở hữu các mỏ sắt tại VN, Lào, CPC có tổng trữ lượng 60 triệu tấn quặng với 6 công ty con; TCT bất động sản (BĐS) sở hữu 20 dự án BĐS, đang cung cấp ra thị trường cung cấp 2.000 căn hộ/năm; TCT thủy điện sở hữu 17 dự án có tổng công suất 420 MW, với 3 công ty con; TCT gỗ đá sở hữu 6 nhà máy sản xuất gỗ, đá. HAGL sẽ tiến hành IPO (bán cổ phần lần đầu) từng ngành (bán 10% cho nhà đầu tư chiến lược, sau đó bán đấu giá 20% cho công chúng), trong đó, ngành BĐS sẽ IPO vào quý 1/2011 và niêm yết vào quý 2/2011.( nguồn cafef)

    ………. Và một số DN sắp tới sẽ có xu hướng như vậy.

    Ở đây stock_vnexpress ko đề cập đến những DN đàng hoàng tái cơ cầu cty để cty hoạt động hiệu quả hơn mà đề cập cụ thể chỉ nói chung chung các DN trên TT.

    Vấn đề đặt ra ở đây là khi DN tái cơ cấu cty thành lập các cty con thì sư minh bạch trong vấn đề hoạt động của DN hay đó chỉ là sân sau cho các thành viên nội bộ HDQT kiếm chác. Vd: DN A thành lập cty con X, con Y ( Tv HDQT DN đẻ ra các cty con X, Y này với cổ phần chi phối). Sau đó chuyển các dư án ngon của tập đoàn (hoặc DN) cho cty con X, con Y này. Cty con X, Y hoạt động kinh doanh ngon EPS thậm chí vài chục K sau đó đưa lên sàn kiếm chác từ TT . Hình thức này như kiểu “Kim Thiền Thoát Xác” những cổ động hiện hữu của DN mẹ là người chịu thiệt về hiệu ứng pha loảng trong HDKD. Đây được coi như là hình thức kiếm chác tinh vị của DN trên TTCK .

    Kiến nghị : Nên có văn bản điều chỉnh vấn đề này để TT lành mạnh hơn tránh là sân sau của doanh nghiệp để các thành viên HĐQT kiếm chác từ thị trường.

    Và các bạn cùng góp ý với stock_vnexpress nhé…
  2. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    15.901
    3 điều thì nhiều quá rồi bác ơi,chỉ cần cãi cách con người là đc.con không thì tất cả lại về mo với những con người đó.
  3. thienlocphat

    thienlocphat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    VNBA phủ nhận 14 ngân hàng “phản đối” Ngân hàng Nhà nước
    [​IMG]

    Bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký HHNH khẳng định, trong toàn bộ nội dung văn bản HHNH gửi NHNN liên quan tới Thông tư 13/2010/TT-NHNN không có nội dung nào thể hiện sự “phản pháo” hay “phản đối”.


    [​IMG] Nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của TCTD từ 8% lên 9%
    [​IMG] Quy định mới về tỷ lệ an toàn vốn: Tiệm cận chuẩn quốc tế

    Ngày 11/8/2010, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) đã có văn bản số 127/HHNH báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) việc một số báo đăng tin, bài với tiêu đề “ 14 ngân hàng, công ty tài chính “phản đối” chính sách của NHNN” hoặc “14 ngân hàng, công ty tài chính “phản pháo" chính sách của NHNN”.

    Theo đó, bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký HHNH khẳng định, trong toàn bộ nội dung văn bản do HHNH gửi Thống đốc NHNN liên quan tới Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng không có nội dung nào thể hiện sự “phản pháo” hay “phản đối” của các ngân hàng, công ty tài chính như báo nêu.

    Cũng theo công văn này, HHNH khẳng định, Thông tư 13/2010/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ký ban hành ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) là một trong những văn bản pháp quy quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cao cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại (NHTM) và an toàn cho hệ thống Ngân hàng.
    HHNH và các tổ chức hội viên rất đồng tình với chủ trương của NHNN được thể hiện tại Thông tư 13, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, việc NHNN ban hành kịp thời Thông tư trên là thực sự cần thiết để các tổ chức hội viên quản trị tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn,đạt kết quả tốt.

    Tuy nhiên, để một số quy định tại Thông tư trên phù hợp hơn với thực tế hoạt động của các NHTM hiện nay, HHNH đã tập hợp các ý kiến góp ýcủa các tổ chức hội viên và đã nhận được ý kiến của 14 NHTM, Công ty tài chính phản ánh những vướng mắc mang tính kỹ thuật gửi Thống đốc NHNN để nghiên cứu, hoàn thiện Thông tư.

    Theo Hiệp hội Ngân hàng, đây là việc làm bình thường trong quan hệ giữa HHNH và NHNN từ trước tới nay nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách và để các chính sách đi vào cuộc sống có hiệu quả cao hơn.

    V.Minh
    Theo SBV


  4. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.199
    Đây là 3 vấn đề bức xúc nhất của nhà đầu tư mà vừa rồi rất nhiều cty niêm yết phải lên VTV giải trình Hút máu cổ đông ác quá, làm mất niềm tin của nhà đầu tư
  5. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Không phải là bọn UB nó không biết, nó còn biết chân tơ kẽ tóc cơ, nhưng mà có thế nó mới kiếm, lành mạnh xong chỉ để ăn lương không thì chúng nó die miẹ nó mấy chục lần rồi! Nói đụng một tí còn khoá huống hồ! Kiến với chả nghị!
  6. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    Biết nhưng cứ làm...cứ để như thế thì HDQT mới có xèng và nhiều người giúp DN đó mới có xèng chứ.

    [:D][:D][:D]
  7. ChimboicaJP

    ChimboicaJP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Đã được thích:
    0
    bọn nó cứ thế đấy . làm gì được
  8. xylitol2000

    xylitol2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0

    đi vay mãi ngân hàng éo cho vay thì phải dùng cách này thôi. DN việt nam là nhà máy in tiền mà.:))
  9. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.199
    Vài doanh nghiệp bị lên TV đó phát hành riêng lẻ 1 nhóm người Cần phải xử lý bọn này ăn cướp in giấy ra tiền à
  10. CHUNGPHAT

    CHUNGPHAT Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    693
    Đồng ý với kiến nghị của bác


    nhưng các doanh nghiệp cần tiền việt nam cần tiền để phát triển đất nước


    o có thì lại vay wb à

Chia sẻ trang này