Bác nào có lý do thị trường lên trong dài hạn ổn định vào đây cho em tý chính kiến

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wall, 09/01/2008.

1526 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 12:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1639 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. thamanide

    thamanide Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    0

    ơ, bác Wall đang rình bán SSI à !, em nhớ bác đã nói: " Trái phiếu chuyển đổi 30/1.. Vậy các chú có thoải mái từ 22/1 đến 30/1 để chạy nếu muốn trốn số TP chuyển đổi kia...", lại còn mắng em là "gà cãi nước sôi "
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Ừ, trái chuyển đổi tháng 2 mới về, vẫn thoải mái mà chạy cơ mà !
    Đấy là dự định trước kia, giờ thị trường thay đổi thì cũng phải theo chứ.
    Mình cưỡng thế nào được xu hướng thị trường ! (Có mỗi ANV 2 hôm nay cưỡng lại xu thế thị trường đó, à có anh HPG nữa) vẫn CE mới sợ !
  3. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt Room là như vậy, nhưng trong vòng vài năm nữa thì Room sẽ là 100% theo cam kết WTO, bác không phải lo chuyện đó.

    Mà kể cả không có Tây thì thực lực dân mình vẫn thừa sức nuốt gọn cả trăm cái Sabeco và ICB nữa cơ. Bác đừng ước lượng bằng cách suy từ bản thân bác mà ra, mà dùng các công thức trong kinh tế vĩ mô mà tính thì hơn. Với GDP hiện nay là hơn 50 tỉ USD, tăng trưởng 8% / năm thì đủ để hấp thụ một thị trường với mức vốn hóa gấp 0.45 * 8 lần, là xấp xỉ 150 tỉ USD, nghĩa là hết mấy lần cái thị trường như thế này nữa cơ bác ạ.

    Thị trường lên hay xuống, phụ thuộc chủ yếu vào niềm tin của các nhà đầu tư. Lượng vốn bơm vào thị trường cũng đóng vai trò lớn, nhưng không phải yếu tố quyết định. Niềm tin lớn thì lượng vốn bơm vào mới lớn. Nhưng kể cả khi không hề có lượng tiền mới được bơm vào thì thị trường vẫn hoàn toàn có thể tăng, chỉ hoàn toàn bằng cách các nhà đầu tư cũ mua đi bán lại cổ phiếu. Bác chú ý là lượng tiền thực tế bơm vào thị trường không phải là mức vốn hóa, mà nó luôn nhỏ hơn mức vốn hóa, thậm chí nhỏ hơn rất nhiều lần.

    Nói chung, bác không phải lo, không phải tính nhiều, vì các quỹ, các tổ chức lớn nó đã có cả một đội ngũ chuyên gia để tính toán rồi. Nó bảo tiềm năng tốt thì nghĩa là tiềm năng tốt.

    Nếu bác muốn tự mình nghiên cứu, đếch nghe thằng nào cả thì chịu khó học lý thuyết, hoặc lên Google mà search lại lịch sử TTCK của các nước đi trước mình như Thái Lan, Sing, Trung Quốc, xem nó diễn biến như thế nào, bác cũng sẽ có đc cái nhìn dài hạn trong thị trường mình mà thôi.
  4. longbinhhanoi

    longbinhhanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Đã được thích:
    101

    Thị trường không thể không tăng đc mà sẽ phải tăng mạnh đến 1300 đến hết năm 2008:
    Theo tin chính xác của tôi từ quan chức chính phủ là sau ngày 15/1 thị trường mới tăng và đi vào ổn định được vì ( các cụ vẫn đang còn chờ các ban ngành gửi phương án cứu thị trường lên sau đó ban kinh tế chính phủ họp bàn sau đó mới thông báo ra public), các cụ cũng đang ngồi trên đống lửa vì sợ dân nó bỏ cọc VCB và một loạt các DN khác đang chờ IPO thị trường mà không tăng thì IPO thất bại Bác Dũng sẽ ra đi đấy là điều chắc chắn.
    trước mắt từ nay đến ngày 15/1 thị trường sẽ lình xình lúc lên lúc xuống phụ thuộc vào tâm lý của nhà đầu tư, sau ngày 15 thị trường sẽ phải tăng mạnh , ổn định đây là điều chắc chắn.
  5. thamanide

    thamanide Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Đã được thích:
    0
    à mà hôm trước có mượn máy người quen gởi e-mail về TP cho bác, bác đã nhận được chưa ?
  6. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Thế đúng như bác thì em mừng, vì em còn 50% cổ phiếu (khai thật, he he) E đoán bác ôm cổ cánh hơi bị nhiều, vì bác có lần cùng thuyền IFS với em, he he !!!

    Tóm lại nhiều người nghĩ nó tăng, thì nó đếch tăng đâu đúng không?
    Vì e nghe có vẻ số tin tăng > số tin giảm...He he !!!
  7. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    hị trường chứng khoán đang cần một "cú hích" từ Chính phủ
    Lao Động số 7 Ngày 09/01/2008 Cập nhật: 8:04 AM, 09/01/2008
    Nhà đầu tư theo dõi giá cổ phiếu tại Cty CPCK Bảo Việt.
    (LĐ) - Thế là ngưỡng 900 điểm đã bị "chọc thủng" ngay phiên đầu tuần, phiên thứ hai VNI dù có được cải thiện cũng không trèo lại được 900. NĐT nhỏ chết điếng. Diễn đàn mạng xuất hiện topic "Ai cứu thị trường chứng khoán VN?".

    Mọi người không nhắc đến yếu tố NĐTNN nữa, chỉ còn hy vọng Chính phủ không để thị trường "xuống dốc không phanh".

    "Tử thủ" hay tháo chạy?

    Đây là câu hỏi luôn thường trực của nhiều NĐT trong suốt những phiên đầu năm ảm đạm. VNI luôn ở trong thế chực lao xuống ngưỡng 900 phản ánh đúng tâm trạng giằng co của các NĐT hiện nay.

    Tại cuộc gặp mặt đầu năm của CLB CK Vàng, mọi người khẳng định trên 90% các NĐT đã lỗ. Khỏi phải nói đến tình cảnh hiện nay của nhiều NĐT nhỏ, lẻ. Mất tự chủ, chết điếng, đau không nói lên lời. Có người kêu: "Lỗ không sao, thị trường chết dí thế này mới tệ".

    Anh Tuấn đã kiếm lời khá nhiều trong năm qua nói "Kinh doanh CK thế này thì trăm cái đấm (lãi) không bằng một cái đạp (lỗ)". Mọi người ngán ngẩm với tình cảnh ngập lụt nguồn CP cung.

    Một NĐT nói: "Lượng cung ồ ạt thế này thị trường "tèo" là đúng rồi. Bà con mình đâu có máy in tiền ra để mua. Bây giờ DN làm ăn lãi đâu bằng phát hành CP nên họ cứ đua nhau phát hành tăng vốn lấy tiền của NĐT về để đầu tư tài chính là chủ yếu, chứ chả làm ăn gì".

    Có người than thở: "Riêng tháng 1 này NĐT phải lo ít nhất 25.000 tỉ cho IPO VCB, Sabeco, Habeco. Nếu tính cả các Cty niêm yết và OTC thì lên đến hơn 40.000 tỉ. NĐT có nuốt nổi không? Nuốt được thì cũng phải mất vài tháng mới hoàn hồn và hồi tiền, thế thì ít nhất phải 6 tháng nữa thị trường mới ấm lại".

    Những người nhanh chân (rất ít) đã rút gần hết ra khỏi thị trường thì đang "rình đáy" để mua vào. NĐT loại này không quá sốt ruột. Phương châm của họ là lên thì bán, xuống thì mua. Còn lại đa số NĐT đang mắc kẹt, bán ra thì quá lỗ, muốn bỏ chạy không nổi buộc ở trong tình thế một liều, ba, bẩy cũng liều "tử thủ" với thị trường.

    Không còn trông chờ vào NĐTNN

    Không còn mấy hy vọng vào vai "cứu giá" của NĐTNN như trước đây, hình như đã đến lúc mọi người đã nhận rõ hơn hành động của NĐTNN. Một NĐT nói: "Bản thân trên thị trường hiện nay 97% các Cty niêm yết, OTC thừa room ê hề và giá rẻ, sao NĐTNN vẫn không mua? Các CP hết room như STB, REE thì họ lại đang chăm chăm bán ra khối lượng lớn. Bên cạnh đó họ còn bán cật lực TNC, TAC, KDC, CAN...

    Đơn giản vì DN VN không tiềm năng, không minh bạch hoặc đã quá đắt. Những Cty họ cho là tốt và muốn mua thì họ có thể mua rẻ hơn giá trên sàn thông qua vai trò cổ đông chiến lược.

    Chỉ cần mang danh quỹ X, Y gì đó là họ được các Cty niêm yếu và OTC chào phát hành riêng lẻ lô lớn, giá rẻ hấp dẫn hơn giá trên sàn. Việc gì phải lên sàn mua cho đắt và mất thời gian, dù dân đầu cơ VN muốn họ đổ tiền lên sàn tăng giá CP.

    Họ phát minh ra "cái trò" CK này cách đây 300 năm cơ mà. Hãy nhìn giao dịch của NĐTNN 6 tháng qua sẽ thấy tiền họ đổ vào đâu. Giảm mua trên sàn nhưng liên tục ký các hợp đồng cổ đông chiến lược và mua khối lượng lớn CP thông qua chào bán riêng lẻ với giá rẻ hơn trên sàn 20-40%".

    Người thì cho rằng, NĐTNN đã rút kinh nghiệm từ đầu năm 2007: Khi thị trường nóng thì NĐTNN đấu giá toàn thua nên nay họ hành động với mục đích không để thị trường niêm yết nóng để mua được CP IPO. Khi mua hết VCB, ICB, MobiFone, Sabeco, Habeco... giải ngân xong, lúc đó NĐTNN mới nhảy vào sàn niêm yết.

    Mong Chính phủ kích cầu

    Hai phiên đầu tuần tuy tiếp tục tạo ra xu thế tháo chạy, nhưng cũng nhen nhóm hy vọng thị trường đang trong giai đoạn bước sóng cuối của xu hướng giảm trước một đợt tăng mới. Tuy nhiên, chưa có tín hiệu nào rõ ràng về sức cầu ngoài phỏng đoán (mang hy vọng) về nguồn tiền của những người kinh doanh vàng (vừa bán ra), kiều hối về trong dịp Tết... bất ngờ đổ ập vào thị trường.

    Tâm lý chung của các NĐT hiện nay là mong vài phiên "xanh sàn" để xả hàng. Phiên hôm qua (8.1) tuy VNI có lên 6,6 điểm, nhưng một số người nhận định là nhiều khả năng chỉ là hiện tượng bull-trap (bẫy phục hồi) một, hai phiên.

    Trên sàn một CTCK ở HN có khoảng trên 100 NĐT tham gia, thì theo quan sát, chỉ trên dưới 10 người đặt lệnh, còn lại là ngồi tán gẫu. Với tư thế đám đông này, cũng chưa thể biết còn ngưỡng nào TTCK có thể xác lập.

    Vẫn có tâm lý lo ngại thị trường sẽ xuống 850 điểm hoặc hơn nữa. Nhiều người nói nếu sát ngưỡng 800 sẽ có một cuộc tháo chạy lớn. Trong những ngày qua, nhiều NĐT lên tiếng trên các diễn đàn mạng mong chờ Chính phủ sớm thực hiện các biện pháp kích cầu.

    Nhiều người tin là Chính phủ và các cơ quan chức năng đang nghiên cứu và cân nhắc các giải pháp về điều chỉnh tỉ lệ 3%, nâng room, mở rộng các quỹ đầu tư...

    Tác động thực sự của tỉ lệ 3% đối với TTCK đến đâu còn là vấn đề cần phân tích, nhưng điều chắc chắn là nếu được điều chỉnh, thông tin này sẽ giải toả một phần tâm lý áp lực về vốn. Nhiều NH và NĐT mong NHNN sớm có quyết định điều chỉnh tỉ lệ 3% để hỗ trợ thị trường.
    Trịnh Ngọc Lan
    =====================


    Sợ cái đoạn vàng vàng quá, đúng là thực tế như thế ! Potay !
  8. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác nào làm ơn cho biết tổng giá trị mua vào của bọn khoai tây hôm nay là bi nhiêu không???
  9. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0

    IFS là chuyện xưa rồi. Chỉ là thỉnh thoảng lướt sóng cho vui, chứ 90% danh mục của tôi là đầu tư dài và rất rất dài (không dưới 3 năm đâu). Hồi đó tôi đầu tư chủ yếu vào SSI mua từ cuối 2005, nhưng gần đây đã chuyển 100% danh mục sang DPM và HPG rồi, chỉ còn ít trái chuyển đổi của SSI. Sắp tới chờ nó chuyển đổi rồi lấy tiền đấu giá đại gia viễn thông. 2 em DPM và HPG tôi sẽ cho vào tủ cất kỹ, chỉ ăn cổ tức cho đến khi thằng bé nhà tôi (vừa sinh) vào đại học mới đem ra bán lấy tiền cho cháu nó du học, không phải lăn tăn chuyện thị trường lên xuống trong ngắn hạn làm gì. Hiện giờ chỉ tập trung lo chuyện của quỹ sao cho lợi nhuận đạt chỉ tiêu là cuối năm có thưởng rồi. Năm nay tình hình không thuận lợi, nhưng lợi nhuận của quỹ tôi đạt 28%, vượt 3% so với kế hoạch, vậy là có tiền tiêu Tết xả láng rồi.

    Bác cũng nên xác định cho mình một chiến lược đầu tư nghiêm túc,đề ra cho mình những nguyên tắc để cứ thế mà theo thôi, không bị tình cảm chi phối, vừa giảm rủi ro và không tốn nhiều tâm sức, vẫn có thời gian, trí lực mà lo việc khác và tận hượng những thú vui của cuộc sống.
  10. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.837
    Trích từ bài của thanhmai_icd viết lúc 22:05 ngày 09/01/2008:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Bác nghĩ thế là nhầm rồi. Nguồn cung như vậy bác tưởng nhiều, nhưng thực ra hoàn toàn không nhiều, vì nền kinh tế của mình nhỏ xíu thôi à. Luợng vốn hóa toàn bộ hai sàn bây giờ mới vào khoảng hơn 20 tỉ USD, và cứ cho cổ phần hóa hoàn toàn tất cả mọi công ty, tổng công ty, tập đoàn nhà nước đi nữa thì mới lên đến 200 tỉ USD, mới chỉ ngang bằng thị trường bên Singapore.

    Trong khi đó dân số mình đông hơn Sing bao nhiêu lần, mức độ hấp dẫn, thu hút các quỹ đầu tư nước ngoài đến cũng hơn Sing nhiều lần.

    Toàn bộ thị trường có 200 tỉ USD thì chỉ cần 1 thằng ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ nó nuốt một phát là gọn.

    Thật là lạ khi các quỹ nước ngoài đều kêu thị trường VN bé quá, không bõ giải ngân, thì bác lại lo nguồn cung vô hạn, còn cầu thì không đủ.

    Bác phải nghĩ ngược lại mới đúng, cung thì có hạn (chỉ bán hết các công ty nhà nước là hết) trong khi cầu thì vô cùng vô cùng lớn. Với tốc độ phát triển GDP trung bình 8-9% năm, tốc độ tăng trưởng các công ty niêm yết lên đến 30%/ năm, dân số trẻ, chính trị ổn định thì VN là một trong những môi trường đầu tư hấp dẫn nhất thế giới hiện nay. Thị trường sẽ còn giữ nhịp tăng trưởng ít nhất 30% / năm trong vòng 5 năm nữa là điều có thể khẳng định được.

    Trong ngắn hạn một vài tháng tới thì chả biết thế nào, nhưng bác đã nói dài hạn trong vài năm tới thì tôi có thể khẳng định với bác là cứ yên tâm mà đầu tư, không phải lăn tăn cái gì cả

    =========================================
    Cảm ơn bạn rất nhiều

Chia sẻ trang này