Bác Nghĩa nên thay chị Rose làm Thống đốc là chuẩn nhất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Leminhson2000, 09/06/2023.

91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4724 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. quangteoo

    quangteoo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Đã được thích:
    350
    Cha này phát biểu linh tinh cho sướng mồm thôi, nói thì dễ, làm éo được gì đâu.
  2. Phapsumu

    Phapsumu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2021
    Đã được thích:
    3.559
    Bác có biết rằng người bên ngoài lúc nào cũng mạnh miệng hơn người trong cuộc và người về hưu lại hay nói hơn là lúc còn đương vị k =))
    Hailualensanta2207 thích bài này.
  3. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.536
    phụ nữ mà giữ hầu bao thì các bác biết rồi đấy
    CK_123Leminhson2000 thích bài này.
  4. Hailualensan

    Hailualensan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Đã được thích:
    2.964
    Chê chị Hồng tưởng kiến nghị giao ai, gío cho khứa từng bán chui cổ phiếu, lãnh đạo cty ko ra gì nói toàn chuyện vĩ mô.

    https://www.google.com/amp/s/amp.da...le-xuan-nghia-lanh-phat-20170602155706504.htm
    learner14 thích bài này.
  5. MeoCuToTo

    MeoCuToTo Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Đã được thích:
    22.129
    https://suckhoedoisong.vn/khoi-to-n...m-gia-cho-vay-nang-lai-169230609170617295.htm

    Khởi tố nhân viên ngân hàng tham gia cho vay nặng lãi
    09-06-2023 5:16 PM | Pháp luật

    SKĐS - Nhân viên ngân hàng câu kết với nhiều đối tượng cho vay để đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính.

    Chiều ngày 9/6, Cơ quan CSĐT ******* tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đình Nguyên (SN 1991, trú tại phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1984, trú tại phường Tân An, TP. Hội An, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" với lãi suất 144%/năm.

    [​IMG]
    Võ Đình Nguyên (trái) và Nguyễn Thị Thùy Trâm (phải) bị khởi tố về hành vi cho vay nặng lãi. Ảnh: CA

    Theo cơ quan *******, qua công tác nắm tình hình tội phạm liên quan hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, nổi lên tình trạng nhân viên ngân hàng câu kết với nhiều đối tượng cho vay để đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính. Do đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng xác minh, thu thập thông tin.

    Qua quá trình điều tra, trinh sát phát hiện Võ Đình Nguyên (hiện là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn) và Nguyễn Thị Thùy Trâm đã cho nhiều đối tượng vay với lãi suất cao. Trong đó có một cặp vợ chồng trú tại phường Cửa Đại (TP.Hội An) vay với tổng số tiền 15 tỷ 447 triệu đồng, thu lợi bất chính 881 triệu đồng.

    Ngoài ra, Nguyên và Trâm còn câu kết với nhau để cho trên 20 người khác vay với tổng số tiền cho vay trên 30 tỷ đồng.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Gia An
  6. VND_USD

    VND_USD Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2019
    Đã được thích:
    1.879
    Em xin các cụ.
    Đợt rồi ko nát phần lớn là do điều hành tiền tệ hay đó.
    Lãi xứt ko phải thik là tăng, thik là giảm, hậu quả của nó rất khôn lường, mà thường time dài sau mới thấy kết quả.
  7. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    109.576
    Nguời từng trải họ ko bao giờ phát biểu như bác đâu >:)
    Hailualensan thích bài này.
  8. MeoCuToTo

    MeoCuToTo Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Đã được thích:
    22.129
    https://tuoitrethudo.com.vn/khung-h...h-nghiep-gay-buc-xuc-cho-nhan-dan-226349.html

    Khủng hoảng thị trường trái phiếu doanh nghiệp gây bức xúc cho Nhân dân
    Tin tức - 08/06/2023 12:15 Hậu Lộc

    TTTĐ - Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, việc khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp đã gây bức xúc cho nhiều người dân, làm sụt giảm niềm tin của thị trường và nhà đầu tư...

    Khủng hoảng trái phiếu tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội

    Sáng 8/6, chất vấn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) nêu rõ, thời gian qua, thị trường bất động sản đóng băng, doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, thanh khoản dòng tiền.

    Mặt khác, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể nói là khủng hoảng. Nhiều doanh nghiệp bất động sản chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu, nhất là trong bối cảnh áp lực đáo hạn và trả nợ trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 là rất lớn.

    "Điều này gây bức xúc cho nhiều người dân, làm sụt giảm niềm tin của thị trường và nhà đầu tư. Việc huy động vốn từ phát hành trái phiếu đạt thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội", đại biểu Sùng A Lềnh nói.

    Do đó, đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng cho biết trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề này, những giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường này phát triển an toàn, lành mạnh trong thời gian tới.

    Trả lời câu hỏi của đại biểu Sùng A Lềnh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, hiện nay thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến điều hành kinh tế vĩ mô.

    Nguyên nhân được lãnh đạo Chính phủ đưa ra là bởi quản lý, sử dụng dòng tiền trong đòn bẩy tài chính chưa hợp lý, có một số vi phạm, sai phạm trên thị trường, các doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính sau đại dịch…

    Phó Thủ tướng phân tích, thị trường bất động sản gặp khó khăn do nguyên nhân pháp lý, cơ cấu sản phẩm chưa hợp lý, chưa phù hợp, năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế.

    Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập hai tổ công tác do hai đồng chí Phó Thủ tướng làm tổ trưởng, để nghiên cứu, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đưa ra giải pháp.

    [​IMG]

    Đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai)

    "Hai tổ công tác đã có báo cáo, Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện căn cứ pháp lý, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp hoạt động thông suốt, hiệu quả. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo công khai, minh bạch, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức, pháp luật, ổn định tâm lý cần được tăng cường", Phó Thủ tướng nói.

    Cũng theo Phó Thủ tướng, hiện nay, Chính phủ cũng đã ban hành, sửa đổi nhiều nghị định, chỉ đạo trực tiếp các dự án bất động sản.

    Lãnh đạo Chính phủ nhận định, gần đây, dù còn nhiều khó khăn nhưng việc phát hành, thanh toán, gia hạn, đáo hạn đã ổn định, dần tháo gỡ khó khăn trên tinh thần thực hiện trách nhiệm trên hợp đồng dân sự. Tuy nhiên, Nhà nước phải tham gia kiểm tra, kiểm soát để thúc đẩy việc thực hiện theo các cam kết, nghĩa vụ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhà đầu tư.

    Lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng vẫn rất đáng lo ngại
    Cũng nêu vấn đề chất vấn, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho biết, triển vọng của vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam không lạc quan khi Luật Thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực từ đầu năm 2024.

    Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, một chính sách không chính thức đang hình thành trên thực tế là nhà đầu tư quốc tế phân biệt đối xử các quốc gia khiến hàng loạt các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút FDI của chúng ta bị suy giảm hiệu lực, hiệu quả.

    Do đó, đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng cho biết thông tin về vấn đề này.

    Ông Hà Sỹ Đồng cũng nêu vấn đề khác là việc nhiều đại biểu đồng tình với đánh giá của Ủy ban Kinh tế cho rằng, tình trạng sở hữu chéo, thao túng lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng vẫn rất đáng lo ngại, bất chấp ngành ngân hàng đã trải qua nhiều giai đoạn thực hiện tái cơ cấu.

    Vì vậy, đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị Phó Thủ tướng cho ý kiến về vấn đề này.

    [​IMG]

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trả lời chất vấn sáng 8/6.
    Trả lời chất vấn của đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, sở hữu chéo, đối với ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng là một định chế đặc biệt, vừa huy động vốn vừa cho vay, không phải sử dụng vốn của mình mà sử dụng huy động, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

    Do đó, việc kiểm soát, giám sát, quản lý theo tiêu chuẩn hết sức nghiêm ngặt. Trong đó, việc sở hữu chéo tác động đến những hành vi thao túng hoạt động của ngân hàng; Đặc biệt là các hoạt động tín dụng.

    "Vấn đề này được Ngân hàng Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, tổ chức thanh tra, kiểm tra và hiện không còn trường hợp sở hữu chéo trong hồ sơ, sổ sách", Phó Thủ tướng chia sẻ.

    Cũng chất vấn Phó Thủ tướng, đại biểu Nguyễn Danh Tú (đoàn Kiên Giang) cho rằng, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra.

    Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng khẳng định, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước là một trong những công tác hết sức quan trọng. Nhiệm kỳ vừa qua và hiện nay, công tác cổ phần hóa thực hiện không đạt yêu cầu như kế hoạch đề ra.

    Phó Thủ tướng cho biết, nhiệm vụ này đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về quan điểm chỉ đạo. Cụ thể, tại doanh nghiệp lớn, khi tiến hành cổ phần thoái vốn hay bán vốn được rất ít nên phải tính toán xu thế sắp tới, khả năng hoạt động hiệu quả, ngành nghề đó hỗ trợ cho những hoạt động chính hay hỗ trợ cho điều hành kinh tế vĩ mô để quyết định danh mục phù hợp.

    Ngoài ra, trong quá trình cổ phần hóa, vấn đề khó nhất hiện hay là phương án sắp xếp về đất đai và xác định giá trị doanh nghiệp; Khó khăn về nguồn vốn của xã hội đầu tư.

    Thời gian tới, căn cứ vào quy định của pháp luật, Quyết định số 360 về cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty, các quy định pháp luật và đặc biệt là Nghị quyết của Trung ương để đánh giá lại đầy đủ, cụ thể.

    Trên cơ sở đó sẽ có giải pháp, kể cả về kế hoạch, phương án sắp xếp, về trình tự, thủ tục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và bảo tồn, phát triển được vốn, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội.
  9. Phuctoan

    Phuctoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2018
    Đã được thích:
    4.283
    Nói thì k sợ trách nhiệm chứ ký vào là trách nhiệm treo trên đầu nên an toàn là bạn
    ta2207 thích bài này.
  10. quocbaof319

    quocbaof319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2019
    Đã được thích:
    490
    ..điều hành chính sách vĩ mô đương nhiên là khó. Nhưng a Nghĩa nói ko phải ko có cái đúng. Đó là lãi suất huy động kỳ hạn trên 6 tháng toàn 9% thì lãi suất cho vay phục vụ sxkd là bao nhiêu? Mức lãi suất đó thì doanh nghiệp có sống đc không? Lãi suất huy động cao nhất phải giảm xuống tầm 5-6%..
    Leminhson2000 thích bài này.

Chia sẻ trang này