Bamboo Capital (BCG) Lãi 200 tỷ từ thương vụ MA với HAG

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hotname02, Nov 20, 2016.

2748 người đang online, trong đó có 1099 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hotname02

    hotname02 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    114
    BCG đầu tư 80 tỷ đồng vào công ty năng lượng

    Fanpage Thời Báo Tài Chính
    (TBTCO) - HĐQT CtyCP Bamboo Capital (mã Ck: BCG) mới đây đã thông qua chủ trương góp 80 tỷ đồng thành lập CtyCP Năng lượng Gaia với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 40% vốn.

    Theo BCTC hợp nhất bán niên năm 2016 đã soát xét, BCG có 4 công ty con kiểm soát trực tiếp là CtyCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh, CtyCP Phát triển Nguyễn Hoàng tại Bình Định, CtyCP Thành Phúc tại Phú Yên và CtyTNHH Phú Thuận tại TP.Hồ Chí Minh.

    Bên cạnh đó, BCG còn 1 công ty con kiểm soát gián tiếp thông qua công ty con khác (CtyCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải) là Cty Liên doanh khai thác và Chế biến vật liệu xây dựng An Giang; 7 công liên kết trực tiếp đều có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh với tỷ lệ cổ phần chi phối chiếm từ 20% đến 49,5%. Các công ty con, công ty liên kết của BCG hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ.

    Kế hoạch năm nay, BCG đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần 1.830 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế 75,7 tỷ đồng; tăng lần lượt 87% và 44% so với kết quả đạt được trong năm 2015; chia cổ tức 8%.

    Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty công bố lãi sau thuế 29,1 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng mới đạt 38,4% kế hoạch cả năm nay. Riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 6,2 tỷ đồng, tức giảm khá mạnh so với 6 tháng đầu năm 2015 là 18,4 tỷ đồng./.
  2. hotname02

    hotname02 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    114
    Liên danh Băng Dương - BCG được chấp thuận đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng đường 830 tại Long An
    “Dự án BOT nâng cấp mở rộng đường 830 tại Long An không chỉ mang lại hiệu quả tốt về mặt kinh tế cho chủ đầu tư - CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) mà còn có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu phát triển Long An thành một vùng đệm cho phát triển kinh tế miền Tây Nam Bộ.” - Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT BCG cho biết.
    Sáng ngày 17/10, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An năm 2016 với chủ đề “Hợp tác - Phát triển bền vững” chính thức khai mạc, đánh dấu 3 năm công bố và thực hiện quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh.

    http://image.*********.vn/2016/10/17/toan-canh-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-LA.jpg​
    Hội nghị Xúc tiến đầu tư với chủ đề “ Hợp tác- Phát triển bền vững” diễn ra ngày 17/10 tại Long An với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các khách mời là lãnh đạo Trung ương và địa phương, cùng với sự góp mặt của hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.
    Tại Hội nghị, tỉnh Long An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.830 đoạn từ An Thạnh, huyện Bến Lức đến thị trấn Đức Hòa cho liên danh Băng Dương - BCG. Đây là một trong ba công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định, dự án khi hoàn thiện sẽ tạo điều kiện để kết nối giao thương giữa các cụm công nghiệp với Cảng Quốc tế Long An.

    ĐT.830 nối liền thị trấn Đức Hòa và Bến Lức, là trục giao thông huyết mạch cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực giáp TPHCM, nối liền khu vực phát triển công nghiệp năng động với Quốc lộ 1A và khu Cảng Long An theo đường Bến Lức - Tân Lập đang được đầu tư.
    UBND Tỉnh Long An cho biết, tuyến đường 830 yêu cầu cao về mặt kỹ thuật đảm bảo phát triển kinh tế trong lâu dài nên cần thiết phải nâng cấp lên đường cấp II nhằm đáp ứng nhu cầu về vận tải hàng hóa và hành khách trên cơ sở đảm bảo chất lượng, giá cả, an toàn. Tuy nhiên với chi phí đầu tư khái toán khá lớn, trong khi nguồn vốn cân đối từ ngân sách địa phương có hạn, đã được bố trí hết trong kế hoạch trung hạn 2016-2020. Do đó, việc kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án là phù hợp và cần thiết nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách.

    Tổng chiều dài tuyến theo lý trình khoảng 23 km; tổng vốn đầu tư hơn 1,079 tỷ đồng, tương đương 48 triệu USD. Nhà đầu tư huy động vốn và vốn vay để thực hiện đầu tư xây dựng dự án, trong đó vốn chủ sở hữu 15% và vốn vay thương mại 85%. Thu hồi vốn thông qua thu phí sử dụng đường bộ, thời gian thu phí ước tính là 18 năm 10 tháng.

    http://image.*********.vn/2016/10/17/DT.830.jpg​
    ĐT.830 đang trở nên quá tải, lưu lượng và mật độ xe lưu thông dày đặc nhất là vào giờ cao điểm trong khi mặt đường hiện hữu chỉ hai làn xe lưu thông.
    Tháo nút thắt cổ chai cho giao thương miền Tây Nam Bộ và TPHCM
    Nhận định về dự án này, ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT BCG chia sẻ, miền Tây Nam Bộ nổi tiếng trước đây là vựa lúa, vựa nông sản lớn của Việt Nam; tuy nhiên giao thông đang bị thắt nút cổ chai trong việc vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh này đến các cảng biển lớn ở TPHCM để đi ra thị trường xuất khẩu nước ngoài. Trong khi đó, Long An giữ vai trò chiến lược, là vùng đệm giữa các tỉnh miền Tây và TPHCM. Hội nghị Xúc tiến đầu tư được tổ chức nhằm phát triển Long An thành khu vực kinh tế trọng điểm, giống như Bình Dương và Đồng Nai kết nối miền Đông thì Long An trở thành khu vực kết nối miền Tây.

    “Trong 3 mục tiêu được đề cập tại Hội nghị, mục tiêu then chốt và khẩn cấp nhất là hạ tầng để kết nối giao thông. BCG sẽ tham gia vào 1 trong 2 dự án giao thông trọng điểm kết nối Long An và TPHCM cùng các cảng biển đó là dự án 830. Sự khởi đầu với việc đầu tư cho dự án ĐT.830 nằm trong chiến lược phát triển trung dài hạn của BCG ở lĩnh vực hạ tầng giao thông. Ý nghĩa có dự án này không chỉ mang lại hiệu quả tốt về mặt kinh tế cho chủ đầu tư BCG mà nó còn có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu phát triển Long An thành một vùng đệm cho phát triển kinh tế miền Tây Nam Bộ.” – ông Nam nói.

    http://image.*********.vn/2016/10/17/BCG-trao-giay-chap-thuan-dau-tu.jpg​
    Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT BCG (thứ 3 từ phải sang) nhận giấy chứng nhận đầu tư dự án BOT đường ĐT.830 tỉnh Long An.
    BCG liên danh cùng Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Băng Dương tham gia đấu thầu dự án này, tỷ lệ vốn góp là 48%. Nói thêm về việc liên danh với Băng Dương, ông Nam cho biết, BCG và Băng Dương đã có quan hệ hợp tác lâu dài trong các hoạt động về hạ tầng; Băng Dương cũng là một đơn vị có uy tín tốt ở phía Nam Việt Nam về các dự án hạ tầng, cảng biển và giao thông kết nối. Để tiến độ và chất lượng dự án quốc lộ 830 được đảm bảo, BCG chọn liên kiết với các đối tác có năng lực và quyết định liên danh với Băng Dương cùng triển khai dự án.

    Được biết, Tracodi - Công ty con của BCG chuyên về lĩnh vực xây dựng hạ tầng sẽ tham gia là nhà thầu chính thi công cho dự án này. Dự án dự kiến khởi công xây dựng trong quý 4/2016 và hoàn thành vào cuối năm 2018. Đến thời điểm này, mặt bằng đã được chuẩn bị xong, sau hội nghị nhà thầu sẽ triển khai thực hiện dự án ngay.

    BCG cho biết sau dự án nâng cấp và mở rộng ĐT.830, Công ty sẽ tiếp tục triển khai thêm một số dự án lớn về hạ tầng để kết nối vùng kinh tế Tây Nam Bộ và TP.HCM.

    Điểm qua về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, ông Nam chia sẻ mặc dù chưa có số liệu cụ thể nhưng lợi nhuận sau thuế đang đi đúng theo mục tiêu đề ra và ước đạt 60% kế hoạch cả năm. Dự kiến năm nay lãi ròng của Công ty sẽ đạt kế hoạch là 75 tỷ đồng như đã cam kết với cổ đông./.

    Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có gần 7,900 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 189,000 tỷ đồng và có 1,259 dự án đầu tư trong nước đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 139,845 tỷ đồng. Hiện có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đầu tư trực tiếp vào Long An 777 dự án FDI với tổng số vốn trên 5.1 tỷ USD, chiếm 60% tổng số dự án FDI của toàn vùng ĐBSCL.
    Tại Hội nghị lần này, tỉnh Long An đã kêu gọi đầu tư 16 dự án cụ thể với tổng vốn đầu tư trên 7 tỷ USD và 6,300 tỷ đồng.

    Từ ngày 17/10/2016, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An sẽ chính thức đưa vào hoạt động; là đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của 6 Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Công thương, Khoa học và công nghệ.
  3. hotname02

    hotname02 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    114
    ĐHĐCĐ BCG: HĐQT cam kết chỉ nhận thưởng khi thị giá trên 15,000 đồng/cp
    Theo *********.vn

    Sáng ngày 05/04, CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 nhằm thông qua kế hoạch huy động vốn, nới room lên 100% và cho nhà đầu tư nước ngoài nắm sở hữu chi phối 50% vốn mà không phải qua chào mua công khai.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    [​IMG]
    ĐHĐCĐ thường niên BCG diễn ra sáng ngày 05/04 với sự tham gia của 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    Kế hoạch huy động vốn hàng ngàn tỷ đồng

    Để tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cho Công ty khi cần thiết, BCG quyết định nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100% và chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài sở hữu chi phối 50% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

    Ông Nam cho biết công ty mà BCG có thực hiện hoán đổi cổ phiếu có vốn lên tới 5,8 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực thương mại và nông nghiệp. Hiện tại doanh số hàng hóa nông sản thương mại của công ty này lên tới 70 triệu USD trong năm 2015 và kế hoạch 112 triệu USD trong năm 2016. Lợi nhuận của công ty này trong năm 2015 là 1,8 triệu USD và dự kiến 2016 là 2,2 triệu USD.

    Trước mắt, với mục đích đầu tư ra nước ngoài, BCG sẽ phát hành 6 triệu cp với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cp cho tổ chức là V-Star Holding(tỷ lệ hoán đổi 1:1). Ngoài ra, cổ đông V-Star Holding được nhận thêm quyền mua cp do BCG phát hành với giá 12.000 đồng/cp trong vòng 4 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch hoán chuyển với số lượng là 10 triệu cp. Thời gian thực hiện hoán đổi trong năm 2016.

    Cùng với đó, được Đại hội thông qua, BCG sẽ phát hành 67,25 triệu cp tăng vốn lên 1.080 tỷ đồng.

    Được biết, phương án phát hành được HĐQT BCG trình cổ đông vào tháng 2 vừa qua. Trong đó phát hành trả cổ tức 3,2 triệu cp, 61,05 triệu cp chào bán cho cổ đông hiện hữu và 3 triệu cp cho nhân viên với giá 12.000 đồng/cp. Tuy nhiên tại Đại hội, sau khi xác định lại thị giá cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 18/03 đến 31/03 là 9.150 đồng/cp, Công ty điều chỉnh giá phát hành còn 10.000 đồng/cp. Số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Ông Nguyễn Hồ Nam – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc BCG cho biết đã thương lượng với một số cổ đông tổ chức và họ đã đồng ý tham gia mua tối thiểu 30 triệu cp, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

    Kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành cho cổ đông hiện hữu
    [​IMG]
    Mặt khác, Đại hội lần này thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT BCG sẽ huy động nguồn vốn lên tối đa 2.000 tỷ đồng nhằm phục vụ vốn lưu động hoạt động thương mại, sản xuất và kinh doanh. Nguồn huy động từ vay vốncác tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu có hoặc không có tài sản đảm bảo, phát hành trái phiếu có các quyền đính kèm (trái phiếu được bảo đảm), phát hành chứng chỉ GDR, ADR và trái phiếu chuyển đổi trong và ngoài nước. Ông Nam cho biết, hiện tại đã có 1 ngân hàng đồng ý cấp hạn mức tín dụng trị giá 460 tỷ đồng cho BCG.

    Tiếp tục mở rộng M&A, mục tiêu doanh thu tăng 87%

    Năm 2016, BCG tiếp tục đầu tư M&A với mục tiêu doanh thu tăng trưởng mạnh 87% so với thực hiện năm 2015, đạt 1,830 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gần 76 tỷ đồng, tăng 26%, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 6-8%. Cụ thể các hoạt động triển khai trong năm 2016 như sau:

    - CTCP Golden Farm sẽ phát triển nông nghiệp tại Lào, thử nghiệm với 200 con bò để sinh sản nhân giống.

    - Dòng sản phẩm café dạng viên nén thương hiệu Nesso sẽ được tung sản phẩm vào tháng 4 này.

    - Dự án xử lý rác thải sẽ phát triển 2 nhà máy tại Đức Trọng và Cam Ly với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, công suất mỗi nhà máy dự kiến 400 tấn/ngày.

    - Dự án tòa nhà Bamboo Prince Court triển khai trên khu đất 2.380 m2 tại số 89 CMT8, quận 1, TP.HCM có mức đầu tư 820 tỷ đồng, đang làm thủ tục xin tỷ lệ 1/500, năm 2017 sẽ bắt đầu xây dựng.

    - Dự án BOT nâng cấp đường ĐT 830 (Long An) có tổng mức đầu tư 1.079 tỷ đồng, trong đó BCG sẽ tham gia 40% vào công ty dự án.

    - Dự án phát triển căn hộ cao cấp tại Thảo Điền (quận 2) với khu đất 3.000 m2, BCG dự kiến phát triển căn hộ cao cấp tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng.

    Đối với mạng lưới hoạt động công ty con và liên kết, năm 2016, BCG dự kỳ vọng doanh thu của các công ty này sẽ đạt 1.000 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế là 60 tỷ đồng và sẽ tiến hành việc niêm yết trên sàn HNX trong năm nay.

    Cụ thể, đối với Công ty DVTM Phú Thuận, một trong 4 nhà phân phối lớn nhất của Vinamilk, BCG sẽ triển khai các hoạt động thương mại đưa các sản phẩm vào kênh phân phối. Còn CTCP ACG Việt Nam sẽ liên doanh với Sale Force của Singapore với mục tiêu phát triển mảng ứng dụng công nghệ thông tin.

    Trong năm 2016, BCG cũng sẽ hoàn tất việc M&A với 4 công ty là Công ty Ô tô 1/5, Thành Vũ Tây Ninh, Cà phê Đà Lạt và Băng Dương. Ông Nam cho biết công ty sẽ hoàn tất thương vụ sau khi tăng vốn.

    Khi cổ đông tỏ ý băn khoăn về sự hợp lý của kế hoạch lợi nhuận 2016 là 75 tỷ đồng, HĐQT BCG cho biết trong quý 2 hoặc quý 3 công ty sẽ thực hiện tăng vốn, thế nhưng HĐQT vẫn chưa chắc chắn về khả năng thành công của đợt phát hành này là 100%, vì thế Ban lãnh đạo chỉ đặt chỉ tiêu 75 tỷ với điều kiện tăng vốn thành công. Tuy nhiên, HĐQT cũng tin tưởng rằng nếu BCG có thể tăng vốn thành công thì chắc chắn lợi nhuận công ty sẽ vượt kế hoạch. Và lợi nhuận của năm 2017 sẽ phản ánh đầy đủ hiệu quả của nguồn vốn mới. Trong 2-4 năm nữa, BCG sẽ dừng tại mức vốn hiện hữu.

    Thị giá cổ phiếu trên 15.000 đồng thì HĐQT mới nhận thưởng

    Năm 2015, HĐQT sẽ không nhận thù lao do thị giá cổ phiếu BCG đã giảm mạnh và về dưới mệnh giá. Trong năm 2016, thù lao Thành viên HĐQT thường trực theo kế hoạch là 10 triệu đồng/người/tháng và Thành viên HĐQT độc lập là 5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì HĐQT sẽ được thưởng 2% lợi nhuận sau thuế và nếu vượt kế hoạch sẽ được thưởng 20% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Và theo ông Nam với điều kiện giá cổ phiếu BCG phải trên 15.000 đồng/cp HĐQT mới được nhận thưởng.

    Cuối cùng Đại hội bầu bổ sung thêm 4 thành viên mới của HĐQT là ông Barry Richard Pettit – Chủ tịch kiêm CEO Công ty Điện tử Vark, ông Authony Lim - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Samcorp Capital Corporation, Singapore cùng hai cá nhân khác là Bùi Thành Lâm và Đặng Việt Bích. Các cá nhân này hiện không nắm cp BCG.

    Ngoài ra, BCG thông qua việc từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của ông Bùi Thành Lâm và bầu bổ sung bà Đào Thị Thanh Hiền làm thành viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

    Được biết trong năm 2015, doanh thu của BCG đạt gần 978 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch đề ra hơn 510 tỷ đồng và bỏ xa doanh thu năm 2014, chỉ đạt hơn 17 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng, phần lớn khoảng lợi nhuận tăng thêm đến từ kết quả kinh doanh của các công ty con và công ty liên kết./.
    ipo_soon likes this.
  4. ipo_soon

    ipo_soon Thành viên tích cực

    Joined:
    Dec 20, 2014
    Likes Received:
    20
    BCG hôm nay có tín hiệu lên rồi anh em ơi :D
  5. hotname02

    hotname02 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    114
    BCG - Bước đi vững chắc từ chiến lược M&A đa ngành

    Thực hiện 80% kế hoạch kinh doanh năm 2015 trong 9 tháng đầu năm, CTCP Bamboo Capital (BCG – sàn HOSE) đã ghi nhận 32.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần gấp đôi so với kết quả kinh doanh của cả năm 2014. Doanh thu 9 tháng đầu năm thực hiện 574 tỷ đồng hoàn thành 114% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu của năm 2015.


    Thành lập vào cuối năm 2011 chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, thương mại nông sản và đầu tư M&A đa ngành. Sau hơn 3 năm phát triển, hiện vốn điều lệ của BCG đã tăng lên 407 tỷ đồng với 7 công ty thành viên. Song song với quá trình tăng vốn, tổng tài sản của BCG cũng liên tục gia tăng qua các năm. Nếu như năm 2014 chỉ tiêu này ở mức gần 157 tỷ đồng thì đến thời điểm 30/09 đã lên tới 851 tỷ đồng. BCG có thể đạt được những kết quả tăng trưởng tốt như vậy là từ những chiến lược phát triển thận trọng nhưng phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế trong một thời kỳ sau khủng hoảng.

    [​IMG]

    Chiến lược M&A hướng đến các công ty đón đầu TPP



    BCG lựa chọn chiến lược M&A tham gia đầu tư vốn theo hình thức chi phối toàn diện (tỷ lệ sở hữu trên 50%) vào các công ty con có quy mô vừa và nhỏ nhưng thâm niên ở nhiều ngành nghề lĩnh vực sản xuất và thương mại như sản xuất đồ gỗ, khai thác đá, chăn nuôi nông nghiệp và thương mại phân phối. Ngoài ra, BCG cũng không bỏ qua cơ hội sự hồi phục của thị trường bất động sản đầu tư vào các dự án tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản thương mại và bất động sản du lịch.



    Tỷ lệ sở hữu của BCG tại các công ty thành viên

    [​IMG]



    Đón đầu xu thế Việt Nam gia nhập TPP, BCG đã thực hiện thương vụ đầu tư M&A sở hữu chi phối 90% hai doanh nghiệp là CTCP Nguyễn Hoàng và CTCP Thành Phúc. Đây là 2 trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gỗ tại khu vực miền Trung Việt Nam.



    Nhóm sản phẩm xuất khẩu chính của Nguyễn Hoàng gồm đồ gỗ nội và ngoại thất được xuất sang thị trường lớn như: Mỹ, Châu Âu, Úc. Nguyễn Hoàng sở hữu hệ thống nhà máy có công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Nguyễn Hoàng còn sở hữu 50% mỏ đá lớn nhất Quy Nhơn (tổng diện tích khai trường rộng 7ha), thời hạn cấp phép khai thác 23 năm. Hiện tại công ty đã tiến hành đầu tư các trạm nghiền và bắt đầu cung cấp đá cho tất cả các dự án công trình giao thông trọng điểm tại địa phương như QL1, QL 1D, QL 19... và một số dự án bất động sản khác của Vingroup, FLC đang triển khai tại Bình Định. Dự kiến năm 2015 mỏ đá bắt đầu mang lại nguồn thu lớn cho công ty.



    Lợi thế đối với Công ty Thành Phúc chuyên sản xuất chế biến gỗ ván ép xuất khẩu các thị trường Đức, Úc và Nhật. Thành Phúc có hệ thống nhà máy và dây chuyền sản xuất được đầu tư hiện đại đáp ứng được các tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. Doanh số xuất khẩu hàng năm của Thành Phúc từ 60-80 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 6-8 tỷ đồng/năm. Trong năm 2015 Công ty đã tiếp tục nâng cấp mở rộng thêm dây chuyền sản xuất để đáp ứng được các đơn hàng ngày càng nhiều.



    Để hỗ trợ cho quy trình khép kín phục vụ cho xuất khẩu sản phẩm gỗ, BCG cũng đã tham gia đầu tư sở hữu 20% cổ phần Công ty Lâm nghiệp Trường Thành (Quảng Ngãi) là công ty triển khai các dự án trồng và bảo vệ rừng tại Quảng Ngãi.



    Tháng 04/2015, BCG đầu tư vào CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Vận tải Tracodi (Tracodi) với tỷ lệ năm giữ 68.01%. Tradico có hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, vận tải taxi, khai thác đá và xuất khẩu lao động. Sau một thời gian thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ các hoạt động và kỳ vọng lãi kinh doanh dự kiến cuối năm 2015 sẽ không thấp hơn 10 tỷ đồng.



    Tracodi có lợi thế tiềm năng về mảng xuất khẩu lao động, nằm trong nhóm các công ty tại Việt Nam có thị phần xuất khẩu lao động lớn, với lợi thế tại các thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc… Năm 2014, Tracodi đã xúc tiến thành công hơn 2,400 lao động đi Đài Loan, gần 300 lao động đi Nhật Bản, và khoảng 200 lao động đi các quốc gia khác. Kế hoạch trong năm 2015 công ty sẽ xuất khẩu khoảng 3,000 - 3,500 lao động đi các thị trường, trong đó 10 tháng đầu năm Tracodi đã đưa đi Đài Loan 1.525 lao động và Nhật Bản là 307 lao động. Trong tháng 7 vừa qua Tracodi cũng đã chính thức thành lập vừa đưa vào hoạt động Trung tâm đào tạo ngoại ngữ và định hướng phục vụ cho mảng xuất khẩu lao động.



    Với mảng vận tải taxi, Tracodi sở hữu 30% trong liên doanh Vinataxi (công ty dự kiến tăng lên 49%), tương ứng với vốn góp 1.5 triệu USD (vốn điều lệ 5 triệu USD), cùng với đối tác là Comfort Delgro. Hiện Vinataxi có hơn 400 đầu xe hoạt động tại TPHCM, với doanh thu hàng năm ổn định từ 60 - 70 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 10 - 12 tỷ đồng. BCG cũng đã hỗ trợ cùng đối tác trong liên doanh Vinataxi nhằm khôi phục lại vị thế Vinataxi với kế dự kiến đầu tư nâng số đầu xe lên 2,000 xe vào cuối năm 2016.



    Còn đối với Antraco, là liên doanh giữa Tracodi và Công ty Cơ khí An Giang với vốn điều lệ 18 tỷ đồng, trong đó Tracodi nắm giữ 51% vốn. Antraco có trên 20 năm kinh nghiệm, và sở hữu mỏ đá có trữ lượng lớn nhất (tổng diện tích khai trường 70ha) tại khu vực ĐBSCL cung cấp cho những dự án xây dựng hạ tầng trong khu vực. Antraco có tỷ suất lãi gộp biên qua các năm ở mức cao, đều trên 29%, lợi nhuận sau thuế ổn định. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2015, chỉ tiêu lãi ròng đạt mức 31 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm và tăng 67% so cùng kỳ. Dự kiến quý 4, Antraco ghi nhận lãi ròng thêm hơn 10 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Đánh giá cao tiềm năng to lớn của thị trường chăn nuôi bò thịt từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao, và mức lợi nhuận hấp dẫn từ việc đầu tư trang trại nhập bò giống, BCG đã đầu tư sở hữu 51% Công ty Việt Golden Farm (VGF). VGF đã triển khai hợp tác dự án tại Lào thông qua liên kết với Công ty Mê Kông sẽ gia công việc nuôi dưỡng và chăm sóc đàn bò sinh sản với quy mô dự kiến 1.500 con. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến vào khoảng 43 tỷ và hoàn vốn sau năm sau thứ 6, với tỷ suất sinh lợi là 31%. Hiện tại VGF đã hoàn tất xây chuồng trại, chuẩn bị nguồn thức ăn và trong tháng 1/2016 sẽ chính thức nhập 200 con bò giống thụ tinh nuôi thử nghiệm và sau đó tăng đàn bò thêm 1.500 con vào năm 2016. Ngoài ra, VGF cũng đang trong quá trình xúc tiến xin cấp phép đầu tư trang trại chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản với quy mô tổng đàn 10.000 con tại Lạng Sơn.



    Bên cạnh việc đầu tư M&A các doanh nghiệp sản xuất, BCG cũng đã đầu tư vào lĩnh vực thương mại phân phối, cụ thể BCG sở hữu chi phối (50.2%) vào Công ty DV TM Phú Thuận (Phú Thuận), là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối sản phẩm hàng tiêu dùng chất lượng cao cho các kênh bán lẻ và kênh HORECA tại thị trường Việt Nam. Phú Thuận hiện là một trong những nhà phân phối lớn nhất cho sản phẩm Vinamilk với doanh số 600 đến 800 tỷ hàng năm và có hệ thống gồm hơn 10.000 điểm bán hàng.



    Mảng CNTT cũng là một trong những mảng đầu tư được BCG đánh giá cao do đây là một mảng hoạt động chất xám nhưng có thể tạo ra được giá trị đột biến đầu tư. Nắm bắt cơ hội này BCG đã thành lập CTCP ACG Vietnam liên doanh đối tác SalesForce tại Singapore nhằm triển khai các dịch vụ công nghệ cho tập đoàn SalesForce, USA. Ứng dụng salesforce là công nghệ hỗ trợ cho hoạt động bán hàng và tiếp thị hiệu quả trên ứng dụng điện toán đám mây. Vai trò ACG Vietnam sẽ là đơn vị tiếp thị triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ ứng dụng này tại thị trường Việt Nam.



    Triển vọng từ hàng loạt dự án bất động sản



    Đặc biệt, triển vọng mang lại nguồn thu lớn cho BCG trong tương lai sẽ còn đến từ những dự án bất động sản tiềm năng như dự án Casa Marina Quy Nhơn Resort, khu đô thị Xuân An - Hà Tĩnh, tòa nhà Tracodi Tower (tại vị trí 89 Cách Mạng Tháng 8, Q.1, TPHCM), Trung tâm thương mại huyện Củ Chi, dự án nhà ở CBCS - Nguyễn Xiển (Hà Nội).



    Tín hiệu khả quan từ những bước đầu M&A



    Với chiến lược M&A các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cũng như tận dụng được những cơ hội từ thị trường, bước đầu doanh thu và lợi nhuận của BCG đang dần tăng lên ấn tượng qua các năm.



    Nếu như trong giai đoạn 2011-2013, chịu sự ảnh hưởng chung khó khăn của khủng hoảng kinh tế dẫn đến kết quả kinh doanh chưa thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, trong năm 2013 BCG đã bước đầu có những khoảng doanh thu tốt, bền vững và bắt đầu có lợi nhuận kinh doanh, dù số lãi còn rất nhỏ. Doanh thu trong năm này chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn (các hợp đồng tư vấn M&A, mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư và chuyển nhượng dự án).



    Năm 2014, doanh thu của công ty tăng mạnh mẽ, đạt hơn 17 tỷ đồng, tăng 222% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế tăng lên mức gần 19 tỷ đồng nhờ vào hợp đồng chuyển nhượng dự án Royal Tower quận 7, hợp đồng tư vấn cho Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Hoàng Quân, các hợp đồng tư vấn khác và doanh thu từ các hoạt động đầu tư.



    Bước sang 2015, thông qua chiến lược đầu tư M&A vào các công ty con, cơ cấu doanh thu của BCG có sự tăng trưởng đột biến, doanh thu tăng nhanh đến từ hợp nhất kết quả kinh doanh từ các công ty con. 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty là 574 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm và gấp gần 34 lần so năm 2014. Lợi nhuận sau thuế 32.5 tỷ đồng, gần gấp đôi cả năm 2014 và gấp tới hàng trăm lần so với năm 2013.



    Với hàng loạt dự án khả thi trên, BCG dự báo lãi ròng cả năm 2015 sẽ đạt mức 41 tỷ đồng và năm 2016 BCG cũng đã xây dựng kế hoạch tăng gấp đôi lên 85 tỷ đồng cùng với mức cổ tức dự kiến chia hàng năm từ 8%-10%/năm.




    Kế hoạch kinh doanh của Bamboo Capital Group giai đoạn 2015 - 2017

    [​IMG]

    Không dừng lại với những thành tựu bước đầu khả quan, BCG đã hoạch định chiến lược tiếp tục M&A các công ty với quy mô vốn vừa và nhỏ trong các lĩnh vực dược phẩm, bệnh viện và các ngành sản xuất trong xu thế Việt Nam hội nhập TPP. Để đạt được những mục tiêu này đòi hỏi BCG có nguồn lực tài chính mạnh và BCG cũng đã dự kiến kế hoạch phát hành tăng vốn trong năm 2016 lên 814 tỷ đồng. Những cơ hội và nhiều thách thức cũng đang chờ đón BCG phía trước tuy nhiên với những bước đi thận trọng và chiến lược rõ ràng sẽ giúp cho BCG khẳng định được vị thế là một công ty đầu tư đa ngành hiệu quả./.
    mattroiphuongbac likes this.
  6. mattroiphuongbac

    mattroiphuongbac Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 15, 2002
    Likes Received:
    232
    BCG vẫn mua vào mạnh
  7. MEBOBO

    MEBOBO Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 11, 2013
    Likes Received:
    474
    Khoai tây cũng mua vào rồi :)
  8. ipo_soon

    ipo_soon Thành viên tích cực

    Joined:
    Dec 20, 2014
    Likes Received:
    20
    NĐT hiện đang có đấu tranh tâm lý do ảnh hưởng của thị trường, lượng mua vào vẫn tăng
    BCG xanh nhé :D
  9. hosino

    hosino Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 10, 2009
    Likes Received:
    2,463
    Anh Đức một thời hào hùng giờ mỗi thằng rỉa một tý, ngay cả anh Hồ Nam cũng rỉa được :((
  10. batdaoroi

    batdaoroi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 18, 2012
    Likes Received:
    156
    So với một bầu trời rực đỏ thì em BCG tăng 2.1% là 1 điều quá toẹt vời
    Yêu em qóa :D :D :D

Share This Page