Bản ballad sắp đến ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VietAQ, 15/03/2012.

2427 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 02:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1497 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Đã được thích:
    1
    Thứ Ba, 27/03/2012 | 15:08

    Đọc sách | Thảo luận: 0 | A A A
    Lãi suất liên ngân hàng xuống dưới 10%
    Ở kỳ hạn 12 tháng, các ngân hàng cho nhau vay với lãi suất 8 - 9% một năm, giảm mạnh so với trước.

    Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng thống kê ngày 23/3 đang giảm mạnh xuống dưới 10% một năm.

    Cụ thể, kỳ hạn 1 - 2 tuần, mức lãi suất chỉ còn lần lượt là 8,67% và 9,75%. Riêng kỳ hạn 12 tháng, các ngân hàng cho nhau vay với lãi suất 9% một năm, tăng 1 điểm phần trăm so với ngày 22/3.

    Những kỳ hạn còn lại dao động từ 10% trở lên. Cao nhất cũng chỉ 13,14% (kỳ hạn 3 tháng).

    Một số lãnh đạo ngân hàng cũng thừa nhận, những ngày gần đây, lãi suất trên thị trường 2 đã giảm nhiệt rõ rệt. Tuy nhiên, những ngân hàng nhỏ có nhu cầu đi vay thông tin, việc vay vốn trên thị trường này không dễ dàng hơn trước là bao do các quy định ngặt nghèo về tài sản đảm bảo.

    Tuệ Minh

    vnexpress
  2. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Đã được thích:
    1
    28/03/2012 08:22 | A A A
    Khi vốn ngoại trở lại thị trường chứng khoán

    Vốn ngoại đang dần trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam và các doanh nghiệp niêm yết đứng trước nỗi lo bị thâu tóm.


    Nhờ vốn ngoại tiếp sức, từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán đã dần khởi sắc. Ảnh: Hồng Thúy

    Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VDSC), tính riêng trong 2 tháng đầu năm, các nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài đã mua ròng cổ phiếu Việt Nam giá trị gần 80 triệu USD. Sang tháng 3, khi thị trường tăng mạnh, vốn ngoại vào thị trường ít hơn nhưng cũng đạt con số mua ròng lên tới 20 triệu USD… khiến thị trường chứng khoán (TTCK) thêm phần náo nhiệt.

    Đâm chồi trở lại

    Dễ nhận thấy dòng tiền ngoại đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt khi tín hiệu mua tích cực xuất hiện ở các mã thuộc nhóm VN30. Chẳng hạn, trong một phiên giao dịch giữa tháng 3, phía giao dịch thỏa thuận có đột biến ở mã HAG với hơn 11 triệu đơn vị được chuyển nhượng ở mức giá 28.000 đồng/cổ phiếu.

    Đây được cho là giao dịch của Vietnam Century Fund (một quỹ thuộc Tập đoàn Tài chính Jaccar). Sau khi hoàn tất giao dịch này, Vietnam Century Fund còn nắm giữ 15,56 triệu cổ phiếu, tương đương 3,33% cổ phần của HAG. Như vậy, tính thêm lượng cổ phiếu HAG của một quỹ đầu tư khác thuộc Tập đoàn Jaccar (Jaccar Capital Fund) thì tập đoàn tài chính này nắm giữ khoảng 7,52% cổ phần của HAG.

    Tương tự, một lượng vốn lớn từ các NĐT Nhật Bản cũng đổ vào lĩnh vực thực phẩm. Đơn cử, công ty chuyên về bánh kẹo thực phẩm Ezaki Glico đã mua 14 triệu cổ phần của Công ty CP Kinh Đô với mức giá gần gấp đôi trên sàn. Tập đoàn Thực phẩm Nichirei vừa công bố mua 19% cổ phần của Công ty Thực phẩm Cholimex. Trước đó, hồi tháng 2, Quỹ Đầu tư Công nghiệp DI châu Á (DIAIF) công bố mua 31% vốn cổ phần của Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật ngay sau khi Tập toàn Tama Home loan báo trở thành cổ đông chiến lược của Cotecland với việc sở hữu 20% cổ phần…

    Một thông tin khác cũng khiến giới đầu tư quan tâm: Quỹ ETF - quỹ đầu tư chỉ số - cho biết đang xúc tiến việc gia nhập TTCK Việt Nam. Một nguồn tin khác nói rằng một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới là Barclay Capital sẽ tham gia thị trường Việt Nam với lượng vốn đầu tư lên đến 2,8 tỉ USD…

    Những thông tin trên cho thấy khối NĐT nước ngoài đang có những đánh giá khá tích cực trước những chuyển biến vĩ mô vừa qua của Việt Nam.

    Cảnh giác

    Nhiều chuyên gia cho rằng sự đổ bộ của dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam đơn giản là vì giá chứng khoán của Việt Nam đang rẻ. Một nửa cổ phiếu trên sàn hiện nay có hệ số P/E thấp hơn 5 lần và gần 80% đang được giao dịch dưới giá trị sổ sách (P/B).

    Sau quá trình nghiên cứu TTCK ở 25 nước, giám đốc nghiên cứu của Dragon Capital cho rằng việc mua cổ phiếu với chỉ số P/B dưới 1,3 lần sẽ cho lợi nhuận bình quân từ 30% đến 160% nếu nắm giữ cổ phiếu đó trong vòng một năm. Hiện chỉ số P/B của VN-Index đang giao dịch ở mức 1,3 lần và HNX là 0,7 lần.

    Bên cạnh đó, tâm lý NĐT nước ngoài lại được hỗ trợ bởi các nhận định lạc quan về nền kinh tế và TTCK Việt Nam từ nhiều tổ chức quốc tế.

    Tuy nhiên, trước xu thế trên, nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp trong nước cần cảnh giác trước việc mua lại cổ phần của khối ngoại trong thời điểm này vì việc thâu tóm sẽ diễn ra dễ dàng rất nhiều.

    Dù không hẳn là hiện tượng đáng báo động nhưng việc thâu tóm trên sàn có thể sẽ trở thành xu hướng trong thời gian tới khi giá cổ phiếu vẫn đang ở mức thấp do doanh nghiệp nội gặp khó khăn và khối ngoại thì luôn dồi dào nguồn tiền mặt…


    Theo Vũ Hoàng - Người Lao độn
  3. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Đã được thích:
    1
    Thứ Tư, 28/03/2012 | 09:01

    Đọc sách | Thảo luận: 0 | A A A
    Kiến nghị miễn thuế cho đầu tư vào quỹ mở
    UBCK dự kiến sẽ đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn thuế cho NĐT khi đầu tư vào quỹ mở nhằm tái cấu trúc cơ sở NĐT theo hướng gia tăng NĐT tổ chức, khuyến khích đầu tư dài hạn.

    Ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch UBCK, cho biết, UBCK đang rà soát lại toàn bộ chính sách thuế đối với lĩnh vực chứng khoán, để kiến nghị Bộ Tài chính có những sửa đổi, bổ sung phù hợp. Trong đó, tập trung rà soát các mức thuế áp dụng đối với NĐT tổ chức, các quỹ đầu tư… theo hướng khuyến khích và phát triển NĐT tổ chức, tạo điều kiện cho sự ra đời các sản phẩm mới theo thông lệ quốc tế, khuyến khích đầu tư ngắn hạn.

    Riêng đối với quỹ mở, theo ông Hùng, UBCK đang cân nhắc đề nghị Bộ Tài chính xem xét áp dụng chính sách miễn thuế đối với NĐT khi đầu tư vào quỹ mở. Cụ thể là miễn thuế 25% hiện hành đánh vào phần lợi nhuận mà các pháp nhân nhận được từ các quỹ đầu tư.

    Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, sắp tới Vụ Chính sách thuế sẽ trực tiếp làm việc với UBCK để hoàn chỉnh phương án rà soát tất cả chính sách thuế đối với lĩnh vực chứng khoán trên cơ sở kết quả rà soát mà UBCK thực hiện. Trong đó, tập trung đi sâu đánh giá, phân tích những bất hợp lý của chính sách thuế hiện hành. Ngoài ra, các kiến nghị sửa đổi, bổ sung còn phải đảm bảo hài hoàn với các quy định pháp lý liên quan, đặc biệt là những mục tiêu quan trọng đặt ra trong quá trình tái cấu trúc TTCK.

    UBCK đang xem xét hồ sơ để cấp phép thành lập quỹ mở cho các công ty quản lý quỹ.

    Theo Hữu Hoè

    đầu tư chứng khoán
  4. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Đã được thích:
    1
    Thứ Ba, 10/04/2012 | 17:52

    Đọc sách | Thảo luận: 2 | A A A

    Văn bản số 2056/NHNN-CSTT ngày 10/4/2012
    NHNN: Hàng loạt dư nợ cho vay được loại khỏi tín dụng bất động sản
    NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay không trả nợ đúng hạn. Đồng thời, dư nợ cho vay đối với hàng loạt nhu cầu vốn được loại khỏi tín dụng bất động sản.

    * Tải văn bản gốc

    Bên cạnh việc hạ lãi suất trần huy động xuống 12% và hạ điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành thêm 1%, Thống đốc NHNN cũng ban hành văn bản số 2056/NHNN-CSTT yêu cầu các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg) triển khai thực hiện có hiểu quả các giải pháp về hoạt động tín dụng theo nội dung Chỉ thị 01 của NHNN ngày 13/02/2012.

    Cụ thể, NHNN yêu cầu các TCTD và chi nhánh NHNNg đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn của dự án, phương án sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với khả năng huy động và chi tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa theo quy định của NHNN. Đồng thời ưu tiên vốn tín dụng phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động và các dự án hiệu quả.

    NHNN cũng yêu cầu các TCTD kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực không khuyến khích không vượt quá 16% tổng dư nợ cho vay.

    - Chứng khoán: Kiểm soát dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khóan, trong đó loại trừ dư nợ cho vay đối với người lao động của công ty nhà nước để mua cổ phần phát hành lần đầu khi chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

    - Bất động sản: Kiểm soát dư nợ cho vay đối với đầu tư, kinh doanh bất động sản, trong đó loại trừ dư nợ cho vay đối với một số nhu cầu vốn để: Xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở, nhà để ở kết hợp với cho thuê mà các khoản vay này khách hàng trả nợ bằng các nguồn thu nhập không phải tiền lương, tiền công khách hàng vay; Xây dựng, sửa chữa và mua nhà để bán, cho thuê; Xây dựng các công trình, dự án phát triển nhà ở trong khu đô thị (bao gồm các công trình hoàn thành trong năm 2012 và sau 2012).

    - Tiêu dùng: Kiểm soát dư nợ cho vay tiêu dùng, trong đó loại trừ dư nợ cho vay đối với một số nhu cầu vốn như xây dựng, sửa chữa mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương, tiền công của khách hàng vay; mua phương tiện đi lại, mua đồ dùng, trang thiết bị gia đìng; chi phí học tập và chữa bệnh trong nước.

    Ngoài ra, các TCTD cũng thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay không trả nợ đúng hạn do tác động của các yếu tố kinh tế trong nước và quốc tế làm cho sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, chậm tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm, ứ đọng tồn kho hàng hóa. Chủ động phối hợp với khách hàng vay để tháo gỡ khó khăn trong việc trả nợ và tiếp cận vay vốn, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng vay từng bước phục hồi, duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo khả năng trả nợ, giảm nợ xấu; tiếp tục xem xét cho vay mới đối với các nhu cầu vốn vay có hiệu quả và đảm bảo khả năng trả nợ.

    Thực hiện đúng quy định của NHNN về trần lãi suất tiền gửi, tiết kiệm chi phí để giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng với lãi suất hợp lý.

    Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của TCTD; tăng cường công tác thẩm định, giám sát vốn vay để đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích ghi trong hợp đồng tín dụng; tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội bộ về chất lượng tín dụng, kịp thời phát hiện khách hàng có biểu hiện khó khăn trả nợ để có biện pháp xử lý phù hợp nhằm hạn chế rủi ro phát sinh và đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng; phan tích, đánh giá chất lượng tín dụng và có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để xử lý nợ xấu; không được sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chưa phù hợp với quy định của pháp luật để nhằm che dấu nợ xấu.

    Thủy Tiên (*********)
  5. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Đã được thích:
    1
    Thứ Ba, 10/04/2012 | 17:20

    Đọc sách | Thảo luận: 0 | A A A
    NHNN tiếp tục giảm 1% lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu
    Lãi suất tái cấp vốn là 13%/năm; lãi suất tái chiết khấu 11%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 14%/năm.

    * NHNN: Hạ trần lãi suất huy động xuống 12% từ 11/04

    Cụ thể, ngày 10/04/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 693/QĐ-NHNN về các mức lãi suất như sau:

    - Lãi suất tái cấp vốn là 13%/năm;

    - Lãi suất tái chiết khấu là 11%/năm;

    - Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 14%/năm.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2012 và thay thế Quyết định số 407/QĐ-NHNN ngày 12/3/2012.

    Minh An (*********)
  6. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Đã được thích:
    1
    Thứ Ba, 10/04/2012 | 21:39

    Đọc sách | Thảo luận: 0 | A A A
    Ngân hàng đầu tiên bắt nhịp giảm lãi suất

    Chương trình này của Eximbank thực hiện theo chủ trương giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước

    Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố giảm các lãi suất điều hành, thị trường ghi nhận ngân hàng thương mại đầu tiên nhập cuộc.

    Chiều muộn 10/4, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) có thông báo về chương trình tín dụng mới.

    Cụ thể, Eximbank sẽ dành 6.000 tỷ đồng với lãi suất 16,5%/năm để cho vay các đối tượng là các doanh nghiệp xuất khẩu; các doanh nghiệp vừa và nhỏ; các cá nhân vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; hỗ trợ vốn mua nhà đối với người có thu nhập thấp.

    Gói tín dụng với lãi suất trên bắt đầu được áp dụng từ ngày 11/4/2012.

    Ngân hàng này cho biết, chương trình trên được triển khai theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp và cá nhân sản xuất kinh doanh.

    Mặt khác, cơ sở để Eximbank đưa ra mức lãi suất cho vay 16,5%/năm là từ loạt điều chỉnh các lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, cũng như trần lãi suất huy động đã giảm thêm 1%/năm so với trước.

    Hoàng Giang

    TBKTV
  7. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Đã được thích:
    1
    Thứ Tư, 11/04/2012 | 08:04

    Đọc sách | Thảo luận: 0 | A A A
    Dầu rớt tiếp 1.4% xuống sát 101 USD/thùng

    Đà tăng mạnh của đồng USD và mức giảm sâu của chứng khoán Mỹ đã khiến dầu thô tương lai rút lui phiên thứ hai liên tiếp. Giá khí lại trở về mức thấp nhất trong một thập kỷ.

    * Tây Ban Nha và Ý đẩy Dow Jones sụt hơn 200 điểm

    * Vàng tăng 1% phiên thứ 3 liên tiếp lên 1,660 USD/oz

    Chỉ số đồng USD, thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền lớn khác, tăng từ 79.76 USD lên 79.89 USD. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, ba chỉ số chính đồng loạt sụt hơn 1.5%.

    Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5 trên sàn Nymex giảm 1.44 USD/thùng (1.4%) xuống 101.02 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 14/02. Từ đầu năm đến nay, giá dầu chỉ còn tăng 2.2%.

    Giá dầu thô Brent giao tháng 4 trên sàn giao dịch London rớt 2.79 USD/thùng (2.3%) xuống 119.88 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 17/02. Chênh lệch giữa giá dầu thô tương lai và giá dầu Brent giảm từ 20.21 USD xuống 18.86 USD.

    Giá khí thiên nhiên giao tháng 5 mất 8 xu (3.6%) xuống 2.03 USD/MMBtu, mức thấp nhất trong 10 năm qua.

    Giá dầu sưởi giao tháng 5 trượt 5 xu (1.6%) xuống 3.10 USD/gallon.

    Giá xăng giao tháng 5 lùi 5 xu (1.4%) xuống 3.25 USD/gallon.

    Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng bán lẻ bình quân sẽ tăng lên 3.81 USD/gallon trong năm nay và 3.73 USD/gallon trong năm 2013, lần lượt cao hơn so với dự báo trong tháng trước là 3.55 USD/gallon và 3.59 USD/gallon.

    EIA cho biết thêm giá xăng bán lẻ của Mỹ sẽ đạt bình quân 3.95 USD/gallon trong giai đoạn từ tháng 4-tháng 9 và chạm đỉnh trong tháng 5 tại mức 4.01 USD/gallon.

    Thu Ngân (*********)

    Finfonet
  8. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Đã được thích:
    1
    Thứ Ba, 10/04/2012 | 15:58

    Đọc sách | Thảo luận: 2 | A A A
    Từ 01/06, cấm cổ đông lớn và nội bộ đăng ký “lướt sóng”
    Điểm đáng lưu ý của Thông tư số 52/2012/TT-BTC thay thế Thông tư 09/2010 về công bố thông tin là việc cấm cổ đông nội bộ và cổ đông lớn thực hiện mua/bán chứng khoán trong cùng khoảng thời gian và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/06 tới.

    Hình minh họa

    Cụ thể, Thông tư yêu cầu những cổ đông nội bộ hay nhà đầu tư nội bộ (đối với quỹ đầu tư đại chúng dạng đóng), người được ủy quyền công bố thông tin, và người có liên quan của các đối tượng này phải:

    - Thực hiện giao dịch đúng như thời gian đã đăng ký.

    - Không được đăng ký mua và bán cổ phiếu/quyền mua cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ/quyền mua chứng chỉ quỹ đóng trong cùng khoảng thời gian.

    - Chỉ được đăng ký giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước đó.

    Trường hợp cổ đông nội bộ đồng thời là cổ đông lớn thì cũng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như cổ đông nội bộ.

    Ngoài ra, các đối tượng trên khi dự kiến giao dịch, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống của SGDCK cũng phải báo cáo trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu 3 ngày làm việc. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký và chỉ được bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ SGDCK.

    Bên cạnh đó, trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch đã đăng ký, người thực hiện giao dịch phải báo cáo kết quả giao dịch. Trường hợp không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký cũng phải báo cáo về lý do không thực hiện được.

    Thông tư này cũng quy định về việc công bố thông tin giao dịch của cổ đông/nhà đầu tư lớn (Sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng) và nhóm người liên quan. Theo đó, nhũng cổ đông hoặc nhà đầu tư này phải báo cáo trong thời hạn 7 ngày khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ vượt quá 1%.

    Ngoài ra, khi nắm giữ hoặc không còn nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết (hay chứng chỉ quỹ đóng) cũng phải báo cáo sở hữu cho công ty đại chúng hoặc công ty quản lý quỹ, UBCKNN, SGDCK (đối với công ty niêm yết, đăng ký giao dịch) trong thời hạn 7 ngày.

    Thủy Tiên (*********)

    finfonet
  9. BandW

    BandW Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Vàng, chứng khoán rớt thảm hại

    (Chemgio.today) - Theo đà rơi của thị trường chứng khoán thế giới, hôm nay (11/04) thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc mạnh, chốt hạ tại mốc 444,44 điểm. Cùng với đó, giá vàng sụt mạnh xuống 3.800.000 đồng/lượng. khú..khú.....
  10. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    cu UP sot SIEU kinh điển :))

Chia sẻ trang này