Bán - bán -bán trước khi quá muộn , tiệc tàn rồi .....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongxa20, 29/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2349 người đang online, trong đó có 120 thành viên. 06:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 75183 lượt đọc và 353 bài trả lời
  1. ngoclongphat

    ngoclongphat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    57
    đúng là hnỏ lẻ toàn bị tay to lừa.hôm thứ 6 tuần trước ăn một cú bull ngoạn mục.theo mình nghĩ thì mức giảm vẫn chiếm thế chủ đạo trong các phiên giao dịch tới.
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Phiên thứ sáu tay to múc đấy không phải nhỏ lẻ múc đâu bác , hôm nay nhỏ lẻ múc , tay to chờ hàng về một vài phiên rồi mới đánh lên

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/08/hon-mot-ty-usd-von-ngoai-vao-viet-nam-trong-thang-8/
  3. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226

    Mit Romney chính thức là thủ lĩnh của đảng cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Ong-Romney-tro-thanh-ung-cu-vien-dang-Cong-hoa/20128/156344.vnplus
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Đúng như PX đã dự hôm 25 hôm 28 đảng cộng hòa đã có cương lĩnh rồi nhá


    Ngày 28-8 (giờ địa phương), tại TP Tampa thuộc bang Florida (Mỹ), đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa đã thông qua cương lĩnh chính trị. Cương lĩnh cam kết sẽ áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Trung Quốc thao túng ghìm giá nhân dân tệ và trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ. Cương lĩnh cảnh báo nếu Trung Quốc không tuân thủ các chuẩn mực của Tổ chức Thương mại Thế giới, Mỹ sẽ ngưng mua hàng hóa và dịch vụ. Cương lĩnh cũng đã chỉ trích các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc gây bất ổn ở biển Đông và cam kết Mỹ sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan.
    LÊ LINH
  5. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
  6. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Hiện nay TQ đang phong tỏa kinh tế và quốc phòng VN , việc TQ mở tuyến đường xe lửa vận chuyển qua biên giới các nước Miến Điện , Lào , Thai Lan , Campuchia và cuối cùng là VN với mục đích cô lập tách rời ảnh hưởng VN lên khối Asia ngoài ra còn gây nguy hai lên an ninh quốc phòng của VN vừa qua TQ cũng đang gây khó dễ tại cửa khẩu phía Bắc cũng không ngoài mục đích này ....vì vậy trong tình hình mới nếu chính sách kt VN không có những chuyển biến thích hợp nổi bật thì khó thích nghi với môi trường mới kể cả về KT và QP ....
    Theo PX chính sách của TQ đối với VN đã quá rõ ràng và VN cần phải có những chuyển biến để phù hợp với môi trường kinh tế mới , cần phải thực dụng hơn và thu hút đầu tư hơn về mọi khía cạnh khác ngay cả việc cấp phép đầu tư sòng bạc hay khu du lịch *** cũng cần phải thí điểm làm ngay nếu có lợi thì tạo đột phá không thể cứ giâm dứ mãi cảnh ông này ngắm ông kia gật đầu trong khi khu vực thì thu hút được khá nhiều ngoại tệ VN với bãi biển dài và đẹp sẽ tạo tiền đề cạnh tranh gay gắt với Macau và có thể vượt qua khu vực này trong tương lai .....VN đã vượt Thái về gạo so với trước còn đói thì vượt qua Macau về sòng bạc cũng không khó , nếu làm bài toán về kt thì ta thấy nó đem lại hiệu quả còn nhiều hơn phát triển kt theo lối mòn hiện nay .
    Chúng ta càng bị bóp chặt nhiều mặt thì hơn lúc nào hết VN cần tạo những tay chơi mới mạnh hơn về chất và lượng để tâm điểm phải cuốn hút vào VN chứ VN không thể bị cuốn hút vào trò chơi của kẻ khác
  7. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Gái làng chơi Việt đầy ở NN Việt Nam vừa thất thu vừa bị mang tiếng
    http://www.pagewash.com/////nph-ind...ganz/2012/08/120830_fvat_ivrgcebfgvghgr.fugzy
  8. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Lí do Mỹ buộc phải đối đầu trực diện với TQ mà không thể khác được :
    . TQ luôn dùng thủ đoạn chèn ép về kinh tế đối với Mỹ kể cả ăn cắp bản quyền , phát minh nếu có cơ hội ngoài ra còn trợ giá phá hỏng một số ngành nghề chủ lực của Mỹ ....
    . Ngày càng lấn lướt và chèn ép Mỹ về địa - chính trị mà cao điểm trong suốt thời gian đảng dân chủ cầm quyền uy tín Mỹ bị tổn thương nghiêm trọng ....
    . Thái độ TQ ngày càng tỏ ra bạo ngược , bất chấp luật pháp quốc tế , bất chấp đạo lí , dùng nhiều thủ đoạn hèn kém và những hành động này luôn bị cộng đồng thế giới lên án và cô lập do vậy chuẩn mực tương lai của thế giới không thể lấy TQ làm chuẩn và đi theo được cho dù TQ đang thực hiện chính sách trãi thóc để dụ gà theo
    . Hiện nay TQ vẫn xây dựng cơ chế đối đầu hơn là hợp tác

    Vấn đề chính là khi Mỹ trực tiếp đối đầu thực sự với TQ thì sẽ ra sao ,khi hai nước khai chiến thì hàng rào thuế sẽ dùng làm phương tiện đốn ngã đối phương , chắc chắn Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều vì kinh tế Mỹ độc lập hơn TQ nhiều với nền tảng công nghệ cao dựa vào cầu trong nước ...TQ cũng đang xây dựng vị thế cho mình nhưng sức cầu trong nước kém GDP đầu người thấp , kinh tế nội lực lại dựa vào xuất khẩu nên suy thoái sẽ rõ nét ...

    http://genk.vn/c211n201208300415039...oi-tu-vi-dinh-liu-toi-quan-doi-trung-quoc.chn
  9. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    Chà báo giới trong nước giờ mới nói nhiều về đề tài này
    Vì sao Trung Quốc thích Obama làm Tổng thống Mỹ?

    Ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney công kích Trung Quốc nhằm kiếm phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống. Việc này khiến Bắc Kinh mếch lòng.

    Nếu trong cuộc chiến tranh cử tổng thống Mỹ năm 2008, Trung Quốc không phải là điểm sáng để 2 ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama lẫn Cộng hòa John McCain giành phiếu bầu từ cử tri thì năm nay, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
    Liên tục đả kích Trung Quốc bằng những tuyên bố diều hâu “chắc như đinh đóng cột” trong suốt thời gian qua, ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney khiến nhiều người tin rằng, ngay khi ông được ngồi vào chiếc ghế tổng thống mơ ước, Washington sẽ thực thi chính sách đối đầu với Trung Quốc.
    [​IMG]Chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney lấy Trung Quốc làm tiêu điểm trong cuộc chiến giành phiếu bầu với ứng viên đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Obama.Diễn thuyết trước cử tri Mỹ, ông Romney lớn tiếng chỉ trích đương kim Tổng thống Obama giống như thể là “thảm chùi chân” của Trung Quốc. Đồng thời, ông khẳng định, nếu thắng cử, sẽ tuyên bố Trung Quốc là kẻ thao túng tiền tệ ngay. Theo đó, ông sẽ buộc Trung Quốc phải tuân thủ các luật đầu tư và thương mại thế giới, trong đó cụ thể là, yêu cầu Bắc Kinh ngừng ăn cắp các sở hữu trí tuệ, ngừng trợ giá cho các công ty nhà nước... Trong trường hợp Bắc Kinh không chịu nghe lời, ông sẽ phải viện đến các biện pháp trừng phạt thương mại mạnh mẽ và cứng rắn.
    Chưa dừng lại, ông sẽ dạy cho Trung Quốc bài học về nhân quyền, tăng cường sức mạnh quân sự để kìm chế Bắc Kinh…
    Ứng cử viên đảng Cộng hòa cũng hứa hẹn “thực thi chiến lược khiến tham vọng bá chủ khu vực của Trung Quốc phải trả giá đắt hơn nhiều so với việc trở thành thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế”.
    Không khó hiểu khi Trung Quốc ngay lập tức đáp trả, cáo buộc các tuyên bố của ông Romney là “vô trách nhiệm” và cảnh báo, chúng sẽ khiến quan hệ Trung – Mỹ bị tổn hại nghiêm trọng.
    Trong một bài bình luận mới đây, Tân Hoa xã nhấn mạnh, Bắc Kinh đang nỗ lực duy trì quan điểm trung lập đối với cuộc bầu cử Mỹ vì cho rằng, đây là chuyện nội bộ của nước Mỹ. Tuy nhiên, sau những lời lẽ đầy thù địch mà ứng cử viên đảng Cộng hòa dùng để công kích Trung Quốc, Bắc Kinh có lẽ sẽ thấy “yên tâm” hơn nếu ông Obama đắc cử tổng thống Mỹ thay vì Romney.
    [​IMG]Bầu cử tổng thống Mỹ bước vào giai đoạn nước rút thì cuộc chiến giành phiếu bầu giữa 2 ứng cử viên đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Obama (trái) và "ngôi sao" đảng Cộng hòa Mitt Romney càng quyết liệt.Ngoài ra, bài báo cũng mượn tuyên bố liên quan đến Jerusalem của ứng cử viên đảng Cộng hòa để chỉ trích ông: “Tuyên bố của ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Mitt Romney rằng Jerusalem là thủ đô của Israel có khả năng làm tồi tệ thêm tình trạng căng thẳng ở Trung Đông, thậm chí, kích động chiến tranh giữa Palestine và Israel”.
    Chẳng là trước đó, ông Mitt Romney từng đưa ra đề nghị rời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Hơn nữa, ông còn hứa hẹn sẽ nỗ lực hiện thực hóa ý tưởng này nếu trở thành tổng thống. Tân Hoa xã kết luận: “Nếu vấn đề này được thực thi, nó sẽ trở thành mối quan ngại quốc tế”. Lý do là, bất chấp việc Israel, đồng minh ruột của Mỹ xem Jerusalem là thủ phủ, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều không công nhân điều này, trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cũng duy trì quan điểm cho rằng. Jerusalem nên là một thành phố quốc tế.
    Đây cũng là một dấu hiệu chứng tỏ Bắc Kinh có vẻ thích đương kim Tổng thống Obama đắc cử nhiệm kỳ 2 hơn là ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.
    Tuy nhiên, nhà bình luận kiêm nhà báo Hong Kong, Frank Chinh, cho rằng, từ những lời lẽ công kích cho đến các hứa hẹn chống lại Trung Quốc của ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney hoàn toàn không đáng tin.
    Lý do là, xưa nay, các ứng viên tổng thống Mỹ thường có xu hướng hứa hão. Nói cách khác, họ, thời là ứng viên tổng thống có thể hứa hẹn rất nhiều điều song khi thực sự trở thành ông chủ Nhà Trắng, họ lại cố tình lờ chúng đi.
    Chẳng hạn, trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Ronald Reagan từng nhấn mạnh, nếu được bầu, ông sẽ thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan. Tuy nhiên, ông Reagan “quên” lời hứa hẹn này khi trở thành tổng thống.
    Tương tự, ứng viên Bill Clinton trong chiến dịch tranh cử năm 1992, cáo buộc đối thủ George H.W. Bush “chiều chuộng” Bắc Kinh quá đáng và hứa hẹn nếu đắc cử sẽ “uốn nắn” lại chính sách thương mại của Trung Quốc cũng như vấn đề nhân quyền gây tranh cãi của nước này. Tuy nhiên, sau đó một năm, ông bỏ rơi chính sách này.
    Người thứ 3, Tổng thống George W. Bush cũng ra tranh cử với chiến lược xem Trung Quốc là “đối thủ chiến lược”và tuyên bố “chắc như đinh đóng cột” sẽ làm mọi việc có thể để bảo vệ Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi đắc cử, ông Bush lại công khai chỉ trích lãnh đạo Đài Loan Chen Shui-bian và cảnh cáo đồng minh châu Á không phát động bất cứ phong trào hướng tới độc lập nào có thể “làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh”.Khi Tổng thống Mỹ tuyên bố điều này Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngồi ngay bên cạnh ông trong chuyến viếng thăm Nhà Trắng.
    Cuối cùng, ông Frank Chinh cho biết, với việc công bố rộng rãi một bộ phim tài liệu mới có tựa đề “Chết dưới tay Trung Quốc” (Death by China), trong đó, mô tả Trung Quốc là lưỡi dao đâm sâu vào trái tim người Mỹ thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục trở thành mục tiêu công kích bởi cả 2 đảng chính trị Mỹ trong bối cảnh bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 đang cận kề. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa, tổng thống tương lai của Mỹ sẽ đối đãi với Trung Quốc đúng như những gì mà hiện nay họ tuyên bố.
    Phương Đăng
    Theo Infonet
    http://news.zing.vn/the-gioi/vi-sao...-lam-tong-thong-my/a270744.html#inner_article

    Rõ ràng trong tương lai TQ phải bám chặt các nước Asian với hy vọng để làm trung gian chuyển hàng sang Mỹ nếu có một cuộc giao tranh thương mại trong tương lai với Mỹ
  10. HUMAN2012

    HUMAN2012 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Đã được thích:
    0

    Tiệc tàn tận hồi cuối tháng 3 rồi cơ mà .
    Đâu phải mới ăn xong tiệc
    :-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này