Bạn đã đến với thị trường chứng khoán như thế nào? ( Phần 2 -từ khủng hoảng Covid 2021 tới nay )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Daodauvang, 16/08/2023.

2640 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 04:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 112666 lượt đọc và 285 bài trả lời
  1. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.206
    ------
    15% hôm nay thì tính tối nay ăn cháo hay ăn phở ???
    --- Gộp bài viết, 19/08/2024, Bài cũ: 19/08/2024 ---
    ------
    Cháo loãng húp tạm !
  2. vidcoi

    vidcoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2021
    Đã được thích:
    150
    bác @Daodauvang : dạ hàng LAI chiều nay em mới về nên mới biết ạ. Bác cho em hỏi là giá này sau chia rồi thì nó lên được khoảng bn ạ. Em cảm ơn bác
  3. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.206
    ------
    Ít nhất 100% sau chia, còn sau Quý I/2025 sẽ 200%
    Nhưng lăn chốt thì không phải bán dù nó lên bao nhiêu nhé !
    Chờ ít nhất tháng 2/2025 sau khi có báo cáo quý 4 mới xem xét
    Đừng bao giờ bán lúa non - sau đó đi mua lại 1 đám có rác
    P/s: bác sẽ rất khó kiếm được DN nào mà sau 8 tháng đã biết 1000% lãi cả năm 2024 =300% năm 2023 cả
    Last edited: 19/08/2024
    sheila9xvidcoi thích bài này.
    vidcoi đã loan bài này
  4. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.206
    P.H.P
    S.G.P
    VN.A
    V.F.R
    dậy sóng sau tin này + giá cước tăng phản ánh vào báo cáo Quý III
    Dòng cảng lập đỉnh mới

    ------------
    Hải Phòng bắt đầu di dời bến cảng 150 tuổi từ tháng 9
    Khi cầu Nguyễn Trãi khởi công vào tháng 9, cảng Hoàng Diệu sẽ dừng khai thác ba bến và phân kỳ di chuyển máy móc theo tiến độ thi công dự án.

    Theo kế hoạch của UBND TP Hải Phòng, dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi nối quận Ngô Quyền với huyện Thủy Nguyên sẽ khởi công vào tháng 9. Trong số 33 tổ chức và 180 hộ dân trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án, cảng Hoàng Diệu có hơn 300.000 m2 đất. Việc thu hồi đất cảng đã được UBND quận Ngô Quyền ban hành, dự kiến hoàn thành tháng 30/12.

    Là một trong 5 cảng thuộc Công ty cổ phần cảng Hải Phòng và cũng là cảng lâu đời nhất thành phố, cảng Hoàng Diệu hiện có gần 1.000 công nhân cùng rất nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc tiếp nhận hàng hóa.

    [​IMG]
    Cảng Hoàng Diệu, nằm bên bờ sông Cấm, là cảng biển lâu đời nhất TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

    Trước chủ trương thu hồi đất, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đề nghị thành phố xem xét trợ cấp ngừng việc cho người lao động, phân kỳ thu hồi đất, di dời các cầu cảng, đồng thời có thời gian nâng cao khả năng tiếp nhận tàu, hàng hóa của các cảng trực thuộc khi di dời cảng Hoàng Diệu.

    Hiện nay, các đơn vị liên quan đã làm thủ tục để di dời thiết bị, lộ trình đến khi cầu Nguyễn Trãi khởi công, các bến số 1, 2, 3 của cảng Hoàng Diệu sẽ dừng khai thác để di dời. 8 bến còn lại sẽ di dời dần theo tiến độ dự án.

    Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã đồng ý lùi thời điểm phê duyệt phương án hỗ trợ người lao động mất việc để doanh nghiệp hoàn thành thủ tục sắp xếp; yêu cầu cảng Hải Phòng phối hợp với quận Ngô Quyền bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, nhất là mặt bằng khởi công trong tháng 9.

    Cảng Hoàng Diệu nằm bên sông Cấm, cách cửa biển khoảng 16 km, được người Pháp xây dựng từ năm 1874 với 6 nhà kho lớn, nên hay được gọi là bến Sáu Kho. Cảng dài 1.717 m, tổng diện tích kho hàng 31.320 m2, bãi hàng 163.000 m2 cùng hệ thống công trình phụ trợ, chủ yếu tiếp nhận hàng rời phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng của các tỉnh, thành phố phía Bắc.
  5. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.206
    ------------
    VNI chạm 118x đã hồi lại
    Cú hồi này rất mạnh - hy vọng tạo đỉnh năm = sóng chu kỳ 3 năm
    Dòng tiền > 15k tỏi/ phiên - chứng tỏ bơm tiền mạnh
    Theo dõi sát dòng P khi gas chia cổ tức trong tháng 9 , bs.r chuyển sàn và trung đông nóng bỏng
    dự: Ga.s = 9x; BS.r = 3x Oi,l = 2x
    Dòng cảng P.H.P = 3x; Sg.p = 4x, VNa = 2x
    Dòng rác cũng đã chạm đáy - chờ bật !
    Last edited: 21/08/2024
    Mittree thích bài này.
  6. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.206
    Mới sáng ông nào dóng nhầm lệnh mua 250K H.P.H giá 30
    --- Gộp bài viết, 22/08/2024, Bài cũ: 22/08/2024 ---
    OI.L thay bang chủ mới từ P.G>S về
    Mục tiêu 2x là chuyện nhỏ của ông trùm !
    --- Gộp bài viết, 22/08/2024 ---
    H.P.H giá quá thơm
    Với 250k giá 30 thì giá hiện tại 28.x phải bán 300 -500k nữa mới cân bằng giá 28.x

    S.G.P tém lào !
    --- Gộp bài viết, 22/08/2024 ---
    DÒNG CẢNG BIỂN QUAY LẠI SÓNG
    --- Gộp bài viết, 22/08/2024 ---
    Nhìn P.H.P đóng hàng thấy mê !
    Khớp hết 29.2 là trần !
    Mittree thích bài này.
  7. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.206
    Bước chuyển mình vĩ đại cho đợt sóng lớn 2024 - cung như chu kỳ 2024 -2030
    Có lẽ sẽ có siêu sóng từ mai hoặc đầu tuần sau - trước lễ !

    -------
    Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed được công bố: Gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9
    Trong biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các quan chức đã tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất vốn được mong đợi từ lâu.
    • [​IMG]


    Biên bản cho biết “phần lớn” quan chức tham dự cuộc họp ngày 30-31/7 “nhận thấy rằng, nếu dữ liệu tiếp tục diễn ra như dự kiến, thì khả năng nới lỏng chính sách tại cuộc họp tiếp theo là phù hợp”.

    Thị trường đang dự đoán Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách kể từ đợt tăng lãi suất liên tiếp đầu năm 2022 và giữ nguyên ở mức cao kể từ tháng 7/2023 đến nay để kiềm chế lạm phát.

    Trong số các quan chức có quyền bỏ phiếu của Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), một vài người có xu hướng muốn nới lỏng ngay từ tháng 7 thay vì chờ đến tháng 9.

    Biên bản nêu rõ rằng "một số (người tham gia cuộc họp) nhận thấy rằng tiến triển lạm phát gần đây và tỷ lệ thất nghiệp tăng trở thành lý do hợp lý để giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp này hoặc họ có thể ủng hộ quyết định như vậy".

    Một điểm cơ bản là 0,01 điểm phần trăm. Do đó, mức giảm 25 điểm cơ bản sẽ tương đương với 0,25 điểm phần trăm.

    Theo cách diễn đạt mà Fed sử dụng trong biên bản, không đề cập đến tên hoặc nêu rõ có bao nhiêu nhà hoạch định chính sách cảm thấy như vậy, thì "một số" ở đây có thể là con số tương đối nhỏ.

    Tuy nhiên, biên bản cuộc họp nêu rõ các quan chức tự tin về lộ trình của lạm phát và sẵn sàng nới lỏng chính sách nếu dữ liệu tiếp tục đi theo đúng kỳ vọng.

    Điều này thể hiện hai khía cạnh. Một là các chỉ báo lạm phát cho thấy áp lực giá cả đã giảm đáng kể. Mặt khác, một số thành viên đang lo ngại về thị trường lao động cũng như những khó khăn mà các hộ gia đình phải đối mặt trong bối cảnh hiện tại.

    “Về triển vọng lạm phát, những người tham gia đánh giá rằng dữ liệu làm tăng sự tự tin của họ rằng lạm phát đang tiến triển bền vững hướng tới mức 2%. Hầu hết các quan chức đều nhận thấy rằng các yếu tố góp phần vào tình trạng giảm phát gần đây có khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực giảm trong những tháng tới”, biên bản cho biết.



    Đối với thị trường lao động, “nhiều” quan chức lưu ý rằng mức tăng trưởng việc làm trong báo cáo có thể đã bị phóng đại.

    Trước khi biên bản cuộc họp của Fed được công bố, Cục Thống kê Lao động đã báo cáo bản sửa đổi sơ bộ về số việc làm phi nông nghiệp từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024. Mức tăng có thể đã bị phóng đại hơn 800.000 việc làm.

    Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC lưu ý rằng tăng trưởng việc làm giảm và lạm phát cũng “giảm bớt”. Tuy nhiên, uỷ ban đã chọn giữ nguyên lãi suất chuẩn, hiện ở mức cao nhất trong 23 năm là 5,25% - 5,50%.

    Thị trường tăng vào ngày họp của Fed nhưng lại giảm mạnh trong các phiên họp tiếp theo. Các nhà đầu tư lo ngại rằng ngân hàng trung ương đang hành động quá chậm trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

    Một ngày sau cuộc họp, Bộ Lao động báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng đột biến. Trong khi đó, một chỉ báo riêng cho thấy lĩnh vực sản xuất suy giảm nhiều hơn dự kiến. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7 cho thấy chỉ có 114.000 việc làm được tạo ra và tỷ lệ thất nghiệp tăng 4,3%.

    Thị trường giật thót và kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất khẩn cấp để xua tan lo ngại rằng nền kinh tế đang suy thoái nhanh chóng.

    Tuy nhiên, tâm lý hoang mang chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Các dữ liệu công bố sau đó cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm về mức bình thường và các chỉ báo lạm phát thể hiện áp lực giá cả đang giảm. Dữ liệu bán lẻ cũng tốt hơn dự kiến, xoa dịu lo ngại của người tiêu dùng.

    Tuy nhiên, một số dữ liệu mới hơn chỉ ra những căng thẳng trên thị trường lao động. Do đó, phần lớn các nhà giao dịch đều kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

    Theo CNBC
    Daodauvang đã loan bài này
  8. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.206
    Cuối tuần tặng ae mã: A.N.V
    Đang chuẩn bị chia 1: 1
    Hy vọng lên 5x khi chốt chia
  9. Chien_Nguyen01

    Chien_Nguyen01 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2024
    Đã được thích:
    73
    50 thì hơi khó bác
  10. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.206
    S.G.P bung nóc
    Phi về 3x nào

Chia sẻ trang này