Bạn đã đến với thị trường chứng khoán như thế nào? ( Phần 2 -từ khủng hoảng Covid 2021 tới nay )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Daodauvang, 16/08/2023.

6080 người đang online, trong đó có 1035 thành viên. 16:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 80333 lượt đọc và 230 bài trả lời
  1. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Mới qua 1 đêm hút luôn 20k tỏi
    Bơm này chắc lấy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh hút khỏe thế

    ------
    Ngân hàng Nhà nước hút về 90.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu
    Nhà nước đã hút về 90.000 tỷ đồng lượng tiền không lưu thông sau 6 phiên liên tiếp chào thầu tín phiếu.

    Ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước hút về gần 20.000 tỷ đồng thông qua hoạt động đấu thầu tín phiếu. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp nhà điều hành chào thầu tín phiếu, nâng số tiền hút khỏi thị trường liên ngân hàng lên 90.000 tỷ đồng.

    Tín phiếu phát hành trong các đợt này đều có kỳ hạn 28 ngày, được chào bán theo phương thức đấu thầu lãi suất. Theo đó, thông tin về loại giấy tờ có giá này được chuyển đến cho các ngân hàng qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước để đăng ký đấu thầu. Ngân hàng trúng thầu sẽ nộp tiền mua tín phiếu cho Ngân hàng Nhà nước và hết kỳ hạn tín phiếu, được "trả gốc và lãi" tương tự như gửi tiết kiệm. Số tiền hút về qua kênh tín phiếu theo đó sẽ được bơm trả ra thị trường liên ngân hàng sau 28 ngày kể từ lúc phát hành.

    Hoạt động bơm, hút tiền qua kênh tín phiếu là nghiệp vụ thông thường của Ngân hàng Nhà nước tác động đến lượng tiền trên thị trường liên ngân hàng (nơi các nhà băng cho vay lẫn nhau), không lưu thông trên thị trường dân cư. Lần gần nhất nhà điều hành hút tiền qua kênh tín phiếu là vào tháng 2 năm nay với tổng quy mô hút gần 400.000 tỷ đồng trong một tháng.





    Sau động thái đấu thầu tín phiếu, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng chưa thay đổi đáng kể. Lãi suất qua đêm VND vẫn ở mức thấp (0,16%), qua đó chênh lệch lãi suất VND và USD gần như không đổi so với trước khi Ngân hàng Nhà nước gọi thầu tín phiếu. Điều này theo giới chuyên gia, có thể cho thấy thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đang rất dồi dào.

    Ông Nguyễn Khánh, chuyên gia nhiều năm làm việc trong lĩnh vực ngoại hối tại các ngân hàng, đánh giá việc hút tiền qua tín phiếu sẽ khiến một lượng tiền không lưu thông đi từ hệ thống ngân hàng thương mại vào Ngân hàng Nhà nước, không tác động xấu tới tỷ lệ thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại hay thanh khoản thị trường. Việc hút tiền này không tác động tới thanh khoản chung hay cung cầu ngoại tệ mà chỉ gián tiếp tác động lên tỷ giá.

    Việc hút tiền qua kênh tín phiếu theo giới chuyên gia có thể giảm bớt ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh lãi suất, còn được gọi là "carry trade" khi chênh lệch lãi suất VND - USD duy trì ở mức cao 4-5 điểm %.

    Nếu Ngân hàng Nhà nước liên tục thực hiện chào thầu tín phiếu tới khi hút hết tiền thừa không lưu thông, nhà điều hành sẽ tái kiểm soát lãi suất liên ngân hàng. Lãi suất tín phiếu sẽ trở thành lãi suất thấp nhất thị trường và có thể sử dụng như một công cụ gián tiếp ảnh hưởng lên tỷ giá. Qua đó, nhà điều hành có thể dễ dàng điều tiết thị trường hơn khi có biến động mạnh mà không gây ra cú sốc cho thị trường tiền tệ, ông Khánh phân tích.

    Tuy nhiên, ông Khánh cũng lưu ý công cụ này chỉ có thể gián tiếp tác động tới tỷ giá trong điều kiện lượng tiền thừa được hút hết. Biện pháp hiệu quả hơn là can thiệp thông qua hoạt động mua bán (cung - cầu) trên thị trường.

    Ngoài yếu tố khó lường về USD Index, tăng trưởng tín dụng cộng với đơn hàng nhập khẩu dự báo tăng trở lại vào những tháng cuối năm, theo ông Khánh có thể khiến tỷ giá chịu nhiều bất lợi hơn. Do đó, chuyên gia này nhận định Ngân hàng Nhà nước có khả năng vẫn phải bán USD trong những tháng còn lại 2023.

    Còn theo Công ty chứng khoán Rổng Việt (VDSC), tỷ giá đang kiểm định lại vùng 24.500 đồng một USD và có thể giảm trở lại vào cuối năm 2023. Trong trường hợp chỉ số USD Index tăng mạnh lên 110 điểm, công ty chứng khoán này cho rằng nhà điều hành có thể phải can thiệp thông qua bán ngoại tệ và kiềm giữ tỷ giá ở mức này đến hết năm.
    --- Gộp bài viết, 29/09/2023, Bài cũ: 29/09/2023 ---
    Anh nùn SS.I trả lời thật này:
    Với câu hỏi việc hút tín phiếu sẽ kéo dài trong bao lâu, SSI Research cho rằng con số 70.000 tỷ đồng vẫn còn thấp, vẫn có thể có dư địa để phát hành thêm khoảng 130.000 tỷ đồng, tương đương vào khoảng 6-7 phiên giao dịch nữa.
    --- Gộp bài viết, 29/09/2023 ---
    Thằng Maybank này láo quá
    Sao nó dám bảo chủ sòng hết đạn $
    ------
    Theo Maybank, đây là bước đi có tính toán kỹ từ việc quan sát thanh khoản của hệ thống (đang thừa) và bước đi khôn ngoan (chưa cần phải sử dụng đến công cụ bán ngoại hối như năm ngoái). Lưu ý, năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã bán 25 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối. Việc bán sớm khiến Ngân hàng Nhà nước “hết đạn” sớm, giảm khả năng can thiệp linh hoạt về sau.
    229460 thích bài này.
  2. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    ----------
    Sau 1 thời gian bốc đầu
    Các chiên gia trứng ung có bao giờ nghĩ đến cảnh ngày hôm nay ???
    VNI sẽ tìm về 10xx
  3. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Hôm nay hoặc đầu tuần sau VNI sẽ đảo chiều tăng lại nhưng yếu
    AE không cần hoảng loạn quá
    Giảm mãi rồi cũng phải tăng lại thôi
    Chuẩn bị cho sòng đổi mấy chủ mới hút được nhiều con bạc hơn !
  4. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Dù cho ông chỉu sòng hô hào hết khủng hoảng
    Dù đặt chỉ tiêu tăng trưởng 6.x % trong năm 2023
    Dù mấy thằng Tây ninh gào thét VNI sẽ lên 1500 vào cuối năm CÔng gô
    Nhưng thực tế:
    - Nhà đất rôi vào đợt khủng hoảng thứ 2 ( sau khi đã bơm tiền cứu đợt rồi ) sâu hơn lần 1
    - Tây lông bán vẫn đều tay
    - Tăng trưởng kinh tế như chị Dậu
    Túm lại éo tin bố con thằng lào
    Để 1 ít giao dịch cầm hơi cho vui
    Còn lại đi làm việc khác tốt hơn !
    Qua Q1/2024 xem kết quả ntn rồi mới tính tiếp được

    ~o) =)) ~o)
    Vnindex860 đã loan bài này
  5. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Cú đạp cuối cùng !
    Còn kinh khủng hơn thời kỳ covid 2021 -2022
    -----
    S&P: Xuất hiện làn sóng phá sản và vỡ nợ tại Mỹ

    09/10/2023 13:46
    Làn sóng phá sản và vỡ nợ doanh nghiệp đang diễn ra ngày càng dữ dội hơn trong môi trường lãi suất cao kéo dài. Các chuyên gia cảnh báo xác suất suy thoái ngày càng cao khi lãi suất giáng đòn nặng nề tới cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

    Tính tới tháng 8/2023, 459 công ty đã nộp đơn phá sản, theo S&P Global. Con số này còn cao hơn tổng lượng công ty phá sản của hai năm 2021-2022.

    https://image.*********.vn/2023/10/09/luong-cong-ty-pha-san.png​
    Số lượng công ty nộp đơn phá sản
    Không chỉ ở Mỹ, làn sóng vỡ nợ doanh nghiệp đang diễn ra trên toàn cầu. Đây là một tín hiệu cho thấy lãi suất cao đang gây sức ép cho giới doanh nghiệp. Trong tháng 8/2023, toàn cầu có 107 vụ vỡ nợ doanh nghiệp, đánh dấu tháng cao nhất kể từ năm 2009, theo một báo cáo khác của S&P Global.

    https://image.*********.vn/2023/10/09/vo-no.png​
    Số lượng vụ vỡ nợ hàng năm theo từng loại
    Collin Martin, Giám đốc và chiến lược gia thu nhập cố định tại Charles Schwab, ước tính rằng trong năm 2023, chi phí đi vay của một số công ty đã tăng gấp đôi hoặc gần gấp ba so với những năm trước, gây thiệt hại nặng nề cho bảng cân đối kế toán của công ty.

    Điều này được thể hiện ở đà tăng của lợi suất trái phiếu doanh nghiệp dưới hạng đầu tư (investment grade) lên 9% tỏng tháng này, theo chỉ số trái phiếu lợi suất cao của BofA.

    Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 4.8% trong ngày 06/10, cao nhất trong 16 năm.

    https://image.*********.vn/2023/10/09/loi-suat-trai-phieu.png​

    “Khi các công ty tìm cách xoay sở bảng cân đối kế toán và tìm cách phát hành hoặc tái tài trợ nợ, họ buộc phải phát hành nợ với mức lãi suất cao hơn nhiều so vưới quá khứ. Đây là đòn giáng tới lợi nhuận. Phần lãi vay phải trả ngày càng cao, trong khi doanh thu lại giảm tốc”, ông Martin chia sẻ.

    Vị chuyên gia này cho rằng môi trường hiện tại cực kỳ khó với các công ty xác sống (zombie). Những công ty này không hề có đủ tiền mặt để trả nợ.

    Nhiều công ty xác suất đã tồn tại được trong bối cảnh lãi suất cực thấp, khi chi phí đi vay về gần múc 0% và các công ty đảo nợ, tái tài trợ tương đối dễ dàng.

    Tuy nhiên, môi trường lãi suất đã thay đổi và là một phần nguyên nhân gây căng thẳng cho các doanh nghiệp.

    Fitch Ratings dự báo tỷ lệ vụ vỡ nợ trái phiếu lợi suất cao sẽ tăng lên 4.5%-5% vào cuối năm nay, cao gấp 6 lần so với tỷ lệ vỡ nợ trong năm 2021.

    Lo sợ suy thoái

    Charles Schwab ước tính số lượng vụ vỡ nợ và phá sản nhiều khả năng sẽ tăng cho tới năm 2024. Số lượng vỡ nợ và phá sản tại Mỹ có thể đạt đỉnh vào cuối quý 1/2024.

    Bên cạnh đó, đà tăng của số vụ vỡ nợ và phá sản sẽ là một trong những “cơn gió ngược” đẩy kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Với các công ty đang vật lộn với việc phá sản hoặc có núi nợ lớn, họ có thể cắt giảm lao động để trở lại tình trạng tài chính lành mạnh. Đây cũng sẽ là yếu tố tiêu cực với giá tài sản, nhất là với các trái phiếu lợi suất cao, các khoản vay ngân hàng và cũng có thể lan sang cổ phiếu.

    Vũ Hạo (Theo Business Insider)
    htbhnbVnindex860 thích bài này.
    Vnindex860 đã loan bài này
  6. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Năm 2019 -2020 cũng tầm tháng 11-12, khi tôi dự báo khủng hoảng và quyết định bán chứng trả nợ tiền mua đất 15 cây vàng
    Lúc đó giá vàng khoảng 35 tirệu/ lượng
    Sau đó giá vàng vọt lên 68 triệu/ lượng và tụt dần xuống 65
    Đến nay nó vọt lên > 70.85 triệu/ lượng
    Nguy cơ sẽ lên 75 -78 triệu/ lượng
    Chúng tỏ nhu cầu phòng thủ = vàng đã tăng lên nhiều
    Báo hiệu giai đoạn khó khăn còn dài phía trước
    Bi ơi cố lên !

    -------
    Giá vàng lên mức cao nhất gần 1 tuần qua
    Thanh Hương • 20/10/2023 - 09:50
    Sáng nay 20-10, giá vàng trong nước “đội” 200.000-350.000 đồng/lượng, lên mức cao nhất gần 1 tuần qua trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới tăng mạnh.

    [​IMG]
    Giá vàng tăng ngày thứ 3 liên tiếp.
    Phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới tăng 1,3%, lên mức 1.974,3 USD/ounce trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông ngày càng căng thẳng, khiến nhà đầu tư tìm đến mặt hàng này nhiều hơn nhằm bảo toàn vốn. Đến gần 9h sáng nay, giá vàng giao dịch tại mức 1.973,6 USD/ounce, quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước gần 12 triệu đồng/lượng.

    Mở cửa thị trường trong nước sáng 20-10, Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 70,15 triệu đồng/lượng (mua vào) - 70,85 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 250.000 đồng/lượng mỗi chiều so với cuối ngày 19-10.

    Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 250.000 đồng/lượng (chiều mua) và 350.000 đồng/lượng (chiều bán), để 70 triệu đồng/lượng (mua vào) - 70,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam niêm yết với giá 70,1 triệu đồng/lượng (mua vào) - 70,6 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn cuối ngày liền trước 200.000 đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá như hiện nay cao nhất kể từ ngày 14-10.

    Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng đi lên với mức tăng mạnh hơn, có nơi điều chỉnh tăng 450.000 đồng/lượng, lên mức 57,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 58,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Như vậy, đây là ngày thứ 3 liên tiếp giá vàng trong nước đi lên, tổng cộng khoảng 850.000 đồng/lượng. Trong những ngày qua, giá vàng biến động, giao dịch trên thị trường được cải thiện.
  7. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Cá mập, chính phủ ve vãn trên truyền thông bla..bla
    Còn đây là cách họ làm Mỹ, Đức, Ý, Pháp, Nga

    -----
    Làn sóng mua vàng tích trữ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi số lượng vàng dự trữ đã lên tới gần 400 tấn chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023.

    Trong năm 2022, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã dự trữ lượng vàng lớn nhất từ trước đến nay, lên tới khoảng 1.083 tấn. Bước sang năm 2023, làn sóng mua vàng tích trữ của các quốc gia vẫn tiếp diễn ra khi có tới 387 tấn vàng ròng được mua vào trong nửa đầu năm nay.

    Theo thống kê của Statista, tính đến quý II/2023, Mỹ đang là quốc gia dẫn đầu về số lượng vàng dự trữ với hơn 8.133 tấn. Tiếp sau đó là Đức với khoảng 3.352 tấn, Ý với hơn 2.451 tấn, Pháp với hơn 2.436 tấn, Liên bang Nga với 2.329 tấn và Trung Quốc với 2.113 tấn.

    Có thể thấy rằng lượng vàng dự trữ của Mỹ hiện đang nhiều gấp hai lần của Đức, gấp ba lần trữ lượng vàng của Ý và Pháp.

    [​IMG]
    Mặc dù đứng thứ 6 về lượng vàng dự trữ nhưng lượng vàng được khai thác ở Trung Quốc lại nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ngoài ra, Australia cũng là nơi có trữ lượng mỏ vàng lớn nhất toàn cầu và nước sản xuất vàng lớn thứ hai, chỉ sau Trung Quốc.

    Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, các ngân hàng trung ương đã trở thành những người mua vàng ròng nhiều nhất và duy trì vị thế này kể từ đó đến nay.

    Vàng càng ngày càng được coi là một giải pháp thay thế an toàn cho các loại tiền dự trữ như đồng USD, euro và yên Nhật nhờ tính thanh khoản, không có rủi ro vỡ nợ, tính đồng nhất, tính phổ biến cùng khả năng giữ giá.


    Theo Business Insider, các ngân hàng trung ương trên thế giới sử dụng vàng để đa dạng hóa nguồn dự trữ và tránh phụ thuộc quá mức vào đồng USD, củng cố bảng cân đối kế toán và đạt được thanh khoản từ loại tài sản không có rủi ro tín dụng.

    Trong những năm gần đây, hệ thống thanh toán của Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) đã được Mỹ và các nước đồng minh tận dụng để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với cả Iran vào năm 2015 và đối với Nga vào năm 2022. Đây được xem là chiến thuật “vũ khí hóa” đồng USD.

    Việc một chính phủ coi các biện pháp trừng phạt quốc tế là mối đe dọa thực sự sẽ thúc đẩy quá trình chuyển từ tài sản bằng đồng USD sang các loại tài sản khác như vàng, đặc biệt là trong trường hợp họ gặp lệnh trừng phạt từ quốc gia có tiền tệ dự trữ.

    [​IMG]
    Giá vàng tăng mạnh khi nợ toàn cầu tăng.

    Giá vàng tăng hơn 586% trước sự gia tăng thanh khoản và nợ toàn cầu. Điều này một phần là do các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức chuyển sang vàng để chống lại những rủi ro dài hạn xuất phát từ nợ và tính thanh khoản ngày càng tăng của các ngân hàng trung ương.

    Các thị trường mới nổi, dẫn đầu là Trung Quốc và Nga, chiếm tỷ trọng lớn trong lượng mua vàng ròng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, lượng dự trữ vàng của các thị trường mới nổi vẫn thấp hơn nhiều so với các thị trường phát triển khác về cả tổng lượng vàng nắm giữ và tỷ lệ vàng trong tổng dự trữ ngoại hối.

    Mua vàng chỉ là một khía cạnh của quá trình phi USD hóa. Một số quốc gia cũng đang tìm cách nâng cao vai trò của đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới.

    Trung Quốc và Ấn Độ gần đây đã khởi xướng các thỏa thuận thương mại thanh toán bằng đồng NDT, trong khi Indonesia đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm quốc gia nhằm mở rộng việc sử dụng các giao dịch bằng đồng nội tệ với các nước đối tác.

    Trong một bài phát biểu video tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quá trình phi USD hóa là một "quá trình không thể đảo ngược" và đang đạt được những động lực nhất định.

    Hà Vy
    Theo Yahoo Finance
    229460, Su_beo16duyhuongr thích bài này.
  8. leaf2016

    leaf2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2016
    Đã được thích:
    160
    Cảm ơn anh. Theo đuôi anh để học cái nhìn kinh tế vĩ mô ạ
  9. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Mẽo trái phiếu bung đỉnh 16 năm
    Thảo nào tây lông bán ròng kéo tiền về khỏe thế !
    ------
    Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tiến sát mốc 5%


    Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm đỉnh 16 năm trong ngày 20/10, khi nhà đầu tư xem xét các nhận định của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

    Lợi suất trái phiếu này có lúc vượt 5% lần đầu tiên kể từ tháng 7/2007 trước khi hạ nhiệt và đánh dấu 4 ngày tăng liên tiếp. Tính trong tháng 10, lợi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng 40 điểm cơ bản.

    Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 5.16% sau khi dao động gần mức cao nhất kể từ năm 2006.


    Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng mạnh sau khi ông Powell cho biết chính sách tiền tệ hiện chưa quá thắt chặt. “Liệu chính sách tiền tệ có quá thắt chặt hay không? Tôi không nghĩ thế”, ông Powell chia sẻ tại Câu lạc bộ Kinh tế New York.

    Chủ tịch Fed thừa nhận lạm phát đã hạ nhiệt trong thời gian gần đây, nhưng chưa đủ để hình thành một xu hướng.

    Chủ tịch Powell nhận định: “Lạm phát vẫn còn quá cao và dữ liệu tích cực trong vài tháng qua chỉ là bước khởi đầu để xây dựng niềm tin rằng giá cả đang giảm một cách bền vững về mức mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi cũng chưa biết tình trạng hạ nhiệt sẽ diễn ra trong bao lâu hoặc lạm phát sẽ quay về mức nào trong những quý tới”.

    Ông Powell ngụ ý thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế cần phải chậm lại để Fed đạt mục tiêu lạm phát. “Lịch sử cho thấy để kéo lạm phát về mục tiêu 2% một cách bền vững, chúng ta có thể cần một giai đoạn tăng trưởng dưới xu hướng bình thường và thị trường lao động có thể cần phải suy yếu hơn nữa”, ông nói.

    Lợi suất trái phiếu đã tăng mạnh trong thời gian gần đây và các chiến lược gia chỉ ra một vài nguyên nhân: Lo ngại Fed sẽ giữ lãi suất cao kéo dài, kinh tế và thị trường lao động liên tục mạnh hơn dự báo, thâm hụt ngân sách ngày càng tăng sẽ dẫn tới nguồn cung trái phiếu tăng mạnh ngay khi Fed không còn là người mua, và nhà đầu tư đòi hỏi phần bù rủi ro lớn hơn.

    Vũ Hạo (Theo CNBC)
    Su_beo16 thích bài này.
  10. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Còn đây là anh Châu âu già cỗi
    Chỉ giảm lãi xuất kích cầu tới tháng 07/2024
    VN xung phong lấp lỗ châu mai ngay và luôn trong năm 2023 - Cả thế giới gửi điện hoa..thành kính phân ưu

    --------
    ECB có thể chưa hạ lãi suất ít nhất cho đến tháng 7 năm 2024

    21/10/2023 08:20
    Quan điểm của đa số các nhà kinh tế tham gia khảo sát là lần cắt giảm đầu tiên của ECB sẽ vào quý 3/2024 hoặc muộn hơn và lãi suất tiền gửi sẽ ở mức 3,5% vào cuối tháng 9/2024.

    https://image.*********.vn/2023/10/21/ecb-se-duy-tri-lai-suat-cao-den-bao-gio.jpg​
    Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
    Theo khảo sát của Reuters đối với 85 nhà kinh tế, chu kỳ tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã kết thúc, nhưng ECB sẽ chỉ nới lỏng chính sách tiền tệ sớm nhất là tháng 7/2024.

    Vào tháng 9/2023, ECB đã nâng lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản, lên 4% và lãi suất tái cấp vốn lên 4,5%, nhưng phát tín hiệu cho thấy lần tăng lãi suất thứ 10 trong 14 tháng này có thể là lần cuối cùng.

    Không một nhà kinh tế nào trong số 85 nhà kinh tế tham gia khảo sát trong các ngày 12-19/10 nhận định ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất, trong khi thời điểm về lần cắt giảm đầu tiên khó dự báo hơn.

    Dự báo trung bình và là quan điểm của đa số các nhà kinh tế (58%, tức 48/83) là lần cắt giảm đầu tiên sẽ vào quý 3/2024 hoặc muộn hơn và lãi suất tiền gửi sẽ ở mức 3,5% vào cuối tháng 9/2024.

    Trong cuộc khảo sát được thực hiện sau cuộc họp tháng 9 của ECB, 29 trong số 70 người trả lời cho rằng lần cắt giảm đầu tiên sẽ là vào quý 2 năm tới, hoặc sớm hơn.

    Tuy nhiên, trên 40% số người trả lời, 35/83, dự báo thời điểm ECB bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ là trước cuộc họp của Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Hội đồng thống đốc vào tháng 7 năm tới.

    Trong khi đó, đa số các nhà kinh tế tham gia một cuộc khảo sát khác của Reuters cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào trước thời điểm giữa năm tới./.

    Lê Minh
    --- Gộp bài viết, 21/10/2023, Bài cũ: 21/10/2023 ---
    ----
    Chém gió cho vui thôi mà
    Không nên bi quan quá !
    Cũng không lạc quan quá
    Nghe nhạc cho đúng để vào đúng thời điểm - đấy mới là kẻ thức thời !
    Su_beo16 thích bài này.

Chia sẻ trang này