Bạn đã đến với thị trường chứng khoán như thế nào? ( Phần 2 -từ khủng hoảng Covid 2021 tới nay )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Daodauvang, 16/08/2023.

6557 người đang online, trong đó có 1159 thành viên. 15:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 80333 lượt đọc và 230 bài trả lời
  1. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    --------
    Sau khi bơm Nguyễn Hữu Cảnh hút tiền xong
    Mới thấy anh H. Lùn nói 200 k tỷ là chính xác
    --------
    Ngân hàng Nhà nước đã “hút” ròng hơn 200.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu
    14/10/2023 lúc 08:10 (GMT) Theo dõi Tạp chí công thương trên [​IMG]

    TCCT Sau 17 phiên giao dịch từ ngày 21/9 – 13/10/2023, Ngân hàng Nhà nước đã “hút” ra khỏi hệ thống hơn 200.000 tỷ đồng thông qua kênh tín phiếu. Mặc dù lượng hút ròng lớn nhưng thanh khoản trong hệ thống vẫn đang khá dồi dào.
    Xem thêm: Tỷ giá neo cao kỷ lục - Doanh nghiệp lại “kẻ cười, người khóc” trên Tạp chí Công Thương tại đây.

    Một điểm tích cực khác là vị thế của Ngân hàng Nhà nước tương đối khác so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái nhờ lượng dự trữ ngoại hối đã được bổ sung thêm 6 tỷ USD trong giai đoạn 6 tháng đầu năm (tương đương 130.000 tỷ đồng bơm vào thanh khoản hệ thống ngân hàng). Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng phương pháp đối ứng tiền tệ (currency sterilization) dưới hình thức phát hành tín phiếu nhằm kiểm soát thanh khoản hệ thống tại thời điểm đó, việc bơm ngược trở lại sau 3 tháng giúp hệ thống ngân hàng duy trì trạng thái dồi dào từ thời điểm đó, trong bối cảnh nhu cầu tín dụng yếu.

    Do đó, SSI Research cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu ở thời điểm hiện tại có thể là bước đi ban đầu của Ngân hàng Nhà nước là nhằm kiểm tra thanh khoản toàn hệ thống và có những đánh giá cho mức lãi suất phù hợp trên thị trường 2 để hạn chế tối đa ảnh hưởng lên mặt bằng lãi suất thị trường 1.

    Bất chấp lãi suất giảm, tiền gửi tiết kiệm của người dân đạt mức cao kỷ lục mới
    Duy Quang
    --- Gộp bài viết, 21/10/2023 ---
    Đọc xong sướng nhất là câu kết:
    - Mặc dù lượng hút ròng lớn nhưng thanh khoản trong hệ thống vẫn đang khá dồi dào.
    Ngày xưa có cụ đại biểu QH nói: Chúng ta không thiếu tiền - vì chúng ta in được tiền
    Giờ hút mãi vẫn thấy đồi dào - vì chúng ta in và bơm ra nhiều quá !
    quangkien1989Su_beo16 thích bài này.
  2. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    ------
    Từ đỉnh xuống đáy mới cách nhau có 200 đ
    Tháng trước 7/9 đang đỉnh nói chẳng bố con thằng náo tin
    Giờ thì cả làng ngồi khóc với nhau !
    sheila9x, FATBABY, Su_beo163 người khác thích bài này.
  3. 229460

    229460 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2023
    Đã được thích:
    120
    Bác có nhận định gì về tt tới đây ko???
  4. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    ------
    Đây là nhận định của tôi đến hết QI/2024
    Sẽ có những con sóng nhỏ
    Ngay tháng 11 này sẽ có
    Nhưng về lâu dài thì chưa ổn

    Hãy xem NVL rơi xuống 10.25 xong nhà cái bơm tiền cứu vọt lên 21.7 xong bắt đầu phân phối
    Mục đích:
    - thâu tóm được 50% NVL
    - Trả trái phiếu
    - Đảo nợ
    Sau khi làm xong việc này hiện đang rơi về 12.9
    Dự kiến sẽ rơi về 10.25 tiếp - xấu hơn sẽ rơi tối 8.x trong năm 2024
    Giờ sẽ tới giai đoạn chết chóc - vì nhá cái đã bơm tiền những thằng cần cứu, cần thâu tóm - thắng nào không được cứu sẽ chết tới 2024 -2025
    Nhà anh V tớ sẽ viết ở bài tiếp để theo dõi 1 chỉ báo quan trọng với VNI
    sheila9x, Thuy1986, duyhuongr4 người khác thích bài này.
  5. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Lâu lắm tôi chưa viết về anh V từ khi ảnh bán mấy cái biệt thự, shophouse Nha trang, Phú Quốc mà tôi định mua nên có bài phân tích từ 2018 -2020
    Tôi không chê anh V vì mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau và tôi nghĩ tôi là người thường không thể hiểu được tâm lý, suy nghĩ của những người vĩ đại
    Tôi chỉ phân tích DN của anh V theo góc nhìn của tôi
    Nếu so sánh số phận của những đồng bào nơi xứ người là: NGƯỜI RƠM
    Thì ở VN anh được coi là: ANH HÙNG RƠM !
    Hãy nghĩ theo cách người giàu - khi cả thiên hạ đang ngắc ngoải

    ------
    Vingroup ghi nhận doanh thu kỷ lục gần 2 tỷ USD trong quý 3/2023 nhờ doanh số xe điện tăng và bàn giao các căn thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2,3
    [​IMG]
    Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 134.207 tỷ đồng, tăng 122%
    CTCP tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu kỷ lục trong lịch sử hoạt động là 47.948 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.475 tỷ đồng, giảm gần 15%.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 134.207 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ bàn giao các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2,3 cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác gồm kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng tốt.

    Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 12.375 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.556 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

    Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023, tổng tài sản Vingroup đạt 625.387 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 30/6.

    Lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp ghi nhận bước tiến lịch sử. Ngày 15/8, VinFast đã chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng trên sàn NASDAQ sau khi hoàn tất thành công giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade Acquisition Co.

    Trong Quý 3/2023, VinFast đã chính thức ra mắt 3 mẫu ôtô điện mới gồm VF 3, VF 6, VF 7 và mẫu xe đạp điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Trong đó, mẫu xe VF 6 đã bắt đầu nhận đặt cọc tại Việt Nam từ 20/10. Công ty cũng đã bàn giao 10.027 ô tô điện, tăng 5% so với Quý II, nâng tổng số xe ô tô điện bàn giao trong 9 tháng đầu năm 2023 lên 21.342 xe.

    Tính đến 30/9, VinFast đã có 126 showrooms theo mô hình 1S, 2S, 3S, đại lý ủy quyền, trong đó 91 showrooms tại Việt Nam và 25 tại thị trường quốc tế. Bên cạnh hệ thống showroom tự vận hành, VinFast dự kiến mở rộng hệ thống kênh phân phối thông qua hợp tác với các đại lý và nhà phân phối trên toàn cầu. Mô hình này kỳ vọng sẽ giúp VinFast nhanh chóng mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, thúc đẩy tốc độ hiện diện tại các thị trường mục tiêu trong khi tiết kiệm đáng kế chi phí đầu tư ban đầu.

    Ở nhóm Thương mại Dịch vụ, trong bối cảnh chính phủ triển khai các chính sách tiền tệ linh hoạt và các đợt giảm lãi suất được kỳ vọng thúc đẩy sự hồi phục của thị trường bất động sản, Vinhomes vẫn có được những kết quả tích cực

    Cụ thể, các căn thương mại thấp tầng tại tổ hợp Mega Grand World thuộc Thành phố Ocean City đã nhận được 500 đăng ký nguyện vọng từ khách hàng sau khi được giới thiệu ra thị trường vào tháng 7. Dự kiến khi khai trương vào tháng 12 năm 2023, tổ hợp mua sắm – vui chơi – giải trí Mega Grand World cùng quần thể công viên giải trí VinWonders độc đáo lớn nhất miền Bắc sẽ đưa Ocean City (gồm Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3) thành điểm đến quốc tế, góp phần tăng sức hút cho du lịch Thủ đô.

    Tính đến hết tháng 9 năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính) đạt 108.400 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, khẳng định tình hình tài chính vững mạnh trước các thách thức.

    Lũy kế 9 tháng 2023, doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 7.449 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.341 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 43% và 72% so với cùng kỳ nhờ bàn giao 268 căn nhà phố thương mại tại dự án Đông Hà Quảng Trị và Điện Biên, trong khi doanh thu từ hoạt động cho thuê kinh doanh trung tâm thương mại tiếp tục tăng trưởng ổn định.

    Ở lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng và Vui chơi giải trí, trong bổi cảnh ngành du lịch Việt Nam tiếp tục hồi phục rõ nét với tổng lượt khách nội địa trong 9 tháng đầu năm 2023 vượt mức trước dịch, lượt khách nước ngoài tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kế hoạch cả năm, Vinpearl đã ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh với số đêm phòng đã bán trong Quý III/2023 tăng 34% so với cùng kỳ năm trước và hồi phục hơn 90% do với cùng kỳ 2019. Với việc thị thực điện tử (e-visa) chính thức được cấp lại sau hai năm tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19, Việt Nam hứa hẹn trở thành điểm đến thân thiện và thu hút hơn với bạn bè quốc tế, thúc đẩy lượng khách tới Vinpearl và VinWonders tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.
  6. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Khoảng 1 tháng nay quanh khu nhà tôi có khoảng 10 xe GSM
    Đặc biệt tôi thấy học không cần đi làm, chỉ cần nhận xe, đi ra khỏi bãi tụ tập ngồi uống cafe đến hết ngày
    Hiện tượng đặc biệt chưa từng có
    Và đặc biệt hơn khi GSM mua tới 60% của anh V
    GSM đóng góp tới 50% doanh thu mảng sản xuất của anh V
    Thật là thiên tài !
    Ông con mua gần như toàn bộ xe cho ông bố, báo lãi cho ông bố
    Còn nhân viên lái xe ngồi chơi cũng có lương
    Thật là xứ sở thiên đường
    GSM đã mua 13.000 xe trong 21.342 xe bán ra trong năm 2023

    1 câu hỏi đặt ra là: nếu GSM không mua xe nữa - thì anh V bán xe cho ai ???
    --------------
    Tiếp tục là khách hàng lớn nhất của VinFast, GSM đã đóng góp bao nhiêu vào khoản doanh thu kỷ lục gần 2 tỷ USD của Vingroup trong quý 3/2023?
    [​IMG]
    Mảng công nghiệp với chủ đạo là VinFast mang về cho Vingroup gần 7.500 tỷ doanh thu trong quý vừa qua.

    Quý 3/2023, tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã ghi nhận doanh thu 47.948 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có sự đóng góp của CTCP Di chuyển xanh và Thông Minh (GSM).

    Cụ thể, trong BCTC quý 3 của Vingroup cho biết luỹ kế đến hết quý 3, công ty đã ghi nhận khoản thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đối với GSM là 9.141 tỷ đồng. Con số này trong quý 2/2023 là 5.615 tỷ đồng. Ngoài ra, Vingroup còn ghi nhận khoản phải thu 3.039 tỷ đồng đối với GSM trong quý 3 vừa qua.

    Như vậy tính riêng trong quý 3/2023 GSM đã đóng góp 3.526 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,3% trên tổng doanh thu của Vingroup và chiếm đến gần một nửa doanh thu mảng sản xuất - đạt gần 7.500 tỷ.

    [​IMG]
    Kể từ khi thành lập cho đến nay, GSM đã có đóng góp lớn vào doanh thu cho cả Vingroup lẫn VinFast. Theo thông tin từ Reuters , doanh thu quý 3/2023 của VinFast đã tăng 159% so với cùng kỳ. Con số này có được nhờ vào một công ty riêng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

    Khoảng 60% số lượng xe giao hàng của VinFast trong quý 3/2023, tương đương hơn 6.000 xe đã được mua bởi GSM. Ông Phạm Nhật Vượng hiện đang sở hữu 95% vốn của hãng xe taxi điện đầu tiên tại Việt Nam này. Trong hai quý vừa qua, GSM luôn chiếm khoảng 2/3 doanh số của VinFast, tương ứng hãng taxi này đã mua 13.000 chiếc xe từ VinFast.

    Ngày 13/10, GSM đã xúc tiến việc nhập khẩu 150 ô tô điện VinFast vào thị trường Lào để triển khai dịch vụ taxi điện. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tiến ra thị trường nước ngoài, đưa GSM trở thành hãng gọi xe có tầm vóc khu vực và thế giới, góp phần phổ cập xe điện tới đông đảo người dùng.

    Theo kế hoạch, GSM dự kiến khai trương dịch vụ taxi điện tại Lào ngay trong năm 2023, với quy mô đội xe có thể lên tới 1.000 xe VF 5 Plus và VF e34. Bước đầu, GSM sẽ phát triển dịch vụ taxi điện, tiến tới phát triển đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ, bao gồm cho thuê xe điện cùng các dịch vụ giá trị gia tăng như đặt xe trọn gói, đặt xe du lịch, đặt xe cá nhân hoá…

    Bên cạnh hoạt động tự doanh, trong tương lai, Công ty GSM Lào cũng sẽ triển khai các hoạt động B2B như bán và cho thuê ô tô điện VinFast, tương tự như mô hình đang triển khai thành công tại Việt Nam.

    “Lào là đất nước gần gũi về địa lý và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, đồng thời cũng rất cởi mở với xe điện và là lựa chọn tuyệt vời để GSM khởi phát cho chiến lược tiến ra quốc tế. Sau Lào, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sang các nước khác nhằm nhanh chóng hiện thực hóa sứ mệnh Vì tương lai xanh cho nhân loại", ông Thanh chia sẻ.
    Su_beo16 thích bài này.
  7. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Con bạc khát nước
    Nếu tính lãi xuất trái phiếu 9.5 -10%/ năm và lãi xuất cho vay bên tư bản giãy chết 4.75 -5.0%
    Thì đây là 1 món hời lớn
    Quan trọng là có đủ an toàn để mua nhận mức lợi nhuận 200% không ?

    -------
    Bloomberg: Vingroup huy động 300 triệu USD trái phiếu, lãi suất 9,5 - 10%/năm, có thể hoán đổi thành cổ phiếu VHM với giá trên 50.000 đồng
    [​IMG]
    Giá hoán đổi có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu.
    Theo thông tin từ Bloomberg , Tập đoàn Vingroup đang chào bán số trái phiếu có thể hoán đổi bằng đồng USD trị giá 300 triệu USD, đáo hạn vào năm 2028.

    Cụ thể, Vingroup sẽ được cung cấp số tiền cơ bản 250 triệu USD với tùy chọn tăng thêm 50 triệu USD trong cùng ngày. Lãi suất có thể giao động từ 9,5% đến 10%/năm, trả hàng quý. Đặc biệt, số trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu của CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM). Giá hoán đổi có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu.

    Một thông tin mới khác có liên quan đến Vingroup là UBND tỉnh Long An vừa chấp thuận Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh, công ty con của Vinhomes làm nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa hơn 28.000 tỷ đồng ở huyện Đức Hòa.

    Dự án tọa lạc tại TT. Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Tổng vốn đầu tư dự án gần 28.258 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD). Trong đó, chi phí thực hiện dự án gần 25.163 tỷ đồng, chi phí bồi thường tái định cư 3.095 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Vingroup cũng vừa công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu kỷ lục trong lịch sử hoạt động là 47.948 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.475 tỷ đồng, giảm gần 15%.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 134.207 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ bàn giao các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2,3 cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác gồm kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng tốt.

    Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 12.375 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1.556 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.
    Su_beo16 thích bài này.
  8. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Lưu đoạn comment này tại trang chính chủ
    Để xem sau nó ntn
    -----
    Vụ 250t chưa rõ ràng
    Nhưng hãy xem vụ 500 triệu - tới tận 2026 mới đáo hạn
    Nhưng do trái chủ yêu cầu mua lại trước hạn nên phải xoay tiền
    Mà trái chủ là Credit Suisse bị phá sản - nên họ đang cơ cấu lại các khoản đầu tư
    ------
    Cụ thể, Vingroup sẽ phát hành 500 triệu USD trái phiếu ký hạn 5 năm (đáo hạn vào năm 2026), Lãi suất danh nghĩa trái phiếu (coupon) 3%/năm. Mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Giá chào bán bằng 100% giá trị phát hành trái phiếu.

    Đây là loại trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu CTCP Vinhomes niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (cổ phiếu VHM). Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành là 123.000 đồng/cp VHM (xác định bằng 120% giá đóng cửa cổ phiếu VHM vào ngày phát hành 13/4/2021).

    Tỷ lệ thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành: 37.515,82 cổ phiếu VHM tương ứng với 1 trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD.

    Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở GDCK Singapore.

    Đại lý chính, đại lý thanh toán và bên nhận uỷ thác trái phiếu là The Bank of New York Mellon, London Branch, đại lý đăng ký và chuyển nhượng là The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Thương vụ phát hành có sự tham gia của Credit Suisse (Singapore), HSBC, Morgan Stanley Asia (Singapore).
  9. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Sau anh V
    Anh Q
    Tiếp theo là anh Q
    Chủ nợ Credit Suisse đang cần tiền trả vỡ nợ, tái cơ cấu

    --------
    Những thương vụ tỷ đô của Credit Suisse ở Việt Nam
    23/03/2023 10:40 AM | KINH DOANH
    Được mệnh danh là “bà đỡ vốn”, Credit Suisse đã tham gia thu xếp vốn và ghi nhận các khoản vay với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn Việt Nam với tổng số dư lên tới cả tỷ USD.

    [​IMG]
    Ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: CNBC.

    Như Nhadautu.vn đã đưa tin, ngân hàng UBS vào sáng sớm ngày 20/3 (giờ Việt Nam) đã công bố việc mua lại ngân hàng Credit Suisse. Thương vụ này được khởi động bởi Bộ Tài chính Thụy Sĩ, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ, và cơ quan giám sát tài chính nước này (Finma). Việc mua lại được kì vọng sẽ hoàn thành các thủ tục trong năm nay, bao gồm việc UBS bổ nhiệm nhân sự tại Credit Suisse để đảm bảo việc vận hành.

    Giới chuyên gia nhìn nhận những biến động thời gian qua nhiều khả năng sẽ khiến cho một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam mất đi một đối tác lớn trong việc huy động vốn. Đáng chú ý, thậm chí mức độ ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn khi chủ mới Credit Suisse nhiều khả năng sẽ bán và/hoặc tìm cách thu hồi các khoản nợ .
    Cái tên đầu tiên có thể kể đến là CTCP Bất động sản BIM (BIM Land). Theo đó, BIM Land vào ngày 7/5/2021 đã phát hành 200 triệu USD (khoảng 4.600 tỷ đồng) trái phiếu mã BIMCD2126001, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn ngày 7/5/2026. Trái phiếu phát hành nhằm bổ sung quy quy mô vốn hoạt động hoặc thực hiện các dự án đầu tư.

    Credit Suisse (Singapore) Limited cùng Standard Chartered Bank (Singapore) Limited và UBS AG Singapore Branch là các bên tham gia bảo lãnh phát hành, trong đó Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò bảo lãnh phát hành chính. Tài sản đảm bảo được ghi nhận là do một bên thứ 3 thuộc hệ thống BIM bảo lãnh.

    BIM Group là một tập đoàn lớn, nắm trong tay danh mục nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn ở Hạ Long, đó là khu đô thị Halong Marina (diện tích 248 ha) gồm các dự án thành phần như: Grand Bay Halong (6,6 ha), Green Bay Village (10 ha), Royal Lotus Resort & Villas (4 ha), Little Vietnam (3,3 ha)….

    Cái tên thứ hai là CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NovaLand - HoSE: NVL). Tại thời điểm ngày 31/12/2022, NovaLand ghi nhận khoản nợ tài chính ngắn hạn 1.200 tỷ đồng tại Credit Suisse AG chi nhánh Singapore.

    NovaLand cho biết đây là khoản vay có tổng hạn mức 251 triệu USD cho CTCP Nova Hospitality, gồm 2 khoản vay. Trong đó, khoản vay bằng đô la Mỹ được thu xếp bởi Credit Suisse AS Singapore và những bên cho vay hợp vốn khác như Industrieal and Commercial Bank of China Limited, Hongkong Branch; Taichung Commercial Bank Co., Ltd; Taiwam Business Bank; Offshore Banking Branch…

    Khoản vay này có kỳ hạn 42 tháng, đã được giải ngân 250 triệu USD và được đảm bảo bằng tổng giá trị tài sản hình thành trong tương của một dự án tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dư nợ của khoản vay này là 81,25 triệu USD, tương ứng khoảng 1.900 tỷ đồng kể trên đến 31/12/2022.

    Đáng chú ý hơn, NovaLand còn có các khoản vay trái phiếu với Credit Suisse, tổng giá trị lên đến khoảng 8.200 tỷ đồng.

    Trong đó, hơn 7.085 tỷ đồng là khoản huy động vốn bằng việc phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi ngày 16/7/2021 do The Bank of New York Mellon chi nhánh London với tư cách là đại lý ủy thác và Credit Suisse chi nhánh Singapore thu xếp và làm đại lý phát hành (trái phiếu NVLD2126009). Trái phiếu có tổng trị giá 300 triệu USD, đáo hạn vào 16/7/2026, chịu lãi suất 5,25%/năm. Đây là trái phiếu không có tài sản đảm bảo và có thể chuyển đổi thành cổ phần NVL. Giá chuyển đổi ban đầu được xác định bằng 135.700 đồng/cổ phần, và được điều chỉnh thành 85.000 đồng/cổ phần tại ngày 19/1/2022.

    Còn khoản vay trái phiếu 1.154 tỷ đồng là khoản huy động vốn thông qua phát hành 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu không chuyển đổi vào ngày 19/5/2022.

    Gói trái phiếu chuyển đổi có giá trị 5.543 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 10%/năm, không có tài sản đảm bảo và có thể chuyển đổi thành cổ phần NVL bắt đầu từ tròn 41 ngày kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi được xác định bằng 93.960 đồng/cổ phiếu.

    Gói trái phiếu kèm chứng quyền có giá trị 231 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định 8%/năm được đảm bảo thứ cấp bằng cổ phần và vốn góp tại 2 dự án. Giá thực hiện chứng quyền ban đầu là 76.984 đồng/cổ phiếu.

    Ngoài Bim Group, NovaLand, Công ty VinFast Trading and Investment Pte. Ltd. (một công ty con của Vingroup có trụ sở tại Singapore) vào tháng 7/2022 đã ký kết Thỏa thuận Thu xếp vốn quốc tế với Credit Suisse và Citigroup trong việc tư vấn bảo lãnh cho các giao dịch huy động vốn toàn cầu. Mỗi hợp đồng ký kết có giá trị tối thiểu khoảng 2 tỷ USD, tập trung vào việc xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina và các hoạt động đầu tư kinh doanh của VinFast tại thị trường Mỹ.

    Không những thế, Credit Suisse Limited (Singapore) trong nhiều năm còn đóng vai trò là đơn vị tư vấn tài chính cho CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group – HoSE: MSN) trong các thương vụ huy động vốn quốc tế. Credit Suisse (Hong Kong) Limited cũng từng nắm hàng chục triệu cổ phiếu MSN trước khi chuyển giao cho 5 cá nhân hồi năm 2019.

    Tháng 3/2023, Tập đoàn Masan đã công bố hoàn tất chuỗi sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư vào gói tín dụng hợp vốn trị giá 650 triệu USD (khoản vay hợp vốn năm 2023), tương đương hơn 15.000 tỷ đồng.

    Gói tín dụng được bảo lãnh phát hành, có sự tham gia của các bên cho vay chính và quản lý sổ đăng ký đầu tư gồm ngân hàng BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered và ngân hàng United Overseas. Cùng với khoản vay hợp vốn được đăng ký vượt mức trị giá 600 triệu USD vào quý IV/2022, Masan có khả năng huy động gói tín dụng xấp xỉ 1,25 tỷ USD trong 6 tháng qua.

    Dữ liệu Nhadautu.vn cho thấy, Tập đoàn Masan trong tháng 3 này đã thế chấp tại Credit Suissee AG – chi nhánh Singapore (cùng với một số nhà băng nước ngoài) các tài khoản tiền gửi, số dư tín dụng….

    Credit Suisse AG - chi nhánh Singapore và Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) hồi năm 2018 đã đạt thỏa thuận giải ngân gói tín dụng lên tới 200 triệu USD, tương đương hơn 4.600 tỷ đồng. Theo FLC, khoản vay này được đảm bảo bằng quyền góp vốn tại công ty con, nhằm bổ sung vốn cho dự án và vốn lưu động của FLC. Thời hạn khoản vay là 2,5 năm đến 3 năm, theo từng đợt giải ngân.

    Tại thời điểm cuối năm 2018, khoản vay này bắt đầu được giải ngân khi FLC ghi nhận với Credit Suisse AG gần 200 tỷ đồng nợ dài hạn đến hạn trả và hơn 498 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Dù vậy, tính đến cuối năm 2021, FLC đã trả hết khoản nợ 78,5 tỷ đồng, và không còn ghi nhận khoản vay nào với Credit Suisse AG.

    Theo Hữu Bật
  10. Daodauvang

    Daodauvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    17.158
    Việc Q còi gia nhập Juventut là cái kết đã được báo trước
    Nhưng câu hỏi muôn thủa chưa có câu trả lời: trách nhiệm của chủ sòng, của các cơ quan giám sát ở đâu để DN có thể tự tung, tự tác nhiều năm như vậy ?
    -------
    Vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng: Vì sao 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra được huy động?
    Trong quá trình điều tra vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến bị can Trịnh Văn Quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp.
    • [​IMG]
    Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan.

    Trong vụ án này, bị can Trịnh Văn Quyết (SN 1975, cựu Chủ tịch FLC) và 20 bị can khác bị khởi tố về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

    Giúp sức cho Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế (SN 1981, em gái của bị can Trịnh Văn Quyết). Bà Huế bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên.

    [​IMG]
    Bị can Trịnh Văn Quyết.

    Theo kết luận điều tra, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo người thân, nhân viên và các công ty con, sử dụng khoản chứng khoán để "thổi giá" các mã AMD, HAI, GAB, FLC, ART; qua đó hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng.

    Ngoài ra, ông Quyết còn “phù phép”, nâng khống vốn của Công ty CP Xây dựng Faros từ 1.197 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.



    200 Cơ quan Cảnh sát điều tra được huy động để làm nhiệm vụ gì?

    Ngày 29-3-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ ******* (C01) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Trịnh Văn Quyết để điều tra tội thao túng thị trường chứng khoán.

    Tiếp đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bổ sung ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.

    Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014-2016, bị can Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng FLC Faros. Khi công ty này niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, cựu chủ tịch FLC đã bán, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

    Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ ******* đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng Faros.
    tinchuan thích bài này.

Chia sẻ trang này