Bán DCM là sai lầm nghiêm trọng, chỉ có DCM là tốt cho Nhà Nông!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 08/08/2017.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3020 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    HÓA - NGUYÊN LIỆU
    Gạo Việt đặt mục tiêu xuất khẩu mỗi năm thu về 2,5 tỷ USD
    Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020 định hướng đến 2030 cho thấy lượng gạo xuất khẩu hàng năm dự kiến 4,5-5 triệu tấn, thu về đến 2,5 tỷ USD.
    Chia sẻ

    [​IMG]Ảnh minh họa.
    Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ ngành, Hiệp hội lương thực, các cơ quan liên quan về việc triển khai Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    Bản chiến lược này được xây dựng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu của sản phẩm gạo xuất khẩu và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo Việt Nam, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, xuất khẩu…

    Chiến lược xác định đa dạng hoá thị trường, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế về kinh tế và hợp tác quốc tế về đầu tư sản xuất, chế biến, xuất khẩu gạo, khai thác cơ hội, tiềm năng, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị, thương hiệu và uy tín của gạo Việt.

    Chiến lược chia làm 2 giai đoạn, từ năm 2017 - 2020, lượng gạo xuất khẩu hàng năm đạt 4,5 -5 triệu tấn, thu về 2,2 - 2,3 tỷ USD/năm.

    Trong giai đoạn từ 2021 - 2030, lượng gạo xuất khẩu hàng năm khoảng 4 triệu tấn, trị giá 2,3 -2,5 tỷ USD.

    Đến năm 2020, cơ cấu gạo xuất khẩu cũng thay đổi, gạo trắng phẩm cấp thấp và trung bình không vượt quá 20% tổng lượng gạo xuấ khẩu, gạo Japonica chiếm 30%, gạo nếp 20%, các loại gạo khác khoảng 5%.

    Đến năm 2030, tỷ lệ gạo trắng thường chỉ chiếm 25%, gạo phẩm cấp trung bình dưới 10%, gạo Japonica chiếm 40%, gạo nếp 25%, gạo dinh dưỡng khác khoảng trên 10%.

    Chiến lược xác định rõ việc tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp vào các thị trường, trực tiếp vào các hệ thống phân phối gạo của các nước, khai thác hợp lý. Đến năm 2020, xuất khẩu gạo sang châu Á chiếm 60% tổng lượng xuất, thị trường châu Phi khoảng 22%, Trung Đông 2%, chây Âu khoảng 5%, châu Mỹ khoảng 8%, châu ÚC là 3%.

    “Cần chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững, khai thác nhu cầu ở các thị trườg trọng điểm, truyền thống, phát triển các thị trường mới với nhiều loại gạo chất lượng, có giá trị kinh tế cao”, Chiến lược nhấn mạnh.

    Chiến lược được Thủ tướng phê duyệt còn đặc biệt chú trọng xuất khẩu gạo vào các thị trường như Đông Nam Á (Philippine, Indonesia, Malaysia), Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

    “Thúc đẩy quan hệ thương mại gạo theo hướng ổn định, bền vững, hiệu quả, đưa gạo có chất lượng, thương hiệu, giá trị cao phân phối trực tiếp, duy trì thị phần gạo Việt của Trung Quốc ở mức cao”, bản Chiến lược đề cập.

    Để đạt được những mục tiêu trên, ngành lúa gạo phải cơ cấu diện tích, năng suất, để giảm dần sản lượng gạo hàng hoá để xuất khẩu về mức 4,5- 5 triệu tấn năm 2020 và 4 triệu tấn năm 2030. Chuyển đổi canh tác đất lúa kém sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây khác…

    Đặc biệt, bản Chiến lược còn đề cập đến việc xây dựng thương hiệu cho gạo Việt Nam, cải tiến công nghệ sau thu hoạch và chế biến các sản phảm từ lúa gạo. Khuyến khích chọn các loại giống tốt, chất lượng cao.

    Ngoài ra, Chính phủ còn xác định đầu tư phòng kiểm định chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn quốc tế tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long để tạo điều kiện cho kiểm tra chất lượng gạo xuất khẩu, góp phần nâng cao chất lượng hạt gạo Việt với chuẩn quốc tế. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận ở trong nước và nước ngoài.

    Nhiều giải pháp về công nghệ, hạ tầng giao thông, hợp tác đầu tư chế biến sau thu hoạch, xã hội hoá hoạt động đầu tư hạ tầng cho dịch vụ logistics phục vụ xuất khẩu gạo… cũng đã được nhắc đến để hỗ trợ cho hạt gạo Việt ra thế giới.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Khối ngoại mua ròng 1,2 tỷ USD, chứng khoán Việt đứng trước đỉnh mới

    Tín dụng mở room 20%, khối ngoại mua ròng lớn, nhiều doanh nghiệp lớn sắp chào sàn, kinh tế vĩ mô ổn định… nhà đầu tư chứng khoán đang kỳ vọng VN-Index có thể lập đỉnh mới.

    Khối ngoại mua ròng cổ phiếu, trái phiếu
    Tính đến hết phiên 7/8, trên HOSE, khối ngoại đã mua vào 70.479 tỷ đồng, bán ra lượng cổ phiếu tương ứng 58.750 tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay khối ngoại đã mua ròng 11.729 tỷ đồng. Trên sàn HNX, từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng 46 tỷ đồng.
    Như vậy, tính chung trên hai sàn cổ phiếu, khối ngoại đang ở trạng thái mua ròng gần 11.700 tỷ đồng từ đầu năm đến nay.
    Đặc biệt, trên thị trường trái phiếu, khối ngoại đang mua vào lớn. Thống kê của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, lũy kế từ đầu năm đến nay khối ngoại đã mua ròng 700 triệu USD trái phiếu, 530 triệu USD cổ phiếu. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt khoảng 1,23 tỷ USD.
    Một tín hiệu vụ khác về thu hút đầu tư FDI, Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 7, Việt Nam đã thu hút được khoảng 2.946 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 3,12 tỷ USD, tăng 109,7% so với cùng kỳ.
    Đây là kênh thu hút vốn ngoại, đồng thời cũng là chỉ số thể hiện niềm tin, lạc quan vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
    “Lạm phát được kiểm soát, tỷ giá ổn định, đà phục hồi kinh tế rõ nét… là những yếu tố kích thích dòng vốn ngoại gia tăng các hoạt động giải ngân tại thị trường chứng khoán Việt Nam”, Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia nhận định.

    Cơ hội lập đỉnh mới
    Thực tế, chứng khoán Việt Nam đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay, đạt mức kỷ lục trong gần một thập kỷ và đang chinh phục mốc 800 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/8, chỉ số VN-Index đạt gần 793 điểm, tăng 128 điểm tương ứng 19,4% so với hồi đầu năm.
    Tương tự HNX-Index cũng lần đã vượt qua mốc 100, cao nhất kể từ năm 2008. Đóng cửa phiên 7/8, HNX-Index đạt 102,4 điểm, tăng 27,7% so với đầu năm.
    Nửa đầu năm 2017 chứng kiến nhiều doanh nghiệp, ngân hàng lớn được niêm yết trên sàn chứng khoán và được coi là “món mới” hút vốn đầu tư nội, ngoại vào chứng khoán. Tuy nhiên, “bữa tiệc nhiều món” chứng khoán Việt vẫn đang được đánh giá rất hấp dẫn với những tân binh được chờ đón.
    Trong 5 tháng cuối năm 2017 sẽ có ít nhất 10 tổng công ty nhà nước đã cổ phần hoá và khoảng 15 công ty có vốn nhà nước chi phối sẽ lên sàn chứng khoán với tổng số lượng ước tính lên tới hàng chục tỷ cổ phiếu, trong đó, lớn nhất là Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiêp Việt Nam, vốn điều lệ 13.288 tỷ đồng. Tiếp đến là Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp với vốn điều lệ 1.420 tỷ đồng, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng...
    Đặc biệt “bom tấn” Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn sẽ IPO vào tháng 11/2017 và tiến tới niêm yết cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán. Hai doanh nghiệp được định giá lần lượt là 2,7 tỷ USD và 3,2 tỷ USD.
    Nhiều công ty chứng khoán, chuyên gia, tổ chức đang tỏ ra khá lạc quan về nền kinh tế và chứng khoán Việt sẽ lập đỉnh mới.
    Báo cáo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) cho hay, xu thị trường đang chịu áp lực chốt lời mạnh trong ngắn hạn, tuy nhiên về trung và dài hạn, thị trường vẫn có xu hướng tăng trưởng tích cực và có thể đạt 920-960 điểm vào cuối năm nay. Với chính sách nới lỏng tiền tệ, dòng tiền sẽ qua kênh chứng khoán chảy vào các doanh nghiệp sản xuất.
    Nhóm chuyên gia phân tích của HSC cho rằng dòng tiền sẽ đổ mạnh vào cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Đây sẽ là 3 ngành dẫn sóng tăng cho VN-Index dịp cuối năm nay.

    600.000 tỷ sẽ được bơm ra thị trường nửa cuối năm
    Trong khi lạm phát vẫn duy trì ở mức thấp, Chính phủ vừa có chỉ đạo nâng tăng trưởng tín dụng cả năm lên ít nhất 20%. Báo cáo Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nhận định, nếu đạt mức tăng trên thì đây là măm tăng trưởng tín dụng kỷ lục kể từ năm 2010.
    "Với 5,5 triệu tỷ dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2016 và tín dụng toàn hệ thống tính tới hết tháng 6 đã tăng 9,06%, ước tính có tới 600.000 tỷ đồng tín dụng được cung ra nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm”, báo cáo của SSI cho hay.
    Về việc mở room tín dụng lên 20%, HSC dự báo các ngân hàng sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách này. Theo thống kê, lợi nhuận của 7 ngân hàng niêm yết trong quý nửa đầu năm 2017 đạt 18.000 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ.
    Khối ngân hàng này có thể tăng trưởng thêm 12% do mở room tín dụng, tức lên 40.450 tỷ đồng, tăng 32,16%. Song để đạt được điều này, HSC cho rằng còn phụ tuộc vào mức lãi suất đầu ra, bởi không ngoại trừ việc các ngân hàng sẽ phải giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đó là chưa kể tín dụng rủi ro sẽ chảy vào các lĩnh vực nhạy cảm như bất động sản, BOT...
    Khả năng hấp thụ của nền kinh tế cũng được đặt ra khi tăng trưởng tín dụng 20% tức là lượng vốn tín dụng tăng lên sẽ đạt 1,1 triệu tỷ đồng năm 2017.
    Về lãi suất đồng USD, SSI cho rằng, nhu cầu mua tài sản ở nước ngoài của người Việt Nam, bao gồm bất động sản hay hàng tiêu dùng luôn luôn tồn tại và không phụ thuộc vào lãi suất USD tại Mỹ hay tại Việt Nam. Việc nâng lãi suất USD tại Việt Nam dù ít hay nhiều đều tạo ra tâm lý găm giữ chờ đợi mà vì vậy không có lợi cho chính sách chống đô la hóa.
    Trong 2 năm qua, nhờ lãi suất USD 0% mà đã dần hình thành thói quen bán USD thay vì tích trữ. Đây là một thói quen có lợi cho sự ổn định tiền tệ và có lợi cho thị trường chứng khoán, báo cáo của SSI nhìn nhận.

    http://ndh.vn/khoi-ngoai-mua-rong-1...g-truoc-dinh-moi-20170808091735788p4c146.news
    utnqbao thích bài này.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ai hưởng lợi từ quyết định “bảo vệ” phân DAP của Bộ Công Thương?
    Kể từ ngày 19/8 mức thuế tự vệ tạm thời đối với các loại phân DAP nhập khẩu sẽ ở mức 1.855.790 đồng/tấn, theo đó giá phân DAP có thể tăng khoảng 20% so với hiện tại.
    Chia sẻ

    [​IMG]Các doanh nghiệp thuộc Vinachem hưởng lợi từ quyết định "bảo vệ" phân DAP. Ảnh: TL
    NGUYỄN THẢO12:24 08/08/2017

    Thông báo mới đây từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP có HS : 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

    Căn cứ theo quyết định này, mức thuế tự vệ tạm thời là 1.855.790 đồng/tấn. Việc áp thuế có hiệu lực từ ngày 19/8 tới đây.

    Biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng trong khoảng thời gian không quá 200 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Biện pháp này sẽ chấm dứt vào ngày 6/3/2018 hoặc Bộ Công Thương có quyết định áp thuế tự vệ chính thức.

    Theo phân tích của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dựa trên mức giá thị trường hiện tại của dòng phân DAP Trung Quốc (chiếm hơn 80% phân DAP nhập khẩu), giá phân DAP nhập khẩu có thể được nâng lên đến 11.000 đồng/kg, tức là tăng ~20% so với hiện tại.

    Đưa ra đánh giá về tác động của chính sách thuế tự vệ mới đến một số công ty phân bón đang niêm yết, VDSC cho biết, các công ty sản xuất phân đạm như Đạm Cà Mau (mã DCM) hay Đạm Phú Mỹ (mã DPM) sẽ không bị ảnh hưởng nhiều ở thời điểm hiện tại.

    “Riêng đối với DPM, một điểm đáng lưu ý là nhà máy mới của Công ty trong tổ hợp tự án NH3-NPK có thể sản xuất phân DAP. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2018, các sản phẩm DAP tự sản xuất (nếu có) mới được tung ra thị trường và theo chúng tôi tìm hiểu, sản phẩm chính được định hướng cho tổ hợp này hiện vẫn là phân NPK. Điều này có nghĩa là lợi ích từ chính sách tự vệ mới là chưa rõ ràng đối với DPM”, báo cáo của VDSC cho hay.

    VDSC cũng cho biết, các công ty sản xuất phân NPK như CTCP Phân bón Bình Điền (BFC), CTCP Phân bón MIền Nam (SFG) hay CTCP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (LAS) cũng thuộc trường hợp tương tự.

    “BFC mặc dù sử dụng phân DAP như nguyên liệu đầu vào nhưng tỷ trọng loại phân này trong giá vốn chỉ khoảng 20%-25% nên tác động là không đáng kể. Đối với LAS và SFG, hai công ty này sử dụng phân lân tự sản xuất là nguyên liệu đầu vào chính thay vì DAP nên cũng nằm ngoài tác động của biện pháp thuế tự vệ mới”, VDSC cho biết.

    Theo VDSC, chỉ có CTCP DAP – Vinachem (mã DDV) và CTCP Xuất nhập khẩu (mã QBS) đang sở hữu 19,17% cổ phần DDV là những đối tượng được lợi rõ nhất từ biện pháp tự vệ này.

    DAP – Vinachem, DAP Đình Vũ cũng chính là đơn vị đã yêu cầu việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ cùng với CTCP DAP số 2 – Vinachem, DAP Lào Cai, ngoài ra Bộ Công Thương còn lấy câu trả lời từ CTCP Hoá chất Đức Giang.

    Như vậy, rõ ràng, DAP Đình Vũ và DAP Lào Cai, 2 đơn vị thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) đã được hưởng lợi từ quyết định “bảo vệ” do Bộ Công Thương đưa ra.

    Trước đó, cuối tháng 2/2017, Cục Quản lý cạnh tranh từng có văn bản trả lời Cục Hoá chất về việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với phân bón nhập khẩu với các công ty liên quan được kể đến trong đó có DAP Đình Vũ, Cục này từng cho biết, mặc dù nhà sản xuất đang chịu thiệt hại nhưng để có cơ sở khởi xướng điều tra theo quy định WTO và pháp luật về phòng vệ thương mại thì cần theo dõi và phân tích thêm lượng nhập khẩu năm 2017.
  4. SeizeOp

    SeizeOp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    938
    chủ thớt chắc hôm qua đua mua theo tin áp thuế nên từ hqua tới giờ hô hào ác, trước có thấy mặt đâu. Kẹp rồi bro :D
    DPM DCM BFC SFG LAS... có được hưởng lợi gì đâu
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Giá tăng thì nông dân chuyển sang loại rẻ hơn do hàm lượng như nhau,...nên DCM có lợi cho nhà nông và thị phần tăng thêm@
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nước ngoài so sánh quá rẻ so với các nước và mua liên tục thì chắc 1 tháng cạn cung,...

    Nhờ những yếu tố thuận lợi từ thị trường, năng lực sản xuất lớn, cùng kế hoạch kinh doanh mới, Đạm Cà Mau đang kỳ vọng trở lại giai đoạn tăng trưởng và đạt hiệu quả cao hơn. Với kết quả kinh doanh 2016, mức thu nhập trên giá (PE) của cổ phiếu mới đạt khoảng 10 lần, tương đối thấp so với PE bình quân của thị trường chứng khoán Việt Nam và nhiều công ty cùng ngành tại Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan như Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (Trung Quốc) - 21,47 lần, Coromandel International Ltd (Ấn Độ) - 25,64 lần, Engro Corp Ltd (Pakistan) - 14,65, vốn là các nước có sản lượng sản xuất urea hàng đầu châu Á.
  7. basic2

    basic2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    917
    Hàng DCM nhiều vãi mà bán rất thẳng tay, không thể hiểu nổi
  8. quachvhung

    quachvhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2014
    Đã được thích:
    600
    DCM ngày mai dưới 14 làm lại vòng 4
  9. anh0086

    anh0086 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Đã được thích:
    5.517
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083

Chia sẻ trang này